Chương 7: Chiếc hộp gỗ và lời đáp của Tư Hàn
Truyện audio Bé Cưng Của Đại Lão Hào Môn · 7 chương
Hẹn giờ
Khi vụ án của anh trai khép lại, tảng đá đè trong lòng tôi suốt bao năm rốt cuộc cũng rơi xuống, và tâm trạng tôi nhẹ hẳn.
Một chiều chủ nhật, tôi vào thư phòng của Ngụy Tư Hàn để tìm cuốn sách về quản trị rủi ro mà anh từng nhắc. Mò tới ngăn tủ dưới cùng, tay tôi chạm phải một chiếc hộp gỗ lim khắc hoa văn tinh xảo, nằm khuất sau những xấp hồ sơ dày. Hộp có ổ khóa số nhỏ.
Thường ngày tôi rất giữ phép tôn trọng đời tư người khác, nhưng không hiểu sao lúc ấy như bị quỷ ám, tôi xoay thử dãy số ngày sinh của mình: không, bốn, không, bảy. Cạch một tiếng, khóa bật mở. Tôi hít sâu một hơi. Ngụy Tư Hàn lấy ngày sinh của tôi làm mật mã.
Lòng tò mò dâng cao, tôi mở nắp hộp. Bên trong chẳng có tài liệu tuyệt mật đáng giá hàng tỷ tệ, cũng không có danh sách đối thủ. Chỉ có những món lặt vặt đã nhuốm màu năm tháng. Đó là một cuống vé xem phim hoạt hình từ sáu năm trước, một chiếc kẹp tóc đính đá hình ngôi sao đã xỉn đi, và một tấm ảnh chụp lén từ xa trong ngày tôi tốt nghiệp cấp ba. Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ với bó hoa trong tay, còn anh đứng khuất sau một góc khán đài, mắt không rời tôi.
Dưới đáy hộp là tấm thiệp sinh nhật làm tay bằng bìa cứng. Tôi run run nhấc lên. Nét chữ non nớt, nguệch ngoạc của tôi hồi mười tám tuổi hiện ra. “Anh Hàn, chúc mừng sinh nhật hai mươi ba tuổi. Mong sau này anh mở công ty thật lớn, kiếm thật nhiều tiền. Lỡ anh già, khó tính quá không cưới được vợ thì em nuôi anh nhé. Nhưng anh phải bao em ăn kem đó.”
Ngay dưới dòng chữ ngây ngô ấy là một nét bút máy mạnh mẽ dứt khoát, mực đen đã ngấm vào giấy từ lâu. Chữ của Ngụy Tư Hàn: “Được.” Ở góc phải tấm thiệp có ghi ngày, cách đây năm năm, đúng quãng ngay trước khi anh trai tôi mất và trước lúc anh ra nước ngoài.
Tôi ngồi bệt xuống sàn lạnh, đầu ù đi. Năm năm trước tôi vẫn còn lẽo đẽo theo sau Duy Khang. Tôi luôn tin Tư Hàn chỉ xem tôi như em gái của bạn thân, một đứa nhóc rắc rối. Hóa ra…
Cạch. Cửa thư phòng mở ra. Tư Hàn vừa đi đánh golf về, vẫn mặc bộ đồ thể thao sáng màu, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy tôi ngồi dưới sàn cầm tấm thiệp, anh khựng bước. Căn phòng chìm vào im lặng. Tôi ngẩng lên, giơ tấm thiệp ra, đợi anh giải thích.
Tư Hàn bình thản đi tới và đóng cửa. Anh chẳng hề luống cuống khi bị bắt gặp giấu đồ riêng, chỉ nhìn tôi nhạt nhẽo. “Bằng chứng rành rành thế rồi, còn gì mà giải thích?”
“Anh thích em từ khi nào?”
“Anh không nhớ rõ.” Anh thở nhẹ, ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt tôi. “Lâu lắm rồi.”
Tôi cau mày, không để anh lảng. “Lâu là bao lâu?”
Tư Hàn đưa tay gạt phần mái lòa xòa trên trán tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt người đối diện. “Từ trước cả lúc em bắt đầu thích Duy Khang.”
Tôi chết lặng. Một người đàn ông kiêu ngạo, nổi bật như Ngụy Tư Hàn lại lặng lẽ để ý một đứa nhóc ngốc nghếch suốt từng ấy năm. Nhìn cô chạy theo kẻ khác, rồi âm thầm ra nước ngoài, cuối cùng vừa trở về đã lập tức đứng ra che chở cho cô. Tôi gắn kết lại mọi chuyện trong một năm hôn nhân giả này, và bỗng thấy tất cả đều rõ ràng.
“Vậy hợp đồng kết hôn một năm là anh lừa em.” Tôi trừng mắt.
“Không lừa.” Anh đáp thản nhiên. “Anh nói hết một năm mà em muốn ly hôn thì anh ký. Anh nói thật.”
Tôi nghẹn họng. “Thế sao hôm trước em thấy anh mở két ba lớp chống trộm trong phòng ngủ, cất giấy đăng ký kết hôn của hai đứa vào đó?”
Tư Hàn lặng hai giây, mặt không biến sắc. “Để bảo đảm an toàn tài sản.”
Tôi nghiến răng. “Vậy sao anh còn bọc ba lớp túi ni lông chống ẩm cho tờ giấy ấy?”
Vị tổng tài đang nắm huyết mạch kinh tế cả thành phố chớp mắt và trả lời, giọng tỉnh bơ. “Khí hậu nhiệt đới, dạo này trời nồm ẩm. Giấy tờ quan trọng dễ bị mốc.”
Ai đem máy nói dối tới đây, đo nhịp tim gã Diêm Vương vô sỉ này cho tôi ngay! Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đẹp không tì vết đang bình thản nói dối không chớp mắt, thuộc về người đàn ông quyền thế nhất thành phố. Tôi khoanh tay, cố làm ra vẻ nghiêm túc. “Anh nghĩ bọc ni lông chống ẩm ba lớp thì em sẽ không ly hôn được sao? Cục Dân Chính có lưu trong hệ thống điện tử đấy.”
Tư Hàn đứng thẳng dậy, nhét hai tay vào túi quần thể thao, dáng điệu biếng nhác nhưng đôi mắt sâu giữ chặt lấy tôi. “Anh biết.”
Tôi thôi cười, không khí thư phòng chợt lắng xuống. “Anh Hàn.” Tôi hít một hơi, hỏi nghiêm túc. “Nếu một năm sau, hợp đồng hết hạn mà em thật sự muốn ly hôn thì sao?”
Tư Hàn nhìn tôi rất lâu, ánh mắt lướt qua từng nét trên mặt tôi như muốn ghi sâu vào lòng. Không còn chút đùa cợt hay ngang tàng thường lệ, anh chậm rãi đáp: “Anh ký.”
“Rồi sao nữa?”
“Anh theo đuổi lại.”
“Em vẫn không đồng ý thì sao?”
“Anh tiếp tục.”
“Tiếp tục tới khi nào?”
“Tới khi em lấy người khác.”
Tim tôi chợt lỡ một nhịp. Sự vững vàng trong lời anh làm lồng ngực tôi như được thứ gì đó rót đầy, vừa xót xa vừa ấm áp. Tôi cắn môi, khẽ hỏi câu cuối. “Thế nếu em lấy người khác thật thì sao?”
Lần này Tư Hàn không đáp liền. Anh im lặng, căn phòng tĩnh đến độ tôi nghe được hơi thở nặng nề của anh. Mắt anh cụp xuống, giấu đi cơn bão cuộn bên trong. Những ngón tay trong túi quần dường như siết lại. Mãi sau anh mới ngước lên, khóe môi khó nhọc kéo thành một đường cong mờ nhạt. “Anh sẽ chúc em hạnh phúc.”
Từ khi quen con cáo già thương trường này, lần đầu tôi không cười nổi. Anh là Ngụy Diêm Vương, chỉ cần giậm chân là cả giới kinh doanh chấn động. Anh quen thâu tóm, quen dùng mưu kế, quen bắt người khác làm theo ý mình. Vậy mà với tôi, anh cất hết nanh vuốt, nâng niu cẩn trọng, thậm chí sẵn sàng lùi lại để tôi có đường tự do. Tình yêu của Duy Khang là ban phát kiêu căng, còn tình yêu của Tư Hàn là sự tôn trọng trọn vẹn.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang gắng tỏ ra độ lượng, sống mũi tôi cay cay. Tôi ném tấm thiệp lên bàn, tiến từng bước đến gần anh. “Ngụy Tư Hàn.”
“Ừ.” Anh hơi cúi xuống nhìn tôi.
“Anh vốn là nhà đầu tư xuất sắc mà.” Tôi ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh. “Làm kinh doanh thì phải tính cho lợi nhuận tối đa. Vậy anh có muốn tiết kiệm chút thời gian không?”
Anh nhíu mày, có vẻ chưa hiểu. “Thời gian gì?”
Tôi không trả lời. Tôi kéo cổ áo anh bằng cả hai tay, bắt anh cúi thấp xuống, rồi nhón chân lên. Môi tôi chạm đúng vào môi anh.
Tư Hàn cứng người trong chớp mắt, nhưng giây sau, bản năng của con thú hoang bừng tỉnh. Anh siết tôi vào lòng, giành lại quyền chủ động, hôn tôi say đắm đến mức tôi quên cả thở. Mùi đàn hương quyện hơi thở của anh bao lấy tôi. Một lúc lâu, đến khi tôi mềm nhũn trong vòng tay, anh mới buông ra. Anh tựa trán vào trán tôi, giọng khản đặc đầy ý cười mãn nguyện. “Em vừa nói tiết kiệm thời gian gì nhỉ?”
Tôi thở gấp, chọc ngón tay vào lồng ngực rắn chắc của anh. “Khỏi phải đợi ly hôn rồi mới theo đuổi lại, phí thời gian lắm.” Tôi mỉm cười. “Gia hạn hợp đồng đi, Ngụy tổng.”
Mắt Tư Hàn bừng sáng như bầu trời đêm đầy sao. Giọng anh trầm khẽ, đầy cuốn hút. “Gia hạn bao lâu?”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, dựa đầu vào vai anh, cười khúc khích. “Không thời hạn.”
Từ khi tôi và Tư Hàn bỏ lớp vỏ hợp đồng để chuyển sang thật lòng, vị tổng tài lạnh lùng nhà họ Ngụy hoàn toàn lột bỏ mặt nạ, không còn gồng dáng vẻ ngang tàng lạnh nhạt nữa.
Ở lễ trao giải doanh nhân xuất sắc cuối năm, Tư Hàn được mời lên sân khấu. Không khí đang trang nghiêm thì một nữ phóng viên kinh tế nổi tiếng của đài truyền hình bất ngờ chìa mic, hỏi một câu đời tư cho đổi gió. “Ngụy tổng, ai cũng biết trên thương trường ngài quyết đoán, hô mưa gọi gió. Cho hỏi một bí mật nhỏ, trong nhà giữa ngài và phu nhân, ai quản lý tài chính?”
Tư Hàn đứng trước ống kính, đáp ngay không do dự. “Vợ tôi.”
Phóng viên bật cười, hỏi tiếp. “Còn ai quyết định việc lớn trong gia đình?”
“Vợ tôi.”
“Vậy những việc nhỏ hằng ngày?”
“Vợ tôi.”
Cả hội trường cười rộ. Nữ phóng viên trêu: “Thế rốt cuộc ở nhà Ngụy tổng có được quyết định điều gì không ạ?”
Tư Hàn đứng thẳng, cau mày nghĩ rất nghiêm túc trong ba giây. Rồi anh ung dung cầm mic tuyên bố: “Tôi quyết định chuyện nghe lời cô ấy.”
Đoạn phỏng vấn nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng trên mọi mạng xã hội. Dân mạng cười ngặt nghẽo. “Xin lỗi, đây là Ngụy Diêm Vương khét tiếng tôi biết sao?” “Gọi thái y gấp! Tổng tài bá đạo bị tráo rồi.” “Vậy mà con Mỹ Cầm dám bảo chị tôi ăn bám. Chị tôi giờ là nóc nhà của giới tư bản rồi.”
Khi ấy tôi đang đắp mặt nạ, xem TV ở nhà. Thấy vẻ hãnh diện của anh trên sóng truyền hình lúc tự nhận mình sợ vợ, tôi vừa buồn cười vừa cạn lời. Tôi rút điện thoại nhắn cho anh: “Tối nay anh ôm chăn ra thư phòng ngủ cho em.”
Chưa tới mười giây, tin trả lời của vị tổng tài đang dự tiệc đã hiện lên. “Ngụy phu nhân, chuyện này anh có quyền quyết không?” Tôi đáp: “Không.” Tư Hàn nhắn: “Được.”
Mười phút sau, tôi thấy thông báo từ mạng xã hội: tài khoản Weibo tích xanh của Ngụy Tư Hàn, bao năm phủ bụi, vừa đăng dòng trạng thái mới để đính chính tin đồn. “Trong nhà, tôi vẫn có quyền quyết định vài việc mang tính vĩ mô, chẳng hạn đêm nay tôi tự chọn được mang chiếc gối nào ra thư phòng ngủ.” Đi kèm là biểu tượng chú chó ngậm khăn lau nước mắt. Tôi vùi mặt vào gối sofa, cười đến rơi cả mặt nạ.
Hai năm sau, Kha thị dưới sự điều hành của tôi đã chuyển đổi xong cơ cấu, tiếp nhận toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh cha để lại và trở thành một trong những đế chế vững nhất thành phố. Nhà họ Bồ qua khủng hoảng cũng dần hồi phục. Hai nhà Kha và Bồ vẫn làm ăn bình thường với nhau, cạnh tranh công bằng, nhưng tuyệt nhiên không còn hôn ước hay tình nghĩa mập mờ gì.
Duy Khang đã trưởng thành hơn nhiều sau những biến cố. Hắn dồn hết tâm sức vào công việc. Thỉnh thoảng gặp nhau ở tiệc tùng, hắn chỉ gật đầu chào tôi đúng mực, không quay lại ôm hận, không cưỡng cầu hay phá hạnh phúc của ai. Hắn đã trả giá cho cái kiêu ngạo thời trẻ bằng nỗi hối tiếc giấu kín, và học được cách buông tay.
Cha Mỹ Cầm nhận án tù. Mỹ Cầm mất hết chỗ dựa, gánh món nợ khổng lồ, bị đuổi khỏi giới thượng lưu và không ai biết cô ta ở đâu. Nhân quả đều đã đền đáp thỏa đáng.
Còn Ngụy Diêm Vương của tôi, sự nghiệp ngày càng rực rỡ, mà tiếng sợ vợ của anh đã lan ra khắp thế giới.
Chiều hôm đó, đúng sáu giờ, trời mới chuyển lạnh, mưa rơi lất phất. Tôi đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống dòng xe tấp nập, cầm điện thoại bấm số quen thuộc. Chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai đã có người nghe máy.
“Anh đang ở đâu?” tôi hỏi.
“Trên đường về nhà.” Giọng đàn ông trầm ấm vang lên, mang ý cười. “Em chưa tan làm mà đã bảo anh về đâu.”
“Anh biết hả. Sao anh về sớm vậy? Trợ lý nói hôm nay anh họp với đối tác nước ngoài mà.”
“Nhớ em.”
Chỉ hai chữ giản dị, nhưng qua giọng trầm của anh, vành tai tôi vẫn nóng lên, dù đã cưới được hai năm. Tôi lặng ba giây để dằn nhịp tim, rồi hắng giọng ra lệnh: “Tối nay ăn cá hấp xì dầu nhé.”
“Ừ, anh ghé siêu thị mua cá tươi.”
“Anh ghét cá mà.” Tôi nhướng mày trêu. Lúc mới cưới, anh từng thề món nhiều xương lại tanh này tuyệt đối đừng bao giờ lên bàn ăn nhà anh.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. “Giờ anh thích rồi.”
“Ngụy Tư Hàn, anh sống có nguyên tắc chút được không? Đường đường là tổng tài sinh sát thị trường, thế mà gió chiều nào theo chiều nấy.”
Giữa tiếng mưa lất phất ngoài ô cửa, tôi nghe giọng người đàn ông đã hứa che chở cho tôi cả đời, rõ ràng và vững vàng. “Anh có nguyên tắc mà.” Anh dừng lại khe khẽ, như đang mỉm cười. “Nguyên tắc của anh chính là em.”
⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Bé Cưng Của Đại Lão Hào Môn
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.