Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Hồ sơ về cái chết của anh trai

Truyện audio Bé Cưng Của Đại Lão Hào Môn · 7 chương

Chương 6: Hồ sơ về cái chết của anh traiBé Cưng Của Đại Lão Hào Môn
0:007:34
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Mấy ngày sau, Kha thị dưới tay tôi, cùng chỗ dựa âm thầm nhưng vô cùng chắc chắn của Ngụy Tư Hàn, bắt đầu vào nếp ổn định. Muốn nắm hết tình hình công ty, tôi nhờ thư ký mang lên phòng làm việc toàn bộ hồ sơ các dự án trọng điểm trong bảy năm gần đây.

Giở lại những báo cáo cũ, tôi tình cờ dừng ở một tập giấy đã ố vàng. Đó là hồ sơ dự án khu công nghiệp phía Nam, công trình cuối cùng anh trai tôi đảm nhận trước khi anh gặp tai nạn giao thông và qua đời năm năm về trước. Thời ấy, cảnh sát kết luận xe gặp trục trặc kỹ thuật, phanh hỏng nên xe mất lái, lao xuống vực. Nhà họ Kha lúc đó chìm trong tang tóc, cha tôi suy sụp đến phát bệnh, chẳng ai còn sức đào sâu thêm.

Song khi đối chiếu các khoản tiền trong báo cáo nội bộ, tôi nhận ra một chỗ hở lạ lùng. Ngay sau cái chết của anh trai, một công ty đối thủ vốn luôn tranh giành quyết liệt với nhà họ Kha bỗng giành được toàn bộ phần thi công béo bở của dự án.

Tôi cho người ngầm tra tiếp về công ty đó, và kết quả gửi về làm tay tôi buốt lạnh. Người phụ trách đấu thầu bên công ty đối thủ năm ấy chính là cha ruột của Mỹ Cầm.

Tôi đang thẫn thờ nhìn bản lý lịch tóm tắt trên bàn thì điện thoại rung lên, hiện một số lạ. Vừa nhấc máy, tôi nghe giọng quen thuộc của Mỹ Cầm, ẩn chứa nỗi hoảng loạn mà cô ta cố giấu. “Kha Lạc Y, tôi biết cô đang sai người điều tra vụ án cũ. Dừng lại đi.”

Tôi khẽ cười khẩy, ngả lưng vào sofa. “Cô lấy tư cách gì sai bảo tôi? Tư cách người sắp bị kiện vì vu khống, hay tư cách của một cô thiên kim dỏm?”

Đầu máy bên kia, Mỹ Cầm nghiến răng, giọng đổi sang độc ác. “Đừng ép người quá đáng. Chuyện hồi đó chẳng dính gì tôi, nhưng nếu cô cố bới ra thì cô tưởng mình yên thân chắc? Cô mới ngồi lên ghế chủ tịch chưa ấm chỗ, nếu mấy vụ làm ăn cũ vướng kiện tụng thì cổ phiếu Kha thị sẽ tụt dốc. Còn nữa.”

Cô ta ngừng một chút, nhấn từng chữ để dọa. “Nhà họ Ngụy là danh gia, trọng nhất là hồ sơ kinh doanh phải trong sạch. Nếu Kha thị bị cuốn vào cuộc điều tra hình sự, cô nghĩ Ngụy Tư Hàn còn bao che cô nữa chắc? Cô cứ điều tra tiếp thì sẽ mất sạch, kể cả Ngụy Tư Hàn.”

Nghe hết lời dọa ấy, tôi không nín được mà bật cười. “Mỹ Cầm này.” Tôi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, thong thả nói. “Cô coi trọng bản thân hơi quá, mà lại coi thường người đàn ông của tôi quá rồi.”

Cạch. Tôi dập máy ngay, vứt điện thoại sang bên. Mang Ngụy Tư Hàn ra hù tôi sao? Tiếc là cô ta không biết ông chồng giả của tôi thích nhất là đứng sau lưng vợ đi đốt nhà thiên hạ.

Tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi đặt cả bộ hồ sơ điều tra sang phía bên kia bàn. Tư Hàn nhẹ nhàng gác đũa, rút khăn giấy lau miệng rồi cầm xấp tài liệu lên. Mắt anh lướt thật nhanh qua từng trang, nét mặt dần lạnh đi, và nhiệt độ phòng ăn như hạ xuống mấy độ.

“Vụ tai nạn hồi đó không đơn thuần là hỏng kỹ thuật, mà do có kẻ cố ý động vào chiếc xe của anh trai em,” tôi nói bình tĩnh, dù trong lòng sục sôi. “Cha của Mỹ Cầm nhận một khoản hối lộ lớn, thuê người cắt đường ống dầu phanh. Mục đích là khiến anh trai em không kịp đến buổi ký hợp đồng, để công ty đối thủ trở mặt giành phần.”

Tư Hàn gập hồ sơ lại, nhìn tôi. “Em định làm gì?”

“Giao cho cảnh sát.” Tôi trả lời không chút ngập ngừng. Tôi không phải nữ chính trong mấy bộ phim lố, tự mình xông thẳng vào ổ của kẻ ác rồi bị bắt, ngồi đợi nam chính tới cứu. Tôi là công dân biết tuân thủ luật pháp: có chứng cứ thì nộp cho cơ quan chức năng, có tiền thì thuê luật sư giỏi nhất.

Khóe môi Tư Hàn cong lên thành một nụ cười ưng ý. “Em tỉnh táo lắm. Có điều chứng cứ rửa tiền từ năm năm trước, cảnh sát kinh tế phải mất nhiều thời gian mới lần ra. Để anh giúp em đẩy nhanh.”

Ngay trong đêm, Tư Hàn điều động những kiểm toán viên và luật sư giỏi nhất của tập đoàn Ngụy thị. Họ làm xuyên đêm, phân tích rồi sắp xếp toàn bộ đường dây rửa tiền cùng những hợp đồng ngầm dính tới cha Mỹ Cầm, gói thành một bộ hồ sơ trọn vẹn không có kẽ hở. Sáng hôm sau, hồ sơ được chuyển thẳng tới cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và hình sự.

Chưa đầy bốn mươi tám giờ sau, cảnh sát xông vào nhà họ Bồ giữa lúc cả nhà đang ăn tối. Cha Mỹ Cầm bị còng tay dẫn đi, mẹ con cô ta kinh hoàng đến sững sờ. Bằng chứng về việc nhận hối lộ, thao túng đấu thầu và chủ mưu gây ra vụ tai nạn chết người đều phơi bày rõ ràng.

Cùng lúc, sự thật về Mỹ Cầm cũng bị lật ra. Cô ta đã biết từ lâu chuyện cha mình gây nên cái chết của anh trai tôi. Nhưng vì sợ mất cuộc sống đủ đầy ở nhà họ Bồ và sợ liên lụy, cô ta giấu kín tất cả. Thậm chí suốt ba năm, cô ta trơ trẽn đóng vai chị em thân thiết với tôi, trong khi sau lưng không ngừng gièm pha rằng tôi sống bám nhà họ. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.

Kẻ cầm đầu phải trả giá bằng mạng sống, còn kẻ đồng lõa che giấu tội ác cũng không thoát khỏi hình phạt của pháp luật và búa rìu dư luận. Mỹ Cầm hoàn toàn gục ngã.

Khi sự thật bị đưa lên mặt báo, người choáng váng nhất không phải công chúng mà chính là Duy Khang. Hắn nhốt mình trong phòng làm việc suốt hai ngày một đêm. Lúc Mỹ Cầm khóc lóc tìm đến, quỳ sụp dưới đất xin hắn dùng quan hệ nhà họ Bồ cứu cha mình, Duy Khang chỉ lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn một con quái vật.

“Cô biết ông ta là kẻ giết anh trai Lạc Y mà vẫn thản nhiên đứng trước mặt cô ấy gọi một tiếng chị.” Giọng Duy Khang khản đặc, đầy ghê tởm. “Mỹ Cầm, cô còn là con người không?”

Mỹ Cầm níu ống quần hắn, nức nở: “Anh Duy Khang, em cũng bất đắc dĩ thôi. Nói ra thì em mất gia đình này, mất cả anh. Chẳng phải anh từng bảo yêu em nhất sao? Chẳng phải anh từng nói Kha Lạc Y chỉ là cái gai trong mắt anh sao?”

Duy Khang hất mạnh cô ta ra. Yêu ư? Đến giây phút này hắn mới rùng mình nhận ra một điều. Cô gái hiền lành mỏng manh mà hắn hết lần này đến lần khác bất chấp lẽ phải để che chở, thật ra là một con rắn độc nhiều mưu mẹo, giẫm lên máu thịt của ân nhân để leo cao. Hắn đã bảo vệ một kẻ sát nhân, và phũ phàng đuổi đi cô gái duy nhất từng chân thành với hắn, người vì hắn mà lo liệu êm xuôi từng việc nhỏ trong đời sống. Duy Khang quyết định gọi bảo vệ lôi Mỹ Cầm ra khỏi công ty, cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ.

Chiều hôm ấy trời mưa phùn. Duy Khang cầm ô đứng lặng dưới sảnh tòa nhà tập đoàn Kha thị. Tôi vừa ra khỏi cửa xoay, định bước lên chiếc Maybach quen thuộc đang chờ, thì hắn đi tới chặn lối. Hắn hốc hác đi nhiều, mắt trũng sâu, vẻ ngạo mạn thường ngày đã vỡ nát, chỉ còn nỗi ân hận đến quá muộn.

“Lạc Y.” Hắn lên tiếng, giọng khàn. “Anh tới để xin lỗi, vì chuyện anh trai em, và vì tất cả những gì anh làm với em trong ba năm.”

Tôi đứng yên, nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên, không căm hận, cũng chẳng chút xao động. “Anh không giết anh trai tôi nên khỏi phải xin lỗi chuyện đó. Còn ba năm vừa qua, xem như món nợ giữa hai nhà đã thanh toán xong, thiếu gia nhà họ Bồ không cần bận lòng.”

Nghe giọng tôi xa cách, lòng Duy Khang như bị siết lại. Hắn bước thêm một bước, mắt đầy khẩn thiết. “Giá như hồi đó anh nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sớm hơn, giá như anh đối xử với em tử tế hơn, thì liệu chúng ta có thể làm lại không?”

Tôi lắc đầu khẽ rồi bật cười. “Đời làm gì có chữ giá như, Duy Khang.” Tôi nhìn thẳng vào hắn, thốt từng chữ rành rọt, cắt đứt nốt chút mơ tưởng sau cùng. “Cái anh đang tiếc lúc này không phải Kha Lạc Y tôi. Anh chỉ tiếc một người từng luôn đặt anh làm trung tâm, sẵn lòng cúi đầu thu dọn mọi bãi hỗn độn giúp anh. Anh quen được theo đuổi và bao dung, nên khi thấy người đó không còn đứng chờ ở chỗ cũ, anh mới trống trải. Đó là ích kỷ, chứ không phải tình yêu.”

Tôi đi lướt qua hắn. “Nhưng tôi bây giờ không còn là con bé mười tám tuổi đứng sau lưng anh nữa. Tạm biệt, Duy Khang.”

Sau lưng tôi, chiếc ô trong tay Duy Khang rơi xuống vũng nước. Hắn đứng chân trần dưới mưa, nhìn theo chiếc xe lăn bánh đi xa, và hiểu thấu rằng mình đã mất cô gái ấy mãi mãi.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích