Chương 4: Tiệc kỷ niệm nhà họ Bồ
Truyện audio Bé Cưng Của Đại Lão Hào Môn · 7 chương
Hẹn giờ
Đúng một tháng sau ngày tôi chuyển tới nhà Ngụy Tư Hàn, nhà họ Bồ mở tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn. Buồn cười ở chỗ, văn phòng chủ tịch Kha thị lại nhận được một tấm thiệp viền vàng phô trương, đề đích danh tôi. Người gửi chính là Mỹ Cầm.
Tôi nghe đồn từ lúc tôi bỏ đi, nhà họ Bồ rối ren một thời gian vì mất đi chỗ dựa là số cổ phần của tôi. Duy Khang lại muốn tỏ ra mình chẳng cần nhờ vả đàn bà, nên liều vay vốn để giữ dự án chạy tiếp. Rồi để chọc tức tôi, hắn công khai chuyện với Mỹ Cầm, đưa cô ta lên làm bạn gái chính thức.
Nói trắng ra thì tấm thiệp này là lời khiêu chiến. Cô ta muốn tôi tới nhìn cảnh cô ta khoác tay Duy Khang đứng nơi cao, để tôi ghen đến đỏ mắt.
Tôi nhìn tấm thiệp, hừ khẽ, đang định bỏ vào máy hủy giấy thì Tư Hàn mở cửa vào phòng. Hôm nay anh mặc sơ mi đen, không cà vạt, xắn tay áo để lộ cổ tay chắc khỏe cùng chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Anh liếc tấm thiệp, nhướng mày hỏi: “Em không định đi sao?”
“Đi làm gì, xem hai người đó diễn tuồng yêu đương à?” Tôi bĩu môi. “Ở nhà coi hoạt hình còn sướng hơn.”
Tư Hàn đi lại gần, chống một tay lên mặt bàn của tôi và cúi xuống. Hương tuyết tùng thoang thoảng phủ kín quanh tôi. “Buổi tiệc ấy sẽ có hơn nửa giới kinh doanh trong thành phố. Em mới nhận Kha thị, đây là dịp tốt để dằn mặt mấy kẻ đang nhắm vào em, đồng thời gây dựng quan hệ mới.”
Tôi sững người. Đúng là đầu óc tư bản, chẳng tha cơ hội kiếm lời nào. “Nhưng em đi một mình thì giống như còn nuối tiếc Duy Khang, nhục lắm,” tôi lầm bầm.
Tư Hàn bật cười, giọng trầm thấp nghe êm tai vô cùng. Anh gõ nhẹ đầu ngón trỏ lên trán tôi. “Ai bảo em đi một mình? Em quên là mình vừa kết hôn với ai rồi à, Ngụy phu nhân?”
Mắt tôi sáng lên. Phải rồi, giờ tôi đã có người chống lưng, mà lưng này cứng ngang titan. Dắt Ngụy Tư Hàn đi một vòng là đám nhà họ Bồ tức hộc máu ngay. Tôi vỗ bàn. “Chốt vậy nhé! Tối nay em sẽ đi siêu thị mua cho anh hai khay thịt bò nhập, bồi dưỡng sức để anh diễn cho đạt.” Cuộc trao đổi này với Tư Hàn có vẻ lỗ nặng, mà anh vẫn vui vẻ gật đầu.
Hôm sau, trước giờ đi, tôi diện chiếc váy dạ hội lụa satin đỏ rượu, trễ vai khoe xương quai xanh, xẻ tà cao đầy tinh tế, đi giày cao gót đính đá. Tư Hàn chờ sẵn ngoài phòng khách, nghe tiếng chân thì quay lại. Anh ngừng mất một nhịp, ánh mắt sẫm đi đôi chút.
Anh bước đến, lấy chiếc khăn lông chồn từ tay quản gia rồi lặng lẽ choàng lên vai tôi, che từ cổ xuống tận ngực. “Nóng quá,” tôi nhăn mặt. “Ngoài trời gió lớn,” giọng anh không cho phép cãi. “Nhưng vào trong sảnh thì sao?” “Sảnh bật máy lạnh trung tâm, lạnh lắm, cứ khoác đi.”
Tôi ngán ngẩm nhìn anh. Rõ ràng là máu chiếm hữu nổi lên mà còn lấy thời tiết ra viện cớ. Nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy, tôi lười tranh luận, ngoan ngoãn để anh dắt tay ra xe.
Sảnh tiệc của khách sạn hạng nhất thành phố sáng rực ánh đèn. Tôi và Tư Hàn vừa bước vào, cả hội trường như bị nhấn dừng, khách khứa đồng loạt dồn mắt về phía chúng tôi. Một tháng trước, Kha Lạc Y đã hủy hôn giữa tiệc sinh nhật. Nay cô ấy xuất hiện, chẳng những không héo hon mà còn lộng lẫy hơn bội phần. Điều đáng nói nhất là người đàn ông để cô ấy khoác tay dạo bước như chốn không người lại chính là Ngụy Diêm Vương mà ai cũng khiếp.
Duy Khang đang trò chuyện với đối tác ở xa, thấy tôi vào thì đổi sắc mặt ngay. Hắn vô thức tiến thêm nửa bước nhưng bị Mỹ Cầm bên cạnh níu tay giữ lại. Hôm nay Mỹ Cầm trang điểm lộng lẫy, mặc váy công chúa xòe bồng, ra dáng bà chủ tương lai của nhà họ Bồ. Cô ta hít sâu, nở nụ cười đặc trưng của cô em ngây thơ hiền dịu, kéo Duy Khang tiến lại chỗ chúng tôi.
“Chị Lạc Y, chị đến rồi à.” Mỹ Cầm cố ý nói thật lớn cho người quanh đó nghe. “Em mừng lắm. Thật ra em luôn thấy áy náy với chị.” Cô ta cụp mắt, làm bộ oan ức. “Chuyện của em và anh Duy Khang, em đâu cố tình làm chị buồn. Nếu chị còn giận, hôm nay em xin lỗi chị ngay tại đây.”
Tôi dừng chân, nhìn màn diễn trà xanh rẻ tiền ấy mà buồn cười. Người xung quanh bắt đầu thì thầm, vài ánh mắt nhìn tôi đầy trách móc, cho rằng tôi đang khắt khe, ép người quá đáng. Tôi mỉm cười nhã nhặn, nhẹ giọng chen vào. “Khỏi cần xin lỗi.”
Mỹ Cầm ngẩng lên, tưởng tôi sắp tỏ ra cao thượng. Nhưng tôi bình thản nói thêm: “Món rác tôi dùng chán rồi bỏ, có người chịu khó nhặt về xài tiếp, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Đó là việc tốt, đáng được khen. Tôi cảm ơn còn chưa hết, giận sao nổi?”
Phụt, mấy vị khách đứng gần không nhịn được mà bật cười. Mặt Duy Khang đen như đáy nồi. Hắn trừng tôi. “Lạc Y, nói năng cho cẩn thận. Đừng cậy có người chống lưng mà muốn nói gì thì nói.”
Lúc này Tư Hàn mới uể oải nâng mắt, liếc Duy Khang và nói nhạt: “Sao nào, cậu có ý kiến khi tôi bảo vệ cô ấy à?” Ánh mắt đầy áp lực của anh khiến Duy Khang cứng họng ngay.
Thấy tình thế bất lợi, Mỹ Cầm vội đổi đề tài để gỡ thể diện. Cô ta cố ý đưa tay vén tóc, phô ra sợi dây chuyền kim cương lấp lánh nơi cổ. “Chị Lạc Y thấy sợi dây này sao? Anh Duy Khang cất công đặt từ nước ngoài tặng em nhân dịp kỷ niệm ngày yêu nhau đó. Nghe nói là bản giới hạn, cả nước có đúng ba sợi.”
Mấy cô thiên kim đứng quanh mắt sáng lên đầy ghen tị. “Đẹp thật, hàng hiệu có khác.” “Thiếu gia nhà họ Bồ chiều bạn gái ghê.”
Tôi liếc sợi dây trên cổ cô ta, gật gù. “Ừ, đẹp đấy.” Mỹ Cầm đắc ý ra mặt, hơi hất cằm lên.
Ngay lúc đó loa trên sân khấu vang lên, một MC nam giọng ấm bắt đầu phát biểu. “Kính thưa quý khách, để buổi tiệc thêm trọng thể, chúng tôi rất vinh dự được Kha thị đồng ý. Xin cảm ơn Ngụy phu nhân, cô Kha Lạc Y, đã rộng lòng cho bảo tàng nghệ thuật thành phố mượn bộ trang sức di sản Nước mắt đại dương của cố phu nhân nhà họ Kha, để bày ở đại sảnh tối nay.”
Màn hình LED cỡ lớn sau sân khấu bừng sáng, chiếu cận bộ trang sức kim cương xanh lộng lẫy được đặt trong tủ kính bảo mật giữa hội trường. Cả sảnh kinh ngạc xôn xao. Một phu nhân am hiểu trang sức thốt lên: “Trời ơi, đây là bản gốc thiết kế riêng của nhà thiết kế huyền thoại. Nghe nói cả bộ này đáng giá tới chín con số.”
Bà phu nhân đó quay nhìn Mỹ Cầm, rồi nhìn lên màn hình, che miệng cười khẩy. “Hèn gì tôi thấy dây chuyền của cô Bồ quen mắt. Hóa ra là bản đại trà, hãng lấy cảm hứng từ bộ gốc này để bán ra hàng loạt. Mà còn dám gọi là giới hạn, chắc là giới hạn cho ai không đủ tiền mua bản gốc.”
Mặt Mỹ Cầm chuyển sang màu gan heo ngay tắp lự. Cô ta vô thức đưa tay che dây chuyền, chỉ ước có cái hố để chui xuống. Duy Khang đứng cạnh cũng nóng bừng mặt vì xấu hổ. Hắn đã chi một khoản lớn để lấy lòng bạn gái, rốt cuộc thành trò cười, vì mua về món hàng nhái hạng nhất mà còn khoe trước mặt người sành.
Tôi tựa vào tay Tư Hàn, nói khẽ mà vừa đủ cho xung quanh nghe. “À, sợi dây cô đang đeo ấy, thật ra tôi cũng có một sợi.” Tôi cười ngây thơ. “Có điều mẹ tôi bảo bản thương mại bị phèn màu, nhìn hơi quê nên bà nhất định không mua. Bà cứ để bản gốc nằm trong két cho bụi phủ.”
Mỹ Cầm loạng choạng lùi nửa bước. Nếu ánh mắt giết được người, hẳn tôi đã bị cô ta đâm thủng ngàn mũi tên.