Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Cuộc gọi của nhà đầu tư và tiếng còi cảnh sát

Truyện audio Cho Trà Xanh Đắp Chăn Bông Vào Mùa Hè · 6 chương

Chương 5: Cuộc gọi của nhà đầu tư và tiếng còi cảnh sátCho Trà Xanh Đắp Chăn Bông Vào Mùa Hè
0:009:34
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Nằm yên đó, để chị cho em xem cái cơ hội đổi đời em ăn cắp hôm qua thực chất là gì.”

Tôi quay sang Phong, kẻ đang quỳ rạp, mồ hôi lạnh vã như tắm, vẫn bám vào tia hy vọng cuối cùng.

“Nguyệt Nguyệt, em mắng anh đánh anh thế nào cũng được, nhưng dự án X là tâm huyết của hai ta. Văn Bác Thành bị bắt thì bản vẽ của hắn sẽ bị niêm phong, mình vẫn là bên trúng thầu hợp pháp. Em phải giúp anh cứu công ty, nếu không…”

Reng, reng, reng! Chuông điện thoại chói tai trong túi quần Phong cắt ngang lời van hèn mọn. Hắn luống cuống lấy ra: trên màn hình là tên “Chủ tịch Hoàng”, nhà đầu tư chính của dự án X. Phong nuốt khan, vội vuốt máy nghe, giọng chuyển ngay sang khúm núm.

“A lô, Chủ tịch Hoàng ạ, cháu nghe đây ạ.”

Nhưng đáp lại hắn không phải lời chúc mừng như hôm qua mà là tiếng gầm rung cả loa, to đến mức tôi ngồi cách hai mét cũng nghe rõ mồn một.

“Địch Thế Phong, thằng khốn kiếp, mày định giết người hả?”

Phong giật nảy, rơi cả điện thoại xuống sàn, vội nhặt lên, lắp bắp: “Chủ tịch, Chủ tịch Hoàng, có chuyện gì vậy ạ? Cháu không hiểu.”

“Mày còn giả vờ? Sáng nay đội kỹ sư thẩm định độc lập của tập đoàn tao xem lại toàn bộ hồ sơ thiết kế lõi mày nộp hôm qua. Biết họ kết luận gì không? Tỷ lệ pha vật liệu ở cột chịu lực chính sai bét. Hệ thống điện ngầm đoản mạch ngay lõi trung tâm. Tao mà rót vốn xây theo cái bản vẽ rác này thì mới tới tầng ba cả tòa nhà sập, chôn cả trăm mạng người!”

Mặt Phong không còn giọt máu, môi run lập cập như người sốt rét.

“Không, không thể nào. Bản vẽ đó rất hoàn hảo. Cháu đã kiểm tra.”

“Kiểm tra cái con khỉ! Mày chỉ là thằng IT vô dụng, biết gì về kiến trúc mà kiểm!”

Đầu dây bên kia tiếp tục gào, kèm tiếng đập bàn chát chúa.

“Tao đã trình báo công an tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây nguy hiểm tính mạng người khác rồi. Công ty mày liệu mà phá sản. Đừng mơ tao tha!”

Tút, tút, tút. Cuộc gọi bị ngắt. Điện thoại rơi bộp xuống sàn gỗ. Phong quỳ đờ đẫn, mắt trống rỗng, vô hồn: toàn bộ thế giới, sự nghiệp và cái mác tổng tài khởi nghiệp của hắn vừa bị nghiền thành cám trong chưa đầy hai phút. Hắn từ từ ngẩng nhìn tôi. Trong đôi mắt hoảng loạn ấy cuối cùng cũng lóe tia nhận thức. Hắn nhớ tối qua tôi hỏi về bản vẽ, nhớ nụ cười mỉm của tôi khi hắn khẳng định nó hoàn hảo.

“Nguyệt Nguyệt.”

Giọng Phong vỡ vụn, khàn đặc như hai mảnh kính cọ vào nhau.

“Bản vẽ, bản vẽ trong máy anh là, là em làm…”

Tôi khẽ vỗ tay, nhịp chậm rãi vang trong căn phòng khách tĩnh lặng.

“Bingo. Chúc mừng nam chính tìm ra đáp án, dù IQ có hơi chậm.”

Tôi cười, nụ cười tươi sáng ngây thơ mà tẩm độc.

“Anh nghĩ tôi thức trắng ba tháng chỉ để dâng cho anh một bản vẽ hoàn hảo, rồi anh lấy nó làm vốn nuôi tiểu tam? Không đâu Phong. Tôi vào máy anh, sửa vài chi tiết nhỏ trong bản vẽ lõi, chỉ đủ biến nó thành bản thiết kế tử thần.”

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, cúi nhìn gương mặt đang co rúm vì sợ.

“Điều đáng cười nhất là nếu anh thật sự có tài, thật sự là kiến trúc sư như anh tự nhận, anh đã thấy bất thường từ phút đầu. Nhưng anh chẳng biết gì. Anh là kẻ ăn cắp chất xám, con đỉa hút máu tôi mà sống. Mà đỉa phình ra thì cứ tưởng mình là rồng.”

“Em, em điên rồi!”

Phong lùi lại, chỉ vào mặt tôi, giọng run lẩy bẩy.

“Em điên rồi! Làm thế là phạm pháp, em đang phá công ty! Em cũng là người thiết kế, em không thoát đâu!”

“Pháp luật?”

Tôi phá lên cười, trong trẻo mà đầy mỉa mai.

“Anh lấy gì chứng minh tôi thiết kế? Hồ sơ, chữ ký điện tử, dấu mộc bản quyền đều đứng tên anh, Địch Thế Phong ạ. Tôi chỉ là người yêu anh, một cô gái yếu đuối không biết gì về việc kinh doanh của anh.”

Tôi xoay người, chỉ về đòn bánh tét Tiểu Hạ đang run rẩy trên sàn dưới lớp chăn mười ký, mồ hôi đẫm ướt, mặt tái nhợt như xác chết.

“Và hay hơn nữa, con ả ngốc này đã chép nguyên bản vẽ tử thần ấy đem biếu Văn Bác Thành. Thế là bùm, hai kẻ khốn nạn nhất đời tôi cùng ôm bom tự sát, một mũi tên hạ hai đích. Kịch bản của tôi có hơn trò vụng trộm rẻ tiền của các người không?”

Phong ôm đầu gục xuống sàn, rên rỉ như con thú trọng thương. Hắn mất sạch: công ty sụp, án tù lừa đảo đang chờ, nhà đầu tư truy sát, và người phụ nữ hắn từng khinh rẻ đã đạp hắn xuống tận đáy. Tôi thong thả về sofa, nhấc tách trà nhấp một ngụm; trà đã nguội nhưng vị bỗng đậm hơn bao giờ hết.

“À, Hạ Hạ này.”

Tôi nhẹ nhàng gọi, nhìn xuống khối chăn đang phập phồng dưới sàn.

“Chăn ấm chứ em? Cố mà hưởng, vì công an điều tra tội phạm kinh tế sắp tới rồi. Chị đã gửi họ video em cắm USB vào máy đêm qua. Lát vào trại giam điều hòa lạnh lắm, ở đó không có chăn mười ký cho em đắp đâu.”

Vừa nghe hai chữ “cảnh sát”, Tiểu Hạ lật trắng mắt, nấc một tiếng rồi ngất ngay trong cái kén chăn nóng rực. Trò chơi khép lại, kẻ ác đền tội; nhưng với tôi buổi diễn còn thiếu một màn hạ màn thật rực rỡ.

Còi xe cảnh sát rít lên phá vỡ sự yên tĩnh của khu chung cư cao cấp. Đèn xanh đỏ chớp qua khung kính sát trần, in lên sàn những vệt sáng nhảy loạn như phụ họa cho vở bi hài vừa hạ màn. Tôi tựa lưng vào tường, khoanh tay, thản nhiên nhìn mấy đồng chí công an mặc cảnh phục tiến vào.

“Ai là Địch Thế Phong và Kha Tiểu Hạ?”

Viên sĩ quan dẫn đầu, mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như chim ưng, quét một vòng căn phòng đầy vẻ thảm hại. Phong còn quỳ bẹp trên sàn, hai tay ôm đầu, run lên như bị sốt rét; hắn ngẩng cặp mắt đỏ ngầu lơ ngơ nhìn viên cảnh sát, môi mấp máy mà chẳng ra tiếng. Còn Tiểu Hạ vẫn mê man trong cái kén chăn mười ký, mồ hôi thấm cả một khoảng thảm len đắt tiền.

“Chào các anh.”

Tôi bước lên một bước, nở nụ cười nhã nhặn mẫu mực của một công dân lương thiện.

“Người đàn ông đang quỳ là Địch Thế Phong, còn cô gái nằm trong chăn là Kha Tiểu Hạ.”

Viên sĩ quan cau mày nhìn đòn bánh tét rồi nhìn tôi, ngờ vực: “Cô ấy bị làm sao thế? Mùa hè sao lại cuốn chăn bông?”

“À, cô ấy bị cảm lạnh nặng từ đêm qua đấy các anh.”

Tôi trả lời bằng giọng thương cảm xen bất lực.

“Tôi đã cố ủ ấm cho cô ấy nhưng sức khỏe cô ấy yếu quá. Chắc do áp lực công việc, hoặc do làm việc gì đó mờ ám ban đêm nên kiệt sức chăng?”

Tôi nhấn giọng ở cụm “việc gì đó mờ ám”, liếc về phía chiếc laptop của Phong vứt chỏng chơ trên bàn làm việc. Viên sĩ quan hiểu ý ngay, gật đầu bảo hai đồng nghiệp tiến lên.

“Địch Thế Phong, anh bị tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây nguy hiểm tính mạng người khác trong dự án X. Còn cô Kha Tiểu Hạ, chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp về tội đánh cắp bí mật thương mại.”

Nghe tiếng còng số tám lách cách, Phong như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn vùng vẫy, gào như con thú bị chọc tiết.

“Tôi không lừa đảo, tôi bị oan! Chính cô ta, Sử Nguyệt Hà, mới sửa bản vẽ, cô ta gài bẫy tôi! Các anh bắt cô ta đi, cô ta là chủ mưu, cô ta muốn giết tôi!”

Hắn chĩa tay vào tôi, mắt trợn lên đầy căm thù lẫn tuyệt vọng. Viên sĩ quan chau mày quay sang tôi. Tôi vẫn mỉm cười điềm tĩnh, không nao núng.

“Anh Địch, anh nói gì vậy?”

Giọng tôi trong trẻo, mang vẻ ngơ ngác hoàn hảo của người phụ nữ bị đổ oan.

“Anh Địch, anh nói gì thế? Tôi chỉ là người làm đồ họa tự do, đâu hiểu gì về kiến trúc hay kỹ thuật xây dựng. Hồ sơ dự thầu, bản vẽ kỹ thuật, chữ ký điện tử, dấu mộc bản quyền đều mang tên anh cả. Anh là giám đốc, anh phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.”

Tôi dừng một chút rồi bồi thêm nhát dao chí mạng.

“Mà nếu tôi thật sự sửa bản vẽ để hại anh, sao tôi lại đưa cảnh sát đoạn video Tiểu Hạ ăn cắp dữ liệu? Như vậy chẳng phải giúp anh vạch mặt kẻ gian sao?”

Phong nghẹn họng, cứng đờ, há hốc mồm không thốt nên lời. Hắn hiểu mình đã sa vào một cái bẫy kín kẽ, mọi đường thoát đều bị chặn bằng chính những chứng cứ hắn tự tạo. Hắn từng hãnh diện vì đã đứng tên đăng ký bản quyền cho toàn bộ chất xám của tôi và xem đó là chiến công; giờ chính chiến tích ấy lại thành bản án tử treo lơ lửng trên đầu. Hai viên cảnh sát lôi hắn dậy, lạnh lùng tra còng số tám vào cổ tay. Cùng lúc, Tiểu Hạ bị lôi khỏi cái kén chăn.

Hơi nóng hầm hập cùng mùi mồ hôi chua loét bốc lên khiến mấy viên cảnh sát nhăn mặt quay đi. Cô ả lờ đờ mở mắt, thấy cảnh phục liền thét thất thanh rồi lại ngất lần hai.

“Đưa cả hai đi.”

Viên sĩ quan ra lệnh. Khi ngang qua tôi, Phong khựng lại một nhịp. Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn hung hăng căm hận mà chỉ còn hối hận muộn màng và nỗi sợ tột cùng.

“Nguyệt Nguyệt.”

Hắn thều thào, giọng vỡ nát.

“Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi.”

Tôi nhìn thẳng mắt hắn, nụ cười từ từ nhạt đi, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo thấu xương.

“Lời xin lỗi của anh, giữ mà nói với quan tòa đi, Địch Thế Phong. Còn với tôi, anh chỉ là một bãi rác tôi đã dọn khỏi đời mình.”

Cửa đóng lại, cuốn theo tiếng náo loạn và đưa hai kẻ cặn bã đi khuất khỏi đời tôi. Căn hộ trở lại tĩnh lặng. Tôi bước tới cửa sổ nhìn xuống phố: chiếc xe cảnh sát chở Phong và Tiểu Hạ hú còi hòa vào dòng xe tấp nập của thành phố A. Khoảng trống chợt tràn vào lòng, nhưng chẳng mấy chốc đã được thay bằng sự nhẹ nhõm và tự do. Ba năm, ba năm tôi sống trong chiếc lồng kính tự tạo, mù quáng tin một tình yêu giả tạo, dốc tâm huyết nuôi một kẻ phản trắc.

Giờ lồng kính đã vỡ; tôi tự tay đập nát nó, cùng những kẻ từng chà đạp lòng tin của tôi. Tôi quay lại phòng khách, nhìn chiếc chăn mười ký nằm bẹp dưới sàn mà bật cười sảng khoái. Ai bảo chăn bông chỉ hợp mùa đông; đắp mùa hè mới là liệu pháp hiệu nghiệm gấp bội.

Tôi gọi cho Hách Gia Bảo.

“A lô, Bảo hả, xong xuôi rồi. Phong và Tiểu Hạ bị cảnh sát đưa đi rồi.”

“Tuyệt vời!”

Giọng Gia Bảo đầy phấn khích.

“Bên Văn Bác Thành cũng đang rối tinh rối mù. Cổ phiếu rớt thảm, các dự án bị đình chỉ, nguy cơ phá sản hiện hữu. Cậu đỉnh thật đấy, Nguyệt Hà. Một mũi tên trúng ba đích.”

“Cũng nhờ thông tin của cậu. Hôm nào rảnh mình mời cậu bữa ra trò.”

“Nhất trí. Mà cậu định làm gì tiếp?”

Tôi trầm ngâm, mắt lướt qua những bản phác thảo nằm ngổn ngang trên bàn làm việc.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích