Chương 4: Bữa tiệc ăn mừng, tin công ty đối thủ sụp và màn lật bài
Truyện audio Cho Trà Xanh Đắp Chăn Bông Vào Mùa Hè · 6 chương
Hẹn giờ
“Tối nay mình ăn mừng nhé, anh đặt bàn ở nhà hàng Pháp em thích nhất. Hạ Hạ cũng đi, cô ấy muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc cô ấy đêm qua.”
Hạ Hạ cũng đi cùng, thú vị thật. Cô ả mặt dày không ai bằng: đêm qua vừa trộm dữ liệu của tôi, hôm nay đã dám vác mặt đi ăn mừng cùng tôi. “Được, anh gửi địa chỉ, em sẽ đến đúng giờ.”
Tối đó tôi diện váy dạ hội đen ôm sát, tôn những đường cong quyến rũ, trang điểm nhẹ nhưng son đỏ rực, tạo vẻ sắc sảo lạnh lùng. Khi tôi vào nhà hàng, Phong và Tiểu Hạ đã ngồi sẵn. Phong vest lịch lãm, mặt rạng rỡ vì thành công; Tiểu Hạ váy trắng tinh khôi, trang điểm kỹ lưỡng, trông như nàng công chúa bé nhỏ cần được che chở. Thấy tôi, Phong đứng dậy kéo ghế: “Nguyệt Nguyệt, em đến rồi, em đẹp quá.” Tôi mỉm cười ngồi xuống. Tiểu Hạ cũng cười ngọt: “Chị Nguyệt hôm nay đẹp thật, em nhìn mà ngưỡng mộ.”
“Cảm ơn em.”
Tôi đáp bằng nụ cười xã giao, mắt lướt qua chiếc túi Hermes mới cứng đặt trên ghế bên cạnh cô ta.
“Túi mới à, đẹp đấy, chắc có ai tặng đúng không?”
Tiểu Hạ giật mình, sắc mặt hơi đổi, vội lấy tay che túi, ấp úng.
“Dạ, vâng, là một người bạn tặng em nhân dịp sinh nhật.”
“Bạn nào hào phóng thế? Túi này chắc phải mấy trăm nghìn tệ nhỉ?”
Tôi cố tình nói to để Phong nghe. Phong nhíu mày nhìn chiếc túi nghi ngờ: “Hạ Hạ, em có người bạn giàu thế nào mà anh không biết?”
Tiểu Hạ cắn môi, mồ hôi rịn trán, biết rằng nếu Phong biết túi này do Văn Bác Thành tặng thì mọi chuyện đổ vỡ. “Dạ là một người bạn cũ, anh ấy mới từ nước ngoài về,” cô ta lắp bắp bịa. Tôi cười khẩy, chẳng buồn vạch: “Bạn bè tốt thật. Thôi gọi món đi, hôm nay là ngày vui của anh Phong, phải ăn mừng cho hoành tráng chứ.”
Bữa ăn diễn ra gượng gạo: Phong liên tục nói về dự án X và kế hoạch tương lai của công ty. Tiểu Hạ cố tỏ ra ngoan ngoãn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Phong, mắt long lanh đưa tình; còn tôi chỉ nghe, thỉnh thoảng mỉm cười hùa theo, trong lòng cân nhắc từng bước.
“À đúng rồi.”
Tôi bất ngờ xen vào.
“Anh Phong, bản vẽ dự án X anh bàn giao cho bên thi công chưa?”
Phong gật: “Sáng nay anh gửi rồi, họ bảo tuần sau khởi công.”
“Nhanh vậy sao?”
Tôi nhướng mày.
“Anh có chắc bản vẽ không sai sót gì không? Em nhớ lúc làm em có đổi vài thông số kỹ thuật nhỏ, không biết có ảnh hưởng kết cấu công trình không.”
Phong cười xòa: “Em yên tâm, anh kiểm tra kỹ rồi, bản vẽ hoàn hảo từng chi tiết, không vấn đề gì đâu.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt lóe một tia lạnh. Hoàn hảo? Phải, hoàn hảo tới mức đủ sức đánh sập cả một công trình. Tôi liếc Tiểu Hạ, cô ả cúi gằm ăn, không dám nhìn tôi. Chắc cô ta nghĩ thứ mình trộm cũng là bản vẽ hoàn hảo ấy, chẳng biết mình đang cầm quả bom hẹn giờ. Bữa ăn xong, Phong đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối.
“Anh đưa Hạ Hạ về đi, em có hẹn với một người bạn.”
Phong có vẻ thất vọng nhưng không ép; hắn quay sang Tiểu Hạ: “Vậy anh đưa em về nhé.” Tiểu Hạ mừng ra mặt, gật lia lịa. Tôi đứng nhìn hai người lên xe, khóe môi khẽ nhếch. Cứ vui vẻ đi, Phong, vì những ngày tăm tối của anh sắp bắt đầu.
Về nhà, tôi nhận email của Hách Gia Bảo: trọn bộ hồ sơ về Văn Bác Thành. Những phi vụ làm ăn mờ ám, chuyện tình ái rối rắm, và chứng cứ hắn từng thuê gián điệp thương mại moi bí mật của công ty đối thủ. Tôi đọc kỹ từng trang, nụ cười ngày một tươi. Văn Bác Thành đúng là cáo già, nhưng lần này hắn chọn nhầm đối thủ. Tôi lọc ra những bằng chứng nặng ký nhất, gửi cho vài phóng viên điều tra mình quen, đồng thời nộp thêm một bản cho cơ quan điều tra kinh tế. Trò chơi bắt đầu, tôi lẩm bẩm rồi bấm nút gửi.
Sáng hôm sau, tin công ty Quảng Hòa của Văn Bác Thành bị nghi dùng gián điệp thương mại để đánh cắp bí mật công ty đối thủ tràn ngập các mặt báo, kèm bằng chứng xác thực không chối cãi được. Cổ phiếu Quảng Hòa lao dốc không phanh, nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, đối tác hủy hợp đồng. Văn Bác Thành bị cơ quan điều tra triệu tập. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay; hắn điên cuồng tìm cách liên lạc với Tiểu Hạ nhưng cô ả đã tắt máy, mất tăm.
Trong khi đó ở công ty của Phong, mọi người hoang mang tột độ. Tin Quảng Hòa bị điều tra lan đến họ, và điều đáng sợ nhất là dự án Quảng Hòa chuẩn bị thi công chính là dự án X, dự án Phong vừa trúng thầu. Phong gọi cho tôi, giọng run rẩy.
“Nguyệt Nguyệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Quảng Hòa lại có bản vẽ dự án X của mình? Tại sao họ bị điều tra tội ăn cắp bí mật thương mại?”
Tôi ngồi trên sofa nhâm nhi trà, giọng bình thản.
“Anh hỏi em sao? Em làm sao biết được? Anh là giám đốc, anh phải rõ nhất chứ?”
“Nhưng bản vẽ đó chỉ có anh và em biết, làm sao họ có được?”
Phong gào lên, hoảng sợ lấn át lý trí.
“Anh quên rồi sao?”
Tôi cười khẩy.
“Đêm qua Hạ Hạ ôm laptop của anh ngủ đấy. Ai biết cô ta đã làm gì lúc anh ngủ say.”
Đầu dây im lặng một lúc lâu, rồi tôi nghe tiếng Phong đập bàn, tiếng chửi thề chói tai: “Con khốn đó, nó dám lừa tao!” Tôi cúp máy, mỉm cười hài lòng.
Tin công ty Quảng Hòa bị điều tra vì nghi gián điệp thương mại nổ tung như một trái bom, phủ kín mọi trang báo tài chính lẫn giải trí. Cổ phiếu của họ vẽ nên đường biểu đồ lao thẳng xuống đất, xanh lè lạnh lẽo. Tôi thu mình trong chiếc ghế tựa ngoài ban công, hớp trà Earl Grey thêm mật ong, nhẩn nha lướt iPad. Gió mùa hè hầm hập thổi qua mà trong lòng tôi mát rượi như vừa được cơn mưa rào tưới giữa sa mạc. Kẻ cắp gặp bà già, câu này không sai.
Văn Bác Thành ngỡ vớ được món hời, mừng rỡ mang bản vẽ lõi đi đăng ký bản quyền, định khởi công để cướp phần của Phong. Hắn đâu biết thứ hắn vội gắn tên mình lên lại là bản án tử cho uy tín cả một tập đoàn.
Đoàng, đoàng, đoàng! Tiếng đập cửa thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ đầy thi vị. Không phải tiếng gõ lịch sự mà là những cú đấm thình thịch như muốn phá nát lớp gỗ sồi đắt tiền. Qua màn hình camera cửa, tôi thấy Phong đứng thở hồng hộc, cổ áo sơ mi xộc xệch, mắt đỏ ngầu tia máu; một tay hắn túm mái tóc uốn xoăn cầu kỳ của Tiểu Hạ, lôi xềnh xệch cô ả như lôi con chó dại. Tiểu Hạ khóc lóc thảm thiết, lớp trang điểm lem nhem, chiếc váy trắng tinh khôi hôm qua giờ dính đầy bụi và nếp nhăn.
Tôi khẽ nhếch mép, đặt tách trà xuống, thong thả ra mở cửa. Cửa vừa hé, Phong đã đẩy mạnh vào và quăng Tiểu Hạ ngã nhào xuống sàn phòng khách. Đầu gối cô ả va xuống sàn gỗ cốp một tiếng khô khốc.
“Anh làm cái trò gì thế? Nhà em là võ đài WWE để anh biểu diễn đấu vật hạng ruồi à?”
Tôi khoanh tay, lùi một bước để gấu váy khỏi chạm vào Tiểu Hạ. Phong thở hổn hển, chỉ vào mặt cô ta, giọng khản đặc vì giận.
“Nguyệt Nguyệt, anh bị con tiện nhân này lừa! Nó không phải thực tập sinh thường, nó là gián điệp của thằng chó Văn Bác Thành! Tối qua ở nhà hàng, lúc anh đi vệ sinh, anh xem điện thoại nó, thấy nó nhắn báo cho Văn Bác Thành là đã lấy được bản vẽ dự án X từ máy anh.”
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, mắt rưng rưng, diễn vai người đàn ông bị phản bội bi thương.
“Anh sai rồi Nguyệt Nguyệt. Anh tưởng nó ngây thơ, ai ngờ nó tiếp cận anh để ăn cắp công sức của hai ta. Em giúp anh đi, mình kiện nó, cho nó rục xương trong tù.”
Tôi nhìn Phong rồi nhìn Tiểu Hạ nằm bẹp dưới sàn ôm mặt khóc. Chậc, nam chính hôm nay diễn hơi lố, kịch bản thì cũ rích. Hắn tưởng đẩy tiểu tam ra làm bia đỡ đạn, đóng vai nạn nhân bị lừa tình lừa tiền là tẩy được sự thật dơ bẩn của mình sao?
Trong lúc đó Tiểu Hạ vẫn rên rỉ dưới sàn, bấu tay vào thảm, tóc tai bê bết. Cô ta chẳng còn đủ sức để diễn tiếp, nhưng ánh mắt thì vẫn đảo nhanh, tính xem nên đổ tội cho ai trước khi cảnh sát đến.
“Anh kiểm tra điện thoại của cô ta cơ à?”
Tôi nhướng mày, giọng châm biếm sâu cay.
“Lạ nhỉ, một ông sếp mẫu mực lại đi soát điện thoại của cô thực tập sinh giữa bữa tối. Hay anh soát xem cô ta có đang nhắn tin cho anh trai mưa nào khác ngoài anh không?”
Phong giật thót, biến sắc: “Em, em nói gì vậy Nguyệt Nguyệt? Anh chỉ thấy nghi ngờ thái độ của nó lúc em hỏi về cái túi Hermes mới.”
“Thôi đi, Địch Thế Phong!”
Tiểu Hạ bỗng ngẩng phắt đầu, mắt vằn đỏ, mang thù hận của con thú bị dồn đến đường cùng. Cô ta biết Phong định biến mình thành vật tế thần nên quyết cắn xé đến cùng.
“Chị Nguyệt, chị đừng nghe anh ta lừa dối!”
Tiểu Hạ bò lết về phía tôi, gào lên.
“Anh ta đâu phải nạn nhân! Anh ta ngủ với em từ hai tháng trước! Hễ chị đi công tác là anh ta gọi em tới căn hộ thuê ngoài. Anh ta bảo chị quá mạnh mẽ, quá áp đảo, ở cạnh chị anh ta chẳng thấy mình là đàn ông. Có em, anh ta mới thấy mình là đàn ông thực thụ!”
Tiểu Hạ bật cười, tiếng cười chói tai, ai oán mà độc ác. Cô ta muốn thấy tôi sụp đổ, phát điên vì ghen, muốn kéo tôi xuống chung vũng bùn. Nhưng trái hẳn mong đợi của cô ta và nỗi hoảng loạn của Phong, tôi không đổi sắc mặt. Tôi chỉ nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô ta rồi thở dài thườn thượt.
“Ôi dào, có thế thôi à?”
Tôi bĩu môi, giọng nhạt như đang kể chuyện rau muống ngoài chợ hôm nay tăng giá.
“Chị cứ tưởng em định tung bí mật quốc gia gì ghê. Chuyện anh ta yếu sinh lý, cần mấy cô em ngây thơ ít não để vuốt ve cái tôi nam tính rẻ tiền, chị biết từ tám đời rồi, em gái ạ.”
Cả Tiểu Hạ lẫn Phong đều chết sững, há hốc mồm.
“Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, em biết?”
Phong lắp bắp, hai chân run lùi một bước như đang nhìn quái vật.
“Chứ sao?”
Tôi thong thả ngồi xuống sofa, gác chân chữ ngũ.
“Anh tưởng xóa tin nhắn rồi cất vào thư mục ẩn trên iCloud là cao minh? Xin lỗi, trình IT của anh chỉ lừa được người mù công nghệ. Tôi thấy hết, từ tin nhắn sửa ống nước ghê tởm của các người tới ảnh hở hang cô ta gửi anh.”
Tôi nhìn thẳng mắt Phong, nụ cười lạnh như băng ngàn năm.
“Anh tưởng tôi im là vì ngu? Không, Phong, tôi im vì thấy tởm. Tôi tiếc ba năm thanh xuân đã nuôi một con ký sinh trùng vừa bất tài vừa phản bội.”
“Nguyệt Nguyệt, anh, anh có thể giải thích!”
Phong quỳ sụp xuống, bò về phía tôi, đưa tay định nắm vạt áo.
“Bỏ cái móng vuốt bẩn thỉu của anh ra.”
Tôi quát khẽ, ánh mắt sắc như dao cạo khiến hắn rụt tay ngay. Lúc này Tiểu Hạ bỗng run bần bật, không phải vì giận mà vì sợ. Cô ta rốt cuộc nhận ra người phụ nữ ngồi trước mặt không phải con cừu non bị cắm sừng mà là thợ săn đã giăng lưới từ lâu.
“Lạnh sao?”
Tôi quay sang Tiểu Hạ, ánh mắt bỗng dịu dàng một cách quỷ dị.
“Trời, em gái lại run rồi kìa. Lỗ chân lông đang mở to vì sợ, gió điều hòa thốc vào là trúng phong đấy.”
Tôi đứng dậy đi thẳng tới góc phòng, lôi ra chiếc chăn mười ký họa tiết công múa mẫu đơn quen thuộc.
“Không, không! Chị van chị, em không lạnh!”
Tiểu Hạ thấy chiếc chăn như thấy ma, lết lùi ra sau, hai tay xua loạn. Ký ức kinh hoàng về đêm bị ủ như hấp bánh bao vẫn in đậm trong đầu cô ta. Nhưng tôi đâu cho cô ta cơ hội từ chối. Tôi bước tới, vung chiếc chăn trùm từ đầu đến chân Tiểu Hạ. Bịch một tiếng, mười ký đè sụp xuống, ép cô ta nằm bẹp trên sàn.
“Hôm qua ủ mồ hôi vì chị cảm, hôm nay ủ mồ hôi vì chị tội.”
Tôi thong thả gập các mép chăn, cuộn Tiểu Hạ lại thành cái kén to đùng, chỉ để hở gương mặt trắng bệch đẫm nước mắt.