Chương 5: Cuộc đời mới của Hạ Vân Sơ
Truyện audio Xuyên Không Mỏ Hỗn Vả Mặt Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, tin Dịch Thừa Việt bị công an tạm giữ vì nghi thuê giang hồ hành hung bạn học nổ tung khắp trường Hoa Diệu, tạo nên một trận địa chấn thực sự. Dù nhà họ Dịch quyền thế ngút trời, lập tức cử đội luật sư hàng đầu đến bảo lãnh và ra sức dùng tiền bịt miệng truyền thông, nhưng nhà họ Úc không phải dạng vừa.
Hàn Dạ chẳng hề nương tay: toàn bộ chứng cứ từ camera hành trình của các xe đỗ gần khu cắm trại, lịch sử cuộc gọi. Và nhất là tin nhắn giao dịch tiền bạc giữa Thừa Việt với đám côn đồ đều được tung lên mạng và nộp đầy đủ cho cơ quan điều tra.
Dư luận phẫn nộ, cổ phiếu nhà họ Dịch lao dốc không phanh. Dưới sức ép khổng lồ từ công chúng và những đòn chèn ép tàn nhẫn trên thương trường của nhà họ Úc, nhà họ Dịch đành thí tốt, gạt bỏ Thừa Việt để giữ lấy tập đoàn. Vị thiếu gia cao ngạo bá đạo năm nào giờ trở thành con dê tế thần. Đối mặt với án hình sự nặng nề cùng lệnh đuổi học vĩnh viễn từ trường Hoa Diệu, hình tượng nam chính hoàn hảo vỡ vụn thành từng mảnh, thành vết nhơ không thể xóa.
Lưới trời lồng lộng, Kiều Nhược Vy cũng không lọt. Thấy chỗ dựa Thừa Việt đã sụp, Lệ Lệ hoảng sợ bị lôi vào vòng lao lý nên tự nguyện nộp hết tin nhắn xúi giục của Nhược Vy cho công an và nhà trường mong lập công chuộc tội. Lúc ấy mới rõ: ngoài vụ giăng bẫy đẩy tôi xuống vực. Cả chuyện vu cáo trộm dây chuyền kim cương lẫn hàng loạt vụ bạo lực nhằm vào những bạn học yếu thế trước đây đều có bàn tay của chính đóa bạch liên hoa này giật dây.
Hôm hội đồng kỷ luật tuyên bố đuổi học Nhược Vy, trời âm u lất phất mưa. Cô ta quỳ rạp trước cổng trường, tóc rũ rượi, khóc lóc cầu xin ban giám hiệu tha thứ. Chẳng còn ai bênh vực, chẳng còn lũ tùy tùng tung hô, cô ta thảm hại như con chuột lột. Tôi cầm ô thong thả bước tới, từ trên cao nhìn xuống gương mặt lem nước mắt, tiều tụy đến khó nhận ra.
“Kiều Nhược Vy, ngày trước cô bảo tôi ở dưới đáy xã hội, là thứ rác rưởi bần hèn.” Tôi nhếch môi, giọng nhạt mà sắc như dao. “Giờ thì sao? Tự ngã xuống vũng bùn chính mình tạo ra, cảm giác thế nào? Đừng khóc nữa. Nước mắt của cô bây giờ rẻ tiền chẳng khác sợi dây chuyền pha lê chín tệ chín miễn phí vận chuyển ngày nào.”
Cô ta ngẩng lên nhìn tôi đầy uất hận, mắt hằn tia máu đỏ, môi run rẩy mà chẳng nói nổi câu phản bác. Cuối cùng bảo vệ lôi xềnh xệch cô ta ra khỏi cổng giữa tiếng chỉ trỏ, cười chê của hàng trăm học sinh.
Cùng với sự sụp đổ ấy, nhà họ Úc và hàng loạt đối tác đồng loạt rút vốn khỏi tập đoàn nhà họ Kiều. Chưa đầy một tháng sau, nhà họ Kiều tuyên bố phá sản. Kiều Nhược Vy từ đại tiểu thư cành vàng lá ngọc hóa thành kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất, phải chui lủi trốn sự truy đòi gắt gao của chủ nợ.
“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng, đánh sập hình tượng cặp nam nữ chính, hoàn trả sự trong sạch và niềm vinh dự cho nguyên chủ. Độ sảng khoái đạt một nghìn phần trăm. Ký chủ muốn chọn phần thưởng trở về hiện đại hay tiếp tục sống ở thế giới này?”
Giọng máy móc quen thuộc vang lên trong đầu. Tôi ngước nhìn bầu trời sau cơn mưa, những tia nắng ấm đang dần xuyên qua mây xám. Trở về hiện đại ư? Về để tiếp tục làm giám đốc marketing bán mạng chạy deadline cho tư bản đến đột tử sao? Điên mới về. Ở thế giới này tôi có nhan sắc tuyệt đỉnh, có trí tuệ siêu phàm, có cả khối tài sản lớn nhờ đầu tư chứng khoán, và quan trọng hơn hết là…
“Đang nghĩ gì mà cười ngốc nghếch vậy?”
Một vòng tay rắn chắc ấm áp bất ngờ ôm lấy eo tôi từ phía sau, mùi bạc hà thanh mát quen thuộc bao trùm mọi giác quan. Úc Hàn Dạ tựa cằm lên vai tôi, giọng trầm khàn mang theo sự cưng chiều vô hạn, cọ vào tai khiến tim tôi hụt một nhịp.
“Đang nghĩ thi đại học xong nên học ngành nào để sau này dễ thâu tóm tài sản nhà họ Úc của anh.” Tôi hất cằm, cái miệng hỗn quen thói trêu hắn.
Hàn Dạ phá lên cười, tiếng cười sảng khoái đầy mị lực vang khắp dãy hành lang vắng. Hắn xoay người tôi lại, ép nhẹ vào bức tường phía sau, đôi mắt đen thẳm sáng rực như chứa cả dải ngân hà, nhìn tôi say đắm.
“Chẳng cần vất vả toan tính thế.” Hắn vén lọn tóc rơi trên trán tôi, ánh nhìn tràn đầy thâm tình. “Chỉ cần em gật đầu, cả nhà họ Úc, kể cả mạng của anh, đều thuộc về em. Hạ Vân Sơ, ở lại với anh, cùng anh khuấy đảo thế giới này nhé?”
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành, cuồng nhiệt của trùm phản diện, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Nguyên chủ Hạ Vân Sơ ơi, cô thấy không? Tôi đã sống thay cô một cuộc đời rực rỡ nhất, vả mặt hết những kẻ cặn bã từng chà đạp cô, đòi lại mọi công bằng cô xứng đáng có. Từ nay, cuộc đời này chính thức là của tôi.
Tôi vòng tay qua cổ Hàn Dạ, kiễng chân, tự tin và kiêu hãnh đáp. “Được thôi. Nhưng anh nhớ cho kỹ, bản cô nương đây nóng tính lắm. Anh mà không ngoan thì em vả mặt anh không trượt phát nào đâu đấy.”
Hắn cười hạnh phúc, cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, như lời thề vĩnh viễn. Nắng ban mai chiếu lên hai bóng người sát bên nhau, khép lại chặng đời cũ u tối nhiều bất công và mở ra tương lai rực rỡ. Cuộc sống mới của Hạ Vân Sơ, cuộc sống không bao giờ khom lưng, bây giờ mới thực sự mở màn.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Xuyên Không Mỏ Hỗn Vả Mặt Hoa Khôi
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.