Chương 2: Đề thi tối đa điểm và phép toán vạch trần
Truyện audio Xuyên Không Mỏ Hỗn Vả Mặt Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Vừa bước xuống khỏi sân khấu, tôi đã thấy có một ánh nhìn sắc bén bám chặt lấy mình. Tôi ngoái lại và bắt gặp một thiếu niên khoanh tay dựa tường ở góc khuất sau cánh gà. Cậu ta cao ráo, mặc đồng phục nhưng không cài cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu đen như mực, lười biếng mà sắc lẹm lạ thường, và trên môi là nụ cười nửa miệng vừa thú vị vừa nguy hiểm.
Úc Hàn Dạ. Trùm phản diện của cuốn tiểu thuyết này, kẻ điên vì tình, tàn nhẫn và thông minh tuyệt đỉnh. Cũng là người duy nhất trong trường dám đối đầu với Dịch Thừa Việt, và về sau chính hắn sẽ đẩy cặp nam nữ chính vào chỗ chết.
Tôi nhướng mày nhìn thẳng vào hắn, không chút e dè. Hắn thủng thẳng vỗ tay. “Hay lắm, Hạ Vân Sơ. Tôi cứ tưởng cô là con thỏ nhát gan, ai dè hàm răng cũng sắc ra phết.”
Tôi hất cằm, đáp không chút nao núng. “Cảm ơn Úc thiếu gia đã khen. Thỏ bị dồn thì cắn người là chuyện thường. Mong anh đừng đứng chắn đường lúc thỏ đi kiếm ăn là được.”
Hàn Dạ bật cười, tiếng cười trầm vang trong khoảng không chật hẹp. “Xem ra từ nay trường Hoa Diệu sẽ không còn nhàm chán nữa.”
Tôi chẳng buồn đôi co, lách người đi qua, bụng thầm nhủ tên phản diện này tốt nhất đừng dây dưa với mình, kẻo tôi cũng sẽ vả luôn mặt hắn. Bước ra khỏi hội trường, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi tối, tôi thấy cả người nhẹ bẫng. Cuộc đời mới của Hạ Vân Sơ bắt đầu từ giây phút này, và tôi sẽ khiến nó rực rỡ, huy hoàng, kèm theo cú vả mặt cho tất cả những ai chặn đường.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức rè rè của chiếc điện thoại cục gạch đánh thức tôi dậy. Việc đầu tiên tôi làm sau khi rửa mặt là ghé tiệm điện thoại trên đường đến trường, quẹt thẻ mua chiếc smartphone đời mới nhất, dung lượng cao nhất. Ở cái thời mà drama có thể nổ bất cứ lúc nào, một cỗ máy ghi âm, quay chụp sắc nét là vũ khí phòng thân tối thượng của dân marketing chuyên nghiệp như tôi.
Hôm nay cổng trường Hoa Diệu có bầu không khí khác thường. Những cái nhìn trước kia dành cho nguyên chủ toàn là khinh rẻ, giờ lẫn thêm sự dè chừng, tò mò, ngại ngần. Tôi ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng. Bề ngoài tôi là Hạ Vân Sơ nghèo khó, nhưng bên trong là một nữ cường nhân đã lăn lộn nhiều năm giữa thương trường, có gì phải sợ?
Vừa bước vào lớp 12A, tôi gặp ngay khung cảnh quen đến buồn nôn. Kiều Nhược Vy gục xuống bàn, đôi vai gầy run bần bật, quanh cô ta là cả đám tùy tùng đang ra sức dỗ dành. Ninh Doanh Doanh nhác thấy tôi liền trừng mắt, nghiến răng rít lên:
“Đồ sao chổi! Mày làm Nhược Vy khóc sưng cả mắt từ tối qua đến giờ! Mày tưởng vạch trần được một chuyện là giỏi lắm à? Đợi đấy, nhà họ Kiều không tha cho mày đâu!”
Tôi mặc kệ tiếng sủa, thong thả về chỗ ở góc lớp. Cặp vừa đặt xuống thì một bóng cao lớn đã chắn trước mặt: Dịch Thừa Việt. Gương mặt hắn tiều tụy, quầng thâm hiện rõ, nhưng thái độ trịch thượng thì vẫn y nguyên.
“Hạ Vân Sơ, ra ngoài nói chuyện.” Hắn ra lệnh.
Tôi mở nắp chai nước suối, nhấp một ngụm rồi mới ngước lên, nhếch mép. “Dịch thiếu gia, có gì cứ nói ngay đây. Chúng ta đâu thân đến mức phải kéo nhau ra góc khuất. Hay anh định đưa tiền bịt miệng tôi?”
“Cô ăn nói cho cẩn thận!” Thừa Việt đập tay xuống bàn tôi, gằn giọng. “Chuyện tối qua Nhược Vy đã giải thích với tôi. Cô ấy bị Doanh Doanh xúi giục, nhất thời bối rối mới làm vậy. Cô ấy vốn lương thiện. Tôi cấm cô nhắc lại chuyện này nữa, nếu không học bổng của cô, thậm chí chỗ đứng của cô ở trường này, tôi sẽ bóp nát chỉ trong một nốt nhạc.”
Tôi bật cười, tiếng cười trong trẻo mà đầy giễu cợt khiến cả lớp im bặt. “Lương thiện? Lương thiện kiểu gì mà cùng bạn thân vu cho người khác tội ăn cắp món đồ năm mươi vạn tệ? Anh đưa cô ta đi khám thần kinh đi, xem não có bị ngấm nước không. Còn học bổng của tôi là nhờ thành tích đứng đầu toàn khối mà có. Anh tưởng trường Hoa Diệu là sân sau nhà anh, muốn đuổi ai thì đuổi hả?”
Thừa Việt cứng họng, chưa kịp cãi thì tiếng giày nện cộp cộp vang lên ngoài hành lang. Thầy Khổng, chủ nhiệm kiêm giáo viên toán, nổi tiếng nịnh học sinh nhà giàu và chà đạp học sinh nghèo, bước vào lớp với gương mặt hầm hầm, tay cầm xấp giấy.
“Về chỗ hết!” Thầy quát, rồi đi thẳng xuống bàn tôi, nện tờ giấy thi toán lên mặt bàn. “Hạ Vân Sơ, đứng lên giải thích cho tôi nghe: bài thi thử học sinh giỏi quốc gia hôm qua, vì sao em đạt điểm tối đa?”
Cả lớp ồ lên. Đề hôm qua được đồn là khó đến biến thái, ngay cả Thừa Việt, người luôn bám sát tôi về thành tích, cũng chỉ làm được bảy mươi phần trăm. Nhược Vy ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp lóe lên tia đắc ý thâm độc, giọng yếu ớt ngập ngừng.
“Thưa thầy, hôm qua em thấy Hạ Vân Sơ cứ lén nhìn vào ngăn bàn, nhưng chắc bạn ấy chỉ tìm bút thôi. Thầy đừng vội kết luận bạn ấy gian lận.”
“Đúng đấy! Chắc chắn nó chép phao hoặc đánh cắp đề!” Doanh Doanh hùa theo ngay. “Đồ nghèo hèn nhân cách thối nát mà học giỏi được thế sao?”
Thầy Khổng đẩy gọng kính, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. “Nhà trường đã nhận được báo cáo về hành vi thiếu trung thực của em. Đề thi được bảo mật tuyệt đối. Nếu em không đưa ra lý do thuyết phục, tôi sẽ đề nghị ban giám hiệu hủy tư cách nhận học bổng của em và ghi vào học bạ tội gian lận.”
“Ting! Phát hiện trà xanh và cẩu quan đang liên thủ chèn ép ký chủ. Đã đến lúc dùng trí nhớ siêu phàm dạy cho chúng bài học. Nhiệm vụ: đập tan sự kiêu ngạo học thuật của đối phương. Phần thưởng: thẻ nâng cấp nhan sắc và năm vạn tệ.”
Tôi mỉm cười, bình thản nhấc tờ bài thi lên. Nhờ trí nhớ siêu phàm nhận đêm qua, toàn bộ kiến thức từ sách giáo khoa, sách nâng cao đến cả luận văn toán cấp đại học đều đã được quét rõ nét trong đầu tôi như một thư viện số.
“Thầy bảo tôi gian lận. Vậy thầy cho tôi hỏi câu cuối cùng của đề: đáp án của bộ là bao nhiêu?”
Thầy Khổng cau mày. “Căn bậc hai của bốn mươi hai. Em chép đúng y hệt đáp án thì còn cãi gì?”
“Sai rồi.” Tôi lắc đầu, rời chỗ ngồi, đi thẳng lên bục giảng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, cầm viên phấn trắng viết thoăn thoắt lên bảng đen. “Câu này lấy từ một bài toán chưa hoàn thiện đăng trên tạp chí toán học quốc tế năm ngoái. Đáp án căn bậc hai của bốn mươi hai chỉ đúng khi đặt trong không gian hai chiều. Nhưng đề thầy đưa ở dòng thứ ba lại có thêm một tham số Z ẩn, biến nó thành bài toán không gian ba chiều. Giải theo lối thông thường sẽ sinh ra một nghịch lý.”
Viên phấn lướt trên bảng nhanh như gió, kéo ra một dãy phương trình phức tạp cùng tích phân nhiều lớp, thứ mà với học sinh cấp ba chỉ giống bùa chú. “Lời giải một dùng định lý cải tiến. Lời giải hai vận dụng ma trận không gian. Còn lời giải ba, cũng là lời giải tôi nộp, dựa vào hình học tô-pô để chỉ ra đáp án của bộ có kẽ hở; kết quả cuối phải là cả một tập nghiệm, không phải một con số.”
Tôi ném phấn vào hộp, phủi tay, quay lại nhìn thầy Khổng đang há hốc mồm, trán rịn mồ hôi. “Bài của tôi không chỉ đúng mà còn vượt xa cái đáp án dập khuôn thầy đang cầm. Thầy dạy toán, chắc đọc hiểu những gì tôi viết chứ? Hay trình độ của thầy chỉ dừng ở mức cầm sách giải đọc chép, nên không với tới nổi tư duy này?”
Cả lớp lặng đến mức không ai dám thở. Ngay cả Thừa Việt cũng dán mắt lên bảng, vẻ chấn động lộ rõ. Hắn giỏi toán, hắn thừa biết thứ tôi viết không phải vẽ bùa.
Tôi rút chiếc smartphone mới tinh khỏi túi áo, bấm dừng ghi âm trên màn hình, mỉm cười rạng rỡ. “À, tôi quên chưa nói: đoạn đối thoại vừa rồi tôi đã ghi âm. Một giáo viên chủ nhiệm vô cớ vu khống học sinh gian lận chỉ vì bài giải xuất sắc hơn đáp án, lại còn tin lời xúi bậy vô căn cứ từ học sinh khác. Gửi đoạn ghi âm này lên sở giáo dục, không biết ghế của thầy có giữ nổi không nhỉ?”
Mặt thầy Khổng từ đỏ chuyển sang trắng bệch, môi run lẩy bẩy không thốt nổi lời. Nhược Vy ngồi dưới cúi gằm, cắn chặt môi, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
Từ dãy bàn cuối vang lên một tràng vỗ tay chậm rãi. Úc Hàn Dạ đang gác chân lên ghế, mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nhếch một nụ cười cực kỳ tà. “Đỉnh lắm, bạn học Tô. Xem ra học bổng năm nay trường Hoa Diệu phải dâng bằng hai tay cho cậu rồi.”
Giọng trầm ấm của hắn như đổ dầu vào ngọn lửa đang thiêu rụi sự kiêu ngạo của đám người kia, tiếng vỗ tay tựa một cái tát vô hình vả thẳng vào mặt thầy Khổng và nhóm Nhược Vy.
Thầy Khổng lắp bắp, cố vớt vát chút thể diện cuối cùng. “Hạ… Hạ Vân Sơ, giải được bài thì tốt, nhưng thái độ vô lễ với giáo viên thế này tôi không chấp nhận được! Tôi sẽ báo cáo ban giám hiệu!” Nói rồi ông ta ôm xấp bài thi chuồn khỏi lớp nhanh như chớp, bỏ lại bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở.
Tôi ung dung về chỗ, không quên liếc cho Nhược Vy một cái nhìn thương hại. Cô ta cắn môi bật máu, mắt oán độc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng chẳng dám hé nửa lời. Doanh Doanh thì thu mình như con gà rù, gắng làm cho sự tồn tại của mình nhỏ lại. Còn Thừa Việt đứng đó, sắc mặt phức tạp. Vừa bị tôi vả thẳng mặt, lại tận mắt chứng kiến sức học áp đảo của tôi, sự kiêu hãnh của vị nam chính bá đạo đang nứt dần. Hắn hừ lạnh, quay ngoắt về chỗ, không buồn nhìn Nhược Vy lấy một cái.
“Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Độ sảng khoái cộng một trăm năm mươi. Thẻ nâng cấp nhan sắc và năm vạn tệ đã chuyển vào không gian hệ thống.”
Tôi khẽ nhếch môi, nghe thông báo ấy mà thấy hài lòng vô cùng. Trong kho hệ thống vừa có thêm một món quà đang chờ tôi mở ra.