Chương 6: Kẻ thù trong dạ tiệc từ thiện
Truyện audio Gả Cho Tra Nam Ngỡ Đâu Là Thiên Tài · 8 chương
Hẹn giờ
Kể từ đêm mừng thọ chấn động, tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng khắp các nhóm bạn của giới phu nhân, và địa vị của tôi trong giới hào môn bay thẳng lên chín tầng mây, từ miếng giẻ lau gán nợ trở thành bà hoàng của giới y học, người chống lưng đứng sau vị thiên tài mà cả thế giới đang khát.
Các phu nhân từng khinh khỉnh bĩu môi giờ thi nhau gửi thiệp mời, quà quả chất cao như núi, mong cọ chút hào quang và xin slot mua thuốc đặc trị. Chồng tôi thì chẳng bận tâm, anh chỉ dặn tôi một câu rằng nếu muốn đi thì cứ đi, miễn là về nhà phải qua buồng khử trùng.
Với hệ tư tưởng cá mặn cốt lõi, tôi từ chối chín mươi chín phần trăm lời mời nhạt nhẽo ấy. Hôm nay là ngoại lệ: tôi dự một đêm tiệc thiện nguyện lớn vào hàng đầu thủ đô, nơi quy tụ tinh anh kinh doanh, dưới ánh đèn chùm khổng lồ và những dàn đàn dây du dương. Lý do đơn giản, đơn vị tổ chức gửi tặng tôi thẻ VIP ăn uống miễn phí trọn đời tại chuỗi nhà hàng Michelin của họ. Bắt tôi làm việc thì tôi lười, nhưng rủ tôi đi ăn chùa món sang thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng.
Tôi thích những buổi tối như thế, vì chẳng ai bắt tôi diễn kịch cho ai xem. Dĩ nhiên anh không đi cùng. Với người mắc hội chứng cuồng sạch sẽ và ghét đám đông như anh, bắt mặc vest hòa vào hội trường hơn năm trăm nguồn phát tán vi khuẩn chẳng khác cực hình; anh thà nhốt mình ở nhà nghiên cứu lai tạo một giống nấm men mới.
Tôi nghĩ bụng cũng hay, vắng người cuồng sạch sẽ thì tôi được tự do ăn uống không ai ngăn cản. Thế nên tôi ung dung khoác chiếc váy dạ hội đuôi cá đỏ rực, tay cầm ly sâm banh, vui vẻ lượn quanh các bàn buffet. Đang say sưa gắp miếng gan ngỗng béo ngậy thì một giọng nam trầm ấm, ba phần tà mị, ba phần ngạo mạn, bốn phần tự luyến vang ngay sát tai: cô gái, sự lột xác của em quả thực đã khiến tôi phải để mắt.
Tôi suýt đánh rơi miếng gan ngỗng. Quay lại, tôi thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest xám bạc bóng bẩy, gương mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài lóe tia sáng kẻ đi săn, nụ cười nửa miệng chuẩn mô típ tổng tài bá đạo, đầu óc tôi chạy ngay tức khắc. Khuôn mặt này, phong thái này, nét cười nhếch môi đặc trưng này, thôi rồi, đây chẳng phải là Âu Quân Triệt, nam chính nguyên tác của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết tôi xuyên vào sao.
Theo phần tóm tắt tôi đọc, Âu Quân Triệt nắm tập đoàn Âu thị, thâu tóm vô số bệnh viện tư và chuỗi cung ứng dược phẩm, là kẻ hô mưa gọi gió, và trong nguyên tác chính hắn là người chà đạp, lợi dụng nữ chính Mai Tuệ Lâm rồi dùng vỏ bọc thâm tình ép cô quay về.
Trong đầu tôi lập tức vang lên chuông báo động của người từng đọc tóm tắt cả cuốn truyện. Hắn tao nhã tiến một bước thu hẹp khoảng cách, mùi nước hoa nồng đến mức tôi muốn ho, hạ giọng đầy từ tính, nói trước nghe đồn Mai tiểu thư gả cho kẻ phế vật Quan Hạo Thiên, hắn còn tiếc nuối, không ngờ sau lưng cô ẩn giấu nhiều bí mật thú vị.
Hắn vươn tay định vuốt lọn tóc rủ bên má tôi, ánh mắt tràn tự tin của kẻ luôn có được mọi thứ, bảo Quan Hạo Thiên chỉ là gã mọt sách chui rúc trong phòng thí nghiệm, thô lỗ và không hiểu phong tình, một viên ngọc quý như em nên ở bên người đàn ông có khả năng chinh phục cả thế giới, ví dụ như anh.
Tôi lùi một bước né cái chạm, không giấu nổi ghét bỏ: anh Âu này, sáng nay anh ăn nhầm nồi dầu mỡ hay sao mà mở miệng toàn mùi ngấy, câu thoại này sến súa đến nổi hết da gà, chồng tôi là mọt sách nhưng là thiên tài, gia sản của anh ấy chẳng phải đi chinh phục thiên hạ mà vẫn tự chảy vào túi tôi, còn anh bớt diễn nét bá đạo đi, buồn nôn lắm.
Nụ cười của hắn cứng đờ; hắn chưa từng bị phụ nữ nào từ chối thẳng thừng và sỉ nhục đến thế. Sự phẫn nộ xẹt qua đáy mắt hắn, trộn chút hứng thú bệnh hoạn của kẻ chưa từng gặp trở ngại. Những vị khách đứng gần bắt đầu ngoái nhìn, thì thầm chỉ trỏ. Hắn ép sát, giọng đe dọa: miệng lưỡi sắc bén lắm, em nghĩ Quan Hạo Thiên che chở em mãi được sao, những bằng sáng chế của hắn nếu không có kênh phân phối của Âu thị chỉ là giấy lộn, ngoan ngoãn theo tôi thì em có tất cả.
Xẹt xẹt xẹt, một luồng chất lỏng lạnh buốt nồng mùi cồn y tế bất ngờ phun xối xả vào mặt hắn. Hắn thét lên, ôm mặt lùi lại, mắt cay xè không mở nổi. Tôi giật mình quay đầu: một bóng dáng cao lớn quen thuộc đến mức tim tôi rộn lên đã đứng phía sau từ lúc nào, mà tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân.
Anh mặc chiếc áo măng tô đen dài quá gối, gương mặt lạnh như tượng băng ngàn năm, tay không cầm ly rượu mà cầm bình xịt sát khuẩn cỡ lớn, và trên đôi bàn tay thon dài là cặp găng tay cao su đen sát khí. Hắn chật vật lau mặt bằng khăn tay, gầm lên hỏi anh có điên không.
Anh chẳng liếc hắn một cái, ném bình xịt cho trợ lý Phó đứng sau, rút khăn ướt diệt khuẩn tỉ mỉ lau từng ngón dù đang đeo găng, bảo trợ lý báo ban quản lý tòa nhà rằng hệ thống lọc khí ở hội trường này quá kém, sao để một đống rác mang theo vi sinh ô nhiễm tới bắt chuyện với vợ anh. Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao cạo găm vào hắn, áp bức đến mức khách xung quanh không hẹn mà cùng lùi ba bước.
Anh nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn hiếm hoi hiện trên gương mặt cấm dục, và tôi nhớ rõ mình đã rùng mình dù đứng sau lưng anh: phân phối độc quyền của Âu thị, hình như anh đánh giá quá cao chuỗi bệnh viện tư nhân của gia tộc anh rồi. Anh lười biếng tháo găng tay phải, gọi một cuộc điện thoại bật loa ngoài, đầu dây kia là giọng một vị giám đốc điều hành cấp cao đầy cung kính hỏi giáo sư có chỉ thị gì.
Anh ra lệnh hủy toàn bộ hợp đồng cấp phép thiết bị y tế thế hệ mới và quyền phân phối thuốc đặc trị của mọi chi nhánh thuộc Âu thị; từ giây phút này, bất cứ đối tác nào dám cấp nguồn hàng y tế cho nhà họ Âu sẽ vĩnh viễn bị gạch tên khỏi hệ thống nghiên cứu của anh.
Đầu dây đáp tuân lệnh, sẽ thông báo ngay cho thị trường chứng khoán. Điện thoại tắt, mặt hắn từ phẫn nộ chuyển trắng bệch rồi xám xịt như tro tàn. Mất nguồn thiết bị và thuốc độc quyền từ viện của anh, chuỗi bệnh viện nhà họ Âu chỉ còn cái vỏ rỗng, cổ phiếu chắc chắn bốc hơi hàng tỷ chỉ trong một đêm.
Hắn gào trong tuyệt vọng rằng anh vì một người phụ nữ mà phá thỏa thuận hợp tác hàng chục năm của hai nhà sao. Anh lạnh nhạt đáp mình là nhà khoa học, chỉ có nguyên tắc vô trùng, không có nhân nhượng, và nguyên tắc lớn nhất là kẻ nào dám chạm vào người của anh thì phải bị đào thải khỏi hệ sinh thái.
Cả hội trường lặng đi, nhạc nền như nhỏ lại, ai nấy dõi theo cảnh tượng với vẻ hoảng hốt xen tò mò. Nói xong anh vòng tay ôm chặt eo tôi, lực mạnh đầy chiếm hữu, gần như nhấc bổng tôi, quay lưng bỏ lại một Âu Quân Triệt sụp đổ và hội trường náo loạn, kéo tôi ra tận bãi đỗ xe vắng lặng, nhét vào ghế phụ chiếc siêu xe Maybach. Mãi khi dừng lại, không khí trong xe tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp thở hơi gấp của anh.
Anh chưa nổ máy, quay người chống một tay lên thành ghế của tôi, tay kia nhẹ nhàng mà kiên quyết tháo chiếc kính gọng vàng vướng víu.
Đôi mắt sâu thẳm giờ không còn tĩnh lặng vô song mà cuộn trào ngọn lửa ghen tuông hừng hực. Giọng anh khàn, ấm ức khó tả: Tuệ Lâm, vì sao em ăn mặc đẹp như vậy, đến nơi đông người như vậy để những con vi khuẩn đực khác nhìn ngắm em. Tôi ngồi đó, nhìn người đàn ông luôn bình thản trước mọi biến cố giờ đây hơi thở hơi gấp, tai đỏ ửng, và chợt thấy lòng mềm hẳn đi.
Tôi ngẩn ra rồi bật cười hỏi anh ghen à, ghen với tên tổng tài sến súa kia sao, em còn chưa cho hắn chạm vào một sợi tóc.
Anh thẳng thắn thừa nhận ghen, cúi xuống vùi gương mặt điển trai vào hõm cổ tôi hít sâu mùi hương trên người tôi. Anh nói mình là thiên tài y học, giải mã được chuỗi ADN phức tạp nhất, chữa được những bệnh nan y khó nhằn nhất thế giới, nhưng chứng yêu em, chứng muốn giữ em làm của riêng, là bệnh duy nhất anh vô phương cứu chữa, từ nay em cấm nhìn người đàn ông nào ngoài anh. Hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm nơi cổ mang theo sự bá đạo không thể chối từ.
Tim tôi loạn nhịp, mềm nhũn thành vũng nước.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi mưu tính về tiền bạc, về vệ sĩ sáu múi, về cuộc sống phú bà hưu phu đều trở nên xa xôi như chuyện của kiếp trước. Tôi ôm lấy tấm lưng rộng của anh, mỉm cười hạnh phúc, hứa nghe lời viện trưởng, rồi hỏi bây giờ anh định chữa trị cho bệnh nhân là em thế nào.
Anh ngẩng đầu, khóe môi nhếch nụ cười tà mị hiếm thấy, ánh mắt rực lửa khóa chặt môi tôi, và nụ hôn của anh giáng xuống cuồng nhiệt nuốt chửng mọi lý trí của tôi. Quả nhiên gả cho tra nam không đáng sợ; đáng sợ là gã tra nam ấy lại là thiên tài sủng vợ mang bệnh ghen trầm trọng.