Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiếc máy quẹt thẻ màu hồng

Truyện audio Xuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh · 5 chương

Chương 2: Chiếc máy quẹt thẻ màu hồngXuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh
0:009:36
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiết đầu trôi qua nhạt như nước ốc. Tôi gục xuống bàn ngủ bù, mặc ông thầy hói lải nhải chuyện phương trình hóa học. Đến giờ ra chơi, tôi vừa vươn vai ngáp thì mùi trà xanh thoang thoảng đã bay tới. Nhược Thu đang lấy trong cặp ra chiếc hộp nhựa cũ, mở nắp: bên trong là một cái bánh bao chay trắng bệch khô khốc. Cô ta cắn một miếng bé xíu như mèo liếm rồi khẽ thở dài, mắt len lén liếc về phía Mặc Thần.

Anh ta đang lướt điện thoại, khóe mắt thoáng thấy cảnh cô gái nhỏ kiên cường chống chọi số phận, trái tim băng giá dường như tan mất một góc.

Văn Hạc từ bàn trên chạy xuống, đặt lên bàn Nhược Thu một hộp sữa dâu đắt tiền. “Nhược Thu, cậu ăn thế sao đủ chất? Uống sữa đi, tớ mua đấy.”

“Không, không được đâu!” Nhược Thu vội đẩy hộp sữa lại, ánh mắt long lanh kiên định. “Mình không nhận đồ của cậu được. Mẹ mình dặn nghèo cho sạch, rách cho thơm, mình không thể ăn bám người khác.”

Câu đạo lý ấy nghe mà đi thẳng xuống đất. Tôi vừa lôi hộp bento sushi bò Wagyu do đầu bếp năm sao nhà tôi chuẩn bị, nghe xong suýt sặc nước tương. Tôi gõ đũa xuống bàn, cười khẩy. “Này bạn Nhược Thu, bạn ăn bánh bao chay thì cứ ăn, mắc gì phải chêm thêm câu ‘nghèo cho sạch rách cho thơm’? Ý bạn là những người ăn đồ ngon như chúng tôi đều dơ bẩn, ăn bám xã hội à?”

Nhược Thu giật mình, xua tay lia lịa. “Không, mình không có ý đó! Hoài Sương, cậu đừng hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?” Tôi gắp miếng bò Wagyu bóng bẩy, cố ý đưa qua đưa lại trước mặt cô ta. “Tôi ăn đồ nhà tôi mua, tiền bố mẹ tôi đóng thuế đầy đủ. Còn bạn, bạn nhận học bổng của trường Vân Lam, mà quỹ học bổng đó do tập đoàn Mục thị nhà tôi tài trợ bốn mươi phần trăm. Bạn đang ăn tiền nhà tôi mà còn đứng giảng đạo lý. Đúng là ăn cháo đá bát.”

Cả lớp ồ lên. Chuyện quỹ học bổng do Mục thị tài trợ có thật trong nguyên tác, nhưng nguyên chủ não tàn chưa bao giờ biết lấy nó đè bẹp nữ chính. Còn tôi thì khác: có vũ khí mà không dùng thì tội gì. Mặt Nhược Thu tái mét, cái bánh bao rơi bộp xuống đất. Cô ta ôm mặt, nước mắt tuôn như suối. “Mình… mình xin lỗi, mình sẽ trả lại học bổng, mình không cần tiền nhà cậu!”

“Mục Hoài Sương, cô câm miệng!” Mặc Thần nổi điên bật dậy; trong lúc khoa tay bảo vệ người đẹp, cánh tay anh ta lỡ gạt mạnh vào bàn tôi. Xoảng! Hộp bento sushi bò Wagyu bản giới hạn rơi xuống, úp thẳng lên đôi giày thể thao hàng hiệu của tôi. Nước tương, mù tạt bắn tung tóe, không khí lớp đông đặc. Tất cả nhìn đống nhớp nháp dưới sàn rồi nhìn lên gương mặt tôi, lúc ấy đang tối sầm như đáy nồi.

Mặc Thần thoáng sững nhưng cái tôi nam chính không cho phép anh ta nói lời xin lỗi. Anh ta rút từ ví ra tấm thẻ đen ném phạch xuống bàn tôi, hất hàm: “Trong này có mười vạn tệ. Coi như tôi đền hộp cơm rẻ rách của cô. Cầm lấy rồi im đi.”

Trời đất quỷ thần ơi, nó ném thẻ vào mặt tôi! Kịch bản tổng tài vung tiền ép người này, hôm nay bà đây phải cho nó nếm quả báo. Tôi thong thả cúi nhặt tấm thẻ. Mặc Thần nhếch môi, tưởng tôi đã khuất phục trước tiền. Nhược Thu cũng ngừng khóc, lén nhìn tôi với vẻ thương hại pha đắc ý.

“Mười vạn tệ?” Tôi lật lật tấm thẻ, chậc lưỡi. “Hàn thiếu gia, anh tưởng mười vạn tệ là to lắm sao?” Rồi tôi thò tay vào ba lô, lôi ra một chiếc máy quẹt thẻ POS mini màu hồng. Là đại tiểu thư thì mang theo máy quẹt thẻ để thu nợ là chuyện bình thường.

Tôi cắm phập tấm thẻ đen vào máy, bấm số nhoay nhoáy. “Hộp cơm năm nghìn tệ. Đôi giày bản giới hạn bị bẩn, năm vạn tệ. Phí bồi thường tổn thất tinh thần vì bị anh dọa nạt, mười vạn tệ. Phí vệ sinh môi trường, năm vạn tệ. Tổng cộng hai mươi vạn năm nghìn tệ.”

Tôi giơ máy POS lên, cười thân thiện.

“Thẻ của anh có mười vạn thì không đủ đâu. Anh định quẹt thêm thẻ khác hay chuyển khoản đây? Không có tiền thì đừng ra vẻ tổng tài bá đạo, quê lắm anh ạ.”

Mặt Mặc Thần từ trắng chuyển đỏ rồi tím tái. Anh ta nghiến răng ken két, gân cổ hằn lên như muốn nuốt sống tôi. Đám học sinh xung quanh há hốc, chẳng ai dám tin: Mục Hoài Sương liếm cẩu năm xưa giờ lôi máy POS ra đòi nợ thái tử Hàn thị ngay giữa ban ngày. Mặc Thần đứng đơ, mắt trừng trừng nhìn chiếc máy hồng phấn trong tay tôi. Cái vẻ lạnh lùng pha cợt nhả đặc trưng của nam chính nứt toác, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng cực độ. Anh ta hít sâu, như đang ép mình tiêu hóa thực tại phi lý này.

“Cô… cô dám đòi tiền tôi? Mục Hoài Sương, cô biết mình đang làm gì không?”

“Đòi nợ chứ làm gì. Anh làm hỏng đồ của tôi, tôi bắt đền. Luật quy định rõ ràng. Hay thái tử nhà anh học dốt đến mức không biết cộng trừ nhân chia?” Tôi lắc lắc cái máy, tiếng tít tít vang như bản nhạc giễu cợt. “Nhanh lên, chuyển khoản hay quẹt thẻ? Đừng lề mề, tôi còn phải gọi người dọn đống rác anh vừa gây ra nữa.”

Thấy tình hình căng, Nhược Thu vội diễn tiếp vai bông sen trắng hiểu chuyện, lảo đảo bước tới, mắt rưng rưng. “Hoài Sương, cậu đừng ép Hàn thiếu nữa. Hộp cơm đó mình sẽ đền cho cậu. Dù mình nghèo, mình sẽ đi làm thêm, rửa bát, quét rác. Mình sẽ trả đủ, xin cậu đừng sỉ nhục Hàn thiếu.”

Tôi trợn trắng mắt, suýt phì cười. “Trời má, cô bị ảo tưởng sức mạnh à, Nhược Thu?” Tôi chỉ thẳng mặt cô ta. “Cô đền bằng cách nào? Hộp cơm năm nghìn, đôi giày năm vạn, với tốc độ rửa bát thuê mười lăm tệ một giờ của cô, chắc định trả góp đến lúc tôi xuống lỗ? Mà tôi đang đòi nợ Hàn Mặc Thần, liên quan gì đến cô mà nhảy vào khóc lóc? Cô là mẹ anh ta hay kế toán nhà anh ta? Bớt cái thói gánh tội thay đi, nhìn ố dề lắm.”

Lời tôi như gáo nước lạnh hắt vào mặt Nhược Thu. Cô ta đơ ra, nước mắt nghẹn lại nơi khóe mắt, trông thảm hại vô cùng. Văn Hạc định mở miệng bênh nhưng chạm phải ánh mắt tôi sắc như dao cạo, bèn nuốt nước bọt lùi nửa bước. Mặc Thần thấy tự trọng bị giẫm nát, rút điện thoại bấm số, gầm lên: “Chuyển ngay ba mươi vạn vào tài khoản của Mục Hoài Sương cho tôi!”

Chưa đầy một phút sau điện thoại tôi tinh tinh báo nhận tiền. Tôi liếc màn hình, hài lòng gật đầu. “Đấy, nhanh gọn chưa? Cảm ơn Hàn thiếu đã tài trợ. Phần dư coi như tôi nhận cho màn biểu diễn tổng tài nổi giận vừa rồi. Lần sau muốn hất đồ của tôi thì nhớ chuẩn bị sẵn tiền mặt; tôi không thích quẹt thẻ nhiều, tốn phí.” Nói xong tôi thong thả gọi lao công lên dọn, ung dung đeo tai nghe. Phớt lờ sự tồn tại của Mặc Thần lẫn Nhược Thu.

Cả lớp 12A1 nhìn tôi như nhìn quái vật. Họ không hiểu nổi vì sao cô nàng Mục Hoài Sương não yêu đương ngày nào lại hóa thành cỗ máy chém tiền không cảm xúc. Chuyện buổi sáng lan khắp trường Vân Lam trong chớp mắt, diễn đàn bùng nổ hàng loạt bài đăng sốc: “Hoài Sương ép Hàn thiếu quẹt thẻ đền cơm”, “Nhược Thu khóc ngất vì bị sỉ nhục”. “Sự trỗi dậy của nữ phụ phản diện”. Tôi lướt đọc mà cười đau cả bụng. Đám học sinh trường này rảnh rỗi sinh nông nổi, có chút drama là hít lấy hít để.

Giờ tan học, tôi vừa xách ba lô ra cổng thì bị một đám người chặn lại. Cầm đầu là mấy ả nữ sinh trang điểm đậm, đồng phục xộc xệch, đúng chuẩn “trùm trường” trong tiểu thuyết. “Mày là Mục Hoài Sương hả?” Một ả tóc đỏ, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép, hất cằm. “Nghe nói sáng nay mày dám làm nhục Hàn thiếu và Nhược Thu. Chán sống rồi à con ranh?”

Tôi thở dài, đảo mắt. Lại nữa, kịch bản nữ phụ bị fan cuồng của nam chính chặn đánh kinh điển. Tác giả đúng là cạn ý tưởng, quanh đi quẩn lại mấy trò mèo này. “Tôi là Hoài Sương đây. Có chuyện gì không các chị? Muốn xin chữ ký thì xếp hàng nhé, tôi đang vội về nhà đếm tiền.” Tay tôi bấm điện thoại gọi tài xế nhà họ Mục.

“Con ranh này láo!” Ả tóc đỏ tức điên, vứt kẹo, xắn tay áo lao tới định tát. Nhưng xin lỗi, Mục Hoài Sương nguyên bản có thể yếu đuối, tôi thì không. Kiếp trước tôi từng học taekwondo đai đen ba đẳng, chỉ để phòng thân phòng khi đi tranh luận trên mạng lỡ bị tìm đến tận nhà. Đúng lúc bàn tay ả sắp chạm mặt tôi, tôi né nhanh sang bên rồi đưa chân ngáng. Oạch! Ả tóc đỏ ngã sấp mặt, tư thế chó ăn cứt điêu luyện, đám đàn em há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì.

“Đứa nào thích thì nhào vô.” Tôi phủi tay, ánh mắt lạnh quét qua đám nữ sinh. “Nhưng báo trước: tiền viện phí tao không trả đâu. Sáng nay Hàn Mặc Thần mới đền tao ba mươi vạn, tao đang tính lấy thuê luật sư. Đụng vào một cọng tóc của tao, tụi mày nhẩm xem nhà đủ tiền đền không?”

Nghe chữ “luật sư” và “kiện tụng”, đám nữ sinh khựng lại. Họ chỉ là kẻ ăn theo, hùa nhau dọa người chứ đâu dám làm lớn. Thấy ả tóc đỏ còn nằm rên, họ vội kéo ả dậy chạy chối chết, vẫn kịp bỏ lại một câu vớt vát thể diện: “Mày đợi đấy, bọn tao sẽ mách cô thiếu!” Tôi cười khẩy lắc đầu. Một lũ vô tri mất não.

Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng của nhà họ Mục lăn bánh tới. Bác tài Cao cung kính mở cửa. Tôi vừa ngồi vào ghế sau thì điện thoại reo, một số lạ. “Alo, Mục Hoài Sương.” Giọng trầm ấm nhưng nén giận. “Là Hàn Mặc Thần. Đừng tưởng hôm nay cô thắng; chuyện này chưa xong đâu.”

“Ủa anh trai, anh rảnh quá hả?” Tôi bực bội đáp. “Tiền đền rồi, đồ dọn rồi, anh còn gọi làm phiền gì? Hay anh thấy ba mươi vạn ít quá, muốn chuyển thêm?”

“Cô… đúng là đồ hám tiền vô liêm sỉ!” Mặc Thần gầm. “Tôi gọi để cảnh cáo cô. Mai trường có buổi kiểm tra năng lực đầu vào cho học sinh mới. Nếu Nhược Thu đứng nhất, cô phải công khai xin lỗi cô ấy trước toàn trường.”

“Còn nếu cô ấy thua thì sao?” Tôi nhếch mép.

“Vậy thì tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô.” Mặc Thần tuyên bố hùng hồn, đầy tự tin. Hẳn anh ta nghĩ Nhược Thu, nữ chính thiên tài IQ hai trăm theo thiết lập lố bịch của tác giả, sẽ dễ dàng nghiền nát con nhỏ não tàn Mục Hoài Sương.

“Thành giao.” Tôi cười tươi như hoa. “Nhớ chuẩn bị sẵn đệm đầu gối nhé, Hàn thiếu. Sân trường Vân Lam bê tông cứng lắm, quỳ đau gối đấy.”

Tôi cúp máy cái rụp, ném điện thoại sang bên. Kiểm tra năng lực đầu vào ư? À ha, Mặc Thần, anh quên mất rồi: Mục Hoài Sương nguyên bản có thể dốt, nhưng tôi là sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp thủ khoa đại học hàng đầu, mấy bài cấp ba này với tôi chỉ là trò trẻ con. Ngày mai bà đây sẽ cho các người biết thế nào là hào quang học bá chính hiệu.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích