Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Chiếc bàn cạnh cửa sổ

Truyện audio Xuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh · 5 chương

Chương 1: Chiếc bàn cạnh cửa sổXuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh
0:007:36
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi là Mục Hoài Sương, một thiếu nữ bình thường đang sống yên ổn với sở thích cào phím tranh luận trên mạng. Vậy mà không hiểu sao tôi lại bị hút thẳng vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường máu chó, kiểu “học trưởng bá đạo, cô bé nghèo chạy đâu cho thoát”. Và vâng, tôi vinh dự được ở nhờ thân xác của nữ phụ ác độc cùng tên.

Nguyên tác viết rằng nữ phụ Mục Hoài Sương là tiểu thư nhà giàu hợm hĩnh, não tàn, mê nam chính đến mức sống chết vì anh ta, và kết cục là bị cặp nam nữ chính hợp sức đạp cho phá sản. Ra gầm cầu nhặt rác. Mở mắt ra, tôi thấy tấm bảng đen khổng lồ dát vàng của học viện quý tộc Vân Lam, quanh mình là lũ học sinh tóc xanh tóc đỏ, đồng phục đính kim cương sáng đến chói mắt. Gu của tác giả quả thật khiến người đọc phát bực.

Đang lúc lớp ồn ào, thầy chủ nhiệm hói đầu bước vào, dẫn theo một cô gái áo sơ mi trắng bạc màu, tóc tết hai bên, đầu cúi thấp, run như thỏ lạc giữa bầy sói.

“Đây là Phàn Nhược Thu, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta nhờ suất học bổng đặc biệt. Các em nhớ giúp đỡ bạn.”

Nhược Thu ngẩng mặt lên, đôi mắt to ngập nước, chóp mũi ửng đỏ, môi mím chặt. Cô ta cất giọng thều thào như sắp tắt thở. “Chào… chào mọi người, mình là Nhược Thu, mong được mọi người chiếu cố.”

Bùm! Hào quang nữ chính bật chế độ kích hoạt. Tôi cảm nhận rõ một làn sóng não tàn quét qua lớp. Đám nam sinh vốn ngỗ ngược kiêu căng bỗng sáng mắt, ôm ngực hò hét.

“Trời ơi, thuần khiết quá, mong manh như thiên thần ấy! Tôi muốn bảo vệ cô ấy!”

“Cả lớp nghe đây, từ nay Nhược Thu là người của lớp 12A1. Ai đụng vào cô ấy là đụng vào tao!”

Tôi nhai kẹo cao su, giở giở sách giáo khoa, suýt nôn cả cục kẹo ra ngoài. Này, các người bị bỏ bùa lú hết rồi à? Mới nhìn mặt một cái đã đòi sống đòi chết bảo vệ. Logic của thế giới này chắc bị chó gặm sạch.

Ông thầy hói đảo mắt quanh lớp, gãi cằm. “Nhược Thu, em muốn ngồi đâu?”

Nhược Thu rụt rè đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Ở đó có một nam sinh đang gục ngủ, tóc vuốt keo, tai đeo khuyên bạc, khí chất “tránh xa tôi ra”. Đó là nam chính Hàn Mặc Thần, thái tử tập đoàn Hàn thị, ba phần lạnh lùng, ba phần cợt nhả, bốn phần bạc tình. Chẳng may, người ngồi cạnh anh ta lúc này lại chính là tôi.

“Thưa thầy…” Nhược Thu chỉ tay về phía tôi, giọng thỏ thẻ như mũi kêu. “Em có thể ngồi chỗ kia không ạ? Em thấy chỗ đó phong thủy tốt, hợp để học.”

Ông thầy mồ hôi đầm đìa, ngó tôi dè chừng. Cả lớp bắt đầu thì thầm. Mặc Thần bị ồn làm phiền, nhíu mày ngẩng lên, ánh mắt lạnh buốt lướt qua Nhược Thu, dừng lại trên gương mặt ướt lệ của cô ta. Hỏng rồi, cốt truyện đang chạy: nam chính sắp rung động vì sự trong sáng của nữ chính. Anh ta quay sang tôi, giọng trầm khàn ra lệnh: “Mục Hoài Sương, dọn đồ đi. Chỗ này nhường cho cậu ấy.”

Cả lớp lặng đi chờ màn nổi điên của nữ phụ ác độc. Theo kịch bản, tôi sẽ gào khóc, tát Nhược Thu một cái, rồi bị Mặc Thần bóp cổ cảnh cáo. Nhưng xin lỗi, Mục Hoài Sương phiên bản xuyên không đã gánh cái kịch bản não tàn này đến còng lưng rồi. Vào việc luôn thôi.

Tôi nhổ phịch miếng kẹo cao su vào thùng rác nhỏ cạnh bàn, thong thả khoanh tay, nhướng mày nhìn Mặc Thần. “Ồ, alo, mắc gì? Cái bàn này đứng tên anh hả mà bắt tôi nhường? Hay anh là đại diện pháp luật của trường, có quyền đuổi tôi?”

Mặc Thần đứng hình, đôi mắt sắc khẽ giật. Chắc anh ta không ngờ cái đuôi nhỏ luôn bám sau lưng mình hôm nay lại quay lại cắn. “Cô nói gì?” Anh ta gằn, sát khí tỏa ra.

“Tôi nói tiếng người, anh nghe không hiểu à?” Tôi cười nhạt. “Học phí một năm của tôi là năm trăm vạn tệ để ngồi đây. Cô ta học bổng miễn phí thì lấy tư cách gì hất cẳng tôi? Anh thích thì nhường chỗ của anh cho cô ta. Tôi không rảnh diễn phim tình cảm nhường ghế với các người.”

“Mục Hoài Sương, cậu quá đáng vừa thôi!” Một nam sinh bàn trên, nam phụ số hai Lương Văn Hạc, đập bàn đứng dậy. “Nhược Thu mới đến, thân thể yếu ớt, ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng khí thì sao? Cậu là đại tiểu thư nhưng nhịn một chút thì chết à?”

“Đúng đấy! Hoài Sương lúc nào cũng bắt nạt người khác!”

Cả lớp bắt đầu hùa theo, nhìn tôi như kẻ thù không đội trời chung. Thấy vậy Nhược Thu lập tức để nước mắt tuôn như mưa rào mùa hạ, xua tay rối rít. “Mọi người đừng mắng bạn Hoài Sương! Là lỗi của mình, mình không nên đòi hỏi, mình đứng học cũng được!” Nói xong cô ta lảo đảo, chuẩn bị diễn màn ngất. Mặc Thần nhanh như chớp vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ta, hai ánh mắt chạm nhau tóe lửa tình.

Tôi vỗ tay đen đét, phá tan bầu không khí máu chó hưng phấn ấy. “Hay, diễn hay lắm! Đề nghị trường Vân Lam trao ngay giải Oscar cho bạn Nhược Thu. Nước mắt rơi đúng nhịp, góc ngã chuẩn bốn mươi lăm độ, vừa khéo lọt vào lòng nam thần. Trà xanh thượng hạng ủ mười năm cũng không thơm bằng bạn lúc này đâu.”

Nhược Thu đứng đơ, nước mắt đọng trên mi, không biết nên rơi tiếp hay nuốt vào. Mặc Thần tức đến nổi gân xanh đầy trán. “Mục Hoài Sương, cô chán sống rồi phải không?” Anh ta nghiến răng bước tới định túm cổ áo tôi.

Tôi liền rút từ ngăn bàn ra chiếc loa mini, vật nguyên chủ chuẩn bị để cổ vũ nam chính đá bóng, vặn hết cỡ, kề sát miệng anh ta mà hét: “Cứu với! Thái tử Hàn thị đánh phụ nữ, bạo lực học đường! Alo alo, mọi người báo công an giúp!”

Tiếng loa chói tai vang rền khắp hành lang khối 12. Mặc Thần giật mình lùi ba bước, bịt tai, gương mặt đẹp méo xệch; cả lớp hóa đá; ông thầy hói sợ đến rơi cả giáo án. Tôi đứng trên bục vinh quang của sự vô tri, nở nụ cười thân thiện nhất. “Sao nào? Còn ai muốn ép tôi nhường chỗ nữa không? Lên hết đây, bà đây tiếp chiêu.”

Lớp 12A1 chìm vào im lặng chết chóc. Tiếng loa rè rè vọng lại từ bức tường cách âm như chế giễu hào quang bá đạo của Mặc Thần. Mặt vị thái tử gia lúc trắng lúc xanh, gân trên trán giật liên hồi như sắp đứt. “Mục Hoài Sương, cô điên à?” Anh ta gầm gừ, mắt hằn tia máu.

“Điên gì? Tôi đang thực hiện quyền phòng vệ chính đáng của công dân mạng.” Tôi nhún vai, cất loa vào ngăn bàn, tiện tay vuốt nếp váy. “Anh giơ tay định đánh tôi mà tôi không la cho cả trường biết, chẳng lẽ để anh đập vỡ mồm tôi? Thời nào rồi còn chơi trò tổng tài bá đạo ép thiếu nữ.”

Thấy Mặc Thần bị tôi làm cho bẽ mặt, Nhược Thu lập tức chớp thời cơ phô bày sự ân cần. Cô ta rướn người, bàn tay gầy bám vào ống tay áo anh ta, giọng nức nở. “Hàn thiếu, anh đừng giận vì em. Đều tại em không tốt, em không nên đòi chỗ đó. Em ngồi góc lớp cũng được, cạnh thùng rác cũng không sao, miễn được học.”

Ôi trời, cái giọng tẩy trắng đến mức ông tổ cũng phải gọi bằng cụ. Cô ta nói vậy chẳng khác nào ám chỉ tôi là mụ phù thủy độc ác đuổi cô bé Lọ Lem ra ngồi bãi rác. Quả nhiên nam phụ Lương Văn Hạc không nhịn được, xông lên chỉ mặt tôi. “Hoài Sương, cậu nghe chưa? Nhược Thu hiểu chuyện thế, cậu không thấy nhục sao? Cậu cậy nhà có tiền thì ngon à?”

“Ngon chứ sao không?” Tôi chống cằm, cười mỉa. “Tiền nhà tôi tự kiếm, tôi xài thì có gì sai? Hay tôi phải giả nghèo đi nhặt rác để tỏ ra cao thượng như các người? Mà Văn Hạc này, cậu thương cô ta thế sao không nhường chỗ của cậu? Chỗ cậu cũng gần cửa sổ, phong thủy chán. Ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân mà bắt người khác trả giá, loại khôn như cậu quê tôi đầy.”

Văn Hạc cứng họng. Chỗ cậu ta nằm giữa lớp, đâu so được với góc lãng mạn cạnh Mặc Thần. “Đủ rồi.” Mặc Thần gắt, hất tay Nhược Thu ra khá nhẹ nhàng, rồi chỉ vào cậu nam sinh mập ngồi ngay bàn trên tôi. “Cậu dọn xuống cuối lớp. Chỗ này cho Nhược Thu.”

Cậu mập đang run rẩy ăn vụng gói bim bim, nghe vậy nước mắt lưng tròng, nhưng vì sợ thế lực Hàn thị đành lủi thủi ôm cặp chạy đi. Nhược Thu cắn môi, rưng rưng nói lời cảm ơn Mặc Thần rồi e ấp ngồi vào vị trí ngay trước mặt tôi. Thế là xong: kịch bản bị bẻ lái chút ít, nam nữ chính không còn ngồi cạnh nhau mà thành người trên kẻ dưới. Cũng tạm, miễn đừng đụng vào không gian riêng tư của bà đây.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích