Chương 3: Vị hôn phu cắm rễ
Truyện audio Cá Mặn Hào Môn Nghe Tiếng Lòng · 8 chương
Hẹn giờ
Ba hôm sau vụ bánh xoài, nhà họ Nghê tiếp một vị khách đặc biệt: vị hôn phu của tôi, Sài Cảnh Hằng.
Cảnh Hằng không phải hạng tầm thường. Có điều, Thư Nhã diễn kịch, giả vờ nói xấu tôi bên tai anh, cộng thêm những hành động bồng bột và ngu ngốc của nguyên chủ, nên anh dần chán ghét tôi đến cùng cực.
Lúc này, tôi ngồi ngoan trên sofa phòng khách, lén săm soi người đàn ông vừa bước qua cửa. Anh mặc sơ mi lụa đen, không cà vạt, quần tây thẳng nếp. Toàn thân anh phát ra uy thế dồn ép, trên trán như có dòng chữ: “Tài khoản của tôi có rất nhiều số không.”
Tôi lặng lẽ ngắm anh ba giây, rồi từ đáy lòng buông một lời cảm thán. Đẹp, đẹp đến nỗi con chó đi ngang ngõ cũng phải quay lại sủa một tiếng gọi chồng.
Chân Cảnh Hằng vừa đặt lên tấm thảm phòng khách thì khựng ngay. Thừa Ngạn bình tĩnh hơn, nhanh tay gõ điện thoại, mở luôn nhóm chat gia đình. Trong túi Trạch Hiên và Tư Lễ, điện thoại cùng rung lên.
Thừa Ngạn nhắn: “Cảnh Hằng cũng nghe được tiếng lòng của Mãn Mãn.” Tư Lễ nhắn: “Toang.” Trạch Hiên nhắn: “Mọi người nhìn tai anh ta kìa.” Tư Lễ nhắn: “Ha ha ha, đỏ lựng như tôm luộc.”
Văn Tường nhắn: “Ba đang tiếp khách, cấm nhắn bậy trong nhóm.” Tư Lễ nhắn lại: “Vậy mà ba ngồi trốn trong thư phòng đọc tin, cười rung cả ghế, còn cấm tụi con.”
Tôi ngồi đó, chẳng hay bí mật quốc gia đã lộ, vẫn đắm trong dòng suy nghĩ nuối tiếc. Tiếc nụ hoa chưa kịp nở đã sắp bị gió cuốn. Mà bị trai đẹp đá còn đỡ tủi hơn bị trai xấu đá.
Cảnh Hằng hít sâu một hơi, gắng dập ngọn lửa đang bốc lên tận mang tai, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện tôi. Tôi vội thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn lên gối, bày ra dáng thiếu nữ ủ ê chờ nghe phán quyết.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng thấp mang hơi lạnh đặc trưng: “Nghê Tiểu Mãn.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đáp nhẹ tênh: “Vâng.”
Theo kịch bản tôi thuộc làu, câu tiếp theo từ miệng anh chắc chắn là: “Hôn ước này vốn là một sai lầm, ta hủy đi.” Tôi đã sẵn sàng một nụ cười chua xót ba phần vỡ nát, bảy phần đau thương.
Vậy mà Cảnh Hằng hơi cụp mắt, giọng bỗng hết lạnh lùng: “Cuối tuần này, ông nội tôi muốn gặp em.”
Tôi trợn mắt, vẻ đau thương dựng sẵn đứt phựt giữa chừng. Ủa, alo. Này anh họ Sài, anh cầm nhầm kịch bản nam chính phim gia đình rồi hả?
“Cuối tuần em rảnh không?” Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ rảnh thì thiếu gì, chẳng lẽ giới hào môn giờ làm ăn bài bản đến độ hủy hôn cũng cần trưởng bối hai bên ngồi chứng kiến, cắt băng khánh thành.
Cảnh Hằng có vẻ hết kiên nhẫn. “Không hủy hôn.” Tôi ngẩn người, cắn trúng lưỡi: “Anh… vừa rồi anh nói sao ạ?”
Anh buông tách trà, nhìn tôi không chớp, khóe môi khẽ nhếch: “Tôi bảo, ông nội tôi muốn gặp cháu dâu tương lai của ông vào cuối tuần này.”
Thừa Ngạn gõ phím cạch một cái, lỡ tay gửi vào nhóm chat cả dãy mã code lỗi. Cả nhà họ Nghê lặng đi. Tư Lễ thì thầm vào tai Trạch Hiên: “Thằng chả nhập vai cháu dâu tương lai nhanh dữ, như chó ăn xúc xích vậy.”
Cảnh Hằng thản nhiên liếc Tư Lễ một cái sắc lẻm. Tư Lễ rụt cổ, giả bộ nâng ly trà thổi phù phù, lẩm bẩm: “Trà nay nóng quá, nóng quá.”
Từ khi quăng câu “không hủy hôn” động trời ấy, hành tung của Cảnh Hằng trở nên khả nghi. Cụ thể là anh bắt đầu cắm rễ ở nhà tôi.
Ngày đầu tiên, tôi vừa ngáp vừa lê thân cá mặn xuống ăn sáng lúc mười giờ rưỡi. Cảnh Hằng mặc đồ tây chỉn chu, ngón tay dài lật tập tài liệu, nhàn nhã nhấp trà như đang ngồi ở phòng làm việc của tập đoàn Sài thị.
Tôi hoảng hốt chạy lại, hạ giọng dò hỏi: “Sài tổng, anh đến bàn dự án với anh cả em à? Anh ấy đi làm từ tám giờ rồi.” Anh ngước lên, mắt điềm tĩnh lướt qua bộ đồ ngủ gấu của tôi: “Không.”
“Thế anh tìm ba em?” “Cũng không.” Tôi nghẹn: “Vậy anh tìm ai?” Anh chậm rãi bỏ tài liệu xuống, ghim mắt vào tôi: “Tìm em. Ông nội dặn mang cho em. Là bánh hạt dẻ nướng mật ong.”
Tôi nuốt nước bọt. Trời ạ, tự nhiên thèm bánh hạt dẻ ghê, nhớ quá. Tôi cầm miếng bánh cắn một miếng, cảm động muốn khóc. Ông nội Cảnh Hằng thật tốt nha. Ông thích cưng cháu dâu thế này thì sau này lúc hủy hôn, chắc tôi phải dập đầu tạ ơn ông mấy cái.
Cảnh Hằng đang nâng tách trà thì khựng lại.
Hôm sau, tôi mới ngả lưng xuống chiếc ghế mây bập bênh, mắt còn chưa khép thì Cảnh Hằng lại xuất hiện. Hôm nay anh không mặc vest đen cứng đờ nữa. Tôi ôm gối củ cà rốt, ngây ngô nhìn anh rất lâu.
Má ơi, hôm nay còn bảnh hơn hôm qua. Ông trời thật công bằng, lấy của tôi tiền bạc nhưng cho tôi được ngắm trai đẹp miễn phí.
Cảnh Hằng đang lật tài liệu bỗng ngừng tay. Anh ho khan, đặt tập giấy lên đùi, ngước nhìn tôi với vẻ mặt hết sức tự nhiên: “Bộ này đẹp không?”
Tôi suýt phun ngụm trà hoa cúc. “Anh hỏi em hả?” Cảnh Hằng gật, mắt chân thành: “Ừ.” Tôi đảo mắt nhìn anh từ đầu đến chân, nuốt nước bọt đánh ực, thật thà giơ ngón cái: “Tuyệt phẩm, đẹp lắm.”
Màu đỏ lan từ gốc tai xuống tận cổ anh. Tôi kinh ngạc híp mắt. Trời, hình tượng sụp mà dễ thương quá trời. Cảnh Hằng đưa tay che khóe miệng, ho khẽ để giấu, nhưng đuôi mắt vẫn còn ý cười mỏng.
Sang ngày thứ ba, anh mặc áo măng tô dài xám khói, tiếp tục ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách nhà họ Nghê, bấm laptop lạch cạch. Tôi gãi đầu, rốt cuộc không nhịn nổi, rón rén lại gần: “Sài tổng.”
Anh ngừng tay, ngẩng lên: “Ừ.” “Em hỏi thiệt nha.” Tôi thì thầm như sợ ai nghe. “Công ty anh sập tiệm rồi hả?”
Cảnh Hằng im đúng ba giây rồi nhướng mày: “Không.” Tôi tròn mắt: “Thế sao ngày nào anh cũng cắm trại nhà em? Anh khỏi phải đi làm kiếm tiền sao?”
Anh bình thản gập laptop, bắt chéo chân, nhìn sâu vào mắt tôi, giọng cuốn hút khó cưỡng: “Tôi đang lo một dự án quan trọng hơn.” “Dự án gì?” “Bồi đắp tình cảm.”
Tôi hỏi theo phản xạ: “Với ai vậy?”
Cảnh Hằng hơi nghiêng người tới, kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi, thoảng hương gỗ tuyết tùng: “Với vị hôn thê của tôi.”
Cả người tôi hóa đá. Xong rồi, con cá mặn này hình như bị tổng tài cắn câu mất rồi. Nghe tiếng lòng la hét của tôi, khóe môi Cảnh Hằng không giấu nổi nữa, nở thành nụ cười rạng rỡ hiếm có.