Chương 2: Kế hoạch phá gia chi tử
Truyện audio Gả Cho Tra Nam Ngỡ Đâu Là Thiên Tài · 8 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi nắng chói qua khung cửa sổ kiểu Pháp, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, vươn vai sảng khoái và chợt nhớ nhiệm vụ cao cả ông chồng hờ giao đêm qua: biến phòng ngủ thành khu vực vô trùng. Với chiếc thẻ đen, tôi gọi ngay công ty vệ sinh cao cấp nhất thủ đô, yêu cầu đội chuyên nghiệp nhất cùng thiết bị khử khuẩn tia UV và dung dịch tiêu chuẩn phòng mổ.
Đội vệ sinh xuất hiện trong bộ đồ bảo hộ trắng toát, mặt nạ phòng độc kín mít, trông như biệt đội xử lý rò rỉ hạt nhân sinh học.
Tôi cảm thấy mình giống một vị tướng đang điều binh khiển tướng, và thầm khen bản thân tháo vát hơn mình tưởng. Tôi đứng khoanh tay ngoài hành lang gật gù nhìn họ lột sạch ga giường, vỏ gối, rèm lụa đắt đỏ đến tấm thảm lông cừu nhập khẩu, cuộn lại ném thẳng ra xe rác. Rồi tôi gọi các hãng nội thất xa xỉ mang tới bộ chăn ga gối đệm mới tinh, dệt từ sợi hiếm, kháng khuẩn tuyệt đối, êm đến mức vi khuẩn cũng không dám bám.
Xong xuôi, tôi diện váy lộng lẫy, tô son đỏ rực, xách chiếc túi bản giới hạn duy nhất trong tủ và hiên ngang bước ra xe.
Hôm nay tôi chính thức khởi động kế hoạch phá gia chi tử, và tôi tự nhủ rằng hôm nay phải diễn thật nhập vai, bởi một người vợ đào mỏ đích thực không bao giờ chịu mua rẻ thứ gì. Lý thuyết của tôi hoàn hảo: đàn ông có thể chịu một người vợ vô dụng, nhưng thiếu gia hào môn coi trọng thể diện và tài sản thì không thể chịu một ả đàn bà đào mỏ vung tiền như vung giấy.
Tôi sẽ tiêu với tốc độ kinh hoàng để anh nhận ra cưới tôi là sai lầm đắt đến mức nào. Khi tin nhắn trừ tiền réo liên hồi trên điện thoại anh ở thành phố A, anh sẽ phát điên, bỏ việc bay về, ném đơn ly hôn vào mặt tôi cùng câu gầm rằng cô cút khỏi nhà họ Quan ngay.
Trên xe, tôi nhẩm lại kế hoạch một lần nữa, ngón tay gõ nhịp lên đùi cho đỡ hồi hộp. Điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại xa xỉ nhất thủ đô, nơi người thường cả đời không dám bước vào. Tôi bước thẳng vào tiệm trang sức đắt đỏ nhất, ngẩng cằm ngắm hàng tủ kính lấp lánh kim cương.
Nữ quản lý mặc vest đen vội ra đón, nụ cười chuẩn từng milimet, chào Quan phu nhân, nói họ vừa nhập sợi dây chuyền kim cương hồng. Tôi giơ tay ngắt lời bằng thái độ kiêu ngạo nhất có thể: không cần giới thiệu, thấy dãy tủ bên phải không, từ sợi dây chuyền kim cương giọt nước ở góc kia đến chiếc nhẫn ngọc lục bảo ở góc này, trừ chiếc cài áo hình bướm trông hơi quê, gói hết cho tôi.
Cô quản lý đứng hình ba giây, các nhân viên xung quanh cũng ngừng tay, vài người còn quên cả thở, mắt mở to như không tin tai mình, lắp bắp hỏi cả dãy tủ này sao. Tôi nhếch mép, kẹp thẻ đen giữa hai ngón tay đẩy nhẹ lên mặt kính, bảo quẹt đi, không cần mật khẩu, đóng gói cẩn thận chở thẳng về biệt thự. Tiếng quẹt thẻ tít khô khốc, hóa đơn dài ngoằng được in ra, trong lòng tôi reo hò nhảy múa, hình dung điện thoại của anh ở thành phố A đang rung bần bật vì thông báo trừ tiền.
Tiêu tiền của tra nam sướng đến tê cả đầu.
Chưa dừng ở đó, tôi tiếp tục càn quét các cửa hàng thời trang, túi xách, giày dép, đi tới đâu chỉ tay năm ngón tới đó, chọn toàn mẫu mới và đắt nhất, quần áo không thử, túi không soi gương, giày cứ lấy đúng cỡ. Tôi không hề cảm thấy mệt, vì mỗi lần quẹt thẻ là một lần tôi tưởng tượng gương mặt đen sì của anh khi nhìn bảng sao kê. Ở mỗi cửa hàng, tôi đều dặn nhân viên đóng gói cẩn thận rồi chở thẳng về biệt thự, và mỗi lần họ cúi chào tôi lại khoái chí vô cùng.
Tôi mua điên cuồng đến mức sau lưng xếp hàng cả chục nhân viên xách đồ, cúi rạp chào như nữ hoàng giá lâm. Đến chiều muộn, khi chân đã mỏi trên đôi cao gót, tôi mới hài lòng khép lại chiến dịch tiêu diệt tài sản nhà họ Quan, về biệt thự ngồi trễm trệ giữa phòng khách. Quanh tôi là núi đồ hiệu cao ngất, hộp quà chồng chất che kín lối đi.
Tôi khoanh tay, gõ gõ mũi giày, luyện trước nét mặt kênh kiệu, tham lam, bất cần, định nói tiền anh nhiều thế, tôi tiêu chút thì sao, nếu xót thì ly hôn đi. Kịch bản này xứng đáng giải Oscar.
Sáu giờ tối, chắc anh đang trên máy bay riêng. Bảy giờ, chắc đang từ sân bay về. Tám giờ, tiếng động cơ xe trầm thấp vang ngoài cổng. Tôi ngồi thẳng, hắng giọng, sẵn sàng cho một trận chiến. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở, anh bước vào vẫn cấm dục hoàn hảo như đêm qua, khác ở chỗ trên người thoang thoảng một mùi lạ, không phải nước hoa nam xa xỉ mà là cồn y tế.
Anh vừa đi vừa cúi nhìn màn hình máy tính bảng, bước chân đều đặn như người vừa xong một ca làm việc dài, rồi khựng lại khi suýt vấp hộp giày đính pha lê lăn dưới sàn. Anh ngẩng lên, ánh mắt lướt qua ngọn núi đồ hiệu chắn phòng khách rồi dừng ở gương mặt đang gắng tỏ vẻ đắc ý của tôi. Tôi vuốt tóc, cười cực kỳ gợi đòn: anh về nhanh thế, chắc nóng ruột lắm, đây là chiến tích cả ngày của tôi, lỡ quẹt thẻ hơi mạnh tay, anh không giận chứ, đưa đơn ly hôn đây tôi ký ngay cho nóng.
Tôi nín thở chờ cơn giông tố mình đã dày công dàn dựng, bụng thầm đếm từng giây, tay nắm chặt cây bút ký đơn đã chuẩn bị sẵn trong túi. Anh không nói gì, cũng chẳng đập phá như tôi mong. Anh đẩy gọng kính, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua đống hóa đơn tôi cố tình rải bừa trên bàn trà. Ba giây trôi, rồi anh thở dài, giọng đầy khó hiểu và thất vọng, hỏi hệ thống thẻ của em bị lỗi hạn mức à. Tôi ngẩn ra bảo tôi quẹt mượt lắm mà.
Anh ném máy tính bảng lên bàn, chỉ vào dãy số thống kê chi tiêu, nói anh đã báo mật khẩu là sáu số không, hạn mức vô cực, vậy mà em cầm thẻ cọ cả ngày, mòn cả từ tính, quậy tung hệ thống tin nhắn điện thoại của anh, cuối cùng chỉ tiêu được ngần này.
Tôi á khẩu, nói ngần này đủ mua một căn biệt thự ngoại ô đấy. Anh nhếch môi chế giễu nhẹ: quỹ bản quyền bằng sáng chế y học của anh mỗi tháng thu về gấp trăm lần cái đống rác lấp lánh em mang về, em tiêu chậm và kém như vậy là coi thường năng lực kiếm tiền của anh, hay chê tiền anh bẩn nên không dám xài mạnh.
Tôi há hốc như bị nhét cả quả trứng gà vào họng. Anh không xót tiền mà còn chê tôi tiêu ít, kịch bản tổng tài phát điên vì sắp phá sản đâu rồi. Tôi lắp bắp hỏi anh bị ảo giác à, tin đồn nói anh là thiếu gia ăn chơi trác táng, sao anh lại có quỹ bằng sáng chế y học.
Anh lạnh lùng tháo kính, rút khăn lụa chuyên dụng tỉ mỉ lau tròng, nói lời đồn cũng bảo anh đổi người phụ nữ nhanh hơn đổi áo, ngày nào cũng có một cô chân dài mới bên cạnh, em tin sao, nếu tin sao không đi tìm mấy cô tình nhân đó mà đánh ghen, ở nhà dựng hộp giấy dọa anh làm gì cho mất thời gian.
Rồi anh gọi ra cửa trợ lý Phó mang tài liệu bảo mật vào. Tôi vội dỏng tai, mở to mắt chờ một cô thư ký dáng bốc lửa giọng chảy nước, nhưng người bước vào là một người đàn ông trung niên hói đầu, bụng bia, ôm sấp tài liệu dày cộp, cung kính báo viện trưởng Quan, báo cáo phân tích chuỗi gen và hồ sơ thử nghiệm lâm sàng đợt ba của viện đã mang tới.
Tôi đờ đẫn nhìn ông trợ lý bụng bia rồi nhìn anh đang nhận tài liệu với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Điện thoại anh đổ chuông, anh nghe bằng giọng chuyên nghiệp lạnh lùng, nói cấu trúc tế bào đó không chịu được nhiệt độ cao, nuôi cấy lại từ đầu, chi phí báo phòng tài vụ. Không có giọng em gái nũng nịu, không có cuộc hẹn ở hộp đêm. Quanh gã tra nam này chỉ toàn ông chú hói, thuật ngữ y khoa khô khan và một đống tiền từ những nghiên cứu nghe cao siêu mù mịt.
Tôi ngồi sững giữa núi hộp quà, chợt thấy mình giống một kẻ đi săn mà con mồi lại cầm cả súng của cả khu rừng. Tôi giật mình: hình như tôi vừa chạm vào một sự thật động trời, cái vỏ thiếu gia trác táng kia chỉ là bình phong che giấu một thân phận khủng khiếp. Kế hoạch phá gia chi tử phá sản hoàn toàn, tương lai phú bà hưu phu cũng mịt mờ như tiền đồ chị Dậu.
Sau thất bại ê chề, tôi nằm bẹp ở nhà tận hưởng cuộc sống cá mặn bọc vàng. Nói thất bại nhưng tôi chẳng thiệt gì. Anh đúng như đã nói, để lại chiếc thẻ đen rồi bốc hơi khỏi biệt thự. Hai tuần liền tôi ngủ đến trưa, chẳng buồn nghĩ đến kế hoạch nào khác, chiều đi spa với liệu trình đắt nhất, tối gọi đầu bếp năm sao đến tận nhà.
Tiền trong thẻ vơi rồi lại đầy một cách thần kỳ. Nhàn nhã tới mức đôi khi tôi suýt quên mục tiêu vĩ đại của đời mình: ly hôn, ôm tiền cấp dưỡng và nuôi vệ sĩ sáu múi. Mỗi tối nằm trên chiếc giường mới tinh kháng khuẩn, tôi lại tự nhủ rằng đây chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi chiến lược, chờ thời cơ chín muồi rồi mới ra tay, còn bây giờ thì cứ để tiền tự chảy.
Rồi cơ hội ngàn vàng tự dâng lên tận miệng. Hôm đó tôi nằm ườn trong phòng VIP của một spa cao cấp dành cho giới thượng lưu, mặt đắp lớp mặt nạ vàng hai mươi bốn ca-ra phục hồi. Cách một tấm rèm lụa mỏng, mấy phu nhân hào môn đang buôn chuyện rôm rả, và đề tài không ngoài ông chồng hờ của tôi. Họ bảo dạo này Quan thiếu gia không lui tới bar hay hộp đêm khu trung tâm nữa, nghe đâu mới tậu một biệt thự cực kỳ bí mật ở ngoại ô phía tây.
Một giọng thé hạ thấp, nhưng vẫn đủ rõ để lọt qua tấm rèm, đầy khinh bỉ, rằng kim ốc tàng kiều chứ gì nữa, bà chị họ làm bên sở địa chính tiết lộ căn biệt thự ấy được sửa sang hoàn toàn phần an ninh, tường dày hào rộng, có người canh gác hai tư trên hai tư, và đêm nào Quan thiếu gia cũng tự lái xe đến, tới sáng mới rời đi, bên trong chắc chắn giấu một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Họ thương hại cô Mai kia, vừa cưới chưa lâu đã bị cắm sừng dài đến gót chân.
Dưới lớp mặt nạ vàng, mắt tôi trợn tròn rồi là nụ cười toe toét không kiểm soát nổi, suýt làm rách cả miếng mặt nạ đắt tiền. Kim ốc tàng kiều, tuyệt vời quá. Đây chẳng phải kịch bản tôi mong mỏi bấy lâu sao: bắt tận tay, day tận trán, có đủ bằng chứng ngoại tình để đường hoàng đệ đơn đòi chia nửa gia tài với tư cách người vợ tổn thương.
Tôi hất mặt nạ bật dậy khỏi giường spa, gọi nhân viên mang quần áo tới, phóng như bay về biệt thự, rút thẻ đen gọi công ty bảo vệ tư nhân cao cấp nhất, thuê một lúc tám vệ sĩ to cao lực lưỡng, mặt bặm trợn, vest đen kính râm y phim hành động Mỹ.
Phần mình, tôi mặc áo khoác dài màu be, đeo kính râm to che nửa mặt, tay lăm lăm điện thoại sạc đầy một trăm phần trăm, bật sẵn chế độ quay 4K. Trước hàng ngũ chỉnh tề của tám vệ sĩ, tôi tuyên bố hôm nay là nhiệm vụ đi bắt gian, đến nơi cứ phá cửa xông vào, ai cản thì hất văng, hậu quả đã có Quan phu nhân và chiếc thẻ đen lo. Tám giọng nam trầm đồng thanh rõ thưa phu nhân.