Chương 4: Đại hội thể thao và nhạc nhị hồ
Truyện audio Xuyên Sách Đập Nát Hào Quang Nữ Chính Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Nhưng trà xanh nào dễ chịu thua. Ngày thứ tư, lúc Mặc Thần vẫn vắng mặt, Vân Lam mở đại hội thể thao mùa thu, sự kiện lớn nhất năm và cũng là sân khấu để cặp nam nữ chính khoe tài, thu hút nhau đúng bài tiểu thuyết thanh xuân. Tôi ngồi gặm hạt hướng dương ở khán đài VIP, áo phông rộng thùng thình, hóng gió thì một bóng dáng yếu ớt lướt qua. Là Nhược Thu, đồ thể dục mỏng manh, tóc buộc cao, mặt nhợt nhạt mà vẫn cố tỏ ra kiên cường. Cô ta ghi danh chạy bền ba nghìn mét, môn vắt kiệt sức nhất.
“Chậc, đúng kịch bản,” tôi nhổ vỏ hướng dương lẩm bẩm. “Theo nguyên tác, Nhược Thu sẽ chạy tới vòng cuối thì kiệt sức ngất. Hàn Mặc Thần đang trốn đâu đó sẽ lao ra như thần, bế bổng cô ta vào phòng y tế, mở ra phân cảnh tình cảm đầm đìa nước mắt.”
Tiếng súng lệnh vang lên, các vận động viên lao đi. Nhược Thu chạy ở nhóm cuối, dáng chật vật, thở dốc. Đám Văn Hạc đứng ven đường đua gào cổ vũ như bầy fan cuồng mất não. “Nhược Thu cố lên! Cậu là nhất!” Tôi ngáp dài, móc điện thoại chơi game đến ván thứ bảy.
Tiếng xì xào trên khán đài bất chợt rộ lên. “Kia, Hàn thiếu đến rồi!” Tôi ngẩng đầu. Quả nhiên Mặc Thần xuất hiện ở cửa sân vận động, mặc áo khoác da đen, vẻ lạnh như sát thủ, mắt quét quanh sân rồi dừng lại ở dáng liêu xiêu của Nhược Thu. Đúng lúc ấy, cô ta loạng choạng, chân nọ vấp chân kia, chuẩn bị khuỵu xuống đường đua. “Nhược Thu!” Mặc Thần gầm, chuẩn bị lao tới diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng anh ta chậm một nhịp: tôi đã ném túi hạt hướng dương cho cô bạn ngồi cạnh, rút từ túi áo chiếc còi trọng tài, thổi một tiếng chói tai. Âm thanh đinh tai nhức óc khiến mọi người giật mình ngừng lại, cả Nhược Thu đang chuẩn bị ngã. Tôi bật dậy, cầm chiếc loa mini quen thuộc, vật bất ly thân dạo này, chĩa xuống sân. “Trọng tài đâu! Có vận động viên nghi sử dụng doping, xin kiểm tra ngay!”
Cả sân vận động lặng đi. Nhược Thu đang nghiêng người chực ngã thì bị tiếng hét của tôi làm giật mình mất thăng bằng, cắm mặt xuống đường nhựa tổng hợp. Lần này ngã thật, trầy cả đầu gối, chẳng phải cú ngã đẹp như phim. Mặc Thần khựng giữa đường, mặt đen như đít nồi, trừng tôi như muốn nuốt sống. “Mục Hoài Sương, cô lại giở trò gì nữa?” Anh ta rít, vội chạy tới đỡ Nhược Thu. Nhược Thu khóc nức, bám áo anh: “Hàn thiếu… em đau… Hoài Sương vu khống em…”
Tôi thong thả bước từ khán đài xuống, hai tay đút túi, cười khẩy. “Vu khống gì? Chạy không nổi thì xin bỏ cuộc. Bày trò cố sức chạy rồi ngã ra đúng chỗ để nam thần ra đỡ, kịch bản này cũ rích rồi. Nhược Thu à, đổi bài khác đi.”
“Hoài Sương, cậu quá đáng lắm!” Văn Hạc từ đâu xông ra, trừng tôi. “Nhược Thu bị thương thật kìa, cậu không thấy sao? Cậu là đồ máu lạnh!”
“Tôi máu lạnh?” Tôi nhướng mày, chỉ vào đầu gối rớm máu của Nhược Thu. “Vết thương cỡ đó, nếu không đưa vào phòng y tế nhanh thì chắc tự lành mất đấy. Mấy người bớt làm quá đi.”
Đám đông bắt đầu xầm xì. Vài học sinh tỉnh táo nhận ra sự vô lý nơi Nhược Thu. “Chạy không nổi thì nghỉ, cố làm gì để ngã?” “Cô ta lúc nào cũng yếu đuối kiểu cần người đỡ.” Nghe thế. Sắc mặt Nhược Thu càng tệ; hình tượng cô gái nhỏ kiên cường đang bị tôi lột thành trà xanh tâm cơ.
Mặc Thần ôm Nhược Thu, quay sang tôi, mắt như muốn phóng hỏa. “Mục Hoài Sương, món nợ này tôi sẽ tính sau.” Nói rồi anh ta bế thốc Nhược Thu lên định đi.
“Khoan đã.” Tôi gọi giật lại. “Hàn thiếu, anh quên luật đại hội thể thao à? Vận động viên tự ý bỏ cuộc hoặc có người ngoài can thiệp sẽ bị hủy kết quả cả lớp. Anh bế cô ta đi tức là lớp 12A1 bị trừ năm mươi điểm thi đua đấy.”
Mặc Thần khựng lại. Lớp 12A1 ồ lên phản đối, vì điểm thi đua ảnh hưởng thẳng đến quỹ lớp và quyền dùng phòng tự học VIP. “Hàn thiếu, đừng bế cậu ấy đi! Để cậu ấy tự đi hoặc gọi y tế!” Mặc Thần rơi vào thế khó: ôm người đẹp thì mất lòng cả lớp, bỏ xuống thì mất mặt nam chính bá đạo. Thấy tình hình xấu, Nhược Thu đành nghiến răng: “Hàn thiếu, thả em xuống, em tự đi được.” Mặc Thần miễn cưỡng buông ra. Nhược Thu khập khiễng bước, trông thảm vô cùng.
Màn anh hùng cứu mỹ nhân bị tôi đập tan, thành trò hề giữa ban ngày.
Tôi vỗ tay cái bốp, cười tươi như hoa. “Đấy, thế có phải tự lập không? Chúc bạn Nhược Thu mau khỏe nhé. Cần băng gạc cứ bảo tôi, tôi mua cho dùng dần.” Dứt lời tôi quay đi, bỏ lại Mặc Thần đang tức điên và Nhược Thu nghiến răng ken két. Cảm giác này đúng là sảng khoái tột độ.
Sau đại hội thể thao, trong mắt một nửa học sinh Vân Lam, Nhược Thu chính thức mang mác trà xanh tâm cơ. Nửa còn lại, đương nhiên, vẫn là đám fan cuồng não tàn của Mặc Thần và Văn Hạc, mù quáng tin thiên thần của họ bị tôi hại. Tôi thì chẳng bận lòng; tôi còn phải đi mua sắm, ăn ngon và tận hưởng cuộc sống đại tiểu thư hàng thật giá thật.
Nhưng nữ chính đâu dễ buông. Hào quang đã sứt, cô ta vội tìm cách vá bằng một nước đi quyết định, đó là cuộc thi nghệ thuật. Theo nguyên tác, Nhược Thu là thiên tài piano ẩn mình. Tại dạ hội kỷ niệm thành lập trường, cô ta sẽ chơi bản Sonata Ánh trăng kinh điển khiến Mặc Thần say đắm, cả trường thán phục, còn nữ phụ Mục Hoài Sương là tôi sẽ bẽ mặt với màn đàn tranh thảm họa. Đúng như dự đoán, thiệp mời biểu diễn dạ hội được gửi tận tay tôi.
“Hoài Sương, cậu có dám nhận lời thách đấu không?” Văn Hạc, chó săn trung thành của Nhược Thu, đập tờ giấy đăng ký lên bàn tôi. “Nhược Thu sẽ chơi piano. Còn cậu, nghe nói học đàn tranh mười năm rồi nhỉ? Xem ai mới là nữ hoàng nghệ thuật của Vân Lam!”
Tôi liếc tờ giấy rồi nhìn Nhược Thu ngồi góc lớp, vẻ khiêm nhường e ấp nhưng ánh mắt không giấu nổi sự khiêu khích. “Thách đấu à?” Tôi lật tờ giấy. “Cũng được. Nhưng nói trước, tôi không chơi đàn tranh đâu; nhạc cụ ấy thanh tao quá, không hợp với cái nết của tôi dạo này.”
“Thế cậu định chơi gì? Kèn harmonica à?” Văn Hạc cười khẩy, đám xung quanh hùa theo cười.
“Bí mật.” Tôi nháy mắt, ký xoẹt vào tờ đăng ký. “Đợi tới đêm dạ hội sẽ biết. Khuyên các người chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim đi.”
Đêm dạ hội Vân Lam diễn ra hoành tráng như lễ trao giải Oscar. Khán phòng lộng lẫy, đèn pha lê lấp lánh, học sinh sặc sỡ trong những bộ lễ phục đắt tiền. Mặc Thần mặc vest đen, vuốt tóc ngược ra sau, đúng chuẩn tổng tài. Nhược Thu diện chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, dĩ nhiên do Mặc Thần tài trợ, trông như bông sen mong manh trước gió. Tiết mục của cô ta xếp gần cuối đêm diễn. Khi cô ta bước lên sân khấu, cả khán phòng lặng đi. Tiếng piano vang lên, thánh thót du dương, quả thực rất hay.
Mặc Thần ngồi hàng VIP, ánh mắt si tình không rời cô ta. Màn trình diễn khép lại trong tràng pháo tay rầm rộ. Nhược Thu cúi chào, ánh mắt lướt qua chỗ tôi, khóe môi khẽ nhếch nụ cười đắc thắng.
MC bước ra, giọng hào hứng. “Và tiếp theo, xin mời tiết mục cuối cùng của đêm nay, đến từ bạn Mục Hoài Sương lớp 12A1!”
Khán phòng xì xào, ai cũng chờ xem tôi bày trò hề gì. Mặc Thần khoanh tay, vẻ khinh khỉnh. Tôi bước ra sân khấu, chẳng váy dạ hội lấp lánh, chẳng trang điểm lộng lẫy: một bộ đồ da đen bó, tóc buộc đuôi ngựa cao, tay ôm cây đàn nhị. Cả khán phòng ngơ ngác. “Đàn nhị ở dạ hội quý tộc? Hoài Sương điên rồi à?” “Cô ta định kéo thứ nhạc cụ rẻ tiền ấy ở đây?” Văn Hạc to tiếng giễu. Tôi mặc kệ, kéo ghế ngồi, đặt đàn lên đùi, hít sâu, nhắm mắt, rồi kéo vĩ.
Đó không phải điệu buồn truyền thống, mà là “Vũ điệu quan tài” Astronomia, bản remix EDM cực bốc tôi tự chuyển cho đàn nhị. Âm thanh réo rắt, ma mị mà dồn dập, giật đùng đùng vang khắp khán phòng. Gặp hệ thống âm thanh vòm xịn của Vân Lam, hiệu ứng phải nói là nổ tung. Đám học sinh quen nhạc cổ điển bị thứ âm thanh lạ hoắc dội vào tai, thoạt đầu ngơ ngác, sau rồi gật gù theo nhịp. Tôi vừa kéo đàn vừa đứng lên nhún nhảy, đèn sân khấu chớp liên hồi như vũ trường.
“Quẩy lên anh em ơi!” Tôi hét vào micro, và cảnh tượng kinh hoàng nhưng buồn cười xảy ra: lũ học sinh quý tộc vừa nãy còn thanh lịch cao ngạo, giờ bị âm nhạc thao túng, đứng dậy lắc lư. Vài cậu còn nhảy điên cuồng. Mặc Thần mặt đen như đáy nồi, cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng chân cứ vô thức gõ nhịp. Nhược Thu sốc đến há hốc, chiếc váy trắng tinh khôi lạc quẻ giữa vũ trường sôi động.
Màn trình diễn kết thúc trong tiếng hò reo vang dội, đám đông hô tên tôi. “Hoài Sương! Hoài Sương đỉnh quá!” Tôi cúi chào, cầm cây đàn đi xuống, ngang qua chỗ Nhược Thu đang đứng chết trân, ghé tai cô ta thì thầm. “Thế nào? Piano của cô hay đấy, nhưng ru ngủ quá. Nghệ thuật là phải làm người ta tỉnh táo, hiểu không? Về luyện thêm đi.”
Thiên tài Nhược Thu tức đến run rẩy, nước mắt lại rưng rưng, nhưng lần này chẳng ai để ý đến cô ta nữa; mọi người còn bận bàn tán về tiết mục chấn động địa cầu của tôi. Mặc Thần bật dậy chặn đường. “Mục Hoài Sương, cô cố tình làm Nhược Thu bẽ mặt phải không? Cô dùng thứ âm nhạc rác rưởi đó phá hỏng dạ hội!”
“Rác rưởi?” Tôi bật cười, chỉ xuống đám đông đang phấn khích. “Anh nhìn xem, đám này có vẻ thích rác rưởi hơn là nghệ thuật cao siêu của bạn gái anh. Hàn thiếu à, chấp nhận sự thật đi: hào quang của anh với cô ta tắt ngúm rồi.” Nói xong tôi hất tóc, sải bước ra khỏi khán phòng, bỏ lại nam chính nữ chính chìm trong phẫn nộ bất lực. Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.