Chương 4: Tổng tài cuồng vợ và bát bún riêu vỉa hè
Truyện audio Cả Gia Tộc Hào Môn Cưng Chiều Tôi · 8 chương
Hẹn giờ
Bảy giờ sáng hôm sau, tôi xuống phòng ăn, ngáp một cái thật dài, sẵn sàng đón một buổi sáng náo loạn quen thuộc với toàn món đắt đến nuốt không trôi của nhà họ Ngụy. Nhưng bước tới sảnh, tôi thấy ngay có gì đó rất bất thường. Cả biệt thự yên ắng lạ lùng. Không có tiếng giày cao gót của Âu phu nhân, không có tiếng Ngụy Đồng la lối đi sắm, càng không thấy ông bố chồng ngồi đọc báo trên sofa.
Giữa phòng ăn rộng thênh thang chỉ có một người. Ngụy Bách Hiên diện bộ vest xám may đo, tôn dáng hết mức, thong thả nhấp ngụm cà phê đen. Gương mặt điển trai nở nụ cười của kẻ vừa thắng một thương vụ thâu tóm tập đoàn nghìn tỷ.
“Mọi, mọi người đâu cả rồi anh?” Tôi ngó quanh, nỗi bất an dâng lên.
Bách Hiên đặt tách xuống, ngước nhìn tôi. Ánh mắt thâm trầm của anh giống một con sói già vừa xua cả bầy ra khỏi lãnh thổ để giữ con mồi cho riêng mình. “Bố mẹ lên máy bay riêng đi đảo Tahiti từ sáu giờ sáng.” Giọng anh phẳng lặng đến đáng sợ.
Anh đã đặt cho họ một chuyến nghỉ dưỡng trọn gói trên du thuyền năm sao siêu sang giữa Thái Bình Dương. Điểm đặc biệt của gói này là để bảo đảm yên tĩnh tuyệt đối, du thuyền cắt hết sóng điện thoại và Wi-Fi suốt hai tuần.
Tôi trố mắt. “Gì cơ? Thế còn Đồng Đồng?”
Khóe môi anh nhếch thành nụ cười lạnh lùng của một nhà tư bản. “Anh vừa điều con bé gấp sang Milan, giám sát loạt dự án tuần lễ thời trang mùa thu của tập đoàn. Khối việc anh giao đủ để nó thức trắng liên tục cả tháng tới, không rảnh gọi về quấy anh.”
Tôi rùng mình. Quá độc ác! Cả bố mẹ ruột lẫn em gái mà anh ấy cũng lưu đày biệt xứ bằng thủ đoạn thương trường. Ông bạo chúa này rốt cuộc muốn gì đây?
Tôi nuốt nước bọt, chắp tay trước bụng, chuyển ngay sang tư thế phòng thủ của nhân viên trước mặt sếp tổng. Tôi lén thò tay vào túi, lấy ra tấm thẻ đen không hạn mức của Âu phu nhân cùng bản hợp đồng chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần trung tâm thương mại, đặt lên bàn và đẩy khẽ về phía anh.
“Ngụy tổng, em biết mấy hôm nay em tiêu hơi nhiều tiền nhà.” Tôi cúi đầu, giọng thành khẩn hết cỡ. “Nhưng em thề là mẹ với bố ép chỉ tiêu cho em. Cổ phần này em chưa hề đụng tới, tiền trong thẻ em cũng chỉ mua đồ cho nhà họ Ngụy. Anh đừng vội đuổi em. Hay anh cho em thanh lý hợp đồng trước hạn, bồi thường cho em một nửa số tiền theo hợp đồng, em sẽ tự xách vali đi ngay hôm nay và không làm phiền anh nữa.”
Tôi nhắm mắt, đợi nghe lời châm chọc lạnh lùng, kiểu như: “Cô cũng biết điều đấy. Cầm chút tiền lẻ này rồi biến khỏi mắt tôi.”
Vậy mà một phút, rồi hai phút trôi qua, xung quanh vẫn lặng như tờ. Tôi hé một mắt ra xem. Bách Hiên chẳng giận, sắc mặt chỉ càng chìm xuống, trong đáy mắt là nỗi uất ức khó gọi tên. Anh chộp lấy cổ tay tôi, chỉ cần một lực nhẹ đã kéo tôi ngã vào lòng.
“Á!” Tôi giật mình kêu lên, hai tay chống vào lồng ngực rắn chắc, nóng ran của anh. Mùi gỗ đàn hương quyện bạc hà đặc trưng của người đàn ông này ngập đầy mũi, khiến tim tôi nện dồn như trống.
“Hà Mộng Nghi, trong đầu em ngoài chữ hợp đồng ra không có gì khác sao?” Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả bên vành tai tôi, giọng khàn khàn mang ý phạt. “Ai bảo anh muốn đuổi em? Ai cho em trả đồ lại?”
Anh cầm tấm thẻ đen của Âu phu nhân, không thèm nhìn, quẳng thẳng vào thùng rác cạnh bàn ăn.
“Anh làm gì thế?” Tôi tiếc của, định nhoài ra nhặt, nhưng Bách Hiên siết eo giữ chặt tôi. Anh lấy trong túi áo vest một tấm thẻ kim loại xám titan bóng loáng nhét vào tay tôi, rồi đặt thêm một chiếc con dấu cá nhân vào lòng bàn tay.
“Bố mẹ cho em bao nhiêu thì anh cho gấp đôi.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn rực lửa, bá đạo, không chấp nhận từ chối. “Đây là thẻ cá nhân của anh, không hạn mức, nối thẳng với toàn bộ tài sản ròng của anh ở Thụy Sĩ. Còn đây là con dấu riêng của anh, có nó em quyết định được mọi giao dịch của Ngụy thị.”
Tôi ngơ ngác, hai tay nặng trĩu mà đầu trống rỗng. “Ngụy, Ngụy Bách Hiên, anh bị sốt à? Đưa mấy thứ này cho em làm gì?”
Anh cúi sát, trán chạm trán tôi, hai đôi môi chỉ cách nhau vài milimet. “Nhớ cho kỹ, anh là chồng hợp pháp của em. Muốn tiêu tiền thì tiêu tiền anh, muốn được cưng thì để anh cưng, đừng suốt ngày xài tiền mẹ với em gái anh rồi nhìn anh như người dưng nước lã.”
Rồi anh nghiến răng, giọng ngầm ghen như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. “Cả tuần anh đi công tác về, đến cái nắm tay của vợ cũng phải xếp hàng sau mẹ ruột và con chó lông vàng. Hà Mộng Nghi, từ hôm nay trong nhà này chỉ có anh và em. Em thử cự tuyệt anh xem.”
Mặt tôi đỏ bừng từ đầu tới chân, tim đập thình thịch như sắp văng khỏi lồng ngực. Ủa, kịch bản tổng tài lạnh lùng coi vợ như cỏ rác đâu rồi? Sao lại thành tổng tài cuồng vợ, ghen với cả họ hàng thế này?
Sáng hôm đó, thay vì đi làm, vị tổng tài bá đạo khét tiếng thương trường lại xắn tay áo vest vào bếp, tự tay chiên trứng, nướng bánh mì cho tôi. Anh ngồi ngắm tôi ăn từng miếng, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi tưởng mình không còn là cô dâu hợp đồng mà là bảo bối thật sự nằm trong lòng bàn tay anh.
Ba ngày sau khi tiễn xong gia đình, ngày nào Bách Hiên cũng bám lấy tôi như sam. Nếu tập đoàn không có cuộc họp hội đồng quản trị khẩn vào ngày thứ tư, buộc anh phải vào công ty, tôi ngờ rằng anh sẽ biến cả căn biệt thự thành thế giới riêng của hai người mãi mãi.
Chiều thứ tư, Bách Hiên vừa lái xe đi, ở nhà lớn tôi lập tức ngứa ngáy khắp người. Suốt một tháng nay, ngày nào tôi cũng bị Âu phu nhân nhồi cho nào yến sào thượng hạng, nào bào ngư ngâm rượu, nào bò Wagyu A5 dát vàng, nào cá hồi tươi chuyển thẳng từ Nhật. Sơn hào hải vị ngon thật, nhưng dạ dày của đứa lớn lên từ quán cơm bình dân như tôi bắt đầu nổi loạn. Tôi thèm mùi khói bụi vỉa hè, thèm bát bún riêu cua cay xé nồng mùi mắm tôm, thèm ly trà đá năm nghìn đến phát điên.
Nhân lúc nhà vắng, tôi lén chui vào góc sâu nhất của tủ đồ, lôi ra bộ quần áo cũ duy nhất tôi kịp giấu trước khi Ngụy Đồng mang đi đốt. Đó là chiếc áo thun trắng form rộng hơi sờn cổ, quần jean bạc màu và đôi giày thể thao giá hai trăm nghìn. Tôi thay đồ, để mặt mộc, xõa tóc, lách qua dàn bảo vệ nhà họ Ngụy, bắt taxi ra khu chợ cũ gần trường đại học năm xưa.
Ngồi ghế nhựa xanh ngoài vỉa hè, trước mặt là bát bún riêu cua nóng hổi, khói bay nghi ngút, gạch cua đóng thành tảng béo thơm. Tôi húp ngụm nước dùng đượm đà mà ngỡ như vừa sống lại. “Bác ơi, cho con thêm một cái quẩy với ly trà đá nhiều đá nhé!” Tôi gọi to, ăn ngon lành, cảm giác bí bách sau những buổi tiệc trà xa hoa tan biến hẳn.
Tôi đâu biết rằng ở góc đường đối diện có một chiếc xe van đen đậu lặng lẽ. Bên trong, ống kính tầm xa chuyên nghiệp cứ nháy sáng liên tục, ghi lại trọn vẹn cảnh tôi ăn vỉa hè, lau miệng bằng giấy ăn rẻ tiền, cùng bộ đồ bình dân sờn cũ trên người tôi.
Người ngồi trong xe là Từ Kiều Oanh, cô nàng trà xanh vừa bị bố chồng tôi hủy thẻ VIP hôm nọ. Cô ta khoanh tay xem những tấm ảnh vừa chụp, mắt độc địa, môi nhếch nụ cười thâm hiểm. “Chụp kỹ cho tôi. Chụp rõ cái chỗ bẩn thỉu nhếch nhác này, và cả cái áo thun rách rưới của cô ta nữa.” Cô ta ra lệnh cho gã săn ảnh bên cạnh.
“Tiểu thư yên tâm, rõ mồn một rồi.” Gã paparazzi cười hắc hắc. “Nhìn cô ta chẳng khác con bé ăn mày vừa vớt dưới cống lên, đâu có tí khí chất thiếu phu nhân hào môn nào.”
“Khí chất cái rầm.” Từ Kiều Oanh khẩy cười khoái chí. “Tôi điều tra rồi, mấy ngày nay Âu phu nhân và Bách Hiên đều không lộ mặt. Bách Hiên vừa đi công tác về đã đuổi hai người họ đi, chứng tỏ anh Bách Hiên biết con khốn này lộng quyền ở nhà, nên tức giận cấm cô ta xài tiền nhà họ Ngụy.”
Cô ta vuốt bộ móng mới làm, giọng đầy hằn học và ngạo mạn. “Con chim sẻ rách rưới, bị chồng ghẻ lạnh, bị tịch thu sạch đồ hiệu, giờ phải lê ra vỉa hè ăn thứ đồ rác ba mươi lăm nghìn. Tối nay tung hết số ảnh này lên cho tôi, mua đứt hot search trên mọi nền tảng. Tôi muốn sáng mai cả thành phố thấy con dâu nhà họ Ngụy bị đuổi khỏi nhà trong nhục nhã tột cùng.”