Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Buổi xem mắt và bản hợp đồng hôn nhân

Truyện audio Bé Cưng Của Đại Lão Hào Môn · 7 chương

Chương 3: Buổi xem mắt và bản hợp đồng hôn nhânBé Cưng Của Đại Lão Hào Môn
0:007:56
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Từ ngày tôi ở nhờ, tôi và Ngụy Tư Hàn sống với nhau khá êm ấm, người nói kẻ đỡ lời ăn ý lắm. Thế nhưng bình yên ấy chẳng kéo dài, vì rắc rối từ phía nhà họ Ngụy đã kéo đến.

Ngụy lão phu nhân, tức bà nội của Tư Hàn, sốt ruột vì đứa cháu đích tôn mãi không chịu lập gia đình. Bà lo cậu cháu mê công việc của mình rồi sẽ cưới luôn một chồng báo cáo tài chính. Vì thế bà liên tiếp sắp lịch bắt anh đi xem mắt. Trong một tháng có tới bảy buổi, và buổi nào Tư Hàn cũng lạnh mặt chối từ, khi thì viện cớ bận họp, khi thì bận công tác, khi lại bận đi khảo sát.

Hết đường, bà quay sang gọi cho tôi. Bà vốn thương tôi, thường khen tôi hiền và lanh. “Lạc Y đó hả cháu.” Giọng bà trong máy đầy ưu phiền. “Cháu đang ở chung với thằng Hàn đúng không? Cháu khuyên giùm bà đi. Hai mươi tám tuổi đầu mà ngày nào cũng chúi vào máy tính, bà sợ nó sinh bệnh trầm cảm. Mai bà hẹn một cô tiểu thư nhà họ Thái cho nó. Cháu nhắn nó giúp bà nhé.”

Nhận chỉ dụ của thái hậu, tôi đâu dám chối. Đã ở nhờ thì phải biết điều. Đêm đó tôi bưng đĩa trái cây đã gọt vào thư phòng của anh, cười nịnh: “Anh Hàn, mai anh đi xem mắt nhé.”

Tư Hàn vẫn dán mắt vào màn hình, không ngẩng lên, chỉ buông một chữ nhạt nhẽo. “Không.”

Tôi bèn bắt đầu trình bày. “Cô ấy xinh lắm, là hoa khôi trong giới thượng lưu đó.”

“Anh không quan tâm.”

“Cô ấy có bằng thạc sĩ tài chính, nói chuyện với anh chắc hợp.”

“Anh không quan tâm.”

“Nghe đồn cô ấy nấu ăn giỏi vô cùng, sau này anh khỏi sợ đói.”

Lần này anh đặt bút xuống, ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi. “Em muốn anh đi đến vậy sao?”

Tôi chớp mắt, gật đầu lia lịa. “Bà nội giao việc mà. Anh đi một lần thôi, biết đâu gặp đúng người thương.”

Tư Hàn nhìn tôi chăm chú một lúc, không khí bỗng chùng xuống lạ lùng. Rồi anh rời mắt đi, nhếch môi. “Được.”

Tôi mừng thầm. Xong nhiệm vụ, tí nữa còn phải báo công để xin bà nội tiền lì xì.

Sáng hôm sau, Tư Hàn thật sự diện vest ngay ngắn, xịt thêm ít nước hoa hương tuyết tùng đầy sức hút rồi lái xe đi. Tôi ở nhà mở TV, vừa xem chương trình giải trí vừa đung đưa chân. Vừa đúng năm phút sau, điện thoại tôi đổ chuông.

“Xuống đây.” Giọng anh khàn trầm qua loa.

Tôi ngẩn ra. “Sao cơ? Xuống đâu? Không phải anh đang xem mắt à?”

“Ừ.”

“Xem mắt?”

“Quán cà phê ở sảnh tòa nhà tập đoàn.”

“Anh xem mắt mà gọi em xuống chi? Làm bình phong hay làm bóng đèn?”

Đầu máy bên kia yên lặng hai giây, rồi tôi nghe một câu như sét đánh. “Người anh xem mắt là em. Xuống lẹ đi, đối tác đang đợi.”

Mười lăm phút sau, tôi mang cái mặt còn ngái ngủ, xỏ dép lê chạy xuống quán. Tư Hàn đang thong thả uống trà, trước mặt là tập hồ sơ xem mắt do bà nội chuẩn bị. Tôi cầm lên thì thấy dòng chữ Thái tiểu thư bị gạch bằng bút đỏ, bên cạnh là ba chữ Kha Lạc Y viết tay, nét bút bay như rồng cuốn.

Thì ra Tư Hàn đã nhờ trợ lý ngăn cô Thái lại, rồi tự đổi hồ sơ. Buồn cười nhất là chuyện sau đó. Trợ lý đã sẵn tinh thần chịu mắng khi đến thưa với Ngụy lão phu nhân, vậy mà bà chẳng những không nổi giận, còn hớn hở đưa cậu ấy một bao lì xì đủ mua nổi một chiếc xe phân khối lớn.

Màn xem mắt ấy tưởng chỉ là chuyện đùa, nào ngờ lại châm mồi cho một bước ngoặt.

Dạo này nhà họ Ngụy vướng chút biến động ở thương vụ sáp nhập có dính tới một cổ đông lớn bên nước ngoài. Đối tác của họ rất trọng giá trị gia đình. Họ nói thẳng rằng một tổng tài hai mươi tám tuổi chưa vợ có lẽ tính tình quá khác người, thiếu sự vững vàng cần cho một hợp đồng hợp tác dài hàng chục năm. Ngụy lão gia bắt đầu gây sức ép, đòi Tư Hàn mau chóng yên bề gia thất.

Cũng vào lúc ấy, hoàn cảnh của tôi chẳng sáng sủa hơn. Nhà họ Bồ không xơi được miếng cổ phần mười tám phần trăm, bèn giở thói vô lại. Họ rỉ tai khắp nơi rằng Kha Lạc Y và Duy Khang vốn có hôn ước từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, còn chuyện ở bữa tiệc sinh nhật chẳng qua là đôi trẻ giận nhau. Các cổ đông Kha thị phát hoảng, e rằng tài sản công ty sẽ bị nhà họ Bồ nuốt gọn thông qua hôn nhân.

Hai chúng tôi, một người bị thúc cưới, một người bị quấy nhiễu, ngồi đối mặt trong phòng làm việc. Tư Hàn đẩy sang một xấp giấy mỏng, tư thế đàm phán thương mại điển hình, ngón tay dài gõ nhẹ xuống bàn. “Đăng ký kết hôn.”

Tôi đang nhấp trà, suýt nữa phun hết vào cái mặt đẹp trai đáng giá hàng tỷ của anh. Ho sặc sụa một hồi, tôi trợn mắt. “Anh điên rồi hả? Hai chúng ta…”

“Phải, đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai.” Anh giải thích bình tĩnh. “Ngụy thị cần một phu nhân để chốt thương vụ. Em cần danh phận Ngụy phu nhân để cắt đứt hẳn sự quấy rầy của nhà họ Bồ và giữ vững quyền lực ở Kha thị.”

Xét về mặt kinh doanh thì không chê vào đâu được, nhưng tình cảm đâu phải bài toán. Tôi cau mày, bắt đầu suy tính. “Kéo dài bao lâu?”

“Một năm,” anh nói dứt khoát. “Hết hạn mà em muốn chia tay, anh ký liền. Tài sản phát sinh trong năm đó, anh chia theo hướng có lợi cho em.”

Tôi hơi nghiêng đầu, thận trọng nhìn con cáo thương trường trước mặt. “Anh đòi điều kiện gì?”

“Không.”

“Vô lý. Dân tư bản như các anh đời nào chịu lỗ.” Tôi nheo mắt. “Anh chắc là không ôm mưu đồ nào chứ?”

Tư Hàn nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu tựa mặt biển lặng. “Có.”

“Thấy chưa, biết ngay mà. Mưu đồ gì?” Tôi đập tay xuống bàn.

“Chưa tiện nói. Là bí mật thương mại.” Anh bình thản thu xấp giấy về. “Nếu em không chịu thì thôi, anh nhờ trợ lý xếp lịch hẹn cô Thái vậy.”

“Em ký!” Tôi giật vội cây bút. So với việc dây dưa cùng Duy Khang, làm vợ giả của Tư Hàn một năm là món lời khổng lồ.

Tôi cứ tưởng mưu đồ của anh là thâu tóm Kha thị hoặc mượn đường cho dự án nào đó. Mãi lâu sau tôi mới biết, mưu đồ của vị Ngụy Diêm Vương này chỉ vẻn vẹn có bốn chữ: không định ly hôn.

Vốn là người làm gì cũng có nguyên tắc, sau khi cầm giấy chứng nhận từ Cục Dân Chính trở về, tôi liền soạn rất chuyên nghiệp một bản quy tắc sống chung đưa cho Tư Hàn. Trên giấy có bốn điều cốt lõi. Thứ nhất, không xen vào việc riêng và công việc của nhau. Thứ hai, không cần ngủ chung, vẫn giữ cách ở như cũ, tôi tầng hai còn anh tầng ba. Thứ ba, trước mặt người lớn và truyền thông, phải đóng tròn vai vợ chồng thắm thiết. Thứ tư, hết một năm thì chia tay trong hòa bình, tuyệt không dây dưa.

Tư Hàn lướt nhìn tờ giấy chưa đầy ba giây rồi quẳng lên bàn. “Được.”

Tôi hài lòng lắm, hợp tác với người sáng dạ đúng là đỡ mệt. Nhưng hóa ra tôi lại nhầm, cái sáng dạ của anh có vẻ đi chệch hướng khá xa.

Ngày đầu sau đám cưới, tình cờ tôi thấy điện thoại anh nằm trên bàn trà sáng lên vì có tin nhắn. Hình nền đen thui đã dùng suốt ba năm giờ biến thành bức ảnh cưới phông đỏ chụp ở Cục Dân Chính, trong đó tôi gượng gạo cười còn anh nhếch mép vẻ cực kỳ mãn nguyện.

Hôm thứ hai, anh dự buổi họp thường niên của phòng thương mại. Bình thường anh ghét đeo đồ trang sức, đồng hồ cũng chỉ đeo lúc cần. Vậy mà hôm đó ngón áp út bên trái của anh lại đeo một chiếc nhẫn cưới kim cương chói lòa, làm các đối tác hoa cả mắt.

Hôm thứ ba, từ chị lao công cho tới phó tổng giám đốc, cả tập đoàn Ngụy thị đều biết sếp lớn đã có vợ. Lý do là anh ra lệnh cho phòng nhân sự sửa toàn bộ chính sách phúc lợi, thêm ngày nghỉ cho nhân viên đã lập gia đình và trợ cấp sữa cho trẻ nhỏ.

Hôm thứ tư, hai chúng tôi ngồi xe đến một sự kiện từ thiện. Điện thoại tôi hết pin nên mượn máy anh gọi trợ lý. Vừa mở danh bạ, tôi đã thấy một số được ghim trên cùng, tên lưu là “vợ”. Mặt tôi tối sầm, chìa điện thoại ra trước anh. “Ngụy Tư Hàn, cái gì đây? Đổi hình nền, đeo nhẫn, khoe khoang thì em chịu, nhưng sửa cả tên trong danh bạ thì ai nhìn thấy? Anh diễn lố rồi đó.”

Tư Hàn đang xem báo cáo trên iPad, nét mặt không đổi, thủng thẳng đáp: “Lỡ anh gặp tai nạn rồi mất trí nhớ, người ta mở máy anh ra vẫn biết gọi cho em đến nhận xác. Anh làm gì cũng tính trước rủi ro, và có trách nhiệm với hợp đồng là đạo đức nghề nghiệp.”

Tôi cạn lời. Đạo đức nghề nghiệp của anh đúng là siêu cấp, diễn nhập tâm đến mức có khi lừa nổi chính mình.

Nhưng tôi nào hay, dưới lớp vỏ lạnh lùng điềm đạm đó, con sói xám nhà họ Ngụy đã lặng lẽ dệt một tấm lưới lớn bao quanh đời tôi, để tôi mãi mãi không còn lối lui. Còn nhà họ Bồ và Duy Khang thì sắp lãnh trận vả mặt đỉnh nhất từ trước tới giờ, ngay trong bữa tiệc sắp diễn ra.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích