Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Tờ giấy hủy hôn trong đêm sinh nhật

Truyện audio Bé Cưng Của Đại Lão Hào Môn · 7 chương

Chương 1: Tờ giấy hủy hôn trong đêm sinh nhậtBé Cưng Của Đại Lão Hào Môn
0:0010:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bạn có biết làm cục cưng của một đại lão hào môn là cảm giác ra sao không? Để tôi kể từ đêm sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi.

Hôm đó, vị hôn phu dẫn cô em gái nuôi của hắn đến đứng trước mặt tôi. Hắn nói: “Hôm nay Mỹ Cầm muốn mặc chiếc váy của em. Em nhường cho cô ấy một lần đi.”

Tôi nhìn chiếc váy dạ hội thiết kế thủ công giống hệt chiếc đang mặc trên người, rồi nhìn vẻ đắc ý được giấu kỹ sau nét mong manh yếu đuối trên mặt cô ta. Tôi khẽ gật đầu: “Được.”

Cả sảnh tiệc lập tức lặng như tờ. Mọi ánh mắt đổ về phía chúng tôi đều chứa đầy thương hại lẫn hả hê. Suốt ba năm qua, chuyện kiểu này xảy ra không dưới chục lần. Duy Khang luôn che chở Mỹ Cầm, còn tôi thì luôn cúi đầu chịu đựng.

Trong mắt giới thượng lưu ở đây, tôi chỉ là một thiên kim sa sút, cha mẹ đã mất, phải sống nhờ nhà họ Bồ. Họ còn đặt cược xem tôi mặt dày bám lấy Duy Khang được đến bao giờ. Họ tin chắc rằng vì cái danh thiếu phu nhân nhà họ Bồ tương lai, tôi có bị giẫm xuống bùn cũng không buông tay.

Tối nay là tiệc lớn của nhà họ Bồ, ai cũng nghĩ hai nhà sẽ công bố hôn ước. Vậy mà kết quả là Duy Khang tát thẳng vào mặt tôi một cái như thế.

Tôi xoay người rời đi. Phía sau, tiếng xì xào nổi lên ngay. “Thấy chưa, lại nhịn rồi.” “Không nhịn thì làm được gì, cô ấy sống nhờ nhà người ta mà.” “Cô Mỹ Cầm kia cũng ghê thật, mặc đồ y hệt thế chẳng khác gì tuyên chiến.”

Đúng hai phút sau, tôi quay lại sảnh tiệc. Đám đông đang bàn tán bỗng im bặt như bị ai bóp cổ. Duy Khang cau mày nhìn tôi, còn Mỹ Cầm hơi sững người. Trên tay tôi không có chiếc váy nào để thay. Tôi cầm một chiếc kéo sắc lẹm.

Tôi đi thẳng tới trước mặt Mỹ Cầm, không nói một lời, nắm lấy tà váy của chính mình. Tiếng vải đắt tiền bị xé toạc vang lên rõ mồn một giữa khoảng lặng. Chỉ vài nhát kéo dứt khoát, chiếc váy dạ hội dài thướt tha đã thành một chiếc váy xẻ tà bất đối xứng, ôm lấy đôi chân dài, mang vẻ hoang dại và sắc sảo hẳn đi.

Tôi ném phần vải thừa xuống sàn, ngước nhìn Mỹ Cầm đang đứng đờ mặt ra, môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ: “Thế nào, còn giống không?”

Sắc mặt Mỹ Cầm lúc xanh lúc trắng. Cô ta cắn môi, mắt rơm rớm nhìn sang người đàn ông bên cạnh: “Anh Duy Khang, em không cố ý làm chị Lạc Y giận đâu.”

Duy Khang bước lên một bước, ánh mắt đầy bực dọc. “Kha Lạc Y, em phát điên cái gì vậy? Chỉ là một cái váy thôi, em làm loạn giữa tiệc sinh nhật thế này là để cho ai xem?”

Đừng vội. Tôi thong thả đặt chiếc kéo lên bàn tiệc, lau tay bằng khăn giấy rồi quay sang hắn. “À đúng rồi, hôm nay tôi cũng có một món quà đặc biệt dành cho anh.”

Tôi với lấy chiếc túi xách, rút ra một tờ giấy gấp phẳng phiu kẹp trong bìa da cứng, rồi nhã nhặn đưa cho hắn. Duy Khang nhíu mày nhận lấy. Giây tiếp theo, đồng tử hắn co lại. Ba chữ to đùng đập vào mắt: giấy hủy hôn.

“Chúc mừng anh.” Tôi vỗ tay hai cái, giọng trong trẻo vang khắp sảnh. “Từ hôm nay anh được tự do rồi.”

Đám đông sôi lên như nồi nước, tiếng hít khí lạnh nối nhau vang lên. Kha Lạc Y chủ động hủy hôn, kẻ bám đuôi số một lại dám đá văng cả thiếu gia nhà họ Bồ. Duy Khang siết chặt tờ giấy đến nổi gân xanh trên mu bàn tay, nghiến răng hạ giọng cảnh cáo, vẫn đầy vẻ kiêu ngạo.

“Lạc Y, em đừng làm loạn nữa. Trò lạt mềm buộc chặt này dùng một lần thì được, dùng nhiều là quá trớn đấy.”

Tôi rút cây bút máy trong túi, mở nắp, ký một đường thật bay bướm lên tờ giấy ngay trước mặt hắn. “Tôi không làm loạn.” Tôi ngước nhìn hắn, ánh mắt trong veo không gợn một chút dao động. “Ba năm qua tôi đã nghĩ rất kỹ. Anh thích Mỹ Cầm, cô ấy cũng thích anh. Một kẻ tra, một người tệ, đúng là trời sinh một cặp. Tốt nhất hai người cứ khóa chặt vào nhau mà sống đến đầu bạc răng long, đừng thả ra ngoài hại người khác nữa.”

“Lạc Y, cô ăn nói hàm hồ cái gì vậy?” Một giọng nữ the thé xé toang bầu không khí căng thẳng. Mẹ của Duy Khang rẽ đám đông bước ra, gương mặt trang điểm kỹ càng méo đi vì giận. Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, gằn từng chữ.

“Cô đừng quên ba năm nay ai nuôi cô! Không có nhà họ Bồ cưu mang thì cô sống sung sướng được đến ngày hôm nay à? Giờ cô lấy oán báo ân, bôi nhọ Duy Khang nhà tôi ngay giữa chốn đông người thế này sao?”

Thấy có người chống lưng, Mỹ Cầm lập tức nức nở: “Dì ơi, dì đừng giận. Chị Lạc Y chắc chỉ nhất thời hồ đồ thôi.” Tôi hồ đồ, hay là mấy người không biết ngượng? Tôi cười nhạt, vừa định mở miệng thì cánh cửa lớn của sảnh tiệc bị đẩy mạnh ra.

Một tốp người bận vest đen gọn gàng, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, tiến vào sảnh. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cầm cặp da, trên mũi vẫn là cặp kính gọng vàng quen thuộc. Đó là luật sư Bành, cố vấn pháp lý cao nhất của tập đoàn Kha thị. Phía sau ông có tám vệ sĩ vạm vỡ, khí thế lấn át hẳn toán bảo vệ của nhà họ Bồ.

Luật sư Bành đi thẳng tới chỗ tôi, cúi gập người chín mươi độ. “Đại tiểu thư, chúc mừng sinh nhật cô.” Cả hội trường lại một lần nữa câm nín. Mẹ của Duy Khang cũng ngẩn ra, bàn tay đang chỉ trỏ cứng đờ giữa không trung.

Luật sư Bành xoay người, lấy từ cặp ra một tập hồ sơ dày cộp, đặt mạnh xuống chiếc bàn dài phủ khăn lụa trắng. “Hôm nay, cô Kha Lạc Y chính thức tròn hai mươi ba tuổi.” Giọng ông dõng dạc, rành rọt từng chữ. “Theo di chúc của cố chủ tịch Kha, toàn bộ tài sản được ủy thác trước đây sẽ có hiệu lực chuyển giao ngay lập tức.”

Ông lật từng trang giấy, tiếng giấy lật sắc như dao cứa vào mặt những kẻ đang xem kịch hay. “Mười tám phần trăm cổ phần tập đoàn Kha thị, ba tòa nhà thương mại ở khu trung tâm, hai quỹ tín thác độc lập, và một biệt thự ở khu Nam Sơn.” Luật sư Bành đẩy gọng kính, mỉm cười gật đầu với tôi. “Tất cả chính thức được chuyển cho cô Kha Lạc Y, với quyền sở hữu và định đoạt hợp pháp tuyệt đối.”

Không gian yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mười tám phần trăm cổ phần Kha thị, nhà họ Kha dù ngoài mặt sa sút thì nền tảng mấy chục năm đâu phải chuyện đùa. Số tài sản ấy quy ra là một con số khổng lồ, giá trị hơn ba tỷ tệ.

Sắc mặt người nhà họ Bồ đổi hẳn một cách ngoạn mục. Mẹ Duy Khang há hốc miệng. Duy Khang trừng mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Còn Mỹ Cầm thì mắt đỏ ngầu vì ghen tị, môi cắn đến bật máu.

Tôi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mẹ Duy Khang, khẽ hỏi: “Bác gái, lúc nãy bác nói ai nuôi tôi ấy nhỉ?”

Đúng lúc này, quản gia nhà họ Bồ đang đứng nép một góc, trán vã mồ hôi hột, dè dặt tiến lên thì thầm vào tai bà. Nhưng trong sảnh im lìm thế này, ai cũng nghe rõ từng chữ. “Thưa phu nhân, ba năm nay toàn bộ chi phí sinh hoạt, học phí và tiền mua sắm của cô Kha đều trừ thẳng vào lợi nhuận cổ phần mà lão gia quản lý hộ cô ấy.”

Vậy là nhà họ Bồ không những không nuôi tôi, mà còn lấy tiền cổ tức của tôi đắp vào lỗ hổng tài chính của họ suốt mấy năm. Theo báo cáo tài chính mới nhất mà luật sư Bành vừa đưa, nhà họ Bồ hiện đang nợ tôi hơn hai mươi triệu tệ tiền cổ tức chưa thanh toán.

Mẹ Duy Khang lảo đảo lùi nửa bước. Duy Khang tái mét, môi mấp máy mà không nói được lời nào. Tôi mỉm cười, một nụ cười chân thành và dịu dàng đến cực điểm. Hơn hai mươi triệu tệ cổ tức ấy, phiền nhà họ Bồ chuyển khoản trước thứ hai tuần sau. Quá hạn, luật sư Bành sẽ thay tôi gửi giấy triệu tập của tòa án.

Vở kịch đã diễn xong, tiền cũng đã đòi, tôi chẳng còn lý do gì ở lại cái sảnh tiệc nồng mùi đạo đức giả này nữa. Đúng lúc tôi quay người ra cửa, một luồng sáng chói lòa từ đèn pha ô tô quét qua lớp kính sát đất của đại sảnh.

Một chiếc Maybach đen tuyền bóng loáng, im lìm như một con dã thú, dừng ngay trước cửa. Những người có máu mặt trong buổi tiệc đều nhận ra biển số xe ấy, và hơi thở của họ dồn dập hẳn lên. Cửa xe mở, một bóng người cao lớn bước xuống.

Người đàn ông ấy khoác bộ âu phục may tay màu tối, đường cắt hoàn hảo, làm nổi vóc dáng cân đối như tỉ lệ vàng. Gương mặt sắc nét như tạc, đôi mắt đen sâu thờ ơ lướt qua đám đông mà vẫn tỏa ra áp lực nghẹt thở. Đó là Ngụy Tư Hàn, người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngụy, kẻ được giới kinh doanh gọi là Ngụy Diêm Vương, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, không gần nữ sắc. Nghe đồn anh ra nước ngoài mở rộng thị trường đã năm năm, mới về nước hôm qua. Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Duy Khang như vớ được cọc, vội chỉnh lại vạt áo, bước nhanh tới với nụ cười cung kính. “Anh Hàn, anh về lúc nào vậy? Sao không báo trước để em ra sân bay đón?”

Tư Hàn không thèm chớp mắt. Anh xem Duy Khang như không khí, sải bước lướt qua hắn, đi thẳng tới trước mặt tôi. Đám đông căng thẳng. Anh định làm gì? Tính sổ với Kha Lạc Y vì dám phá nát tiệc nhà họ Bồ sao? Dù sao nhà họ Bồ và nhà họ Ngụy cũng có chút quan hệ làm ăn mỏng manh.

Tư Hàn dừng lại, rũ mắt nhìn tôi từ đỉnh đầu xuống tới mũi giày, rồi ánh mắt anh lướt qua chiếc váy tôi vừa cắt cụt lủn. Môi mỏng của anh khẽ mở. Câu đầu tiên anh nói là: “Gầy.”

Xin lỗi nhé, tôi vừa vả mặt cả nhà họ Bồ xong, khí thế ngút trời, vậy mà anh chê tôi gầy là sao? Anh lại nhàn nhạt ném ra câu thứ hai: “Nghe nói em bị người ta bắt nạt.” Cả nhà họ Bồ cùng đám khách mời đang ở đây, rốt cuộc ai bắt nạt ai? Hai mắt của Ngụy tổng chỉ để trang trí thôi à? Anh không thấy nhà họ Bồ sắp tức hộc máu cả đám rồi sao? Tôi vuốt mũi, ho khan một tiếng: “Cũng không đến mức vậy đâu.”

Tư Hàn chẳng đợi tôi nói hết câu, hơi quay đầu về phía trợ lý đứng sau lưng: “Ghi lại.” Cậu trợ lý lập tức lôi sổ tay cùng cây bút, đứng nghiêm như sắp lập biên bản tại hiện trường. Tư Hàn hất cằm về phía đám người nhà họ Bồ đang hóa đá. “Ai bắt nạt cô ấy? Tên gì? Nhà làm kinh doanh mảng nào? Ghi hết vào.” Trợ lý đáp: “Rõ.”

Thấy cậu trợ lý thật sự mở sổ định điểm danh từng người, mấy cô thiên kim và cậu thiếu gia vừa nãy còn buông lời mỉa mai tôi sợ đến xanh mặt, vội lùi ra sau. Ai chẳng hiểu rằng nếu đắc tội Ngụy Tư Hàn, đến mai công ty nhà mình có thể biến mất khỏi bản đồ kinh tế.

Tôi dở khóc dở cười, theo thói quen đưa tay túm lấy góc tay áo âu phục của anh mà giật giật. Tôi hạ giọng: “Anh Hàn, đừng làm loạn. Em tự xử lý được.”

Vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra mình lỡ trớn. Năm năm không gặp, bây giờ anh là đại lão hô mưa gọi gió, không còn là anh Hàn cõng tôi đi ăn kem hồi tôi mười tám tuổi nữa. Kéo tay áo anh trước bao nhiêu người thế này có vẻ hơi thiếu chuyên nghiệp.

Tôi vừa định rụt tay về thì ánh mắt Tư Hàn đã dừng lại ở những ngón tay đang níu áo mình. Gương mặt lạnh như băng ngàn năm của anh bỗng tan ra. Khóe môi anh nhếch lên một độ cong cực kỳ khó nhận thấy. “Ừ,” anh nói, giọng trầm ấm, mang theo sự cưng chiều không hề che giấu. “Anh chỉ phụ trách chống lưng.”

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích