Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Hồ bơi không nước

Truyện audio Cá Mặn Hào Môn Nghe Tiếng Lòng · 8 chương

Chương 7: Hồ bơi không nướcCá Mặn Hào Môn Nghe Tiếng Lòng
0:007:32
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau màn ảo thuật trộm vòng thất bại thảm hại, bị phơi bày trên màn hình LED bốn K, ai còn chút liêm sỉ cũng sẽ muốn chui xuống đất. Riêng Thư Nhã thì không. Có lẽ vì bị dồn đến đường cùng, thẹn quá hóa điên, cô ta bất ngờ lao đến siết cổ tay tôi, lôi tôi chạy bán sống bán chết ra khu vườn phía sau biệt thự.

Tôi hoàn toàn có thể hất tay ra, nhưng cô ta kề sát tai tôi, rít qua kẽ răng: “Nghê Tiểu Mãn, theo tôi. Cô không muốn biết ba mẹ nuôi ở quê của cô đang mắc khoản nợ bao nhiêu tiền à?”

Chân tôi khựng lại. Trong nguyên tác, chính Thư Nhã đã âm thầm dùng tiền bày bẫy, đẩy gia đình ấy vào cảnh nợ chồng nợ, thành một trong những cú giáng chí mạng dồn nguyên chủ đến chỗ chết. Vì chi tiết đó, tôi nén lòng đi theo cô ta ra vườn.

Ra đến nơi, tôi sực nhớ lúc trước khi vào tiệc, mẹ Mai Chi đã lạnh giọng ra lệnh khóa chặt khu hồ bơi rồi cơ mà. Khóa kiểu gì mà nãy giờ bị lôi đi, tôi chẳng vấp phải cái rào nào?

Thư Nhã dừng ngay mép hồ bơi rộng lớn. “Nghê Tiểu Mãn, tôi đã nhường nhịn cô đến thế, sao cô vẫn không tha cho tôi?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ liếc xuống cái hồ sau lưng cô ta. Hồ không còn một giọt nước. Chiếc hồ bơi vô cực theo chuẩn Olympic, ốp gạch mosaic đắt đỏ của nhà họ Nghê, đã bị rút khô sạch, không sót nổi một vũng.

Chưa hết, dưới đáy hồ trơ trụi ấy, hẳn là quản gia làm theo lệnh mẹ, ai đó đã cẩn thận trải nguyên một tấm đệm hơi chống sốc khổng lồ màu hồng neon chói mắt. Xung quanh đệm còn nhấp nháy dải đèn LED chạy dòng chữ: “An toàn là trên hết, cấm nhảy khi chưa bơm nước.”

Thư Nhã thì đã khuỵu gối, nhắm mắt, ưỡn ngực, sẵn sàng với tư thế ngã ngửa đẹp nhất. Tôi nhịn hết nổi, thầm cảm thán: Cười chết mất, cứu với. Chị ngã nhanh lên đi. Ngã xuống đó chắc nảy tưng tưng vui lắm.

Phụt ha ha ha ha. Sau bụi hồng leo, anh hai Tư Lễ rốt cuộc đứt phanh, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thư Nhã giật nảy. Văn Tường, Mai Chi, Trạch Hiên, Tư Lễ, Thừa Ngạn, Cảnh Hằng, đội luật sư, tiểu đội vệ sĩ, cùng bác quản gia tay cầm bộ đàm, tất cả đều đang đứng đó.

Mặt Thư Nhã trắng như tờ giấy, môi run: “Mọi người… sao mọi người lại…” Trạch Hiên bước lên một bước, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm: “Thư Nhã, diễn đủ chưa?”

Thư Nhã liền ngồi bệt xuống cỏ, khóc lóc thảm thiết: “Không phải đâu anh cả. Mãn Mãn ép con. Cô ta dọa con. Cô ta muốn đuổi con khỏi nhà. Cô ta muốn giành hết của con.”

Tôi cau mày, định mở miệng cãi thì một dáng người mảnh mai đã kiên quyết bước lên, chắn trước mặt tôi. Là Mai Chi. Bà đứng thẳng, che cho tôi phía sau, nhìn Thư Nhã bằng đôi mắt hết ấm áp, giọng nghẹn mà cứng rắn: “Không ai giành gì của con. Nhà họ Nghê cho con quá nhiều, vậy mà con lấy chính sự nuông chiều ấy để hại con gái ruột của mẹ.”

Thư Nhã run run đưa tay: “Mẹ ơi.” Mai Chi lùi một bước, lắc đầu từ chối: “Đừng gọi mẹ nữa. Mẹ cho con bao nhiêu cơ hội, nhưng chính tay con vứt bỏ tất cả.”

Tôi đứng ngẩn người sau lưng bà, ngắm bờ vai gầy mà kiên cường ấy. Trong sách, mẹ ruột của Nghê Tiểu Mãn là người yếu đuối, chỉ biết khóc, chưa một lần đứng ra bênh cô trước những lời vu oan của Thư Nhã. Còn lúc này, bà đang dang tay làm lá chắn cho tôi.

Sống mũi tôi cay xè. Thật ra, ấm áp lắm. Nghe được câu ấy trong đầu tôi, nước mắt Mai Chi lập tức rơi lã chã: “Mãn Mãn, là mẹ có lỗi với con. Từ nay mẹ luôn ở bên con. Mẹ sẽ che chở con. Không ai được quyền bắt nạt con nữa.”

Tôi bị ôm đến cứng đơ. Nhưng lần đầu tiên, tôi không giơ tay đẩy ra.

Sau màn kết thúc ở vườn hoa, đội vệ sĩ lập tức áp giải Thư Nhã về phòng thu dọn đồ dưới sự canh chừng chặt chẽ. Khách khứa bên trong đều đã xem no nê màn drama hào môn nguyên bản, ai cũng bàn tán xôn xao. Thấy Văn Tường bước lên bục phát biểu, cả sảnh lập tức lặng như tờ.

Ba tôi đứng trước micro, hắng giọng rồi tuyên bố công khai: “Hôm nay, nhân dịp đặc biệt này, tôi xin chính thức giới thiệu lại với quý vị. Người đứng cạnh tôi đây là con gái ruột duy nhất của tôi, Nghê Tiểu Mãn.”

Ông quay nhìn tôi, đôi mắt vốn nghiêm nghị mọi ngày nay ánh lên sự ấm áp và tự hào. “Từ nay, mọi quyền lợi, cổ phần và vị thế của con bé trong nhà họ Nghê sẽ ngang bằng ba người anh trai. Còn về Thư Nhã.”

Ông ngừng một nhịp, giọng rắn như thép: “Từ hôm nay, Thư Nhã không còn quan hệ gì với nhà họ Nghê. Những hành vi phạm pháp cô ta gây ra, nhà họ Nghê sẽ giao hết cho đội luật sư xử lý tới nơi tới chốn.”

Cả sảnh tiệc ồ lên. Ngay sau đó, quản gia cung kính đẩy chiếc bánh kem ba tầng khổng lồ ra giữa sảnh. Lúc đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy bình thường của nhà giàu. Mãi khi bánh được đẩy dưới ánh đèn chính, dòng chữ đường dẻo rực rỡ trên đỉnh mới hiện rõ trước mắt hàng trăm người: “Chúc mừng em gái vả mặt thành công.”

Toàn thể khách mời đứng hình. Còn tôi nghĩ: Không phải chứ, sập hình tượng quá đi. Dưới khán đài, Tư Lễ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, là người đầu tiên vỗ tay bốp bốp ủng hộ.

Cảnh Hằng đứng sát bên tôi, hơi cúi xuống, ghé tai thì thầm bằng giọng trầm thấp, mê hoặc: “Chúc mừng em.” Tôi quay sang nhìn anh, ngơ ngác: “Chúc mừng gì cơ? Vả mặt thành công ấy hả?”

Anh lắc đầu, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: “Chúc mừng em. Từ nay không cần ôm bánh hạt dẻ trốn khỏi nhà họ Nghê nữa.”

Tôi đờ người. Sao anh ấy biết tôi từng định bỏ trốn? Tôi đang định mở miệng truy hỏi thì Cảnh Hằng đã thong thả cầm dao, tự tay cắt lát bánh sô cô la nhân hạt phỉ ngon nhất ở tận đỉnh tháp, nhẹ tay đặt vào đĩa rồi đưa cho tôi: “Ăn không?”

Mùi sô cô la thơm lừng xộc vào mũi. Tôi quên sạch mọi nghi ngờ: “Ăn.” Thôi kệ, lỡ anh ấy giận bỏ về thì mình mất toi vụ ngắm mỹ nam miễn phí. Nghe vậy, Cảnh Hằng hơi cụp mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.

Sau đêm tiệc sinh nhật làm rúng động giới thượng lưu, anh cả Trạch Hiên lập tức cho người điều tra lại mọi chuyện mờ ám trước kia của Thư Nhã. Kết quả khiến cả nhà họ Nghê lạnh sống lưng.

Hóa ra Thư Nhã không chỉ là cô nhi sợ mất tình thương như vẻ ngoài đáng thương cô ta vẫn diễn. Thay vì nói ra, cô ta ngầm bắt tay với kẻ giật dây sau vụ việc kia, Lỗ Bá Kiệt.

Lỗ Bá Kiệt là con sói già nham hiểm, đối thủ không đội trời chung của ba tôi trên thương trường. Thư Nhã ngu ngốc tưởng có thể mượn tiền và thế lực của Lỗ Bá Kiệt để giữ vững ngôi thiên kim và gạt tôi đi.

Khi luật sư quăng xấp hồ sơ chứng cứ cùng giấy triệu tập của tòa xuống bàn, Thư Nhã bị đưa vào thư phòng đối chất lần cuối. Biết đã mất tất cả, cuối cùng cô ta xé toang chiếc mặt nạ giả tạo. Cô ta cười lạnh đầy điên loạn: “Đúng, nó dựa vào đâu mà vừa xuất hiện đã cướp hết mọi thứ của tôi?” Mọi người trong phòng đều cau mày ghê tởm.

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng đôi mắt đỏ ngầu của cô ta, bình thản nói: “Vì vốn dĩ đó không phải thứ của cô.” Thư Nhã trợn mắt, gân xanh nổi trên cổ: “Cô thanh cao lắm chắc? Cô không muốn ba mẹ và các anh chiều chuộng đến mức leo lên đầu à?”

Tôi nghiêng đầu nghĩ hai giây, rồi thật thà gật: “Muốn chứ. Đồ ngon, tình thân ấm, trai đẹp lắm tiền, ai điên mới không muốn.” Thư Nhã nhếch môi đắc ý, tưởng tôi lòi đuôi cáo.

Tôi thong thả nói tiếp: “Nhưng muốn thì tôi chỉ ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ kỹ, thỉnh thoảng nũng nịu với mẹ, rót cho ba ly nước, khen các anh đẹp trai ngời ngời một câu. Tôi tuyệt đối không bỏ thuốc ngủ vào rượu anh hai, không tráo USB để anh ba vào tù, không phá dự án của anh cả, cũng không đẩy ai xuống hồ bơi.”

Cả thư phòng lặng đi. Tư Lễ ngồi vắt vẻo trên tay ghế, gật gù lẩm bẩm: “Hợp lý, tư duy xuất sắc.” Cảnh Hằng dựa lưng vào giá sách, nhìn tôi vừa dịu dàng vừa buồn cười.

Tôi nhún vai, kết luận trong bụng: Đúng thế, ai lại đi làm cá mặn tẩm độc như chị. Mai Chi nghe vậy, vừa giận sự độc ác của Thư Nhã, vừa xót xa lẫn buồn cười trước triết lý sống của tôi.

Hôm đó, Thư Nhã chính thức bị đưa lên xe cảnh sát.

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích