Chương 1: Sợi dây chuyền kim cương giả
Truyện audio Xuyên Không Mỏ Hỗn Vả Mặt Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Ánh đèn pha lê trong hội trường chói đến mức tôi phải nheo mắt. Tiếng ù trong tai lùi dần, nhường chỗ cho hàng ngàn tiếng xầm xì chỉ trỏ vọng lên từ khán đài. Tôi loạng choạng gượng đứng, đầu đau như búa bổ, ký ức lạ hoắc ùa vào não thành từng đợt.
Kiếp trước tôi làm giám đốc marketing có tiếng, chết vì cày deadline đến kiệt sức. Chẳng hiểu sao mở mắt ra tôi đã nằm trong một cuốn tiểu thuyết học đường máu chó, đội lốt cô nữ phụ pháo hôi cùng tên Hạ Vân Sơ. Cốt truyện viết rằng nguyên chủ xuất thân nghèo khó, học giỏi nhưng nhút nhát, bị bắt nạt triền miên. Và khoảnh khắc này chính là điểm bi kịch nhất trong đời cô: giữa lễ kỷ niệm thành lập trường, nữ chính đóa sen trắng sẽ vu cô tội trộm cắp, kéo theo đuổi học, trầm cảm rồi nhảy lầu.
“Hạ Vân Sơ, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn thân nhất. Tại sao cậu lại làm thế với tớ?”
Một giọng nghẹn ngào vang lên ngay cạnh. Tôi quay sang. Người đứng đó là Kiều Nhược Vy, hoa khôi của trường trung học quý tộc Hoa Diệu, đồng thời là nữ chính của thế giới này. Cô ta khoác chiếc váy dạ hội trắng tinh, mắt đỏ hoe ngấn lệ, đáng thương hết mức, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Sợi dây chuyền kim cương đó là quà sinh nhật bà nội tặng tớ, giá năm mươi vạn tệ đấy. Cậu thiếu tiền thì cứ nói với tớ, sao lại lén lấy trong phòng thay đồ?”
Nhược Vy nấc lên, nước mắt rơi lã chã, và cả hội trường nổ tung.
“Trời, con Hạ Vân Sơ đó ăn cắp thật hả?” “Nhìn cái mặt phèn chua của nó là biết hám của rồi.” “Đồ nhà nghèo hèn hạ! Đuổi học đi, gọi công an tống nó vào tù!”
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn bước lên sân khấu. Dịch Thừa Việt, trùm trường kiêm nam chính bá đạo, mặt lạnh tanh đầy ghê tởm, choàng tay ôm bờ vai đang run của Nhược Vy. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, giọng trầm khàn đè nặng áp lực.
“Hạ Vân Sơ, cô đê tiện vừa thôi. Trả sợi dây chuyền ra đây, quỳ xuống xin lỗi Nhược Vy, tôi sẽ nể tình không báo công an. Đừng để mọi chuyện thành ra khó coi.”
“Ting! Hệ thống Trà Xanh Vả Mặt kích hoạt. Phát hiện ký chủ đang bị vu oan. Nhiệm vụ tân thủ: lật ngược thế cờ, vả mặt nam nữ chính. Phần thưởng: trí nhớ siêu phàm và mười vạn tệ tiền mặt.”
Giọng máy móc vang lên trong đầu, và khóe môi tôi tự động nhếch lên. Ở hiện đại tôi từng gồng gánh cả phòng marketing toàn dân drama đến còng lưng. Mấy trò trà xanh cũ rích này mà cũng đòi làm khó tôi?
Tôi thong thả thọc tay vào túi áo khoác đồng phục sờn cũ, đầu ngón tay quả nhiên chạm phải một vật kim loại lạnh toát. Tôi rút ra, giơ cao dưới ánh đèn: một sợi dây chuyền gắn mặt đá lấp lánh.
Nhược Vy thấy thế liền vội ngả vào ngực Thừa Việt, khóc to hơn. “Đúng nó rồi! Thừa Việt, tớ không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần cậu ấy trả lại là được.”
Thừa Việt cười khẩy, nhìn tôi như nhìn đống rác bị bắt tận tay. “Còn gì để chối nữa? Ăn cắp quen tay, thói bần hèn ngấm vào tận xương rồi.”
Tôi với lấy chiếc micro trên giá, gõ bụp bụp hai cái thử tiếng. Rồi tôi quay hẳn sang Thừa Việt, cất giọng trong vắt vang khắp hội trường.
“Anh mù mắt hay não anh ngấm nước thế? Thấy tôi lôi từ túi mình ra thì kết luận tôi ăn cắp à? Vậy nếu tôi nhét một túi ma túy vào túi anh rồi báo công an, anh cũng vui vẻ nhận mình là tay buôn lậu chứ?”
Cả hội trường lặng phắc. Không ai ngờ Hạ Vân Sơ ngày thường nói không ra hơi, hôm nay lại dám chửi thẳng mặt Dịch thiếu gia như vậy. Mặt Thừa Việt đen như đít nồi. “Cô dám ăn nói hàm hồ!”
“Tôi nói sai chỗ nào?” Tôi cười lạnh, quay sang Nhược Vy đang đứng đơ. “Kiều tiểu thư, cô bảo tôi lấy trộm trong phòng thay đồ. Vậy cho hỏi lúc đó là mấy giờ? Camera hành lang có quay cảnh tôi lén giấu đồ không? Mà quan trọng hơn, ai lại ngu đến mức đã trộm món đồ năm mươi vạn tệ mà còn nhét lù lù vào túi áo khoác rộng toang không kéo khóa, rồi ung dung đứng nơi cánh gà chờ cô lôi lên sân khấu?”
Nhược Vy cắn môi, trong mắt thoáng hoảng nhưng kịp giấu đi. “Phòng đó chỉ có hai đứa mình. Cậu nhân lúc tớ thay váy mà lấy. Còn vì sao cậu nhét trong túi áo thì tớ không rõ, có lẽ cậu nghĩ chỗ nguy hiểm nhất lại chính là chỗ an toàn nhất.”
Lập luận gượng gạo ghê. Tôi vỗ tay bồm bộp. “Nhưng cô quên một điều. Món trang sức năm mươi vạn tệ của nhà họ Kiều các người, chất lượng nghe có vẻ hơi phèn đấy.”
Tôi đến bên bàn trang trí trên sân khấu, nơi đặt một chiếc ly thủy tinh. Trước ánh mắt sững sờ của hàng ngàn người, tôi cầm viên đá trên sợi dây chuyền, dùng lực rạch một đường dài lên thành ly.
Két! Âm thanh chói tai xé không khí. Chiếc ly vẫn nguyên vẹn, còn viên “kim cương” lại sứt mẻ, để lại một vệt xước trắng mờ.
Tôi cầm micro, cười ngọt xớt. “Ôi chao! Dây chuyền kim cương năm mươi vạn tệ của đại tiểu thư nhà họ Kiều hóa ra là hàng pha lê rẻ tiền mua trên Taobao, giá chín tệ chín miễn phí vận chuyển à? Kim cương thật có độ cứng tuyệt đối, rạch thủy tinh dễ như cắt đậu phụ. Cục đá của cô vừa chạm nhẹ đã trầy. Cô bảo đây là quà bà nội tặng, vậy bà cô mua sỉ ngoài chợ đêm hả?”
Khán đài lập tức dậy sóng, tiếng cười cợt và bàn tán đổi hướng hẳn.
“Hàng fake hả?” “Nhà họ Kiều giàu thế mà xài hàng Taobao? Hay là Kiều Nhược Vy tự dựng cảnh hãm hại Hạ Vân Sơ?”
Mặt Nhược Vy trắng bệch, không còn hột máu. “Không… không thể nào! Chắc chắn là cậu đánh tráo đồ của tớ! Cậu lấy đồ thật rồi nhét hàng giả vào túi để lấp liếm!”
Tôi phì cười, bước sát lại khiến cô ta phải lùi một bước. “Đánh tráo? Tôi nghèo rớt mùng tơi, tiền ăn sáng còn chẳng có, lấy đâu ra tiền mua đồ giả y hệt để tráo? Hơn nữa, cô nói tôi trộm cách đây mười phút. Mười phút đó tôi chạy đi đúc một sợi dây giống hệt chắc? Hoa khôi trà xanh này, cô đang đề cao năng lực siêu nhiên của tôi, hay đang tự mắng IQ của mình đấy?”
“Ting! Độ sảng khoái cộng năm mươi. Ký chủ chửi hay lắm!”
Thấy người trong mộng bị dồn đến sắp khóc ngất, Thừa Việt vội đứng chắn trước mặt cô ta, vung tay toan tát tôi. “Con khốn, mày còn dám ngụy biện?”
Nhưng bàn tay hắn chưa chạm tới, tôi đã lùi nhanh như chớp, đồng thời đưa micro sát miệng, hét: “Á à, Dịch thiếu gia định đánh người diệt khẩu này, mọi người làm chứng nhé! Nam sinh đánh nữ sinh ngay trên sân khấu trường học, sáng mai chắc chắn lên hot search!”
Bàn tay Thừa Việt đứng yên lơ lửng, gân xanh giật giật trên trán. Hắn là công tử nhà giàu, thể diện nặng hơn núi; dưới kia hàng ngàn con mắt đang dõi theo, hắn nào dám giữa thanh thiên bạch nhật động thủ với một cô gái trông mong manh. Hắn nghiến răng thu tay về, nhìn tôi như muốn lột da.
“Hạ Vân Sơ, đừng tưởng mồm mép tép nhảy là tẩy trắng được. Đồ giả thì sao? Biết đâu cô đã giấu đồ thật đi rồi.”
Tôi nhún vai, thong thả đáp. “Giả thuyết hay đấy. Vậy mời anh với Kiều đại tiểu thư gọi công an tới khám người tôi, lục tủ đồ của tôi, thậm chí lật tung cả cái trường này lên cũng được. Chỉ nhớ một điều: nếu công an chẳng tìm ra sợi dây thật nào, thì Kiều Nhược Vy phạm tội vu khống, còn anh phạm tội đe dọa. Xúc phạm danh dự người khác, hai người chuẩn bị luật sư đi là vừa.”
Nghe hai chữ “công an”, mặt Nhược Vy càng tái. Cô ta vội níu áo Thừa Việt, giọng run run. “Thừa Việt, thôi đi, dù gì cũng chỉ là một sợi dây chuyền. Tớ không muốn làm lớn, ảnh hưởng danh tiếng nhà trường. Hay là bỏ qua…”
“Bỏ qua sao được?” Tôi gắt, chĩa micro thẳng mặt cô ta. “Cô vu cho tôi ăn cắp trước toàn trường, làm nhục danh dự tôi. Giờ thấy đuối lý lại định đóng vai Thánh Mẫu vị tha? Không có cửa! Hôm nay không làm rõ, tôi tự gọi công an.”
Dứt lời, tôi rút chiếc điện thoại Nokia cục gạch cũ mèm từ túi quần, bấm 110.
“Đừng!” Nhược Vy hét thất thanh, lao tới giằng máy. Nhưng cô ta đang đi giày cao gót mười phân, lại vội vàng nên vấp vào nếp gấp của tấm thảm đỏ trên sân khấu.
Hự! Cô ta ngã chúi về phía trước, hai tay quờ quạng rồi bấu vào mép bàn trang trí. Rầm! Chiếc bàn đổ nhào, ly nước, hoa tươi, và cả chiếc iPhone đời mới nhất văng khỏi túi áo khoác của cô ta, rơi loảng xoảng. Điện thoại đập mạnh xuống sàn, màn hình sáng lên, hiện một đoạn tin nhắn WeChat chưa kịp tắt, chữ to đùng đập vào mắt những người đứng gần, trong đó có tôi và vài bạn trong ban tổ chức ở sau cánh gà.
Tôi liếc nhanh một cái, khóe môi cong lên nụ cười ác. Trời xanh quả thật biết ưu ái người có mỏ hỗn. Tôi nhặt vội chiếc điện thoại, chưa để Nhược Vy kịp phản ứng đã đọc vang vào micro:
“Doanh Doanh, tớ để sợi dây chuyền giả vào túi áo con Hạ Vân Sơ rồi. Lát nữa cậu nhớ phối hợp với tớ la lên nhé. Lần này nhất định phải đuổi học nó. Ai bảo nó dám đứng nhất toàn khối, cướp học bổng của tớ.”
Rồi tôi ngước lên cười. “Ồ, người gửi lưu tên ‘Nhược Vy bảo bối’, người nhận là Ninh Doanh Doanh.”
Hội trường chết lặng ba giây, rồi nổ ra như cuồng phong.
“Trời đất, hóa ra tự biên tự diễn, thâm vãi!” “Chỉ vì học bổng mà vu oan người ta ăn cắp!”
“Kiều Nhược Vy ngày thường đóng thiên thần tốt bụng, bên trong thối nát thế à?” “Giờ tẩy trắng kiểu gì nữa đây!”
Ninh Doanh Doanh, cô bạn thân của Nhược Vy đang đứng dưới khán đài, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại định lẩn vào đám đông nhưng bị mấy bạn túm giữ lại. Nhược Vy bò lổm ngổm trên sàn, tóc tai rũ rượi, nước mắt làm trôi cả lớp trang điểm tinh xảo. Cô ta gào: “Trả điện thoại cho tớ! Cậu xâm phạm quyền riêng tư của tớ, tớ sẽ kiện cậu!”
“Kiện đi, tôi mong lắm.” Tôi quẳng điện thoại xuống trước mặt cô ta, giọng khinh khỉnh. “Quyền riêng tư gì chứ, máy cô tự rơi, màn hình tự sáng, tôi chỉ tiện mắt đọc cho mọi người cùng nghe. Bằng chứng rành rành thế kia, cô còn chối thế nào? Hay lại bảo tôi hack máy cô để ngụy tạo tin nhắn?”
Thừa Việt đứng chết trân, sắc mặt biến đổi khôn lường. Hắn nhìn Nhược Vy khóc lóc thảm hại dưới đất, rồi nhìn những ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo phóng lên từ khán đài. Lòng kiêu hãnh của nam chính bá đạo bị giáng một đòn chí mạng, hắn cảm thấy mình chẳng khác gì thằng ngu bị dắt mũi.
“Nhược Vy, mấy tin nhắn đó là thật sao?” Hắn gằn giọng hỏi, mắt lạnh như băng.
Nhược Vy luống cuống ôm chân hắn. “Thừa Việt, cậu nghe tớ giải thích… tớ chỉ nhất thời hồ đồ thôi, tớ không cố ý!”
“Cút!” Thừa Việt hất chân ra, để cô ta ngã sóng soài thêm lần nữa. Hắn chẳng nói thêm lời nào, quay lưng bỏ xuống sân khấu trong cơn tức tối, để mặc nữ chính của mình đơn độc giữa cơn bão dư luận.
“Ting! Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành xuất sắc! Độ sảng khoái cộng một trăm. Ký chủ đã vả mặt nam nữ chính thành công, lật ngược tình thế. Phần thưởng trí nhớ siêu phàm cùng mười vạn tệ tiền mặt đã chuyển vào không gian hệ thống, mời ký chủ kiểm tra.”
Tôi mỉm cười thỏa mãn. Với đống bài tập chất như núi ở ngôi trường quý tộc này, trí nhớ siêu phàm đúng là thứ tôi đang cần. Còn số tiền kia cũng đủ cho tôi rời khỏi căn trọ xập xệ của nguyên chủ, sống thoải mái một thời gian. Rồi tôi nhìn xuống Nhược Vy đang co ro trên sàn và nói, giọng thản nhiên nhưng vang khắp hội trường.
“Kiều Nhược Vy, nhớ kỹ cho tôi. Tôi nghèo nhưng tôi không hèn. Còn cô, bề ngoài giàu sang lộng lẫy mà nhân cách thì rẻ rách hơn giẻ lau. Từ nay bớt giở mấy trò trà xanh đi, kẻo đừng trách tôi ra tay không nương.”
Nói xong, tôi quẳng micro xuống sàn, tiếng rít xoẹt chói tai vang lên, rồi quay gót bước đi, bỏ lại một mớ hỗn độn cùng những ánh mắt kinh ngạc, thán phục của cả trường.