Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Chồng bị đuổi ra phòng cho khách

Truyện audio Cả Gia Tộc Hào Môn Cưng Chiều Tôi · 8 chương

Chương 3: Chồng bị đuổi ra phòng cho kháchCả Gia Tộc Hào Môn Cưng Chiều Tôi
0:004:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Mười một giờ đêm hôm ấy, ngoài trời mưa tầm tã, một chiếc Maybach sang trọng phanh gấp trước cổng biệt thự nhà họ Ngụy. Ngụy Bách Hiên bước xuống, nét mặt lạnh băng phủ đầy sát khí. Anh vừa bay thẳng mười hai tiếng không nghỉ, đầu óc căng như dây đàn sau khi đọc tin nhắn của Từ Kiều Oanh và bản kê chi tiêu mấy ngày qua của vợ.

“Hà Mộng Nghi!”

Anh đẩy cửa vào sảnh lớn. Biệt thự sáng đèn rực rỡ nhưng không một người làm ra đón. Anh sầm sập đi lên tầng hai, thẳng tới phòng ngủ chính của vợ chồng mình. Vặn tay nắm không được, đẩy mạnh vẫn không xong, hóa ra cửa đã khóa trái từ bên trong. Anh cau mày đập cửa ầm ầm: “Hà Mộng Nghi, mở cửa ra. Tôi về rồi.”

Bên trong có tiếng lục cục. Một lúc sau cánh cửa hé ra một khe, nhưng người đứng sau không phải cô vợ ngây thơ mà là mẹ ruột anh, Âu phu nhân, mặt đang đắp mặt nạ vàng hai mươi bốn ca-ra. Bà trừng mắt nhìn đứa con lâu ngày mới gặp. “Thằng kia, đập cửa ầm ầm như đi ăn cướp là sao hả? Anh có biết mấy giờ rồi không?”

Bách Hiên ngơ ngác. “Mẹ, sao mẹ lại ở trong phòng ngủ của con với Mộng Nghi?”

“Tôi ở đâu cần gì phải trình báo anh?” Âu phu nhân hất hàm, đẩy rộng cánh cửa.

Cảnh trong phòng làm vị tổng tài hô mưa gọi gió ngoài thương trường cứng họng. Trên chiếc giường king size lộng lẫy của anh, Mộng Nghi nằm sấp dưới lớp chăn lụa. Bên trái là em gái anh, Ngụy Đồng, đang chăm chút bóp chân cho chị dâu. Bên phải là bố anh, Ngụy lão gia, đeo kính lão, cặm cụi bóc từng quả nho mẫu đơn đưa vào miệng con dâu.

Thấy anh, Ngụy Đồng đặt ngón tay lên môi, thì thào: “Suỵt, suỵt, anh trai nói nhỏ thôi. Hôm nay chị dâu đi trung tâm thương mại tiêu tiền mệt rã người rồi, tụi em đang xoa bóp cho chị dễ ngủ.”

Ngụy lão gia vẫn không ngẩng lên, vừa bóc nho vừa càu nhàu: “Đi công tác thì ở luôn bên Tây cho rồi, về làm chật nhà. Người toàn mùi bơ sữa với mùi công việc cáu kỉnh, đứng xa ra, đừng làm Mộng Nghi mất ngủ.”

Máu nóng xộc lên đầu Bách Hiên. “Bố, mẹ, đây là phòng ngủ của con. Mộng Nghi là vợ con. Mọi người đang làm trò gì vậy?”

“Vợ anh thì sao?” Âu phu nhân tiến lên, ấn ngực đẩy anh lùi ra hành lang rồi tuyên bố đầy kiêu hãnh: “Giờ Mộng Nghi là con gái ruột, là bảo bối của nhà này. Anh chỉ là con nuôi. Hôm nay Mộng Nghi buồn, cần mẹ với em gái ngủ cùng để tâm sự. Anh ra phòng cho khách cuối hành lang mà ngủ.”

“Mẹ, sao con phải ngủ phòng cho khách?”

“Không ngủ phòng cho khách thì ra chuồng chó ngoài sân mà nằm. Con Golden hôm nay đi thẩm mỹ viện chưa về, chỗ đó đang trống.”

Rầm! Cánh cửa đóng sập ngay trước mũi Bách Hiên, theo sau là tiếng chốt khóa cách một cái tuyệt tình.

Vị tổng tài bá đạo đứng chôn chân giữa hành lang lạnh lẽo, hơi gió điều hòa thổi qua làm anh rùng mình. Anh nhìn quanh căn biệt thự do chính mình bỏ tiền dựng lên và duy trì, rồi cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng: vai vế của anh trong nhà này đã tụt xuống dưới cả con chó lông vàng.

Hai giờ sáng, Bách Hiên nằm trong phòng cho khách mà không ngủ nổi. Anh quyết định lẻn tới phòng ngủ chính bằng chiếc chìa dự phòng giấu dưới tấm thảm. Anh cắm nhẹ vào ổ, xoay khẽ. May quá, lần này họ không gài chốt trong. Anh lách vào.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, mẹ anh và Ngụy Đồng đã về phòng riêng. Trên chiếc giường rộng chỉ còn một cục bông nhỏ cuộn trong chăn, ngủ rất say. Anh thở phào, cởi áo khoác, nhẹ nhàng tiến lại gần, định nằm xuống cạnh người vợ hợp pháp mà anh nhớ nhung cả tuần nay.

Tay anh mới chạm mép giường, khối chăn lụa bỗng động đậy. Mộng Nghi thò đầu ra, đôi mắt tròn trong veo nhưng chớp chớp cảnh giác, nhìn anh trong bóng tối như chú mèo con bị đe dọa.

“Ngụy, Ngụy tổng.” Giọng cô nhỏ xíu, run run. “Anh làm gì ở đây?”

Bách Hiên nhướng mày, giọng trầm ấm pha nét nguy hiểm của kẻ đi săn. “Gọi anh là gì? Anh là chồng em. Đây là phòng anh, anh không ở đây thì ở đâu?”

Anh mới đưa tay định ôm eo cô thì Mộng Nghi đã lùi sát mép giường bên kia, nhanh như chớp chộp một chiếc gối ôm lông vũ nhét vào ngực anh làm khiên.

“Mẹ dặn, mẹ dặn là anh đi công tác về hay cáu, không tốt cho thai giáo. À nhầm, ý em là không tốt cho tâm lý của em.” Mộng Nghi lắp bắp, nhớ lại lời mẹ chồng dặn. “Với lại hợp đồng hôn nhân không có điều khoản bắt em làm gối ôm cho anh, Ngụy tổng. Ngài sang phòng cho khách ngủ đi. Không thì, không thì em gọi mẹ đấy!”

Nói xong, cô ôm chăn lăn một vòng rúc kín, chỉ chừa lại mỗi chỏm tóc.

Bách Hiên ôm chiếc gối lông vũ, đứng đờ đẫn bên giường. Anh ôm mặt, tiếng thở dài bất lực trào ra từ lồng ngực. Kẻ khiến hàng vạn doanh nhân nhảy múa trên đống lửa, nay chính thức nếm trải sự bất lực trọn vẹn. Không chỉ bị bố mẹ cướp mất vợ, cô vợ hợp đồng ngoan ngoãn ngày nào giờ còn dám lôi mẹ chồng ra hù lại anh.

“Hà Mộng Nghi.” Bách Hiên nhìn cục bông cuộn tròn trên giường, khóe môi bất giác nhếch lên thành nụ cười nửa bực nửa cưng chiều. “Em giỏi lắm. Cứ chờ xem, cuối cùng là anh hay mẹ anh được ôm em ngủ.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích