Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Cược quỳ trên đệm hồng

Truyện audio Xuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh · 5 chương

Chương 3: Cược quỳ trên đệm hồngXuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh
0:006:26
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, học viện Vân Lam rộn ràng khác thường. Tin về vụ cược giữa tôi và thái tử Hàn thị lan nhanh như ánh sáng, biến buổi kiểm tra năng lực đầu vào vốn nhàm chán thành sự kiện nóng nhất năm. Cả trường chia phe như xem chung kết World Cup; dĩ nhiên chín mươi chín phần trăm đứng về phía Mặc Thần và Nhược Thu, mình tôi cô độc gánh vai phản diện.

Tôi bước vào lớp 12A1 với dáng ung dung, tay cầm ly trà sữa trân châu đường đen size L, hút sột sột. Thấy tôi, cả lớp bỗng im bặt, nhìn tôi như nhìn kẻ sắp lên máy chém. Nhược Thu ngồi bàn trên, ôm quyển sách giáo khoa dày cộp, vẻ phờ phạc nhưng ánh mắt toát lên quyết tâm ngầm. Thấy tôi, cô ta khẽ cắn môi, rụt rè. “Hoài Sương, mình không muốn làm khó cậu. Hay là mình hủy kèo đi, mình không muốn vì mình mà cậu mất mặt.”

Trời ơi, lại diễn lại cái bài “em đây vô tội, em đây cao thượng”. Tôi hút nốt ngụm cuối, ném ly vào thùng rác cái bộp rồi cười khẩy. “Thôi bớt diễn. Cô không muốn làm khó tôi hay cô sợ thua rồi? Hàn Mặc Thần mới là người phải quỳ xin lỗi tôi. Yên tâm, tôi chuẩn bị sẵn đệm đầu gối cho anh ta rồi, màu hồng phấn, đảm bảo êm.”

Mặc Thần ngồi phía sau, hừ lạnh. “Mục Hoài Sương, đừng có mạnh miệng. Lát nữa có kết quả, xem cô còn cười được không. Nhược Thu là thủ khoa đầu vào kỳ thi học bổng, IQ hai trăm. Cô lấy gì so với cô ấy? Bằng cái đầu chứa toàn nước của cô à?”

“IQ hai trăm?” Tôi nhướng mày làm vẻ ngạc nhiên. “Ồ, giỏi thế. Nhưng Hàn thiếu có biết Einstein đo được bao nhiêu không? Cỡ một trăm sáu mươi thôi. Thế mà IQ hai trăm lại phải đi gặm cái bánh bao chay khô khốc hôm qua? Sao không dùng IQ ấy phát minh cái gì bán lấy tiền? Hay IQ hai trăm của cô ta chỉ dùng để tính xem ngã góc nào cho đẹp vào lòng anh?”

Cả lớp cười ồ, nhưng bị Mặc Thần trừng mắt liền im. Mặt Nhược Thu đỏ bừng, nước mắt lại quẩn quanh tròng, cô ta cúi gằm không đáp. Tiếng chuông vào thi cắt ngang màn khẩu chiến. Đề hôm nay gộp toán, lý, hóa và tiếng Anh vào một bài kéo dài một trăm hai mươi phút. Tôi nhận đề, lướt một lượt. Đúng là đề trường quý tộc, độ khó nâng lên mức đánh đố, nhưng với một thủ khoa đại học thì xin lỗi, mấy bài này tôi nhắm mắt cũng giải được.

Trong lúc các bạn khác cắn bút vò đầu, Nhược Thu nhíu mày suy nghĩ căng thẳng.

Tôi thong thả rút cây bút máy nạm kim cương mà nguyên chủ xài cho sang, bắt đầu viết như rồng bay phượng múa. Ba mươi phút sau, tôi đặt bút, vươn vai một cái rõ to, khiến thầy giám thị chú ý. “Thưa thầy, em nộp bài.” Tôi đứng dậy, cầm tờ giấy thi đi thẳng lên bục. Cả lớp há hốc.

Mặc Thần nhíu mày, ánh mắt đầy khinh bỉ. “Mục Hoài Sương, cô bỏ cuộc sớm thế? Biết không làm được thì nộp giấy trắng cho nhanh, đỡ tốn thời gian.”

Nhược Thu ngẩng lên nhìn tôi, mắt lóe tia đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lo lắng. “Hoài Sương, cậu không kiểm tra lại à?”

“Đề khó với người não ngắn thôi, còn với tôi dễ như ăn kẹo.” Tôi nhún vai, ném tờ bài lên bàn giáo viên. “Thầy chấm luôn đi ạ. Em lười chờ đến chiều lắm.”

Thầy giám thị run rẩy cầm bài của tôi, đẩy gọng kính. Ban đầu mặt thầy đầy ngán ngẩm, chắc mẩm tôi nộp giấy trắng hoặc viết bậy. Nhưng chỉ vài giây sau, mắt thầy trợn ngược, miệng há hốc, tay run bần bật. “Cái… cái này…” Thầy lắp bắp lật qua lật lại tờ giấy. “Cách giải phương trình này… đây là phương pháp của bậc đại học! Còn bài lý này em dùng định lý… Trời ơi! Hoàn hảo, hoàn hảo!”

Cả lớp xôn xao. Mặc Thần bật dậy gắt: “Thầy nói gì vậy? Cô ta làm sao đúng hết được? Chắc chắn chép phao!”

“Hàn Mặc Thần, em đừng vu khống!” Thầy giám thị đập bàn. “Đề này là đề bảo mật, chính tay hiệu trưởng ra sáng nay, làm gì có phao mà chép? Hơn nữa cách giải của Hoài Sương vô cùng sáng tạo, vượt xa chương trình cấp ba. Bài này một trăm điểm tuyệt đối!”

Bùm! Một quả bom vô hình nổ giữa lớp 12A1. Cả lớp lặng đi, không ai tin vào tai. Con nhỏ Mục Hoài Sương não tàn đội sổ toàn trường lại đạt điểm tuyệt đối đề siêu khó. Mặt Nhược Thu cắt không còn giọt máu, cô ta nhìn trừng trừng bài thi làm dở của mình, mồ hôi hột túa ra. IQ hai trăm bỗng thành trò cười.

“Sao nào, Hàn thiếu?” Tôi khoanh tay, cười híp mắt. “Anh còn muốn chờ chiều xem điểm thiên tài IQ hai trăm kia không? Hay thực hiện kèo cược luôn cho nóng?”

Mặc Thần cứng họng, mặt xám xịt, nhìn tôi rồi nhìn Nhược Thu như không chấp nhận nổi sự thật. “Chắc chắn có gian lận!” Văn Hạc từ đâu nhảy ra chỉ tay vào tôi. “Hoài Sương, cậu dùng tiền mua chuộc thầy giám thị đúng không? Nhà cậu giàu thế cơ mà!”

Tôi thở dài, rút điện thoại bấm một nút. “Alo, luật sư Đới ạ, cháu Hoài Sương đây. Cháu muốn kiện một bạn học tên Lương Văn Hạc tội vu khống, bôi nhọ danh dự cháu và thầy giáo. Bằng chứng là camera an ninh lớp đang ghi cả hình lẫn tiếng. Chú làm hồ sơ giúp cháu nhé, phí bao nhiêu cứ trừ vào tài khoản cháu.”

Văn Hạc nghe xong thì chân nhũn ra, ngã phịch xuống ghế. Cậu ta quên mất rằng ở ngôi trường quý tộc này, đụng vào danh dự đại tiểu thư nhà giàu không phải chuyện đùa. Tôi bước tới trước mặt nam chính, ném tấm đệm đầu gối màu hồng phấn xuống đất. “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Quỳ xuống, xin lỗi tôi.”

Không khí lớp căng như dây đàn. Nhược Thu òa khóc, bám lấy tay Mặc Thần. “Hàn thiếu, đừng… đừng quỳ! Là lỗi của em, em sẽ quỳ thay anh!”

“Cô im đi!” Mặc Thần gắt, gạt tay Nhược Thu ra. Lần đầu anh ta tỏ thái độ gay gắt với nữ chính. Hào quang của Nhược Thu đang nứt dần trước sự vô tri mất não của họ và sức vả mặt căng cực của tôi. Mặc Thần nhìn chiếc đệm hồng dưới đất, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh hằn lên trán. Đường đường là thái tử gia, chưa bao giờ anh ta bị nhục thế này, nhưng trước mắt cả lớp và camera an ninh, anh ta không thể nuốt lời.

Phịch! Mặc Thần từ từ quỳ một gối xuống chiếc đệm hồng, nghiến răng ken két, rít từng chữ qua kẽ răng. “Mục Hoài Sương… tôi xin lỗi.”

“To lên, tôi nghe không rõ.” Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Tôi xin lỗi!” Mặc Thần gầm, âm thanh vang khắp hành lang.

Tôi mỉm cười hài lòng, vỗ vai anh ta. “Đấy, ngoan lắm. Lần sau nhớ chừa cái thói khinh người nhé. À, cái đệm này tôi tặng anh luôn, giữ làm kỷ niệm.” Nói rồi tôi xách ba lô, nghênh ngang bước khỏi lớp, bỏ lại một Mặc Thần đang bốc hỏa và một Nhược Thu khóc lóc thảm thiết, mặt sướng tay thật sự.

Sau màn thái tử quỳ trên đệm hồng, tiếng tăm của tôi ở Vân Lam nổi như cồn, vượt khỏi quỹ đạo nữ phụ ác độc não tàn để thăng lên đại ma vương không ai dám chạm. Mặc Thần xin nghỉ ốm ba ngày liền, chắc bận nhốt mình trong phòng đập đồ xả giận. Còn Nhược Thu, vầng hào quang nữ chính bị tôi bẻ méo, đi đâu cũng bị đám nữ sinh chỉ trỏ, cười chê vụ IQ hai trăm thua cả người nộp bài sau nửa tiếng.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích