Chương 3: Chiếc laptop mồi nhử, bản vẽ tử thần và đêm trộm USB
Truyện audio Cho Trà Xanh Đắp Chăn Bông Vào Mùa Hè · 6 chương
Hẹn giờ
Tôi mỉm cười, ánh mắt lướt qua gương mặt đang gắng tỏ ra bình tĩnh của Tiểu Hạ. Mật khẩu vân tay ư? Lúc hai người ôm nhau trên giường, khi anh ngủ như chết, chỉ cần một cái chạm ngón tay của anh là cô ta đã mở được mọi bí mật. Dù sao cẩn tắc vô áy náy. Tôi cầm chiếc laptop, nhét thẳng vào tay Tiểu Hạ.
“Hạ Hạ, em đang ốm, ngồi sofa xem TV đi. Ôm luôn laptop vào lòng cho ấm, pin laptop tỏa nhiệt tốt lắm. Cộng với bộ đồ lông cừu này thì đúng combo trị cảm lạnh.”
Tiểu Hạ ôm chiếc laptop nặng trịch, cả người cứng đờ, ngước nhìn tôi hoang mang tột độ: cô ta chẳng hiểu tôi đang bày trò gì. Dâng mỡ tận miệng mèo, hay đang thử cô ta? Tôi ghé sát tai, nói đủ hai người nghe, và lời ấy làm cô ta lạnh toát giữa lớp lông cừu nóng rẫy.
“Ôm cho chặt vào nhé em gái. Đừng để tuột mất cơ hội đổi đời.”
Chiếc laptop trên tay Tiểu Hạ bỗng nặng như ngàn cân. Đồng tử cô ta co lại như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Câu “cơ hội đổi đời” của tôi như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa tham lam đang âm ỉ. Cô ta không ngốc: một thực tập sinh vừa móc được sếp tổng vừa chạy việc gián điệp thương mại thì chẳng thể là kẻ ngốc. Cái nhìn của tôi lúc này hẳn không còn là sự quan tâm của chị gái hiền lành, mà là ánh mèo vờn chuột, vừa cợt nhả vừa chết chóc.
“Chị, chị Nguyệt, ý chị là sao ạ?”
Cô ta lắp bắp, giọng run đến mất kiểm soát. Tôi đứng thẳng lên, lùi lại, cười tươi như hoa hướng dương đón nắng ban mai.
“Ý chị là laptop tỏa nhiệt tốt, em cứ ôm chặt thì ấm từ trong ra ngoài. Thấy chị chu đáo chưa? Chăm nhân viên của bạn trai còn kỹ hơn cha mẹ đẻ.”
Phong ở bên nghe vậy thì gật gù: “Đúng là Nguyệt Nguyệt của anh chu đáo nhất. Hạ Hạ cứ ôm đi, máy anh bền lắm, không hỏng được đâu.”
Tôi liếc Phong, thầm nghĩ: đúng là bền thật, chỉ có sự nghiệp của anh là sắp nát bét.
“Hai người cứ ngồi xem TV ăn hoa quả nhé. Em vào phòng làm việc xử lý nốt vài bản vẽ cho khách, đừng ồn quá, em cần tập trung.”
Nói rồi tôi quay gót đi về phòng làm việc, trước khi đóng cửa còn ném lại Tiểu Hạ một ánh mắt ẩn ý. Cơ hội tôi đã trao tận tay; còn lại là xem cô ả có đủ gan đớp lấy không.
Cửa vừa khép, nụ cười tắt phụt. Tôi khóa trái cửa, đi nhanh tới bàn làm việc, bật máy tính để bàn. Dự án X, bản vẽ thiết kế lõi, toàn bộ tâm huyết ba tháng ròng của tôi, những đêm thức trắng đến thâm quầng như gấu trúc, những ý tưởng đột phá vắt kiệt chất xám mới có. Tôi làm tất cả vì tin Phong, vì muốn cùng hắn xây tương lai chung; vậy mà hắn dùng thành quả của tôi làm bàn đạp, lại còn dung túng cho ả thực tập sinh trộm nó. Được thôi, các người thích chơi trò điệp viên thì tôi cho các người biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Tôi mở thư mục dữ liệu dự án X, mọi thứ còn nguyên, sắp xếp ngăn nắp từng hạng mục. Tôi bấm chuột phải vào tệp bản vẽ lõi, trái tim của cả dự án, sao chép nó rồi dán sang một phần mềm đồ họa chuyên dụng. Bắt đầu chỉnh sửa. Không phải phá hỏng lộ liễu, vì như thế Tiểu Hạ và gã anh Văn kia sẽ phát hiện ngay. Tôi chỉ đổi vài thông số then chốt, những chi tiết nhỏ mà mang tính quyết định. Ví dụ ở bản vẽ kết cấu, tôi đổi tỷ lệ phối trộn vật liệu khiến sức chịu tải của công trình tụt mất một nửa.
Ở bản vẽ điện, tôi cố ý dẫn lệch một đường dây, để lại kẽ hở có thể làm cả hệ thống chập cháy khi chạy hết công suất. Những thay đổi ấy tinh vi đến mức nếu không phải người trực tiếp thiết kế hoặc chuyên gia lão luyện trong ngành thì tuyệt đối không nhận ra. Ngay cả Phong, kẻ mù tịt về kiến trúc, cũng không thấy khác biệt.
Chỉnh sửa mất gần một tiếng. Xong, tôi lưu với cùng tên, cùng định dạng, rồi dùng phần mềm đồng bộ ẩn để ghi đè lên tệp gốc trong laptop của Phong. Tôi vươn vai khoan khoái. Từ giờ, bản vẽ trong máy Phong, thứ Tiểu Hạ đang ôm khư khư ngoài kia, đã thành quả bom hẹn giờ. Nếu công ty của anh Văn đem nó đi thi công, hậu quả là cả công trình sụp đổ, kéo theo những vụ kiện bồi thường hàng trăm triệu tệ, thậm chí nguy cơ ngồi tù. Tôi mỉm cười hài lòng, tắt máy. Trò chơi này, tôi mới là người nắm quyền sinh sát.
Tôi mở cửa phòng làm việc bước ra, và cảnh trước mắt suýt khiến tôi bật cười. Tiểu Hạ vẫn ngồi thu lu trên sofa, bộ đồ lông cừu đỏ tía làm cô ta giống một cục bông khổng lồ đang bị nướng, hai tay ôm khư khư chiếc laptop, mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ bừng. Phong ngồi cách một đoạn, vừa xem TV vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thấy tôi, hắn vội đứng dậy.
“Em làm xong rồi à? Muộn thế này, mình đi ngủ thôi. Hạ Hạ chắc cũng mệt.”
Tôi gật đầu đồng tình.
“Ừ, muộn rồi. Hạ Hạ, em thấy trong người thế nào? Hết lạnh chưa?”
Tiểu Hạ gật lia lịa, giọng khàn đặc vì thiếu nước.
“Em hết lạnh rồi ạ. Ấm lắm rồi.”
“Tốt quá. Vậy đi ngủ thôi. Nhà chỉ có điều hòa phòng khách, em cứ ngủ sofa nhé. Chăn bông chị để sẵn đây, đêm lạnh thì đắp.”
Tôi chỉ chiếc chăn mười ký vẫn nằm chễm chệ trên sofa rồi quay sang Phong: “Anh lấy cho Hạ Hạ cái gối đi.” Phong ngoan ngoãn đi lấy gối. Tiểu Hạ nhìn chiếc chăn rồi nhìn bộ đồ lông cừu trên người, hoảng loạn lộ rõ.
“Chị Nguyệt, em cởi bộ đồ này ra lúc ngủ được không ạ? Em sợ nóng quá.”
“Không được.”
Tôi nghiêm mặt ngắt lời.
“Em vừa ủ mồ hôi xong, lỗ chân lông đang mở, cởi ra lúc này trúng gió là nguy hiểm đến tính mạng. Cứ mặc thế mà ngủ, mai dậy là khỏe liền.”
Tiểu Hạ cắn môi, không dám cãi. Cô ta biết mình đang ở thế hạ phong, phản kháng cũng vô ích. Phong mang gối ra đặt xuống sofa, nhìn cô ta với vẻ ái ngại: “Hạ Hạ, em chịu khó nhé. Nguyệt Nguyệt nói đúng, sức khỏe là quan trọng nhất.” Tôi hài lòng lấy chiếc laptop khỏi tay Tiểu Hạ: “Máy của anh Phong chị cất cho đỡ vướng. Em ngủ ngoan nhé.” Tôi mang nó vào phòng làm việc đặt lên bàn rồi quay ra.
“Thôi, vợ chồng mình đi ngủ nào.”
Tôi khoác tay Phong kéo vào phòng ngủ chính; trước khi đóng cửa còn để lại một câu: “Hạ Hạ, chúc em ngủ ngon, nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để bị lạnh.”
Cánh cửa khép lại, nhốt sự mát mẻ của điều hòa ở trong, bỏ Tiểu Hạ một mình trong phòng khách nóng hầm hập cùng bộ đồ lông cừu và chiếc chăn mười ký. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng Phong thở đều, hắn đã ngủ say, còn tôi mở mắt trong bóng tối mà chờ. Với bản tính tham lam và nhiệm vụ của anh Văn giao, Tiểu Hạ sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này; chắc chắn cô ta sẽ ra tay ngay đêm nay.
Quả nhiên, khoảng một tiếng sau tôi nghe tiếng động khe khẽ ngoài phòng khách, tiếng chân rón rén, rồi tiếng lạch cạch bàn phím. Tôi nhếch mép: cá đã cắn câu. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén ra cửa phòng ngủ. Qua khe cửa hé, tôi nhìn thấy một cảnh vô cùng cảm động: Tiểu Hạ trong bộ đồ lông cừu đỏ tía đang quỳ trên sàn trước phòng làm việc của tôi, cố mở khóa laptop của Phong. Nhưng làm sao cô ta mở nổi mật khẩu vân tay của Phong, cô ta đâu có. Cô ta loay hoay một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Lát sau cô ta cắm một chiếc USB nhỏ xíu vào máy, loại USB phá mật khẩu chuyên dụng mà đám hacker hay dùng. Màn hình sáng lên, cô ta đã vượt qua lớp bảo mật. Tôi thấy cô ta nhanh chóng tìm thư mục dự án X, sao chép toàn bộ vào USB, bàn tay run lên vì phấn khích. Cô ta đâu biết thứ mình đang lấy đi không phải cơ hội đổi đời mà là tấm vé một chiều xuống địa ngục. Chép xong, Tiểu Hạ rút USB nhét vội vào túi áo ngực, tắt máy, thở phào rồi rón rén quay lại sofa.
Toàn bộ quá trình đã được camera ẩn tôi lắp sẵn ở phòng khách từ chiều ghi lại rõ nét, từ lúc phá mật khẩu tới lúc sao chép dữ liệu, không thể chối cãi.
Tôi trở lại giường, nằm cạnh Phong, lòng thỏa mãn tột độ. Mọi thứ đã sắp xếp hoàn hảo. Giờ chỉ cần chờ ngày mai Phong mang bản vẽ đã chỉnh đi đấu thầu, chờ anh Văn của Tiểu Hạ hí hửng đem bản vẽ ấy đi thi công, và chờ tiếng nổ khi quả bom tôi cài phát tác. Ai đắc tội Sử Nguyệt Hà tôi sẽ biết hậu quả thảm khốc thế nào.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường lệ, ra phòng khách thấy Tiểu Hạ vẫn cuộn tròn trên sofa, mồ hôi nhễ nhại, mặt bơ phờ tiều tụy.
“Hạ Hạ, dậy đi em.”
Giọng tôi lanh lảnh phá tan sự yên tĩnh buổi sớm.
“Trời sáng rồi, dậy ăn sáng rồi đi làm.”
Tiểu Hạ giật mình tỉnh, lơ ngơ nhìn tôi, vội sờ túi áo ngực thấy chiếc USB vẫn còn mới thở phào.
“Chị Nguyệt, mấy giờ rồi ạ?”
“Bảy giờ rồi. Em vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé, chị nấu cháo gà.”
Tiểu Hạ lảo đảo đứng dậy, lê vào phòng tắm. Tôi nhìn theo, nụ cười càng rạng rỡ. Ăn sáng xong, Phong chuẩn bị đi làm. Hắn xách balo laptop, quay sang hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh đi nhé. Hôm nay là ngày quan trọng, anh sẽ mang tin vui về cho em.”
Tôi mỉm cười vuốt mặt hắn: “Chúc anh thành công, em tin anh làm được.”
Phong cười tự mãn rồi quay sang Tiểu Hạ: “Hạ Hạ, đi thôi em, anh chờ em tới công ty.”
Tiểu Hạ vội gật, chạy theo hắn, trước khi ra cửa còn ngoái nhìn tôi, ánh mắt lóe vẻ đắc ý. Tôi đứng ở cửa nhìn xe Phong khuất sau ngã rẽ. Cứ đắc ý đi, Kha Tiểu Hạ, tận hưởng chút huy hoàng ngắn ngủi này, vì chẳng bao lâu nữa cô sẽ trả giá cho sự dại dột và lòng tham. Cả anh nữa, Phong, cứ mơ thành công đi; hôm anh đứng trên bục vinh quang cũng là hôm tôi đẩy anh xuống vực.
Tôi quay lại phòng khách. Mở điện thoại gửi đoạn video Tiểu Hạ trộm dữ liệu cho một người bạn làm luật sư. Kèm tin nhắn: “Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tội ăn cắp bí mật thương mại, đối tượng Kha Tiểu Hạ và công ty của Văn Bác Thành.”
Xong xuôi, tôi nhấp ngụm cà phê, thấy hương vị sáng nay sao ngọt thế. Cánh cửa khép lại trả cho tôi không gian tĩnh lặng của căn hộ. Mùi cháo gà thơm thoang thoảng nhưng tôi chẳng có tâm trạng thưởng thức. Tôi ngồi phịch xuống chỗ Tiểu Hạ nằm đêm qua, trên mặt da cao cấp vẫn còn hơi ấm cùng mùi chua loét khó tả. Nhăn mặt, tôi ném chiếc chăn mười ký vào góc phòng rồi mở toang mọi cửa sổ. Gió lùa vào xua bớt ngột ngạt, nhưng không xua nổi cơn phẫn nộ đang sôi trong lòng.
Phong, kẻ tôi dành ba năm thanh xuân yêu thương chăm sóc, kẻ từng là bến đỗ cuối cùng trong dự tính của tôi, giờ không chỉ cắm sừng tôi mà còn dung túng tiểu tam trộm thành quả lao động của tôi. Cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng bởi người mình tin nhất đau đớn và tàn nhẫn hơn mọi nhát dao. Nhưng tôi không cho phép mình yếu mềm: nước mắt không giải quyết được gì, chỉ có trả thù mới đem lại thanh thản. Tôi xem lại đoạn video, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng, bằng chứng thép đủ tống cô ả vào tù.
Nhưng thế thì quá dễ cho cô ta và chưa đủ để Phong trả giá. Tôi cần một kế hoạch tốt hơn, đủ đánh gục cả hai cùng lúc, để chúng không bao giờ ngóc đầu dậy.
Tôi gọi cho Hách Gia Bảo, người bạn thân từ thời đại học, hiện là một thám tử có tiếng.
“Bảo à, cậu giúp mình điều tra một người tên Văn Bác Thành, sếp tổng công ty kiến trúc Quảng Hòa. Mình muốn biết mọi thứ về hắn, từ quan hệ làm ăn, tình ái đến những phi vụ mờ ám, càng chi tiết càng tốt.”
“Văn Bác Thành, cái gã nổi tiếng tay chơi trong giới kiến trúc ấy à? Được thôi, nhưng cậu định làm gì hắn?”
“Cứ điều tra đi, rồi mình nói. Nhớ phải tuyệt đối bí mật.”
“Yên tâm, cứ để mình.”
Cúp máy, tôi cười lạnh. Văn Bác Thành, tôi từng nghe tên vài lần: kẻ có thế lực trong ngành nhưng cũng nổi tiếng xảo quyệt, thủ đoạn, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục đích. Chẳng lạ khi hắn dùng một quân cờ như Tiểu Hạ để trộm bản vẽ của Phong. Nhưng hắn tính sai một điều: bản vẽ hắn sắp có hóa ra là quả bom hẹn giờ do chính tay tôi gài.
Buổi chiều, Phong gọi cho tôi, giọng đầy phấn khích.
“Nguyệt Nguyệt, anh trúng thầu rồi! Dự án X thuộc về công ty mình. Bản vẽ của em tuyệt đến mức các nhà đầu tư khen không ngớt. Họ bảo đây là thiết kế đột phá nhất họ từng thấy.”
“Chúc mừng anh, em biết anh làm được mà.”