Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Camera mạng wifi mật khẩu admin, hiệu trưởng cúi đầu và bí danh Zero

Truyện audio Người Xách Dép Cho Tôi Lại Là Đại Tiểu Thư Nhà Họ Nhan · 7 chương

Chương 3: Camera mạng wifi mật khẩu admin, hiệu trưởng cúi đầu và bí danh ZeroNgười Xách Dép Cho Tôi Lại Là Đại Tiểu Thư Nhà Họ Nhan
0:009:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Màn hình điện thoại tỏa ánh sáng nhạt nhòa, nhưng trong mắt Nhược Hân nó chẳng khác lưỡi hái Tử Thần đã kề sát cổ. Đoạn video an ninh chỉ vỏn vẹn hai mươi giây nhưng sắc nét từng chi tiết: Nhược Hân đứng trước tấm bảng trắng, cắn môi bối rối; rồi tôi lạnh lùng giật cây bút dạ. Vạch những đường dứt khoát xóa sạch mớ lý thuyết rác rưởi của cô ta.

Thầy Hứa, vị giáo sư già dành cả đời cho toán học, run tay nâng gọng kính viễn, mắt nhìn màn hình rồi lại ngước lên những dòng phương trình đẹp đẽ trên bảng, thở gấp. Đối với một người mê học thuật như ông, danh vọng dòng họ hay sức mạnh đồng tiền đều chẳng là gì trước một bộ óc thiên tài. “Nhược Hân.” Giọng ông khàn đặc, thất vọng tột cùng. “Em… em thực sự đã nhận vơ công sức của bạn học? Bài giải hôm qua của em cũng chép từ đâu đó sao?”

“Không phải thưa thầy!” Nhược Hân hoảng loạn lùi lại, hai tay xua loạn, lớp mặt nạ bạch liên hoa hoàn hảo cuối cùng cũng nứt những vết tồi tệ. Cô ta chỉ vào tôi, giọng rít the thé, mất hẳn vẻ thanh tao. “Là nó gài bẫy em! Thầy Phạm, thầy xem kìa, nó tự ý hack hệ thống an ninh của trường! Đây là vi phạm pháp luật, là tội phạm công nghệ cao, thầy phải đuổi học nó ngay!” Như người chết đuối vớ được cọc, cô ta chuyển hướng tấn công, dùng quy chế nhà trường để che nỗi nhục học thuật.

Mặt thầy Phạm vốn đã đen càng thêm đáng sợ. Ông ghét nhất những học sinh cá biệt thích phô trương. “Nhan Sơ Đồng, em to gan lắm!” Ông thổi một tiếng còi chói tai, bước tới định giật điện thoại. “Dám xâm nhập trái phép máy chủ học viện Lam Sơn, riêng tội này tôi không chỉ đuổi học em mà còn báo cảnh sát tống em vào trại giáo dưỡng!”

Tôi khẽ xoay cổ tay, cất điện thoại vào túi quần, né bàn tay thô bạo của ông gọn ghẽ. “Thầy Phạm, trước khi đòi đưa em vào trại giáo dưỡng, thầy nên cập nhật kiến thức về an ninh mạng.” Tôi khoanh tay nhướng mày, khóe môi nở nụ cười ngạo mạn. “Camera nhà thi đấu được nối chung với mạng wifi nội bộ dành cho khách của trường do lỗi cấu hình của bộ phận IT. Mật khẩu mặc định là admin123. Em không dùng bất kỳ phần mềm bẻ khóa nào, chỉ đăng nhập vào một cánh cửa mở toang.”

Tôi ngừng một nhịp, quét mắt qua đám đông đang nín thở. “Hơn nữa, theo điều mười hai khoản bốn trong nội quy học viện Lam Sơn, học sinh phát hiện và báo cáo lỗ hổng an ninh được cộng năm mươi điểm rèn luyện. Lúc tải video, em đã tiện tay vá luôn cái lỗ hổng ngu ngốc ấy và gửi email báo cáo chi tiết tới hòm thư hiệu trưởng. Thầy định đuổi học một người vừa cứu dữ liệu của cả trường khỏi nguy cơ rò rỉ à?”

Thầy Phạm cứng họng, mặt chữ điền đỏ lựng như gan gà, môi mấp máy mà không thốt nổi lời phản bác. Đám học sinh bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn tôi chuyển từ khinh miệt sang kinh ngạc, thậm chí e sợ. Một con nhóc nhà quê, ngày đầu đi học không chỉ đè bẹp học bá đứng đầu khối, bẻ gãy tay hot boy mà còn thuộc nội quy đến mức dồn cả trưởng ban kỷ luật vào thế cứng họng. Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào?

Thấy thầy Phạm bị tôi chèn không ngóc đầu nổi, Nhược Hân phát điên hoàn toàn. Tôn nghiêm của cô ta đã bị giẫm thành bùn nhão; nếu hôm nay không đuổi được tôi khỏi Lam Sơn, cả đời cô ta không còn ngẩng mặt nổi. “Sơ Đồng, mày đừng giảo biện!” Cô ta xé toạc lớp ngụy trang, mắt vằn tia ác độc, ngẩng cao đầu, lấy lại dáng đại tiểu thư quyền thế, lạnh lùng tuyên bố: “Thầy Phạm, em. Người thừa kế của tập đoàn Nhan thị, yêu cầu nhà trường lập tức đình chỉ học sinh này. Nếu hôm nay Nhan Sơ Đồng không cuốn gói khỏi đây, khoản học bổng năm mươi triệu tệ mỗi năm nhà họ Nhan tài trợ cho trường sẽ bị rút toàn bộ!”

Cả nhà thi đấu ồ lên kinh hãi. Tuấn Khang đang ôm cánh tay gãy cũng nghiến răng phụ họa: “Đúng! Đặng thị cũng sẽ rút vốn khỏi dự án thư viện mới. Lam Sơn cứ chọn đi: một con nhóc khố rách áo ôm, hay nguồn tài trợ của hai đại gia tộc chúng tôi!”

Không khí lập tức đảo chiều. Sự thật học thuật chẳng còn nghĩa lý trước sức mạnh tuyệt đối của đồng tiền. Vài học sinh quay sang chỉ trích tôi quá ngông cuồng, đắc tội kẻ không nên đắc tội, liên lụy nhà trường. Thầy Phạm như vớ phao cứu sinh, sống lưng thẳng tắp, hắng giọng nhìn tôi bằng nửa con mắt: “Nhan Sơ Đồng, em nghe rõ rồi chứ? Hành vi của em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự học sinh ưu tú và lợi ích nhà trường. Dù em ngụy biện giỏi đến mấy, Lam Sơn cũng không chứa loại học sinh vô đạo đức. Thu dọn đồ, theo tôi lên văn phòng làm thủ tục thôi học.”

Nhược Hân nở nụ cười đắc thắng, nhìn tôi đầy chế giễu: “Sơ Đồng à, học giỏi thì sao? Đánh lộn giỏi thì sao? Ở xã hội này xuất thân mới quyết định tất cả. Mày chỉ là con kiến hôi, mãi mãi chỉ xứng xách giày cho tao.”

Tôi không giận, trái lại nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại tột cùng. “Xuất thân sao?” Tôi khẽ lẩm bẩm, nụ cười càng lúc càng sâu, lạnh thấu xương.

Đúng lúc ấy cánh cửa lớn của nhà thi đấu bị đẩy tung, một giọng trầm ổn uy nghiêm cắt qua tiếng mưa rào: “Ai dám đuổi học sinh của tôi?”

Mọi ánh mắt dồn về phía cửa. Hiệu trưởng Thôi Lập Thành, người quyền lực nhất học viện Lam Sơn, thường ngày luôn ung dung đạo mạo, giờ bước như chạy, trán lấm tấm mồ hôi. Phía sau là ba vị giáo sư già mặc vest chỉnh tề, ngực cài huy hiệu viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia.

Đám đông tự động rẽ đôi, câm như hến. Thầy Phạm vội tiến lên đón, chỉ về phía tôi: “Thưa ngài đến đúng lúc lắm, học sinh mới này bản tính côn đồ, đánh bạn, hack hệ thống trường, còn dám xúc phạm Nhan tiểu thư. Tôi đang chuẩn bị làm thủ tục đuổi học để xoa dịu nhà họ Nhan…”

“Câm miệng!” Hiệu trưởng Thôi quát khiến thầy Phạm giật bắn, suýt cắn phải lưỡi. Ông không thèm liếc thầy Phạm mà bước thẳng tới trước mặt tôi. Dưới ánh mắt sững sờ của hàng trăm người, vị hiệu trưởng từng từ chối bữa tối với cả thị trưởng thành phố lại hơi cúi đầu, giọng vô cùng cẩn trọng và tôn kính: “Sơ Đồng. Thành thật xin lỗi vì sự cố hôm nay. Người dưới trướng làm việc không chu toàn, để em chịu ủy khuất rồi.”

Nhà thi đấu tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Nhược Hân mở to mắt, môi run lẩy bẩy: “Hiệu… hiệu trưởng, thầy đang làm gì vậy? Nó chỉ là đứa nhận học bổng từ thiện!”

“Học bổng từ thiện?” Hiệu trưởng Thôi quay ngoắt lại, trừng cô ta bằng ánh mắt sắc như dao. “Nhan Nhược Hân, em nghĩ Lam Sơn là cái chợ để em muốn mua ai thì mua sao? Năm mươi triệu tệ của nhà họ Nhan to lắm à?” Ông hít sâu, dõng dạc tuyên bố trước toàn trường: “Nhan Sơ Đồng không phải học sinh nhận học bổng từ thiện. Em ấy là người duy nhất cả nước đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển chọn đặc biệt của viện Hàn lâm. Em ấy là người mang bí danh Zero, tác giả ba bài báo khoa học đăng trên tạp chí toán học toàn cầu năm ngoái. Nhà trường đã mất ba tháng, dùng quỹ học bổng tối cao của Lam Sơn, loại mười năm mới cấp một lần. Bao trọn chi phí sinh hoạt và cam kết xây phòng thí nghiệm riêng mới mời được em ấy về đại diện quốc gia dự Olympic quốc tế!”

Lời tuyên bố như quả bom nguyên tử ném vào giữa nhà thi đấu, san phẳng mọi nhận thức của những kẻ đứng đó. Zero, nhà toán học bí ẩn mà cả giới nghiên cứu đang ráo riết tìm kiếm, hóa ra là cô gái mười bảy tuổi đang đứng trước mặt họ, người vừa bị họ gọi là con nhà quê. Nghe đến tên Zero, hai chân thầy Hứa mềm nhũn, suýt quỳ rạp. Ông nhìn tôi như nhìn một vị thần giáng thế, lẩm bẩm: “Zero… hóa ra là Zero! Thảo nào, thảo nào cách xử lý ma trận kề lại sắc bén đến vậy!”

Tôi mỉm cười nhạt, ánh mắt thong thả lướt qua gương mặt xám ngoét như tro của Nhược Hân. “Hiệu trưởng, thầy quá lời rồi.” Tôi nhàn nhạt nói. “Chỉ là môi trường học tập ở Lam Sơn có vẻ chẳng thân thiện như thầy hứa. Ngày đầu vào trường giày em bị người đổ nước bẩn, còn Nhan tiểu thư đây dọa dùng tiền của gia tộc để đuổi học em. Có lẽ em nên cân nhắc lại lời mời của trường trung học trực thuộc Đại học Bắc Thành.”

Nghe tên trường đối thủ truyền kiếp, hiệu trưởng Thôi toát mồ hôi hột, vội xua tay: “Sơ Đồng, em ngàn vạn lần đừng giận! Hôm nay nhà trường nhất định xử lý nghiêm minh, trả lại công bằng cho em.” Ông quay sang Nhược Hân, giọng lạnh băng: “Nhan Nhược Hân, hành vi đạo văn, vu khống bạn học. Lợi dụng tài trợ để uy hiếp nhà trường là không thể dung thứ. Tôi sẽ gửi thông báo kỷ luật về gia đình em. Từ mai em bị tước chức vụ trong hội học sinh và đình chỉ học một tuần.”

“Không! Hiệu trưởng, thầy không thể!” Nhược Hân sụp đổ hoàn toàn, khóc nấc, bước lên định níu tay áo ông nhưng bị gạt ra đầy ghét bỏ. Nếu chuyện đạo văn và bị đình chỉ đến tai ông nội nhà họ Nhan, danh hiệu thiên tài cô ta dùng để củng cố địa vị trong gia tộc sẽ tan thành mây khói.

“Khoan đã.” Tôi bất ngờ cất tiếng, chặn lại tràng khóc than. Tôi thong thả bước tới, dùng ngón tay nâng cằm cô ta, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi. “Hiệu trưởng Thôi, đình chỉ nhẹ quá. Dù sao Nhan tiểu thư đây cũng đã hứa với em một việc trước sự chứng kiến của toàn trường.”

Tôi cúi sát tai Nhược Hân, giọng nhẹ bẫng mà mang nọc độc chết người. “Kèo ban nãy cô thua rồi. Từ hôm nay đến hết học kỳ, mỗi khi tôi có tiết thể dục, cô phải tự tay đến ký túc xá, mang giày ra sân và quỳ xuống xỏ vào chân cho tôi, nếu cô dám trốn một buổi…”

Tôi khẽ cười. Dùng khẩu hình nhả từng chữ không thành tiếng, nhưng đủ để cô ta đọc rõ: “Tao sẽ công bố ADN của mày và người cha giả mạo kia.”

Đồng tử Nhược Hân giãn hết cỡ, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Nỗi hoảng loạn đã biến thành khiếp sợ tột cùng, xâm chiếm từng tế bào, hàm răng cô ta va vào nhau lập cập.

“Sao nào, Nhan tiểu thư có chịu chơi chịu phạt không?” Tôi đứng thẳng, cất cao giọng hỏi trước hiệu trưởng và hàng trăm học sinh.

Nhược Hân cắn rách môi dưới, máu ứa ra nhuộm hồng cả kẽ răng. Cô ta nhắm nghiền mắt, nước mắt nhục nhã rơi lã chã, rồi run rẩy đáp, nhỏ như tiếng muỗi: “Tớ… tớ chấp nhận.”

Cả nhà thi đấu lại rơi vào tĩnh lặng, không ai dám hó hé. Họ biết từ giây phút này, trật tự của học viện Lam Sơn đã hoàn toàn bị lật đổ, và công chúa Nhan Nhược Hân đã chính thức trở thành người xách dép cho một kẻ tên Nhan Sơ Đồng.

Ba hôm sau vụ náo động ở nhà thi đấu, không khí trong học viện Lam Sơn đã đổi khác hẳn. Cái tên Nhan Sơ Đồng, từng là danh xưng miệt thị dành cho kẻ nhà quê, giờ trở thành vùng cấm kỵ, ranh giới đỏ không ai dám dại bước qua. Hiệu trưởng Thôi giữ đúng lời hứa.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích