Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Ở nhờ nhà đại lão

Truyện audio Bé Cưng Của Đại Lão Hào Môn · 7 chương

Chương 2: Ở nhờ nhà đại lãoBé Cưng Của Đại Lão Hào Môn
0:008:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Rời khỏi nhà họ Bồ nhanh hơn tôi tưởng. Gọi là dọn nhà thì hơi quá, vì đồ đạc của tôi chỉ vừa đủ hai chiếc vali. Quần áo, trang sức, vật dụng thường ngày mà họ từng sắm cho, tôi bỏ lại nguyên vẹn, không mang theo món nào. Đến chiếc thẻ phụ do Bồ lão gia trao, tôi cũng cắt làm đôi và vứt trên bàn phòng khách.

Lúc kéo vali ra tới cửa, tôi thấy Duy Khang đang đứng chắn lối. Gương mặt hắn sầm sì, đôi mắt đỏ lên vì tức. “Em đi thật à?” hắn nghiến giọng hỏi.

Tôi khựng lại, siết tay vào quai vali và nhìn hắn bằng ánh mắt buồn cười. “Chẳng lẽ tôi nán lại để sáng mai gọi báo thức giùm anh, cho anh còn đi đánh thức Mỹ Cầm sao?”

Duy Khang nghẹn lời, nắm tay xiết chặt. “Lạc Y, sau này em đừng có hối hận.”

Tôi nhún vai rồi thản nhiên kéo vali lướt qua hắn. “Điều tôi lo nhất là anh sẽ hối hận kìa.”

Duy Khang nhếch môi cười lạnh, cái ngạo mạn quen thuộc lại trào lên. “Em tưởng thoát khỏi nhà họ Bồ, thoát khỏi chỗ dựa là tôi thì sẽ khá hơn à? Còn số cổ phần kia thì sao? Em có biết điều hành gì không? Ngoài kia mà thiếu nhà họ Bồ, em chẳng là cái gì hết.”

Đúng khoảnh khắc ấy, cửa thang máy riêng của khu biệt thự kêu “ting” rồi mở ra. Ngụy Tư Hàn đang đứng trong đó, một tay đút túi, dáng cao thẳng, khí thế nặng đến mức mọi tiếng động quanh đây như tắt lịm. Anh chậm rãi nhìn lên, phóng cho Duy Khang một ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao cạo, và buông nhẹ từng chữ. “Dù sao cũng đỡ hơn là ở cạnh cậu.”

Duy Khang cắn chặt răng mà không dám cãi nửa câu. Trong vùng này, người dám cứng giọng với Ngụy Tư Hàn có lẽ còn chưa chào đời.

Tôi bước vào thang máy, và Tư Hàn tự nhiên giơ tay đỡ lấy cả hai chiếc vali, thuần thục như thể đã làm chuyện đó hàng trăm lần. Cánh cửa khép lại, chặn đứng cái nhìn đầy căm tức của Duy Khang. Trong khoang thang kín, tôi chỉ ngửi thấy mùi gỗ đàn hương man mát tỏa ra từ anh.

Tôi đằng hắng rồi nói: “Em cảm ơn anh. Mấy hôm tới em ở khách sạn, để còn đi tìm mua nhà.”

“Khỏi.” Anh trả lời tức thì, không buồn chớp mắt.

“Hả? Vậy em ở đâu?”

“Nhà anh.”

Tôi chớp mắt liên tục, mất mấy giây mới hiểu ra. “Anh đùa đấy hả? Một nam một nữ ở chung một nhà, sao mà được?”

Tư Hàn liếc sang. “Nhà anh ba tầng thôi mà. Em ở tầng hai, anh ở tầng ba.”

Tôi ngẫm một lát. Căn biệt thự ba tầng, rộng ngang cả sân vận động, ở hai tầng khác nhau thì hiếm khi đụng mặt. Thấy tôi vẫn lưỡng lự, Tư Hàn đánh thêm một nước cờ chốt hạ. “Anh không lấy tiền nhà.”

Tôi lập tức đứng thẳng và hô to: “Đi!” Lúc này tuy tôi đã có cổ phần, nhưng tiền mặt vẫn chưa vào tay, nên tiết kiệm được xu nào hay xu đó. Nghe tôi chốt lẹ như vậy, Tư Hàn không kìm nổi, bật ra một tiếng cười khẽ.

Nhưng tôi tính sai rồi. Sống chung với Ngụy Tư Hàn chẳng dễ chịu như tôi nghĩ.

Hôm đầu tiên dọn qua, đêm xuống tôi đói bụng nên mò vào bếp kiếm gì ăn. Cánh tủ lạnh hai cửa khổng lồ vừa mở, bên trong sáng choang và sạch sẽ theo đúng nghĩa đen. Chỉ có hai dãy nước khoáng nhập khẩu, mấy lon cà phê đen cùng hai chai vang đắt đỏ nằm trơ trọi. Rau không có, trứng cũng không, ngay cả một gói mì ăn liền cũng chẳng thấy.

Tôi quay lại hỏi người đàn ông mặc đồ ngủ lụa đen, vừa xuống lầu kiếm nước. “Anh Hàn, thường ngày anh sống bằng cái gì thế?”

“Cơm ở công ty.” Anh vặn nắp chai nước, uống một hơi dài.

“Còn cuối tuần?”

“Anh bỏ bữa sáng.”

“Tối mà phải tăng ca thì có khi anh quên luôn.”

Tôi lặng người nhìn anh từ đầu xuống chân. Đẹp trai, thân hình rắn rỏi, sơ mi lúc nào cũng thẳng nếp, trông như một học giả tinh anh. Tôi thở dài thườn thượt. Sống tới hai mươi tám tuổi mà bao tử không thủng, quả là phép màu của ngành y.

Từ đêm ấy, tôi quyết tâm cải tạo cái bếp. Qua ứng dụng đặt hàng, trong nhà dần có thịt cá, rau tươi, hoa quả và đồ ăn vặt.

Tới ngày thứ ba, Tư Hàn về trễ lắm, gần mười giờ đêm tôi mới nghe xe dừng ngoài cổng. Anh vào bếp rót nước thì thấy trên mặt bàn đảo có một bát canh sườn hầm củ sen đang nghi ngút khói, lót bên dưới là miếng đệm chống nóng. Tôi đang xem TV ở phòng khách, nói vọng vào: “Anh hâm lại bằng lò vi sóng rồi hãy ăn, coi chừng bỏng.”

Trong bếp lặng đi thật lâu, tôi còn ngỡ anh đứng ngủ gật. Ngay lúc đó điện thoại tôi báo tin mới trong nhóm công việc mà tôi tình cờ bị thêm vào. Hóa ra Ngụy tổng cao lãnh của họ vừa chụp tấm hình bát canh, chọn góc sáng cực chuẩn, rồi đăng lên nhóm mà không giải thích một chữ.

Trợ lý Tiểu Hoàng hỏi lại: “Ngụy tổng, có việc gì ạ? Công thức của dự án ẩm thực mới cần chỉnh sao ạ?” Tư Hàn gõ đáp: “Không. Cho cậu xem thôi.”

Hôm sau, nhân viên toàn tập đoàn Ngụy thị chịu một cú sốc văn hóa. Vị tổng tài cuồng việc, mọi hôm bám trụ tới tận mười một giờ đêm khiến ai nấy phải thức theo, nay mới năm rưỡi chiều đã dọn máy tính ra về. Trợ lý ôm tập tài liệu chạy theo, ngơ ngác hỏi: “Ngụy tổng, lát nữa ngài có hẹn quan trọng với đối tác sao ạ?”

Tư Hàn vào thang máy riêng, ấn nút xuống hầm xe và thả lại một câu nhẹ tênh nhưng gây sát thương nặng cho đám độc thân đang cày kiệt sức: “Về ăn cơm vợ nấu.”

Có câu rằng, nhiều thứ khi còn ở cạnh thì không thấy giá trị, tới lúc mất mới thảng thốt nhận ra nó chính là không khí để thở. Duy Khang là minh chứng rõ nhất.

Những ngày đầu sau khi tôi đi, hắn vẫn ngẩng cao đầu. Hắn tin chắc tôi chỉ đang làm cao, ít bữa tiêu hết tiền, va vào thực tế xã hội rồi sẽ lại kéo vali về nhà họ Bồ, khóc lóc xin lỗi. Nhưng thứ đến với hắn không phải tôi, mà là cả một chuỗi rắc rối.

Buổi sáng ngày thứ tư, hắn có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng. Mở tủ ra, hắn bực mình phát hiện chiếc cà vạt sọc xanh đen vẫn được phối sẵn cùng bộ vest hắn thích nhất đã mất tăm, đành lục tung tủ để tìm chiếc tạm chấp nhận được.

Ngồi trên xe, cơn đau đầu do làm việc quá sức của hắn lại trở lại. Hắn đưa tay vào ngăn để đồ phía sau theo thói quen thì ngăn trống rỗng. Lọ thuốc giảm đau nhập khẩu cùng chai nước ấm lúc nào cũng được chuẩn bị nay đã biến mất.

Tới công ty, hắn lại giật mình vì trợ lý báo quà sinh nhật tuần tới của Bồ lão gia chưa ai lo, còn lịch khám sức khỏe định kỳ cho chủ tịch Bồ, cha hắn, cũng chưa đặt. Xưa nay hắn mặc nhiên coi những việc vặt ấy là phần việc của kẻ bám theo muốn thành dâu nhà họ Bồ, và nghĩ tôi làm vậy để lấy lòng hắn.

Thực tế thì khác. Tôi lo cho ông bà Bồ chỉ vì lúc cha tôi vừa mất, họ đã đối xử với tôi bằng tấm lòng thật. Còn mấy chuyện dính đến Duy Khang, tôi làm qua loa cho xong, tiện tay thì làm, không để tâm mấy.

Song cú đánh chí mạng với Duy Khang không nằm ở thuốc hay cà vạt, mà ở mười tám phần trăm cổ phần kia. Mất đi sức nặng của số cổ phần Kha thị mà Bồ lão gia từng quản lý thay, quyền chi phối của hắn trong dự án khu đô thị mới bắt đầu lung lay. Các cổ đông khác ép giá, đối tác lăm le rút vốn, và nhà họ Bồ chao đảo trong khủng hoảng nội bộ. Rốt cuộc, cậu đại thiếu gia kiêu ngạo cũng phải cúi đầu.

Chiều thứ sáu, tôi mặc bộ đồ ngủ in hình gấu, ngồi vắt vẻo trên sofa nhà Tư Hàn xúc kem thì chuông cửa reo. Mở ra, tôi thấy Duy Khang. Mặt hắn hốc hác hơn hẳn, ánh mắt đầy rối rắm. Hắn quét nhìn bộ đồ ngủ của tôi, trong mắt chợt lóe lên chút ghen tuông khó nhận ra. “Em ở đây thật à?” hắn nói, giọng nặng nề.

“Anh tưởng tôi mướn diễn viên đóng cảnh đời thường cho anh xem sao?” Tôi cắn miếng kem, trả lời nhạt nhẽo.

Duy Khang hít một hơi dài, gắng giữ cái dáng vẻ rộng lượng của người bề trên. “Lạc Y, mấy hôm nay chắc em cũng nguôi giận. Anh hiểu em đang bận trông coi Kha thị nên chưa quen. Chuyện hủy hôn ở sảnh tiệc, anh sẵn lòng xem như chưa xảy ra. Về với anh, anh sẽ phụ em quản lý số cổ phần ấy.”

Tôi nổi cả da gà. Miếng kem trong miệng lạnh thật, nhưng vẫn không lạnh bằng cái sự tự mãn của người đàn ông này. Hắn lấy đâu ra niềm tin rằng tôi đang nguôi giận và cần hắn giúp quản lý tài sản chứ?

Đúng lúc ấy, Tư Hàn từ tầng ba đi xuống. Anh mới tắm xong, tóc còn hơi ướt rủ xuống, khoác áo sơ mi xám mở hai cúc đầu, tay bưng ly cà phê đen, dáng vẻ uể oải mà vẫn tỏa ra sức ép nhè nhẹ. Thấy anh, tôi chẳng buồn liếc Duy Khang nữa, quay sang chớp mắt hỏi: “Anh Hàn, người này nói gì vậy? Hình như bộ phiên dịch của em không hiểu nổi tiếng người hành tinh khác.”

Tư Hàn nhấp ngụm cà phê, mắt thản nhiên lướt qua gương mặt tái xám của Duy Khang, đáp từ tốn: “Không có gì đâu. Chắc đi đường vấp ngã, đầu va mạnh thôi. Lát nữa nhắc bảo vệ khu nhà siết chặt an ninh, đừng để người bệnh tâm thần lạc vào đây.”

Gân xanh trên trán Duy Khang giật liên tục. Nhưng đứng trước uy thế tuyệt đối của Tư Hàn, hắn chỉ biết nghiến răng quay đi.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích