Chương 5: Sợi dây chuyền trong ba lô
Truyện audio Xuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Sau đêm dạ hội kinh thiên động địa, trật tự của học viện Vân Lam chính thức bị vẽ lại. Hào quang của Hàn Mặc Thần và Phàn Nhược Thu vỡ vụn không còn mảnh nào, rơi rụng tả tơi như lá mùa thu. Đám học sinh từng tôn sùng, tin vào “tình yêu thuần khiết” của họ giờ quay xe nhanh như chớp, thậm chí âm thầm lập một fan club mang tên “Hội những người phát cuồng vì Mục Hoài Sương kéo đàn nhị”.
Nhược Thu từ đóa sen trắng mong manh rớt đài thảm hại, thành cái gai trong mắt nhiều người vì thói đạo đức giả và cái IQ hai trăm dỏm.
Thế nhưng sự cố chấp của cốt truyện dường như vẫn cố giãy lần cuối. Nhược Thu không cam tâm nhìn tôi cướp mất sân khấu của mình, và đúng ngày họp phụ huynh toàn trường cuối học kỳ, cô ta tung chiêu máu chó kinh điển nhất trong mọi cuốn tiểu thuyết: vu oan giá họa.
Hôm đó lớp 12A1 đang nháo nhào chuẩn bị đón phụ huynh thì Nhược Thu bỗng bật khóc nức nở. Cô ta lục tung ngăn bàn, cặp sách rồi khuỵu xuống sàn, ôm mặt nghẹn ngào. “Mất rồi… sợi dây chuyền kỷ vật bà nội để lại cho mình, đó là thứ quý giá nhất đời mình!”
Mặc Thần, dù dạo này đã bớt sĩ diện vì bị tôi vả quá nhiều, thấy người đẹp khóc thảm vẫn trỗi máu anh hùng. Anh ta đập bàn: “Lục soát toàn bộ lớp cho tôi!” Văn Hạc lập tức chỉ về phía tôi. “Lúc nãy giờ thể dục chỉ có mình Hoài Sương xin nghỉ ốm ở lại lớp. Chắc chắn là cậu ta!”
Tôi đang ngồi dũa móng tay, nghe tên mình liền ngẩng lên nhếch mép. Đến rồi đây. Cái kịch bản ăn cắp đồ ố dề này tôi đã chờ từ lâu. “Lục ba lô cô ta đi,” Mặc Thần ra lệnh. Tôi thong thả đẩy chiếc ba lô hàng hiệu ra giữa bàn. “Cứ tự nhiên. Nhưng nếu không tìm thấy, tôi sẽ kiện các người tội vu khống và xúc phạm nhân phẩm đấy.”
Nhược Thu liếc tôi, trong mắt xẹt tia đắc ý thâm độc. Cô ta rụt rè bước tới, run run mở khóa ba lô của tôi, và bùm! Từ ngăn nhỏ nhất, một sợi dây chuyền mặt đá sáng lấp lánh rơi ra. Cả lớp hít vào ngụm khí lạnh.
“Mục Hoài Sương, cậu còn gì để chối không?” Văn Hạc gầm. “Đường đường là đại tiểu thư nhà giàu mà đi ăn cắp đồ của người nghèo! Cậu đúng là đồ cặn bã!”
Nhược Thu ôm sợi dây chuyền, khóc nấc. “Hoài Sương, tại sao cậu làm vậy? Nếu cậu thích, cứ nói với mình, mình có thể nhường cho cậu mà.”
Mặc Thần nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng. “Mục Hoài Sương, cô đúng là hết thuốc chữa. Hôm nay trước mặt toàn thể phụ huynh, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô.”
Ngay lúc ấy cửa lớp bật mở. Một loạt phụ huynh bước vào, dẫn đầu là bố tôi, chủ tịch tập đoàn Mục thị, kế đến là bố của Mặc Thần. Thấy cảnh hỗn loạn, hai vị chủ tịch nhíu mày. “Có chuyện gì?” Bố tôi tiến lại, giọng trầm ổn mà đầy uy quyền. Mặc Thần như vớ được vàng, vội chạy tới tố: “Bác Mục, con gái bác vừa ăn cắp sợi dây chuyền quý của bạn Nhược Thu. Bằng chứng rành rành, bác xem lại cách dạy con đi ạ!”
Nghe con trai nói thế, chủ tịch Hàn biến sắc, vội kéo tay Mặc Thần lại. “Mày câm miệng! Sao dám nói chuyện với bác Mục như thế?”
Bố tôi không thèm liếc Mặc Thần, chỉ quay sang tôi, ánh mắt đầy tin tưởng và thương yêu. “Sương Sương, con có muốn giải thích gì không?”
Tôi đứng dậy, phủi váy, mỉm cười ngọt ngào với bố. “Bố yên tâm, con gái bố không rảnh đi nhặt rác đâu ạ.” Nói rồi tôi cầm sợi dây chuyền trong tay Nhược Thu, giơ cao trước mọi người. “Thứ nhất,” tôi nói rõ ràng, “sợi dây chuyền mặt đá này là hàng nhái hạng ba, mua ở chợ đêm chắc không quá năm mươi tệ. Mọi người nghĩ một đại tiểu thư xài túi bản giới hạn năm mươi vạn tệ như tôi lại đi ăn cắp thứ rác rưởi chóc sơn này sao?”
Mọi người nheo mắt nhìn kỹ. Quả thật dưới ánh đèn huỳnh quang, mặt đá đục ngầu, dây xích còn dấu hiệu hoen gỉ. Mặt Nhược Thu bắt đầu trắng bệch.
“Thứ hai.” Tôi rút điện thoại bấm vài thao tác rồi kết nối thẳng với màn chiếu của lớp. “Tôi biết lớp này lắm kẻ thích đóng nạn nhân, nên từ đầu năm tôi đã xin phép hiệu trưởng gắn một camera mini ở góc bàn mình để bảo vệ tài sản cá nhân.” Trên màn chiếu hiện một đoạn video nét căng. Trong giờ thể dục, khi lớp vắng người, một bóng dáng lén lút bước vào. Chính là Nhược Thu; cô ta nhìn quanh rồi nhanh tay nhét sợi dây chuyền vào ba lô tôi, khóe miệng còn nở nụ cười hiểm độc.
Cả lớp 12A1 cùng dàn phụ huynh đứng chết lặng. Sự thật phơi bày trần trụi, tát thẳng vào mặt những kẻ vừa hùa nhau mắng tôi. “Trời ơi, Nhược Thu tự bỏ vào sao? Vu khống Hoài Sương thật thâm độc!” Nhược Thu lùi mấy bước, chân nhũn ra, ngã phịch xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tèm lem. “Không… không phải em! Video này là giả! Hàn thiếu, anh tin em đi!”
Mặc Thần đứng sững như tượng, cảm giác thế giới quan vừa sụp hoàn toàn. Cô gái thuần khiết trong sáng mà anh ta luôn bảo vệ hóa ra là kẻ tâm cơ đê tiện đến vậy. Bốp! Một cái tát trời giáng vang lên; không phải tôi tát mà là chủ tịch Hàn. Ông run lên vì giận, chỉ thẳng mặt Mặc Thần.
“Thằng nghịch tử! Mày vì một con nhóc lừa đảo mà dám đắc tội con gái đối tác lớn nhất của gia tộc! Từ ngày mai cắt hết thẻ tín dụng, thu xếp đồ sang châu Phi quản lý mỏ quặng cho tao. Khi nào não mày hết úng nước thì hãy về!” Mặc Thần ôm mặt không dám hé một lời.
Hào quang thái tử bá đạo chính thức tắt ngúm.
Bố tôi bước lên khoác vai tôi, ánh mắt lạnh quét qua Nhược Thu và ban giám hiệu. “Mục gia chúng tôi tài trợ cho Vân Lam không phải để con gái tôi bị bắt nạt và vu khống. Tôi yêu cầu hủy ngay học bổng của học sinh này, đồng thời luật sư sẽ can thiệp vì tội cố ý bôi nhọ danh dự người khác.”
Hiệu trưởng toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa. “Vâng, vâng, thưa chủ tịch Mục, chúng tôi sẽ đuổi học em Nhược Thu ngay trong hôm nay ạ!” Nghe hai chữ “đuổi học”, Nhược Thu hoàn toàn suy sụp. Cô ta gào khóc bò tới định bám chân Mặc Thần cầu xin, nhưng anh ta chán ghét hất cô ta ra rồi lủi thủi đi theo sau lưng bố rời khỏi lớp.
Kịch bản khép lại, nữ chính và nam chính chính thức bay màu khỏi đời tôi. Tôi quay sang ôm chặt bố, mỉm cười. Lúc ấy tôi hiểu rằng ở thế giới nào đi nữa, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất; không cần chạy theo tình yêu mù quáng, không cần hạ thấp mình vì bất kỳ ai. Là người phụ nữ tự lập, kiên cường, biết trân trọng giá trị bản thân mới là chiếc vương miện rực rỡ nhất.
Từ đó chẳng ai ở Vân Lam dám kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi êm xuôi tốt nghiệp thủ khoa, đỗ ngành kinh tế ở một đại học danh tiếng, rồi bước dần vào việc tiếp quản tập đoàn Mục thị. Cuộc đời nữ phụ phản diện xuyên không hóa ra lại sảng khoái, rực rỡ hơn tôi tưởng.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Xuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.