Chương 5: Hậu quả, lời tỏ tình và chiếc nhẫn kim cương
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Lều · 5 chương
Hẹn giờ
Mấy hôm sau, chuyện trên núi Thanh Vân thành đề tài nóng nhất diễn đàn trường. Lời khai của các thành viên cùng đoạn video hoa khôi lén ăn giữa đêm bị tuồn ra ngoài là đủ gây bão. Tôi xin khẳng định không cố tình: chẳng qua tôi để quên điện thoại trên bàn khi đi vệ sinh, và một bạn cùng phòng tò mò xem được rồi chia sẻ lại. Hình tượng bạch liên hoa của Chúc Tình vỡ vụn.
Chịu không nổi áp lực dư luận và ánh nhìn khinh bỉ của bạn bè, Chúc Tình nộp đơn bảo lưu kết quả học tập rồi sang nước ngoài du học, thực ra là đi lánh nạn. Nhà họ Chúc cũng phải bồi thường một khoản lớn cho Biện Hạo để mua sự im lặng của cậu ấy, tránh bị kiện ra tòa.
Còn Biện Hạo, trải qua một lần cận kề cái chết và nhìn thấu bộ mặt nữ thần, cậu như bừng tỉnh. Cậu xin rời câu lạc bộ, dồn sức vào việc học và tập vật lý trị liệu. Nghe đâu gần đây cậu đang để ý một cô bé khóa dưới hiền lành, giản dị, mong rằng cậu đã rút ra được bài học đắt giá về cách chọn người.
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc êm đẹp. Cho đến một chiều cuối tuần, tôi đang ngồi ôn thi trong thư viện thì Quan Cảnh xuất hiện. Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện, đẩy sang một ly trà sữa ít đường.
“Cảm ơn.” Tôi nhận ly trà sữa, hút một ngụm. “Có chuyện gì mà đại thiếu gia đích thân tìm đến tận đây thế?”
Quan Cảnh chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. “Tôi đến để đòi nợ.”
“Đòi nợ? Tôi nợ cậu cái gì?”
“Hôm trên núi, tôi đã đóng vai tấm khiên đỡ đạn cho cậu trước mặt ông Chúc. Cậu không định trả ơn sao?” Cậu ta nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng khiến tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ bình thản. “Vậy cậu muốn tôi trả ơn thế nào? Mời cậu một chầu lẩu nhé.”
“Một chầu lẩu làm sao đủ?” Quan Cảnh chồm tới, ghé sát tai tôi, giọng trầm ấm mang chút trêu chọc. “Tôi muốn cậu làm bạn gái tôi.”
Tôi sặc ngụm trà sữa, ho sù sụ. “Cậu, cậu đùa à? Nam thần khoa tài chính vạn người mê lại đi thích một đứa mỏ hỗn như tôi?”
“Tôi thích sự mỏ hỗn của cậu.” Quan Cảnh đưa tay lau vệt sữa dính khóe môi tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi muốn tan ra. “Từ cái ngày cậu đứng giữa rừng mắng Chúc Tình té tát vì đòi lắp điều hòa, tôi đã biết cậu chính là người con gái tôi muốn bảo vệ cả đời.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy trong đó sự chân thành và vững vàng. Trái tim tôi, bấy lâu vẫn bọc kín dưới lớp vỏ cứng, chợt mềm đi.
“Được thôi.” Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cậu ta. “Nhưng tôi nói trước, làm bạn gái tôi không dễ đâu. Cậu phải chuẩn bị tinh thần bị tôi vả mặt mỗi ngày đấy.”
“Tôi sẵn sàng.” Quan Cảnh siết chặt tay tôi, nụ cười rạng rỡ như nắng.
Thế là chuyện tình của chúng tôi mở đầu từ một chuyến dã ngoại lắm sóng gió, từ cái điều hòa chẳng bao giờ được lắp, và từ một cô hoa khôi trà xanh vô tình đóng vai bà mối. Đời đôi khi hay bày ra những điều bất ngờ như vậy: sau mớ rắc rối và phiền toái đôi khi lại có món quà mà số phận đã sắp sẵn.
Thoáng chốc đã ba năm kể từ chuyến dã ngoại bão táp trên núi Thanh Vân. Câu lạc bộ khám phá tự nhiên của chúng tôi vẫn sôi nổi như trước, chỉ khác là khâu tuyển thành viên nay chặt chẽ hơn nhiều. Sẽ không còn một Chúc Tình thứ hai nào qua được vòng phỏng vấn do chính tôi và Quan Cảnh giám sát.
Biện Hạo sau đợt điều trị đã hồi phục hẳn. Thi thoảng trở trời, vết thương ở chân còn âm ỉ nhức, nhưng cậu đã học được cách bước vững hơn trên đường đời. Giờ cậu sống hạnh phúc bên cô bạn gái giản dị, cả hai mở chung một quán cà phê nhỏ cạnh trường.
Còn Chúc Tình, tin đồn kể rằng cô ta đi du học nhưng thật ra là tránh ánh mắt khinh miệt xung quanh. Ở xứ lạ, chẳng có ai để sai khiến, chẳng có nhà chống lưng, tính tiểu thư kiêu ngạo nhanh chóng bị cuộc sống dạy cho một bài học đích đáng. Có người bảo từng thấy cô ta bưng bê phục vụ trong một nhà hàng người Hoa, dáng vẻ phờ phạc, chẳng còn dấu vết của cô hoa khôi từng đòi lắp điều hòa giữa rừng. Âu cũng là cái giá xứng đáng cho thói ích kỷ và tàn nhẫn.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Tôi khoác áo cử nhân, ôm bó hoa hướng dương, đứng giữa sân trường nhiều gió. Quan Cảnh từ xa tiến lại trong bộ vest đen thanh lịch, cuốn mọi ánh nhìn của các nữ sinh quanh đó, nhưng mắt cậu chỉ dừng ở một người.
“Chúc mừng tốt nghiệp, hội trưởng của anh.” Quan Cảnh mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc vương trên trán tôi.
“Cảm ơn Quan tổng tương lai.” Tôi trêu, kiễng chân chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu ấy. “Sau này ra trường, không còn câu lạc bộ để quản lý nữa, anh định để em làm gì đây?”
Quan Cảnh nắm tay tôi, siết chặt mười ngón. Cậu lấy từ túi áo ra hộp nhung đỏ, từ tốn mở nắp. Dưới nắng hè, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như lời hứa không bao giờ phai.
“Ninh Hạ, em có đồng ý làm bà chủ của anh, quản lý anh cả đời này không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành của Quan Cảnh. Khóe mắt tôi hơi cay cay, nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ nhất.
“Được thôi, nhưng em nói trước, làm bà chủ của em không dễ đâu. Anh phải chuẩn bị tinh thần bị em vả mặt mỗi ngày đấy.”
“Anh nguyện ý.” Quan Cảnh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Chúng tôi ôm nhau giữa tiếng hò reo của bạn bè. Trời hôm nay xanh và nắng vàng, tương lai trải rộng phía trước. Mọi drama và những kẻ cản đường đã ở lại sau lưng, nhường chỗ cho bình yên.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Lều
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.