Chương 2: Tin nhắn từ châu Âu và trận đại chiến ở trung tâm thương mại
Truyện audio Cả Gia Tộc Hào Môn Cưng Chiều Tôi · 8 chương
Hẹn giờ
Đúng lúc đó, ở một phòng họp cấp cao tầng tám mươi trong trụ sở Ngụy thị tại châu Âu, Ngụy Bách Hiên đang ngồi bóp trán nghe báo cáo tài chính. Anh là vị tổng tài lạnh lùng, cuồng công việc, người được thương trường phong là bạo chúa.
Điện thoại cá nhân của anh bỗng báo tin nhắn liên tục. Anh cau mày mở ra. “Thẻ đen của quý khách vừa thanh toán một trăm năm mươi triệu tệ tại cửa hàng Haute Couture. Thẻ đen của quý khách vừa thanh toán ba trăm triệu tệ tại showroom túi xách Hermes. Thông báo từ văn phòng luật sư gia tộc: Âu phu nhân vừa làm thủ tục chuyển quyền quản lý quỹ từ thiện cho Hà Mộng Nghi.”
Bách Hiên sững lại. Anh cưới Mộng Nghi chỉ nhờ một thỏa thuận ngầm, để che mắt gia đình và chặn việc mẹ anh ngày nào cũng ép đi xem mắt. Trong ký ức của anh, cô sinh viên ấy nhút nhát, ngoan ngoãn, rất giản dị, và trước hôm anh lên đường công tác, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh xoay cây bút máy giữa các ngón tay, hỏi trợ lý Mạch: “Tôi đi công tác mới được một tuần, đúng không?”
“Dạ đúng, thưa Ngụy tổng.”
“Ở nhà đã xảy ra chuyện gì?” Anh chỉ vào màn hình điện thoại, ánh mắt tối lại đầy ngờ vực. “Sao mẹ tôi với Đồng Đồng lại như đang thi nhau dùng tiền để lấy lòng vợ tôi?”
Trợ lý Mạch toát mồ hôi hột, ngập ngừng đưa ra tờ báo giải trí mới phát hành chiều nay. “Ngụy tổng, không chỉ lấy lòng đâu ạ. Tại tiệc trà lúc nãy, Âu phu nhân còn nói trước truyền thông là ai đụng vào Hà tiểu thư sẽ bị cho phá sản. Giới thượng lưu đang đồn Hà tiểu thư mới là người quyền lực nhất nhà họ Ngụy, còn ngài chỉ là người làm công ăn lương cho vợ thôi ạ.”
Gương mặt vị tổng tài bá đạo đen sì như đáy nồi. Anh bật dậy, vớ áo khoác trên lưng ghế. “Hủy hết họp ngày mai, đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất. Tôi phải về nước ngay.”
Anh có linh cảm cực mạnh rằng nếu chậm chân, vị trí của anh trong nhà họ Ngụy lẫn cô vợ hợp pháp vừa cưới sẽ bị chính mẹ ruột và em gái cướp sạch.
Về phía tôi, sau buổi tiệc trà làm rung chuyển giới thượng lưu, chỉ tiêu quẹt thẻ của tôi không những không nhẹ đi mà còn bị Âu phu nhân đẩy lên tầm cao mới. Sáng hôm sau, ăn xong bát yến sào thượng hạng, tôi bị Ngụy Đồng khoác tay kéo thẳng tới trung tâm thương mại Kim Long, chốn xa xỉ bậc nhất thành phố, chỉ đón giới siêu giàu.
“Chị dâu, mẹ đã ra lệnh, hôm nay mà không quẹt cạn thẻ thì hai chị em ra gầm cầu ngủ!” Ngụy Đồng đeo kính râm, khí thế ngút trời, vung tay chỉ dọc các cửa hàng hàng hiệu sáng choang. “Từ tầng một, quét sạch giúp em!”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Người ta đi sắm đồ để giải khuây, còn tôi đi sắm đồ mà như vác trên vai trọng trách của cả gia tộc.
Hai chị em bước vào gian hàng của một thương hiệu thời trang cao cấp nước Pháp. Tôi vừa ưng chiếc váy dạ hội xanh lam, đính tay vô số viên pha lê Swarovski, treo giữa cửa hàng, thì một bàn tay móng nhọn sơn đỏ chót thò tới, giật phắt chiếc váy khỏi nhân viên tư vấn.
“Cái váy này tôi lấy.” Một giọng eo éo, kiêu kỳ cất lên.
Tôi ngoảnh lại. Đó là một cô gái chừng hai mấy tuổi, váy bó khoe dáng, vênh váo như con công chúa mới luân hồi, theo sau là ba bốn cô bạn xúm xít nịnh hót. Ngụy Đồng vừa thấy liền tháo kính, mặt nhăn như thấy gián.
“Từ Kiều Oanh, sang bên Tây chưa đủ ăn bơ hay sao mà về đây giành đồ với chị dâu tôi?”
Tôi chợt nhớ ra, Từ Kiều Oanh là con gái nhà họ Từ, người tự nhận là thanh mai trúc mã của Ngụy Bách Hiên. Trong tiểu thuyết, đây là mẫu trà xanh chuẩn mực, lúc nào cũng nhòm ngó ghế phu nhân nhà họ Ngụy và gây ra muôn vàn hiểu lầm giữa nam nữ chính.
Từ Kiều Oanh ôm khư khư chiếc váy, mắt khinh miệt quét tôi từ đầu đến chân. “À, tôi tưởng ai, hóa ra là cô dâu xung hỉ từ xóm nghèo của nhà họ Ngụy. Đồng Đồng, em dễ dãi quá đấy. Dắt một con chim sẻ bình dân vào đây, không ngại làm bẩn sàn trung tâm Kim Long à?”
Đám bạn đi cùng liền che miệng cười rộ. “Nghe nói trước khi cưới cô ta còn làm thêm ở quán cà phê. Khoác haute couture mà trông như đồ chợ, đúng là khí chất trọc phú, giấu cũng không giấu nổi.”
Từ Kiều Oanh bước sát tôi, vênh mặt đắc ý. “Hà tiểu thư nên nhớ, Bách Hiên ghét nhất loại phụ nữ hám tài, hay khoe mẽ. Cô cầm tiền của anh ấy mua sắm điên cuồng thế này, anh ấy đi công tác về, cô đoán xem sẽ bị sỉ nhục ra sao? Người ta phải biết thân biết phận. Chiếc váy giới hạn này, cô không xứng.”
Tôi thở dài, lùi nửa bước, định vào vai cô con dâu nhịn nhục cho yên chuyện. Nhưng tôi quên mất bên cạnh mình là Ngụy Đồng, chiến thần chửi thuê của nhà họ Ngụy.
Chát! Chẳng buồn phí nước bọt, Ngụy Đồng giật phắt chiếc váy từ tay Từ Kiều Oanh, quăng xuống đất rồi giẫm gót giày cao gót lên. “Từ Kiều Oanh, cô bị hoang tưởng sức mạnh à?” Cô chỉ thẳng mặt đối phương, mắng một tràng. “Anh tôi ghét ai thì chưa đến lượt cô lên tiếng. Cô chỉ là đồ trà xanh đeo bám anh tôi từ năm mười tuổi, bị anh chọi đá vào đầu mà vẫn chưa tỉnh. Chị dâu là bảo bối của mẹ tôi, tiêu tiền nhà họ Ngụy là lẽ trời đất, cô lấy tư cách gì sủa ở đây?”
Bị mắng tới tấp, Từ Kiều Oanh tức đến tái tím, giơ tay định tát Ngụy Đồng. “Mày dám!”
“Ai dám đụng vào người nhà họ Ngụy?”
Từ phía thang cuốn ngoài sảnh vọng tới một giọng uy nghiêm, trầm đục và đầy phẫn nộ. Toàn bộ nhân viên lẫn khách trong cửa hàng lập tức cúi rạp đầu. Tôi nhìn ra: một người đàn ông trung niên mặt chữ điền uy nghi, vest đen chỉnh tề, được một đoàn vệ sĩ và ban giám đốc trung tâm vây quanh, đang rảo bước tới.
Chính là bố chồng tôi, Ngụy lão gia Ngụy Chấn Đạt. Ông vừa họp cổ đông xong trên tầng thượng, nghe ồn ào ở tầng dưới nên ghé qua xem.
Thấy Ngụy lão gia, Từ Kiều Oanh như vớ được phao cứu sinh, vội thu vẻ đanh đá, mắt rưng rưng, giọng nhõng nhẽo: “Bác Ngụy, bác xem Đồng Đồng kìa. Em ấy cùng cô vợ mới của anh Bách Hiên cậy thế hiếp người, giẫm nát cái váy con thích, còn sỉ nhục nhà họ Từ chúng con.”
Ngụy lão gia dừng trước mặt tôi, liếc chiếc váy dưới sàn rồi nhìn tôi, thấy vẻ ấm ức của tôi, mà thật ra là tôi đang sợ bị bắt đền. Mày ông nhíu lại. Từ Kiều Oanh hả hê nhìn tôi, chờ xem cha chồng nghiêm khắc dạy dỗ cô con dâu phá gia chi tử giữa bàn dân thiên hạ.
Nào ngờ ông quay ngoắt sang quát giám đốc trung tâm: “Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Sao để một mụ đàn bà chanh chua từ đâu xông vào giành đồ với con dâu tôi? Hà Mộng Nghi là chủ mẫu tương lai nhà họ Ngụy, nó thích món nào thì gói hết món đó từ trước khi nó bước vào!”
Từ Kiều Oanh chết sững, nụ cười tắt ngấm. “Bác, bác Ngụy…”
Ngụy lão gia chẳng thèm liếc cô ta, quay sang thư ký, hạ lệnh dứt khoát: “Gọi cho ban quản trị, mua ngay toàn bộ cổ phần thương hiệu thời trang này ở khu vực châu Á. Đồng thời soạn bản chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần của Kim Long sang tên Hà Mộng Nghi, xem như quà ra mắt.”
Rồi ông xoa đầu tôi, giọng đổi từ bạo chúa sang bác nông dân hiền hậu. “Mộng Nghi à, con nhìn hẹp quá. Thích thứ gì thì mua trọn cả trung tâm thương mại này, tranh một cái váy rách với người ngoài làm gì. Con không mua hết đồ ở đây thì về nhà bố cắt tiền tiêu vặt.”
Tôi thầm nghĩ: bố ơi, bố có cần vả mặt tốn kém đến thế không?
Từ Kiều Oanh và đám bạn đứng chết trân, mặt trắng như tờ giấy. Ngụy lão gia sai hai vệ sĩ giữ cô ta lại, hủy hết thẻ VIP của cô ta, từ nay không được đặt chân vào bất cứ cơ sở kinh doanh nào của Ngụy thị.
Trước khi bị bảo vệ lôi đi trong nhục nhã, Từ Kiều Oanh nghiến răng. Cô ta lén lấy điện thoại nhắn cho Bách Hiên một tin đầy nước mắt: “Anh Bách Hiên, vợ anh ở nhà lộng quyền, bịp bác trai bác gái, sỉ nhục em, làm hại danh tiếng nhà họ Ngụy. Anh mau về cứu gia đình đi.”