Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Cuốn nhật ký ở ngõ số bốn, mùi xăng và lời thú nhận dưới mưa

Truyện audio Nhờ Trà Xanh Mà Tôi Được Nam Thần Cưng Như Bảo Bối · 6 chương

Chương 5: Cuốn nhật ký ở ngõ số bốn, mùi xăng và lời thú nhận dưới mưaNhờ Trà Xanh Mà Tôi Được Nam Thần Cưng Như Bảo Bối
0:009:07
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Rồi đến một buổi chiều mưa tầm tã, Cảnh Trạm phải tới trụ sở cảnh sát phối hợp cung cấp tài liệu về những sai phạm của Đoàn thị. Tôi đang ngồi đọc sách bên cửa sổ thì điện thoại rung lên: tin nhắn từ số lạ, kèm một bức ảnh. Đó là ảnh chụp một cuốn sổ tay bìa đã sờn cũ. Tim tôi thắt lại. Đây chính là cuốn nhật ký tôi viết những năm đầu mới xuyên vào thế giới này, ghi lại toàn bộ diễn biến của cuốn tiểu thuyết “Vực Sâu Tội Lỗi” cùng kế hoạch nuôi dạy vai ác Cảnh Trạm.

Tôi nhớ rất rõ mình đã giấu nó dưới lớp gạch lát nền trong căn nhà trọ tồi tàn ở ngõ số bốn, nơi tôi và hắn từng nương tựa nhau. Lúc hắn đón tôi rời đi, tôi cố ý để nó lại, định mang bí mật này xuống mồ.

Dòng tin tiếp theo hiện lên, lạnh như nọc độc: “Hà Tuyết Vi, một mình đến ngõ số bốn. Nếu cô báo cảnh sát hay gọi cho Cảnh Trạm, tôi sẽ lập tức gửi những trang nhật ký này cho anh ta. Để xem khi biết cô tiếp cận anh ta, đối tốt với anh ta chỉ vì một nhiệm vụ nực cười nào đó, con quái vật kia sẽ xé xác cô ra sao.”

Tôi siết chặt điện thoại, mắt híp lại. Kẻ nhắn không ai khác ngoài Kiều Nhi. Cô ta thật sự đã hết đường lui, tới mức phải trở lại khu ổ chuột bới từng chút dấu vết còn sót để tìm cách hạ gục tôi. Và thật chẳng may, cô ta đã tìm được thứ chí mạng nhất. Với một kẻ mang rối loạn nhân cách và đa nghi như Cảnh Trạm, niềm tin là món xa xỉ. Hắn yêu tôi đến điên cuồng vì tin tôi là ánh sáng duy nhất, là sự cứu rỗi thuần khiết nhất đời hắn.

Nếu hắn biết mười năm ân cần của tôi khởi từ chỗ tôi biết trước tương lai, từ tính toán giữ mạng, tôi không dám tưởng tượng thế giới của hắn sẽ vỡ nát ra sao.

Tôi thay bộ quần áo gọn gàng, cầm chìa khóa xe dự phòng, lặng lẽ rời biệt thự. Khu ổ chuột ngõ số bốn trong màn mưa xám trông càng tăm tối ẩm mốc, nước mưa trộn bùn đất và rác bốc lên mùi tanh nồng buồn nôn. Tôi đẩy cánh cửa gỗ mục của căn nhà trọ cũ. Bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hắt vào.

“Cô đến đúng giờ nhỉ.” Giọng the thé vang lên từ góc phòng, và Kiều Nhi bước ra. Nếu không nghe tiếng, tôi suýt không nhận ra cô thiên kim kiêu ngạo ngày nào: tóc tai bù xù ướt sũng, mặt hốc hác nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng hằn những tia máu đỏ rực của cơn điên loạn. Trong tay cô ta là cuốn nhật ký của tôi, cùng một chiếc bật lửa Zippo. Không khí trong phòng nồng nặc mùi xăng.

“Kiều Nhi, cô diễn kịch không biết mệt à?” Tôi bình thản bước vào, tiện tay khép cửa lại.

“Gọi tôi đến tận đây, đổ cả đống xăng thế này, chắc không phải chỉ để trả đồ cho tôi chứ?”

Kiều Nhi phá lên cười, tiếng cười sắc nhọn chói tai. “Hà Tuyết Vi, cô còn giữ nổi bộ mặt thanh cao ấy sao? Cô lừa Cảnh Trạm, lừa tất cả mọi người! Cô nào phải thiên sứ cứu rỗi gì, chỉ là một kẻ biết trước tương lai, một con khốn tâm cơ lợi dụng sự đáng thương của anh ấy!”

“Thì sao?” Tôi nhún vai, tiến thêm một bước. “Cô định cầm cuốn sổ này đi mách hắn à? Cô nghĩ với cảnh ngộ hiện giờ, Cảnh Trạm sẽ tin một kẻ đang bị truy nã vì lừa đảo, trốn nợ như cô sao?”

“Anh ấy không tin tôi, nhưng sẽ tin nét chữ của cô!” Kiều Nhi rít lên, bật nắp chiếc Zippo. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi rõ gương mặt méo mó của cô ta. “Hà Tuyết Vi, cô hủy gia đình tôi, hủy đời tôi. Hôm nay tôi cho cô nếm cảm giác mất sạch mọi thứ. Tôi mà chết thì cô cũng phải chết cháy cùng tôi trong cái nơi bẩn thỉu này!”

Tôi liếc ngọn lửa trong tay cô ta, lắc đầu khẽ, nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại. “Kiều Nhi, cô thật đáng buồn. Đến giờ này cô vẫn tưởng mình là người cầm thế cờ sao?”

Kiều Nhi khựng lại, trong mắt lóe lên nét bối rối. “Cô nói vậy là ý gì?”

“Ý tôi là…” Tôi chậm rãi, giọng lạnh vang vọng trong căn phòng nhỏ. “Một đại tiểu thư chưa từng chịu khổ như cô, làm sao dễ dàng lần ra căn nhà trọ nằm sâu trong khu ổ chuột? Làm sao biết đúng chỗ viên gạch lỏng dưới gầm giường để bới cuốn sổ lên? Và quan trọng nhất, thẻ ngân hàng của cô khóa sạch rồi, lấy đâu ra tiền mua chỗ xăng này?”

Sắc mặt Kiều Nhi đổi liên tục, bàn tay cầm bật lửa bắt đầu run. “Cô… cô muốn nói…”

“Là tôi cố ý để lộ tin cho cô.” Tôi mỉm cười, nụ cười tàn nhẫn chẳng kém gì Cảnh Trạm. “Cuốn sổ đó tôi tự tay viết thêm vài dòng kế hoạch giả rồi vứt lại. Chỗ xăng này cũng do người của tôi cố tình bán rẻ cho cô. Cô tưởng mình gài bẫy tôi, nhưng thật ra là tôi dắt cô vào bẫy.”

“Tại sao?” Kiều Nhi gào lên, lùi lại. “Vì chỉ phá sản thì cô vẫn sẽ bám lấy chúng tôi như con đỉa.” Tôi đáp. “Tôi cần một lý do hợp pháp, một tội danh đủ nặng để nhốt cô vào tù cả đời, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Cảnh Trạm nữa.” Tôi chỉ lên góc trần tối tăm. “Camera hồng ngoại siêu nhỏ đã ghi hết cảnh cô đổ xăng, cầm bật lửa đe dọa giết người. Tội cố ý giết người chưa đạt, cộng với các vụ án kinh tế của nhà họ Đoàn, đủ để cô mục xương trong tù rồi.”

Choang! Chiếc bật lửa tuột khỏi tay Kiều Nhi, lăn lóc trên nền đất, may thay không rơi vào vũng xăng. Cô ta ôm đầu, mắt trợn ngược, sụp đổ hẳn khi nhận ra mình chỉ là con rối bị tôi giật dây từ đầu đến cuối. “Không… không thể… cô là ác quỷ, cô mới là ác quỷ…” Cô ta lẩm bẩm, loạng choạng lùi về phía cửa. Nhưng bàn tay vừa chạm vào nắm cửa thì cánh gỗ mục bị ai đó đạp tung từ bên ngoài, mạnh đến mức vỡ nát, văng ra xa. Một bóng đen cao lớn sừng sững hiện giữa màn mưa.

Tia chớp xé ngang bầu trời, soi rõ gương mặt Cảnh Trạm. Hắn ướt sũng, tóc đen dính bết vào trán, đôi mắt không còn đen thẳm như thường ngày mà hằn đầy tia máu đỏ rực, cuộn sát khí của con thú dữ vừa bị chọc điên. Hắn không đến một mình: phía sau là hàng chục vệ sĩ áo đen vây kín cả khu ngõ.

“Cảnh… Cảnh Trạm…” Kiều Nhi ngã bệt xuống đất, nước mắt nước mũi lem nhem. Cô ta vội chụp cuốn nhật ký rơi dưới đất, giơ lên như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. “Anh nhìn đi, nhìn cuốn sổ này đi! Cô ta lừa anh! Cô ta tiếp cận anh chỉ vì…”

“Câm miệng.” Giọng Cảnh Trạm không lớn, nhưng mang hàn khí buốt xương khiến Kiều Nhi lập tức tắt tiếng. Hắn thong thả bước vào, giày da dẫm qua vũng nước trộn xăng, kêu lép nhép đến rợn gáy. Hắn không thèm liếc cuốn sổ trong tay Kiều Nhi lấy một lần. Ánh mắt hắn ghim chặt vào tôi, như sợ chỉ cần chớp mắt là tôi tan biến. Hắn bước qua Kiều Nhi như bước qua đống rác, đi thẳng về phía tôi.

“Vi Vi.” Giọng hắn khản đặc, run rẩy.

Tôi đứng yên nhìn con ác thú mình đã nuôi suốt mười năm. Tôi biết vở kịch này có một rủi ro cực lớn: hắn mất kiểm soát. Cảnh Trạm giang tay ôm chầm lấy tôi, mạnh đến nỗi xương sườn tôi kêu răng rắc. Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng hầm hập phả lên da.

“Anh biết hết rồi sao?” Tôi khẽ hỏi.

“Trợ lý Tống báo em tự ý lái xe đến đây. Định vị trên xe em, camera em lén lắp ở đây, màn kịch em dựng lên, tôi đều biết.” Hắn lẩm bẩm, giọng đầy đau đớn và chiếm hữu. Hắn nới tay một chút, hai bàn tay to nâng mặt tôi lên, đôi mắt đỏ ngầu xoáy vào mắt tôi.

“Em nghĩ tôi để tâm tới việc em tiếp cận tôi vì mục đích gì sao?” Khóe môi hắn nhếch thành nụ cười điên dại, nước mắt hòa nước mưa lăn dài trên gò má góc cạnh. “Dù em là người xuyên không, dù em có hệ thống, dù em tiếp cận tôi chỉ vì nhiệm vụ, tôi cũng không quan tâm.”

Tôi sững sờ, tim lỡ một nhịp. Hắn đã đọc cuốn sổ ấy từ trước ư?

“Năm em mười lăm tuổi, lúc em lau lại nền nhà, tôi vô tình tìm thấy và đọc.” Hắn cúi xuống tựa trán vào trán tôi, thì thầm như ma quỷ. “Tôi biết em không thuộc về thế giới này. Tôi biết em có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi mới cố trở nên mạnh mẽ, cố ngụy trang thành một kẻ hoàn hảo, cố kiếm thật nhiều tiền, dựng quyền lực, chỉ để em thấy tôi có giá trị, để em không nỡ bỏ rơi tôi.”

Rồi hắn xoay phắt lại. Ánh mắt nhìn Kiều Nhi lúc này không còn là giận dữ mà là sát ý tàn độc của một kẻ giết người. “Vậy mà con khốn này dám lấy bí mật của chúng tôi ra đe dọa em, dám mang xăng tới hại em.”

Hắn buông tôi, chậm rãi đi về phía Kiều Nhi, cúi nhặt chiếc Zippo lên. Tiếng tách gọn lỏn vang, ngọn lửa lại bùng cháy. “Không… Cảnh Trạm, anh điên rồi! Giết người là phạm pháp!” Kiều Nhi lết lùi lại, kinh hoàng nhận ra người đàn ông trước mặt vốn chẳng phải nam thần mà là quỷ dữ từ địa ngục.

“Phạm pháp?” Cảnh Trạm cười khẩy. “Trong thế giới của tôi, luật pháp duy nhất là Hà Tuyết Vi. Kẻ nào làm cô ấy không vui, kẻ đó đáng chết.” Hắn buông tay. Chiếc bật lửa đang cháy rơi tự do xuống vũng xăng dưới chân Kiều Nhi.

“Cảnh Trạm, dừng lại!” Tôi hét, lao tới ôm chặt cánh tay hắn. Lửa bùng lên trong tích tắc nhưng chưa kịp lan đã bị tấm thảm chống cháy mà vệ sĩ hắn vừa ném vào dập tắt. Tôi ôm hắn từ phía sau, cảm nhận cơ thể hắn căng như dây đàn. “Đừng làm bẩn tay vì loại người này! Anh đã hứa với em sẽ không bao giờ để con thú trong anh thức giấc mà!”

Nắm tay siết chặt của hắn từ từ buông thõng. Hắn xoay lại ôm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi, nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi. “Vi Vi, đừng bỏ anh… Anh cầu xin em, dù nhiệm vụ của em đã xong, cũng đừng bỏ anh.”

Tôi vuốt tấm lưng rộng đang run rẩy, hốc mắt cay xè. Hóa ra mười năm qua, người khổ công không chỉ là tôi, người nuôi hắn, mà chính hắn cũng đang đem cả sinh mạng cùng lòng hèn mọn nhất của một kẻ phản diện ra để níu tôi lại. Trà xanh Kiều Nhi đã dùng đủ cách để chia rẽ chúng tôi, nhưng cô ta mãi chẳng thể ngờ hành động ngu ngốc cuối cùng của mình lại thành nhát búa đập vỡ lớp kính ngăn cách còn sót lại. Để tôi và Cảnh Trạm phơi trọn linh hồn cho nhau, vĩnh viễn khóa vào nhau không tách rời.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích