Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Nước mưa trước cổng nhà, trái tim phấn đỏ và nụ hôn ở cánh gà

Truyện audio Yêu Đường Lén Lút Với Trùm Trường · 5 chương

Chương 2: Nước mưa trước cổng nhà, trái tim phấn đỏ và nụ hôn ở cánh gàYêu Đường Lén Lút Với Trùm Trường
0:006:06
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau vụ ở cổng trường, tin đồn về tôi và Quân Vũ bắt đầu lan lặng lẽ. Để dập nghi ngờ và giữ mục tiêu top một đại học của mình, chúng tôi buộc phải chiến tranh lạnh thật sự. Suốt một tuần hai đứa không nói với nhau câu nào trên lớp, đến những mẩu giấy lén trong ngăn bàn cũng biến mất. Tôi bắt đầu bất an, khoảng trống sau lưng ở lớp bỗng lạnh tanh. Hay anh chán trò trốn tìm này rồi?

Mười một giờ đêm, mưa phùn lạnh buốt. Tôi ngồi bên cửa sổ, lòng buồn rười rượi nhìn nước đọng trên kính, thì có tiếng sỏi gõ nhẹ vào cửa. Tôi mở ra, thấy Quân Vũ đứng dưới gốc cây đại thụ trước nhà, người ướt sũng, mắt ngước thẳng lên phòng tôi. Tôi chạy xuống, mở cổng nhỏ dẫn anh vào ga ra: “Anh điên à? Mưa thế này đứng đây làm gì?” Vừa mắng vừa xót, tôi lấy khăn lau tóc cho anh. Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, hơi lạnh từ áo khoác phủ xuống mà vòng tay thì siết đến nghẹt thở. Anh vùi đầu vào vai tôi, giọng khàn đặc: “Trâm Trâm, anh nhớ em phát điên rồi. Cái quy tắc chết tiệt này anh không muốn diễn nữa. Hay mình công khai đi. Anh không sợ bị kỷ luật, không sợ bị mắng, chỉ sợ ngày nào cũng gặp em mà phải giả như hai người xa lạ.” Tim tôi mềm nhũn, mọi giận hờn tan sạch. Tôi ôm lại anh, nghe nhịp tim anh dồn dập: “Đợi thêm chút nữa thôi. Thi xong đại học, em sẽ tự nắm tay anh đi giữa sân trường cho cả thế giới biết anh là của em.”

Sáng thứ hai, thầy dạy toán đưa ra bài hình học không gian được mệnh danh là sát thủ điểm mười. Cả lớp im phăng phắc, chẳng ai dám ngẩng đầu. Thầy nhìn quanh rồi mỉm cười đầy ẩn ý: “Ngọc Trâm, Quân Vũ, hai em lên bảng thi xem ai giải nhanh hơn. Ai thắng sẽ được cộng điểm thẳng vào bài thi học kỳ.” Chúng tôi cùng bước lên. Phấn rít trên bảng đen thành nhịp dồn dập. Tôi chọn phương pháp tọa độ hóa cực kỳ logic, anh chọn hình học thuần túy đầy sáng tạo, hai bộ não chạy hết công suất như muốn bốc cháy. Cả hai đặt phấn xuống cùng một lúc, tôi liếc sang phần trình bày của anh ở góc dưới bên phải, nơi lẽ ra là kết luận nghiệm số, thì thấy anh dùng phấn đỏ vẽ một trái tim nhỏ xíu, bên trong có hai chữ viết tắt. Thầy trầm trồ: “Tuyệt vời! Hai cách giải khác nhau mà cùng ra một kết quả hoàn mỹ. Hai em đúng là cặp bài trùng của lớp.” Cả lớp vỗ tay rào rào, và giữa tiếng pháo tay ấy, Quân Vũ quay sang nháy mắt với tôi đầy tinh quái.

Chẳng bao lâu, Tiêu Diễm Chi, tiểu thư một tập đoàn lớn, chuyển về trường và nhắm ngay vào Quân Vũ. Cô ta xinh đẹp, kiêu kỳ, lại còn là học bá có tiếng. Giờ ra chơi, cô ta ôm một tập tài liệu dày cộp đến bàn anh, cố ý để mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng: “Quân Vũ, bài tích phân nâng cao này anh xem giúp em được không? Bố em bảo kiến thức của anh là nhất vùng này.” Anh không buồn ngước mắt, tay vẫn tỉ mỉ gọt bút chì cho tôi dưới gầm bàn: “Hỏi lớp trưởng đi, cô ấy rảnh hơn tôi. Tôi đang bận.” Diễm Chi quay sang tôi, ánh mắt đầy khinh miệt: “Lớp trưởng bận giữ hạng hai thì lấy đâu ra thời gian chỉ bảo người khác. Ngọc Trâm, nghe nói nhà cậu khó khăn lắm. Hay để tôi tặng cậu mấy bộ sách nâng cao quốc tế? Loại đó chắc cậu chưa thấy bao giờ.”

Cả lớp lặng đi trước đòn công kích cá nhân. Tôi cười nhạt, rút từ cặp ra cuốn sổ tay cũ sờn gáy, nơi ghi toàn bộ lỗi sai và mẹo làm bài nhanh do chính Quân Vũ soạn riêng cho tôi: “Cảm ơn ý tốt của bạn học Tiêu, nhưng sách của tôi đủ dùng rồi, nhất là những kiến thức độc quyền này, đâu phải cứ có tiền hay là tiểu thư là mua được.” Lúc này Quân Vũ mới ngẩng đầu, thản nhiên bồi thêm: “Đúng thế. Kiến thức của tôi chỉ dành cho người có não và đáng yêu, còn loại chỉ biết dùng tiền để dìm người khác thì mời đi chỗ khác chơi.”

Đến lễ kỷ niệm thành lập trường, lớp tôi diễn kịch Romeo và Juliet bản thanh xuân. Tôi đóng Juliet, còn Quân Vũ, dưới sức ép của cả lớp và sự đồng ý ngầm đầy hài lòng của anh, đóng Romeo. Trên sân khấu rực đèn, chúng tôi đọc những lời thoại yêu thương một cách gượng gạo để đánh lừa mọi người rằng hai đứa ghét nhau nhưng phải diễn. Khi màn nhung khép, trong cánh gà chật hẹp đầy mùi gỗ và đạo cụ, Quân Vũ đột ngột kéo tôi vào góc khuất, hơi thở gấp, mắt rực cháy dưới ánh đèn le lói hắt vào: “Lúc nãy trên sân khấu anh chưa nói hết lời thoại quan trọng nhất.” “Lời thoại gì? Trong kịch bản đâu có?” Tôi chưa dứt câu thì anh đã cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn ấy không còn là diễn, nồng cháy, mang theo hết nỗi nhớ, áp lực và sự chiếm hữu của những ngày yêu lén. Loa phóng thanh ngoài kia đang giới thiệu tiết mục kế tiếp, học sinh hò reo vang dội, nhưng trong khoảng trời bé xíu này chỉ có nhịp tim hai đứa hòa làm một. Anh buông tôi ra, ngón cái khẽ lau vệt son nhòe trên môi tôi, cười dịu dàng hơn bao giờ hết: “Romeo không chết vì thuốc độc đâu, Trâm Trâm. Anh ta chết chìm trong sự ngọt ngào của em đấy.”

Không khí khối mười hai những ngày này đặc quánh áp lực, như sợi dây đàn căng hết cỡ, chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cận kề, với học sinh trường chuyên đó không chỉ là danh dự mà còn là tấm vé vàng tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu, nơi một phần tư điểm cũng quyết định cả đời người. Diễm Chi, kẻ luôn xem tôi là cái gai vì tôi dám đứng trên cô ta và gần gũi với Quân Vũ, bắt đầu giở trò mới. Giờ tự học yên tĩnh đến nghe rõ tiếng ngòi bút sột soạt, cô ta đi ngang bàn tôi và để rơi xuống sàn một tập tài liệu photo dày cộp, tiếng động chát chúa. Bìa tập in những đề toán chuyên sâu đóng dấu hội đồng chuyên môn, loại đề hiệu trưởng thường chỉ giao riêng cho Quân Vũ, báu vật của trường. “Ôi xin lỗi nhé Ngọc Trâm, mình lỡ tay.” Cô ta cười giả lả, cúi nhặt nhưng cố ý để các trang xòe ra trước mắt tôi: “Đây là đề ôn luyện đặc biệt anh Vũ đưa riêng cho mình. Chắc cậu quen làm đề cơ bản nên chưa thấy bao giờ nhỉ?” Ánh mắt cô ta đắc thắng, như vừa chứng minh được vị trí đặc biệt trong lòng đại thần.

Tôi không thèm ngẩng đầu, tay vẫn viết thoăn thoắt dòng chứng minh bất đẳng thức: “Đề thi thử từ năm hai nghìn không trăm mười lăm, phương pháp đã lỗi thời, lỗi sai ở câu bốn vẫn chưa sửa. Nếu cậu muốn học thật, tối nay tôi bảo anh ấy gửi bộ đề năm nay cho. Nóng hổi và khó hơn nhiều.” Diễm Chi cứng mặt, nụ cười đóng băng. Cô ta nào biết tối qua Quân Vũ còn nằm bò ra sàn phòng tôi than đống đề cũ rích làm anh buồn ngủ phát điên, và anh chỉ cố giải xong thật nhanh để được tôi cho nắm tay thêm năm phút trước khi về.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích