Chương 4: Trực thăng y tế và màn đối chất ở bệnh viện
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Lều · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi lần theo dấu vết, khoảng mười lăm phút sau nghe tiếng nước rỉ từ sau một tảng đá lớn. Chúc Tình ngồi co ro ở đó, ôm mặt khóc thảm thiết, váy áo lấm bùn, tóc tai rối bù, thảm hại hết chỗ nói.
“Khóc đủ chưa?” Tôi lạnh nhạt lên tiếng, bước tới trước mặt cô ta.
Chúc Tình giật mình ngẩng lên, thấy tôi thì như vớ được phao, vội bò tới ôm chân. “Ninh Hạ, chị tới cứu tôi đúng không? Rắn, con rắn đó đi rồi chứ? Biện Hạo sao rồi?”
Tôi rụt chân lại, lùi một bước, nhìn cô ta đầy khinh miệt. “Em còn mặt mũi hỏi Biện Hạo? Chính tay em xô cậu ấy vào con rắn đó mà.”
“Không, không phải tôi!” Chúc Tình chối bay chối biến, nước mắt dàn giụa. “Tôi chỉ vô tình trượt chân, vung tay trúng anh ấy thôi. Tôi không cố ý, chị phải tin tôi.”
“Vô tình trượt chân mà đẩy người ta bay xa cả mét, nhào thẳng vào bụi rậm có rắn độc?” Tôi cười khẩy. “Em tưởng tôi là trẻ lên ba? Việc em làm, tôi và Quan Cảnh đều nhìn thấy rõ. Em vì giữ mạng mình mà sẵn lòng hy sinh người khác. Đồ ích kỷ, độc ác.”
Chúc Tình cắn môi, thấy chối không được liền quay sang van xin. “Ninh Hạ, tôi xin chị, đừng kể chuyện này cho ai. Nếu bị biết, tôi hết dám ngẩng mặt ở trường. Chị muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Anh họ tôi giàu lắm, anh ấy sẽ đền cho Biện Hạo xứng đáng.”
“Tiền?” Tôi nhướng mày, thấy kinh tởm cái sự ngu ngốc thực dụng của cô ta. “Em nghĩ tiền mua được mạng sống à? Nếu Biện Hạo không qua khỏi, em nghĩ anh họ em dùng tiền bịt miệng được pháp luật sao? Em đang phạm tội ngộ sát đấy, tiểu thư ạ.”
Nghe hai chữ ngộ sát, Chúc Tình sụp đổ hoàn toàn. Cô ta ôm đầu hét một tiếng chói tai rồi ngất lịm. Tôi thở dài, kiểm tra mạch đập, chỉ là hoảng sợ quá độ nên ngất, không nguy hiểm. Tôi lấy bình nước tạt thẳng vào mặt cô ta. Chúc Tình giật mình tỉnh dậy, ho sặc sụa.
“Đứng dậy, tự đi về trại. Tôi không rảnh cõng em đâu.” Tôi ra lệnh, giọng không cho phép phản kháng. Chúc Tình lảo đảo đứng lên, không dám hé nửa lời, lầm lũi đi theo tôi.
Về đến trại, không khí căng như dây đàn. Trực thăng y tế chưa tới. Biện Hạo nằm trên cáng, mặt tái nhợt, thở yếu ớt, mọi người xung quanh lo lắng tột độ. Vừa thấy Chúc Tình xuất hiện, một nữ sinh năm ba không kìm được, xông lại tát thẳng vào mặt cô ta một cái bốp.
“Đồ khốn nạn, cô còn dám vác mặt về đây à? Quan Cảnh đã kể hết rồi, cô đẩy Biện Hạo vào chỗ chết, đồ sát nhân!”
Chúc Tình ôm má, nước mắt lại trào, nhưng lần này không ai động lòng. Những ánh nhìn phẫn nộ và khinh bỉ đâm vào cô ta như dao. Đến cả mấy nam sinh từng mê mẩn nhan sắc hoa khôi cũng ngoảnh đi đầy ghê tởm. “Tôi, tôi không cố ý.” Cô ta thanh minh yếu ớt, nhưng giọng chìm nghỉm giữa những lời mắng chửi.
Đúng lúc đó, tiếng cánh quạt dội ầm ầm giữa trời. Trực thăng y tế của trạm kiểm lâm đáp xuống bãi đất trống gần đấy. Nhân viên y tế khiêng cáng chạy lại, sơ cứu khẩn cấp cho Biện Hạo rồi chuyển cậu lên máy bay. Tôi và Quan Cảnh, vì là người phụ trách, cũng theo lên để làm việc với bệnh viện và cảnh sát. Trước khi cửa khoang khép lại, tôi nhìn xuống bãi trại: Chúc Tình đứng trơ trọi giữa vòng vây những thành viên đang giận dữ, mặt không còn một giọt máu.
Cô ta sẽ phải gánh hậu quả mình gây ra, không chỉ bị bạn bè quay lưng mà còn phải đối mặt với pháp luật. Nếu Biện Hạo có mệnh hệ gì, cả chuyến đi sẽ thành thảm họa. Còn với tôi, màn kịch hay mới bắt đầu.
Tại bệnh viện đa khoa trung tâm thành phố, sau hơn hai giờ cấp cứu thót tim, bác sĩ rốt cuộc đi ra khỏi phòng mổ. “Bệnh nhân đã qua nguy hiểm, nhờ các bạn sơ cứu đúng và đưa tới kịp. Có điều nọc độc làm tổn thương một phần cơ chân, sẽ phải tập vật lý trị liệu lâu dài mới hồi phục.” Tôi và Quan Cảnh cùng thở ra, chí ít Biện Hạo đã giữ được mạng.
Lúc này một người đàn ông trung niên mặc vest chỉn chu, mặt hầm hầm tức giận bước tới, phía sau là Chúc Tình, cúi gằm mặt, khóc thút thít.
“Ai là Ninh Hạ? Ai là hội trưởng câu lạc bộ?” Người đàn ông lớn tiếng hỏi.
Tôi bước lên, bình thản đáp. “Là tôi. Ông là ai?”
“Tôi là Chúc Kiến Quốc, bố của Chúc Tình.” Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi. “Cô quản lý kiểu gì mà để chuyện tày đình này xảy ra? Con gái tôi theo câu lạc bộ của cô thì cô phải lo cho nó an toàn. Sao lại để nó mang tiếng đẩy người khác vào chỗ chết? Cô có hiểu danh dự của con gái tôi nặng cỡ nào không? Tôi sẽ kiện cô, kiện luôn cả trường đại học của cô.”
Tiếng cười lạnh của tôi dội dọc hành lang bệnh viện. “Vu khống? Ông Chúc, ông thử hỏi cô con gái cưng xem cô ta đã làm gì. Muốn kiện thì ông cứ kiện, tôi đủ nhân chứng lẫn bằng chứng để chứng minh Chúc Tình gây ra ngộ sát. Nhân tiện, tôi còn một đoạn video rất thú vị về chuyện ăn đêm của hoa khôi nhà ông. Ông muốn xem chứ?”
Chúc Kiến Quốc đứng hình, quay phắt sang đứa con gái đang co rúm phía sau. Chúc Tình hốt hoảng xua tay, giọng run run. “Ba, ba đừng tin chị ta, con có làm gì đâu. Chị ta ghen với con nên cùng mọi người dựng chuyện hại con. Chị ta còn quay video để tống tiền con nữa.”
“Tống tiền?” Tôi nhướng mày, rút điện thoại ra, thản nhiên mở khóa màn hình. “Ông Chúc, ông muốn nghe tôi tống tiền con gái ông bao nhiêu không? Hay ông muốn xem cảnh cô tiểu thư nhà ông lúc nửa đêm dùng dao dọc giấy cắt niêm phong lều lương thực?”
Chúc Tình hét lên chói tai, lao tới định cướp điện thoại, nhưng Quan Cảnh đã nhanh như cắt bước chắn giữa tôi và cô ta, hất mạnh tay cô ta ra, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm.
“Tránh xa cô ấy ra.” Quan Cảnh lên tiếng, giọng thấp và đầy cảnh cáo. “Gia đình ông muốn kiện thì chúng tôi sẵn sàng ra tòa. Nhưng trước đó, ông nên chuẩn bị tinh thần. Tôi là Quan Cảnh, con trai trưởng của tập đoàn Quan Thị. Tôi tận mắt thấy con gái ông xô Biện Hạo vào bụi rậm có rắn độc. Lời khai của tôi cộng với đoạn video ăn cắp của cô ta, ông tự tính xem phần thắng của ông được bao nhiêu.”
Nghe ba chữ tập đoàn Quan Thị, chân Chúc Kiến Quốc mềm nhũn, suýt khuỵu xuống. Quan Thị là tập đoàn tài chính khổng lồ, nắm huyết mạch kinh tế cả thành phố. Nhà họ Chúc dù có chút tiền bạc cũng chỉ là tôm tép so với Quan Thị. Đắc tội với Quan Cảnh chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
“Quan, Quan thiếu gia.” Chúc Kiến Quốc lắp bắp, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Trẻ con bồng bột, mong cậu và cô Ninh đây giơ cao đánh khẽ.”
Sự ngạo mạn ban nãy bay biến sạch, thay bằng dáng khúm núm hèn mọn. Tôi nhìn mà thấy buồn nôn. Quả nhiên cha nào con nấy, đều là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
“Giơ cao đánh khẽ?” Tôi cười khẩy, cất điện thoại. “Biện Hạo suýt mất mạng, giờ phải nằm viện dài ngày. Viện phí, tiền bù tổn thất tinh thần, ông định giải quyết ra sao? Hơn nữa, hành vi của Chúc Tình vi phạm nặng nội quy nhà trường. Tôi sẽ nộp hết bằng chứng lên ban giám hiệu, còn đuổi học hay không là do nhà trường quyết.”
Nghe tới hai chữ đuổi học, Chúc Tình đổ gục hoàn toàn, quỳ xuống sàn bệnh viện, ôm mặt nức nở. “Ba ơi cứu con, con không muốn bị đuổi học. Con xin lỗi, con sai rồi!”
Chúc Kiến Quốc run lên vì giận, vung tay tát con gái một cái thật mạnh. “Mày còn khóc được à? Tao bỏ bao nhiêu tiền nuôi mày học, mày lại gây ra mấy chuyện nhục nhã thế này. Tao không có đứa con như mày!”
Cái tát vang dội khiến người xung quanh đều quay lại nhìn, nhưng chẳng ai thương xót cô hoa khôi giả tạo ấy. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là cái giá cô ta phải trả cho sự ích kỷ và độc ác của mình.