Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật

Truyện audio Cá Mặn Hào Môn Nghe Tiếng Lòng · 8 chương

Chương 5: Chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhậtCá Mặn Hào Môn Nghe Tiếng Lòng
0:008:03
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau ba lần ra chiêu đều tự chuốc họa vào thân, Thư Nhã rốt cuộc không giữ nổi chiếc mặt nạ hiền dịu bình tĩnh nữa. Ngay cả vị hôn phu Cảnh Hằng, người mà cô ta từng dày công bôi nhọ tôi để tiếp cận, cũng chưa bao giờ ban cho cô ta nửa ánh nhìn.

Lòng ghen tị và uất hận trào lên tận cổ. Cô ta quay hết mũi thù hằn sang phía tôi.

Từ hôm bước vào nhà này, tôi một mực giữ tôn chỉ của mình là không tranh phòng ngủ lớn với cô ta. À, riêng chuyện vị hôn phu thì hơi khó thanh minh.

Một buổi chiều gió lộng, Thư Nhã chặn tôi lại giữa khu vườn kính phía sau nhà. “Nghê Tiểu Mãn, giờ cô đang hả hê lắm đúng không?”

Tôi đang cầm bình tưới cho chậu bạc hà nhỏ xíu mẹ Mai Chi mới mua. Nghe thế, tôi ngơ ngác ngẩng lên: “Hả hê chuyện gì?”

Mặt Thư Nhã méo xệch vì giận: “Nhà họ Nghê vốn là của tôi, cô dựa vào đâu mà vừa lết về đã cướp sạch của tôi?”

Thật ra tối qua tôi còn nghiêm túc ngồi lập danh sách, cân nhắc xem lúc bị đuổi đi nên mang gối ôm củ cà rốt hay thẻ đen ba cho thì thiết thực hơn. Nhưng thấy Thư Nhã run bần bật vì tức, tôi tự nhủ làm người phải có lòng từ bi, nên quyết không khích cô ta thêm nữa.

Tôi chỉ nhẹ nhàng trỏ vào chậu cây èo uột trước mặt, ôn tồn hỏi: “Chị muốn uống ly trà bạc hà cho hạ hỏa không? Cây chưa lớn, nhưng ngắt vài lá hãm cũng được.”

Thư Nhã tức quá hóa cười, mắt vằn tia máu: “Nghê Tiểu Mãn, cô giả ngốc với tôi đấy à?” Tôi lắc đầu, thầm nghĩ: không đâu chị ơi, tôi ngốc thật mà. Nếu tôi thông minh xuất chúng thì đã xuyên thành nữ chính hào quang chói lòa, đâu phải kẹt trong thân nữ phụ pháo hôi chờ ngày bốc hơi thế này.

Cách đó không xa, sau bụi cẩm tú cầu, anh hai Tư Lễ vừa định xắn tay áo ra bảo vệ tôi thì chợt khựng. Anh thì thầm với người đứng cạnh: “Con bé này tự biết mình rõ đến nỗi anh nghe mà đau lòng.” Anh ba Thừa Ngạn cầm điện thoại, mặt lạnh tanh: “Im đi, em đang ghi âm làm bằng chứng.”

Phía này, thấy tôi chẳng phản ứng, Thư Nhã tiến thêm một bước, rít khẽ: “Đừng vội mừng. Tiệc sinh nhật tuần sau, tôi nhất định lột mặt nạ cô, khiến cô mất sạch thể diện, vĩnh viễn không ngóc đầu nổi trong giới thượng lưu này.”

Trong đầu tôi chợt “à” lên một tiếng. Cao trào của nguyên tác cuối cùng cũng tới. Nguyên chủ bị vu ăn cắp chiếc vòng tay đắt giá, rồi bị gài đẩy Thư Nhã xuống hồ bơi, và kết thúc bằng cảnh Cảnh Hằng công khai hủy hôn giữa hàng trăm khách mời quyền quý.

Nhìn Thư Nhã, lòng tôi tự nhiên lặng như mặt hồ. Chà, cốt truyện đến nhanh thế sao? Lát nữa phải chạy xuống bếp bảo mẹ gói cho mấy hộp bánh hạt dẻ thượng hạng, đem theo ăn dọc đường cho đỡ đói. À, còn thẻ đen thì chắc ba sẽ thu lại. Hay là rút trước ít tiền mặt để phòng thân nhỉ?

Sau bụi cẩm tú cầu, Tư Lễ và Thừa Ngạn cùng nín thở. Đúng năm giây sau, nhóm chat gia đình nổ tung như có bom.

Tư Lễ nhắn: “Báo động đỏ cấp một, cá mặn nhà mình tưởng tuần sau bị đuổi khỏi nhà.” Mai Chi nhắn: “Cái gì?” Trạch Hiên nhắn: “Đã rõ.”

Thừa Ngạn nhắn: “Em sẽ tự tay lắp thêm hệ thống camera giấu kín góc ba trăm sáu mươi độ quanh biệt thự.” Văn Tường nhắn: “Ba sẽ liên hệ đội pháp chế của tập đoàn.”

Cảnh Hằng nhắn: “Tôi sẽ điều thêm vệ sĩ tinh nhuệ từ Sài thị sang hỗ trợ.” Rồi anh nhắn tiếp: “Tôi vừa được mẹ vợ tương lai gửi link mời vào.”

Mai Chi nhắn: “Con rể tương lai là trụ cột nhà mình, đương nhiên phải biết để còn bảo vệ Mãn Mãn chứ?”

Trạch Hiên nhắn: “Bác bỏ.” Cảnh Hằng nhắn: “Sớm muộn gì anh cũng phải gọi tôi một tiếng anh rể thôi.”

Theo thông lệ hằng năm, bữa tiệc sinh nhật này vốn là sân khấu riêng của Thư Nhã. Mấy năm nay, cứ đến ngày đó nhà họ Nghê lại tiêu tiền như nước cho những buổi tiệc xa hoa bậc nhất, để khẳng định vị trí vững chắc của cô ta trong giới.

Năm nay thì khác, ba mẹ tôi phát thiệp thông báo đây là tiệc sinh nhật chung của hai cô con gái, đồng thời cũng là dịp chính thức giới thiệu Mãn Mãn với toàn bộ giới thượng lưu.

Khi nghe tin, Thư Nhã ngoài mặt rưng rưng cảm động: “Ba mẹ vẫn thương con, cho con đứng cùng sân khấu với Mãn Mãn, con vui lắm và rất biết ơn.”

Nhưng tôi biết thừa trong bụng chị ta đang cào tường tức hộc máu.

Với đầu óc của một con cá mặn, có tiệc nghĩa là có cả đống đồ ăn ngon ngon ngon. Nhưng càng sát ngày, tôi càng thấy không khí chuẩn bị tiệc ở nhà họ Nghê có gì đó sai sai.

Anh ba Thừa Ngạn cầm máy quét từ trường, cặm cụi kiểm tra từng milimet của hàng chục chiếc camera mới nâng cấp trong biệt thự. Chỉ riêng mẹ Mai Chi là có dáng người nội trợ hiền thục nhất. Trên đỉnh chiếc bánh có dải ruy băng bằng đường dẻo, nắn nót dòng chữ chúc mừng hai nàng công chúa nhà họ Nghê.

Tôi chép miệng, hơi chạnh lòng. Chiếc bánh kem đẹp thế này, mà bụng đói rồi bị đuổi đi thì bi kịch quá. Mai Chi đang cầm kéo tỉa hoa cắm bình, nghe tiếng lòng tôi thì tay run, suýt cắt vào tay mình.

Bà vội thả kéo, quay lại ôm chầm lấy tôi, ánh mắt đầy cưng chiều: “Mãn Mãn bảo bối, nói mẹ nghe, con thích bánh kem vị nào nhất?” Tôi ngơ ngác ngước lên: “Dạ?”

“Bánh kem sinh nhật ấy, con thích vị gì?” Tôi thật thà đáp liền: “Vị sô cô la đắng nhẹ nhân hạt phỉ ạ.”

Mai Chi lập tức quay sang quản gia đang chờ lệnh, quả quyết vung tay: “Nghe rõ chưa? Tuyệt đối đừng pha vị khác, để dành riêng cho Mãn Mãn nhà ta.”

Thư Nhã đứng bên cạnh làm bộ chọn hoa, sắc mặt chợt cứng, nụ cười méo mó: “Mẹ, con nhớ mọi năm trước sinh nhật con, nhà đều đặt bánh vị dâu tây mà.”

Mai Chi chẳng buồn liếc cô ta, đáp nhạt nhẽo: “Vậy thì tầng hai làm vị dâu tây. Tầng trên cùng, cao nhất và đẹp nhất, phải là của Mãn Mãn.”

Hai tay Thư Nhã nắm chặt, các khớp trắng bệch. Tôi đứng gần, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc như dao bầu của cô ta quét về phía mình. Không ổn rồi, đáng sợ quá.

Ngay lúc đó, Mai Chi giật mình, gõ cốp tay xuống bàn rồi lạnh giọng ra lệnh cho quản gia: “Gọi người tháo cạn hồ bơi sau vườn ngay, một con muỗi bay qua cũng phải soát.”

Quản gia cúi rạp người: “Vâng, thưa phu nhân, tôi làm ngay.” Tôi thầm nghĩ: sao tự nhiên mẹ lại biết tôi đang nghĩ tới cái hồ bơi?

Sáng ngày trước tiệc sinh nhật, Cảnh Hằng lái chiếc Rolls-Royce sáng bóng tới đón tôi đi thử lễ phục. Tôi chẳng hiểu dây thần kinh nào của vị tổng tài này chập mạch, mà dạo này anh cư xử mỗi lúc một tự nhiên như thể hai đứa đã cưới nhau mười năm.

Anh vừa mở cửa xe cho tôi vừa thả câu nhẹ tênh: “Ông nội dặn tôi đưa em đi chọn váy.” Tôi vừa cài dây an toàn vừa lầm bầm trong bụng: Ông nội anh bận rộn ghê, lý do gượng gạo thế mà cũng dùng được. Khóe môi Cảnh Hằng hơi cong lên một độ rất tinh tế.

Ở một tiệm đồ cưới và lễ phục cao cấp đặt may riêng, nhân viên bê ra hơn chục bộ váy lộng lẫy, bộ nào cũng đính hạt thủ công rất công phu. Rốt cuộc, vì an toàn tính mạng của cá mặn, tôi chọn bộ kín cổng cao tường nhất. Bộ váy giản dị, nhẹ nhàng, nhưng đường cắt tinh tế làm nổi vòng eo nhỏ xíu của tôi.

Lúc tôi vén rèm bước ra khỏi phòng thử, Cảnh Hằng đang ngồi vắt chân trên chiếc sofa nhung, tay cầm ly sâm banh, nhấp một ngụm. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên.

Bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, tôi lúng túng nắm vạt váy: “Sao thế? Để em thay bộ khác.” Cảnh Hằng chậm rãi đặt ly xuống bàn, giọng trầm khàn đi vài tông: “Không xấu, rất đẹp.”

Tim tôi hẫng một nhịp. Thôi xong, tim đập mạnh thế này, có khi nào mình chết vì tim trước khi bị nữ phụ hại không ta? Nghe được lời tự bạch hoang mang ấy, Cảnh Hằng ho khẽ, quay mặt đi để giấu nụ cười đang nở rộng.

Chọn xong lễ phục, trên đường đưa tôi về, xe chạy ngang tiệm bánh ngọt trăm tuổi. Cảnh Hằng tinh ý nhận ra, đánh vô lăng tấp vào lề: “Muốn ăn à?” Tôi gật lia lịa như gà mổ thóc.

Năm phút sau, anh trở lại xe, tay xách cả túi lớn, vét sạch số bánh hạt dẻ trong tủ kính của tiệm. Tôi hoảng, mắt tròn xoe: “Trời đất, ăn sao hết nổi, tiểu đường chết đó.” Anh khởi động xe, thản nhiên: “Không sao, em thích là được, coi như nạp năng lượng trước ngày lễ.”

Tôi ôm khư khư túi giấy thơm mùi bơ hạt dẻ, sung sướng muốn lăn lộn mấy vòng trên ghế. Tuyệt, cùng lắm thì anh ta chỉ là người lắm tiền nhưng bị mù, có mắt không tròng nên bỏ lỡ con cá mặn lương thiện như tôi thôi.

Cổ họng Cảnh Hằng nghẹn lại. Anh nghiến răng, nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt sắc như chim ưng: “Anh nói lần cuối, anh sẽ không bao giờ hủy hôn.”

Tôi đang nhai bánh, ngẩng phắt lên: “Hả? Anh mới nói gì cơ?” Anh hít sâu, chỉnh lại gương mặt lạnh nhạt hoàn hảo: “Anh nói, ăn nhanh đi, bánh hạt dẻ nguội thì không ngon.”

Tài nhảy sang chuyện khác của vị tổng tài này đúng là vô địch.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích