Chương 6: Tiệc thường niên và ly rượu vang đỏ
Truyện audio Cả Gia Tộc Hào Môn Cưng Chiều Tôi · 8 chương
Hẹn giờ
Dư luận mạng vừa nguôi thì một thử thách thật sự của giới thượng lưu lại kéo đến: bữa tiệc thường niên của tập đoàn Ngụy thị. Đây là sự kiện lớn nhất năm, quy tụ không chỉ các đối tác làm ăn khổng lồ mà cả những nhánh họ hàng xa gần của gia tộc họ Ngụy.
Trong giới hào môn sâu như biển, các chi nhánh phụ như nhà bác hai, chú ba vẫn luôn là những con hổ rình mồi, tìm cách cài người vào bộ máy tập đoàn, sẵn sàng xé xác nếu nhánh chính lộ ra điểm yếu. Trong mắt họ, tôi, Hà Mộng Nghi, xuất thân bình dân mà được cưng lên tận mây qua buổi livestream vừa rồi, chỉ là bình hoa di động. Một cô con dâu vô dụng, chỉ biết tiêu tiền và được chiều chuộng mù quáng.
Tôi bước vào sảnh tiệc Grand Ballroom của khách sạn bảy sao thuộc Ngụy thị, mặc bộ dạ hội đỏ rượu vang do Âu phu nhân cho chuyên cơ chở từ Pháp về dâng tận tay. Ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kim cương xanh tổ truyền. Ngụy Bách Hiên nắm chặt tay tôi đi bên cạnh, ánh mắt răn đe quét qua mọi kẻ có ý dòm ngó vợ anh.
Tuy nhiên, giữa buổi tiệc, anh bị ban giám đốc kéo đi mời rượu các bộ trưởng và đối tác ngoại giao. Chờ có thế, những con rắn độc trong gia tộc liền trườn tới.
Một cô gái lạ mặt, váy vàng kim sa, tay bưng ly vang đỏ, tiến sát tôi. Còn cách ba bước, cô ta giả vờ trượt chân, hắt cả ly vang đỏ như máu lên phần chân váy lụa trắng muốt của tôi.
“Ái chà, xin lỗi chị dâu nhé, sàn trơn quá.” Giọng nói chẳng có chút thành ý.
Tôi ngước lên. Đó là Ngụy Bội Lam, con gái nuôi của nhà bác hai Ngụy Chấn Phúc. Trong gia tộc, bác hai vẫn bất bình vì tưởng bố chồng tôi giữ trọn tài sản tập đoàn, nên Bội Lam luôn tự coi mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc chính tông, rất ghét người ngoại tộc như tôi.
Sau lưng Bội Lam là vợ chồng bác hai cùng đám phu nhân các nhánh phụ. Họ nhìn vệt rượu đỏ loang trên váy tôi, cười khẩy thì thầm. “Mộng Nghi à, cô gái nông thôn như cô chắc không rành quy tắc của tiệc thường niên đâu nhỉ?” Bác hai phu nhân cất giọng cay nghiệt, che bằng lớp vỏ quan tâm. “Làm chủ mẫu tương lai Ngụy thị đâu chỉ cần biết nũng nịu với mẹ chồng hay đốt tiền mua vui thiên hạ như trò hề trên mạng.”
Bội Lam nhếch môi tiếp lời. “Phải đó. Ghế quản lý quỹ đầu tư từ thiện năm trăm tỷ tệ của gia tộc, bác gái giao bừa cho chị dâu, chị đọc nổi báo cáo tài chính không? Hay chỉ biết bấm máy tính xem hôm nay ăn hết mấy bát bún riêu? Không đủ năng lực quản trị thì chị dâu nên tự nguyện trả ấn giám đốc quỹ cho người có năng lực trong họ. Đừng để Ngụy thị thành trò cười của giới kinh doanh quốc tế.”
Tôi cúi nhìn vết bẩn trên váy, bỗng thấy lòng rất bình tĩnh. Tôi nhớ lại những bài học kinh tế học suốt bốn năm đại học, ra trường với thành tích thủ khoa, cùng cuốn sổ tay một trăm cách sinh tồn do chính tay mình soạn.
Tôi vừa chuẩn bị phản công bằng một tràng kiến thức về cấu trúc vốn và quy định quản lý quỹ thì đèn hội trường vụt tắt. Một chùm sáng rọi thẳng lên sân khấu chính. Bố chồng tôi, Ngụy lão gia, bước lên bục, tay cầm micro vàng, mặt cười ha hả mà ánh mắt sắc như dao cạo hướng về khu của nhà bác hai.
“Hình như tôi vừa nghe có kẻ nghi ngờ năng lực quản trị kinh tế của con dâu tôi.” Giọng ông vang rền qua dàn loa công suất lớn, cả hội trường im phăng phắc.
Bác hai Chấn Phúc ho khan, đứng thẳng dậy, cố nói to cho mọi người cùng nghe. “Anh cả, chúng tôi không có ý xấu, chỉ là quỹ từ thiện năm trăm tỷ tệ gắn với uy tín và dòng vốn hạ tầng của cả gia tộc. Mộng Nghi xuất thân bình dân, chưa qua trường lớp quản trị thương nghiệp đỉnh cao. Anh chị cứ chiều con bé mù quáng, để nó xài tiền bừa bãi, e các cổ đông trong họ sẽ không phục.”
“Không phục?” Ngụy lão gia cười lớn đầy khinh bỉ. Ông vẫy tay, màn hình LED khổng lồ sau sân khấu hiện lên đường biểu đồ tăng trưởng doanh thu dựng đứng, xanh rực. “Các người tưởng Mộng Nghi nhà tôi là bình hoa chỉ biết tiêu tiền? Mở to mắt ra mà nhìn!”
Ông chỉ cây gậy văn phòng vào màn hình. “Tháng trước, khi Âu phu nhân đưa Mộng Nghi tiền đi sắm đồ, con bé không mua hoa tai hay trang sức vô bổ. Nó dùng số tiền ấy mua gom toàn bộ lô váy vóc đang bị ồn ào của một thương hiệu nội địa sắp phá sản vì tin đồn nhảm.”
Hội trường bên dưới bắt đầu xôn xao. Ngụy lão gia hả hê nói tiếp: “Kết quả ra sao? Tuần rồi thương hiệu đó được minh oan, giá trị tăng gấp mười lần. Lô hàng Mộng Nghi mua nay thành bộ sưu tập giới hạn được giới thời trang săn đón, mang về cho tập đoàn ba trăm tỷ tệ lợi nhuận ngay quý ba.”
Tôi chết lặng. Ủa, hồi đó tôi mua đống quần áo ấy chỉ vì thấy rẻ hơn đồ ngoại, muốn mua số lượng lớn cho nhanh hoàn thành chỉ tiêu của mẹ chồng thôi mà. Ai ngờ trúng mảnh đất vàng thương mại thế này.
Ngụy lão gia không tha, tung cú sốc thứ hai.
“Chưa hết. Chuyện Mộng Nghi đi ăn bún riêu chợ cũ, các người bảo nhếch nhác, nhầm to. Con bé đang khảo sát thị trường ngầm. Bài đăng của nó trên mạng chạm năm mươi triệu lượt xem, khu phố chợ cũ lập tức thành điểm du lịch hot nhất cả nước. Công ty bất động sản thương mại của Ngụy thị mới thu mua khu phố đó tuần trước, cổ phiếu giờ đã tăng trần năm phiên liên tục, tài sản gia tộc thêm mười nghìn tỷ tệ. Một đứa trẻ vừa chi tiêu thận trọng, vừa có tầm nhìn đầu tư thiên tài, biến từng đồng sinh hoạt phí thành thương vụ tiền tỷ!”
Ông gầm lên, mắt như hổ dữ trừng bác hai. “Thế mà các người dám bảo vô dụng? Tôi hỏi lại: ở đây kẻ nào tự nhận kiếm tiền giỏi hơn Hà Mộng Nghi?”
Cả sảnh Grand Ballroom chết lặng. Cổ đông và đối tác đồng loạt vỗ tay rào rào. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt không còn khinh thường mà đã hóa ngưỡng mộ, như thể thấy một vị thần đầu tư trăm trận trăm thắng. Vợ chồng bác hai và Bội Lam tái xám, tay chân rụng rời, chẳng thốt được lời nào.
Đúng lúc đó Bách Hiên rẽ đám đông bước tới, trên tay là chiếc áo vest mới tinh để thay. Anh chẳng thèm liếc người nhà bác hai nửa con mắt, trực tiếp khoác áo lên người tôi che vết rượu bẩn. Rồi anh quay sang ra lệnh lạnh lùng cho trợ lý Mạch: “Báo hội đồng quản trị, nhà bác hai Ngụy Chấn Phúc bất kính với chủ mẫu, tầm nhìn thương mại thiển cận, không đủ năng lực dẫn dắt chi nhánh. Thu hồi toàn bộ quyền điều hành của nhà bác hai ở ba công ty con phía Nam ngay. Cắt năm mươi phần trăm cổ phần hoa hồng năm nay.”
“Bách Hiên, cháu không thể làm vậy!” Bác hai hoảng loạn gào lên.
Bách Hiên chẳng đáp, chỉ khoác eo tôi dẫn lên sân khấu. Giữa ánh đèn chùm lộng lẫy, tiếng vỗ tay của giới kinh doanh vang như sấm, Ngụy lão gia đặt con dấu ngọc bích đầy uy quyền của giám đốc quỹ đầu tư Ngụy thị vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nắm con dấu nặng trịch, quay sang nhìn người chồng tổng tài đang cúi xuống ngắm mình, đầy tự hào và sủng ái. Bách Hiên ghé tai tôi, giọng khàn khàn pha tiếng cười khẽ đầy ma mị. “Vợ ơi, em tiêu tiền mà vô tình kiếm về cả đống tiền thế này, anh bắt đầu lo một ngày nào đó anh mất việc, phải ở nhà làm trai bao ăn bám em thôi.”
Tôi đỏ mặt, véo nhẹ eo anh, trong lòng reo lên. Hào môn sâu như biển, nhưng biển của nhà họ Ngụy này chẳng những làm bằng nước đường mà còn dát kim cương nguyên khối.