Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Chuyến dã ngoại và con dao trong đêm

Truyện audio Xuyên Không Mỏ Hỗn Vả Mặt Hoa Khôi · 5 chương

Chương 4: Chuyến dã ngoại và con dao trong đêmXuyên Không Mỏ Hỗn Vả Mặt Hoa Khôi
0:005:45
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Vài ngày sau, trường tổ chức chuyến dã ngoại lên núi cho học sinh khối 12. Đây là dịp tuyệt vời để các nhóm bạn tụ họp, và cũng là cơ hội vàng cho những kẻ mang dã tâm thực hiện mưu đồ. Tôi được xếp chung nhóm với Úc Hàn Dạ, Cung Lệ Lệ cùng vài bạn khác, còn Dịch Thừa Việt và Kiều Nhược Vy ở nhóm kia.

Lúc cả nhóm dựng lều tại một bãi khá hẻo lánh, Lệ Lệ bỗng sáp lại gần tôi, vẻ thân thiện khác thường. “Hạ Vân Sơ, cậu có muốn đi lấy nước suối với tớ không? Tớ biết gần đây có con suối nhỏ, nước trong lắm.”

Tôi nhìn cô ta, trong bụng cười khẩy. Diễn dở quá, Cung tiểu thư ạ. Nhưng tôi vẫn gật đầu. Để xem cô ta định bày trò gì.

Hai đứa đi sâu vào rừng, đường càng lúc càng hẹp và gập ghềnh. Lệ Lệ đi trước, cứ ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tới một đoạn dốc, bên cạnh là sườn núi khá sâu, cô ta đột ngột dừng, chỉ tay về phía trước. “Hạ Vân Sơ, nhìn kìa, con suối ở đằng kia!”

Tôi bước lại gần, nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, thì ngay lúc đó cảm nhận một lực đẩy mạnh từ sau lưng. Lệ Lệ định xô tôi xuống sườn núi. Nhưng cô ta đánh giá thấp phản xạ của một người vừa được hệ thống cường hóa thể chất qua việc nâng cấp nhan sắc. Ngay khi bàn tay chạm vào lưng, tôi xoay người, lùi một bước và chộp gọn cổ tay đang vươn ra của cô ta, kéo ngược lại.

“Á!” Lệ Lệ mất đà lảo đảo, suýt tự lao xuống dốc. Cô ta hoảng hốt bám chặt cánh tay tôi, mặt trắng bệch. Tôi lạnh lùng buông ra, để cô ta ngã phịch xuống bãi cỏ ẩm.

“Cung tiểu thư, đường trơn đấy, cẩn thận chứ. Nếu ngã xuống dưới kia, không gãy chân cũng gãy cổ.”

“Mày… mày cố ý!” Lệ Lệ lắp bắp, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa tức tối.

“Cố ý gì?” Tôi khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống. “Cố ý không để cô xô tôi xuống vực hả? Cô tưởng tôi ngốc à? Cái trò mèo này tôi nhìn thấu ngay từ lúc cô mở miệng rủ đi lấy nước.”

“Mày nói bậy! Tao… tao chỉ vô tình trượt chân!” Lệ Lệ cố cãi chày cãi cối, nhưng giọng run rẩy đã phản bội cô ta.

Tôi cười khẽ, móc điện thoại, gõ nhẹ lên màn hình. “Vậy sao? Để tôi mở cho cô xem. Có thể cô chưa biết, lúc đi tôi đã bật quay và gài máy vào túi áo ngực. Cảnh cô lén xô tôi từ phía sau, hình ảnh nét căng.”

Thực ra tôi chẳng hề quay, nhưng với loại người có tật giật mình như Lệ Lệ, chỉ cần dọa một chút là lộ nguyên hình. Quả nhiên mặt cô ta tái mét, nói không thành tiếng. “Mày… mày định làm gì?”

“Chẳng làm gì, chỉ muốn gửi đoạn video này cho thầy cô và công an xem thôi. Tội cố ý gây thương tích, nhẹ thì đuổi học, nặng thì đi bóc lịch vài năm. Cung tiểu thư chọn đi.”

“Đừng! Hạ Vân Sơ, tao xin lỗi, tao sai rồi! Là Kiều Nhược Vy xúi tao làm! Nó bảo chỉ cần tao làm mày bị thương, không dự được kỳ thi sắp tới, nó sẽ nhường Dịch Thừa Việt cho tao!” Lệ Lệ sợ đến mức khai sạch, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Ồ, ra là vậy.” Tôi gật gù. “Kiều Nhược Vy đúng là thâm độc, nhưng cô cũng ngu không kém, lại tin lời cô ta. Dịch Thừa Việt là món đồ à, mà nhường qua nhường lại? Thôi được, tôi tạm giữ đoạn video này. Từ giờ cô liệu mà ngoan ngoãn, đừng chọc vào tôi nữa.”

Nói xong tôi quay lưng bỏ đi, mặc Lệ Lệ ngồi bệt dưới đất, run rẩy nức nở.

Về tới khu cắm trại, mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Hàn Dạ ngồi nướng thịt, thấy tôi liền nhướng mày. “Đi lấy nước lâu thế? Hay lạc đường?”

“Hơi lạc một chút, lại gặp chó dại cắn càn, may là tôi đá nó đi rồi.” Tôi thản nhiên đáp, giật lấy xiên thịt nướng trong tay hắn. Hàn Dạ khẽ cười, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, nhưng không hỏi thêm mà lặng lẽ nướng tiếp.

Bữa tối trôi khá suôn sẻ. Đến đêm, khi ai nấy đã ngủ say, tôi chợt nghe tiếng sột soạt bên ngoài lều. Tôi rón rén kéo khóa nhìn ra: dưới ánh trăng mờ, một bóng người đang lén lút tiến về phía lều của Hàn Dạ. Kẻ đó mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu, tay cầm vật gì sáng loáng. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Tôi vội khoác thêm áo, cầm cây đèn pin nhỏ rồi bám theo.

Kẻ lạ mặt dừng trước lều Hàn Dạ, thận trọng rạch một đường dài trên tấm bạt bằng con dao găm sắc lạnh. Hắn vừa định chui vào thì một bàn tay từ bên trong thò ra, tóm chặt cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau.

“Á!” Kẻ đó rú lên đau đớn, đánh rơi dao. Hàn Dạ bước ra khỏi lều, mặt lạnh như băng, mắt sắc như chim ưng trong bóng tối. Hắn đạp mạnh vào đầu gối kẻ lạ, khiến tên kia quỵ xuống đất.

“Ai sai mày tới?” Hắn gằn giọng, bàn tay siết cổ tên côn đồ như muốn bóp nát. Tên kia vùng vẫy vô ích, rít lên: “Mày… mày sắp chết rồi… Dịch thiếu gia bảo tao cho mày một bài học, để mày đừng bén mảng đến gần Hạ Vân Sơ nữa!”

Tôi đứng nín thở. Dịch Thừa Việt, ghen đến mức cho người tới hại Hàn Dạ sao? Tên nam chính đúng là điên rồi.

Nghe vậy, khóe môi Hàn Dạ nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. “Dịch Thừa Việt đánh giá tao thấp quá.” Rồi hắn giáng một cú đấm vào mặt tên lạ mặt, khiến hắn ngất lịm tại chỗ. Hắn quay sang nhìn tôi đang đứng sững gần đó, ánh mắt dịu xuống đôi chút. “Cô thấy hết rồi à?”

Tôi gật đầu, bước tới. “Anh không sao chứ?”

“Không sao. Mấy trò mèo của Dịch Thừa Việt không làm khó được tôi.” Hàn Dạ phủi tay, hất cằm về phía tên côn đồ nằm bất tỉnh. “Gọi công an đi, chuyện này không thể bỏ qua.”

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi công an. Trong lúc chờ, tôi nhìn Hàn Dạ mà lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Gã phản diện này tuy tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng lần nào cũng xuất hiện đúng lúc để bảo vệ tôi. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?

Công an nhanh chóng có mặt, đưa tên côn đồ đi. Sự việc làm chấn động cả khu cắm trại. Dịch Thừa Việt bị gọi lên đồn lấy lời khai ngay trong đêm, Kiều Nhược Vy cũng bị liên lụy, khóc lóc ỉ ôi suốt buổi.

“Ting! Câu chuyện sắp đến hồi kết. Nhiệm vụ cuối cùng: kéo sập hoàn toàn hình tượng nam nữ chính, trả lại sự trong sạch và vinh quang cho nguyên chủ. Phần thưởng: tùy chọn trở về hiện đại hoặc ở lại thế giới này.”

Tôi nhìn dòng thông báo của hệ thống, khóe môi khẽ cong. Trò chơi này sắp kết thúc, và người thắng cuối cùng sẽ là tôi.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích