Chương 8: Hai vạch hồng ngày kỷ niệm
Truyện audio Cả Gia Tộc Hào Môn Cưng Chiều Tôi · 8 chương
Hẹn giờ
Một năm sau, đúng ngày kỷ niệm cưới của tôi và Ngụy Bách Hiên. Sáng sớm, tôi ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng tắm biệt thự chính, cúi nhìn chiếc que thử thai trong lòng bàn tay. Trên nền trắng tinh, hai vạch hồng đậm hiện lên rõ mồn một như hai đường kẻ của định mệnh.
Tôi đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lì, tim đập rộn ràng trong cảm giác kỳ diệu khó tả. Tôi có thai rồi. Nhà họ Ngụy sắp đón người thừa kế đời sau.
Háo hức muốn dành cho Bách Hiên bất ngờ lớn nhất trong ngày kỷ niệm, tôi cầm que thử lao thẳng ra phòng khách lớn. Nhưng lúc này cả nhà đang tề tựu đông đủ ở đó. Âu phu nhân chỉ đạo người làm treo chiếc đèn chùm pha lê mới. Ngụy lão gia ngồi nhâm nhi trà trên sofa. Ngụy Đồng thì đang rải thảm hoa hồng nhập khẩu từ cổng chính tới tận chân cầu thang. Bách Hiên đứng giữa, chỉnh lại khuy măng sét trên bộ vest lễ phục cho buổi tiệc tối nay.
Thấy tôi chạy ra với vẻ mặt xúc động, anh lập tức sải bước tới, cau mày đỡ lấy eo tôi. “Vợ ơi, đi cẩn thận. Chạy nhanh vậy lỡ trượt chân thì sao?”
Tôi chẳng đáp, cười tít mắt giơ que thử thai trước mặt mọi người, dõng dạc nói: “Mọi người ơi, em có quà kỷ niệm ngày cưới cho cả nhà đây. Em mang thai được bốn tuần rồi!”
Một giây, hai giây, ba giây. Căn biệt thự rộng lớn chìm vào im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Rồi ngay sau đó, một trận động đất cấp mười nổ ra trong nhà họ Ngụy.
“Cái gì? Cháu nội ư?” Âu phu nhân thét lên chói tai, vứt luôn cuốn catalog đèn chùm xuống sàn. Bà phóng tới trước mặt tôi nhanh như vận động viên điền kinh, gạt Bách Hiên sang một bên, nâng tay tôi cẩn thận như nâng món đồ sứ vô giá thời nhà Thanh. “Người đâu, gọi ngay bác sĩ trưởng khoa sản của bệnh viện quốc tế Ngụy thị! Bảo ông ấy dẫn cả ê-kíp y tá giỏi nhất đến trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn!”
Bà quát quản gia xong liền rút điện thoại bấm lia lịa. “Alo, giám đốc công ty xây dựng phải không? Mua ngay ba căn biệt thự kế bên nhà tôi, đập thông hết. Tôi muốn dựng trong nhà một công viên giải trí Disneyland rộng năm nghìn mét vuông để cháu nội tôi vừa chào đời đã có chỗ chơi trốn tìm.”
Tôi vội can: “Mẹ ơi, con mới có thai bốn tuần. Con bé, thằng bé còn chưa lớn bằng hạt đậu, mẹ xây Disneyland làm gì?”
Ngụy lão gia bên cạnh cũng không kém. Ông hất tung chén trà quý giá cả triệu tệ xuống sàn, tay run run bấm điện thoại gọi văn phòng luật sư gia tộc. “Luật sư Châu, mang ngay bản di chúc của tôi tới đây, soạn lại liền. Chuyển thêm hai mươi phần trăm cổ phần cốt lõi của tập đoàn Ngụy thị sang tên Hà Mộng Nghi. Con dâu tôi có công lớn nhất với dòng dõi gia tộc. Từ nay nó là cổ đông lớn nhất tập đoàn. Ai có ý kiến, tôi tống khỏi hội đồng quản trị.”
Ngụy Đồng, cô em chồng cuồng chị dâu, quăng luôn bó hồng trên tay, nhảy cẫng lên reo: “A a, em sắp làm cô rồi! Chị dâu số một!” Con bé vớ điện thoại, hét vào máy với trợ lý ở châu Âu: “Hủy hết lịch dự tuần lễ thời trang Paris tuần sau cho tôi. Liên hệ ngay các hãng đồ chơi hàng đầu thế giới, Lego, đồ chơi bằng vàng ròng, xe đẩy nôi bọc da cá sấu đính kim cương, mỗi loại đặt mười bộ, chở nguyên xe tải container về đây. Cháu tôi tuyệt đối không dùng đồ kém chất lượng!”
Tôi đứng giữa vòng vây của ba người đang lên cơn cuồng sủng ái, đầu óc choáng váng trước những con số nghìn tỷ, triệu đô bay vù vù trên đầu.
Còn Bách Hiên, tác giả chính của cái thai trong bụng tôi, lại bị gia đình đẩy ra rìa không thương tiếc. Anh cố len vào đám đông, dang tay muốn ôm vợ và đứa con chưa chào đời. “Mẹ, Đồng Đồng, bố, nhường con một chút. Con là bố của đứa bé mà. Cho con sờ bụng Mộng Nghi một cái.”
“Sờ cái gì mà sờ!” Âu phu nhân quay lại, lườm con trai bằng ánh mắt hình viên đạn, giơ tay chặn ngực anh. “Anh đi làm cả ngày ngoài công ty, người toàn sát khí thương trường với mùi tiền bạc cáu bẩn. Lỡ động thai khí của bảo bối thì sao? Đứng cách xa ít nhất ba mét.”
Ngụy Đồng thêm một nhát dao chí mạng: “Phải đó anh trai. Nhiệm vụ duy nhất của anh bây giờ là kiếm tiền mua sữa cho cháu em. Từ hôm nay chị dâu để em với mẹ đích thân chăm từng li từng tí. Đừng hòng nhân lúc chị mang thai mà đòi hỏi quyền lợi gì.”
“Anh là chồng cô ấy, là bố ruột của đứa bé!” Bách Hiên bất lực gầm lên, mặt đen lại như đáy nồi, nhìn vợ bị mẹ và em gái vây kín đến giọt nước không lọt.
Bố chồng tôi khinh khỉnh vỗ vai đứa con ruột. “Bố ruột thì sao? Ở nhà này, Hà Mộng Nghi và đứa bé trong bụng là số một độc tôn. Anh giờ tụt xuống hạng sáu rồi, đứng sau cả con Golden của Đồng Đồng. Liệu mà sống cho khéo, không tôi đuổi anh khỏi hộ khẩu đấy.”
Bách Hiên đứng chết trân giữa phòng khách sang trọng, ôm mặt thở dài thườn thượt. Kẻ khiến giới kinh doanh nghe tên đã khiếp vía nay lại chìm trong bi kịch triền miên, ngày ngày làm việc sấp mặt chỉ để nhìn vợ con bị chính bố mẹ ruột và em gái cướp đi trắng trợn.
Nhìn vẻ dở khóc dở cười của anh bên ngoài vòng vây, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi lén thò tay qua vai Âu phu nhân, nắm lấy bàn tay to ấm của anh bóp nhẹ, rồi nháy mắt với anh đầy ngọt ngào và an ủi. Cảm được hơi ấm từ tay tôi, nỗi uất ức trong mắt Bách Hiên tan biến, thay bằng nụ cười dịu dàng, mắt long lanh nước và hạnh phúc vô bờ.
Tối đó, dưới ánh đèn chùm rực rỡ của tiệc kỷ niệm, tôi ngồi trên ghế sofa bọc nhung. Quanh tôi là những tháp quà cao ngất ngưởng, những bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vô giá, và hơn hết là tình thương, sự cưng chiều vô điều kiện của cả gia tộc nhà họ Ngụy.
Tôi nhìn qua ô cửa kính sát trần, ngắm thành phố về đêm lung linh ánh đèn, thầm nhủ: người ta hay nói hào môn sâu như biển, bước vào là phải trả giá bằng máu và nước mắt. Nhưng hào môn của tôi chẳng có máu và nước mắt, mà biển nhà họ Ngụy này làm hoàn toàn bằng nước đường, dát kim cương nguyên khối, và được sưởi ấm bởi những người yêu thương tôi nhất đời.
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Gia Tộc Hào Môn Cưng Chiều Tôi
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.