Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Chiếc còng số tám, lời nói thật trong đêm mưa và màn cầu hôn ngày tốt nghiệp

Truyện audio Nhờ Trà Xanh Mà Tôi Được Nam Thần Cưng Như Bảo Bối · 6 chương

Chương 6: Chiếc còng số tám, lời nói thật trong đêm mưa và màn cầu hôn ngày tốt nghiệpNhờ Trà Xanh Mà Tôi Được Nam Thần Cưng Như Bảo Bối
0:008:47
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn mưa xối xả, ánh đèn chớp nhoáng nhuộm đỏ cả con ngõ tối. Kiều Nhi ngồi bệt trên nền đất nhão bùn nước, mùi xăng gay mũi, chiếc váy hàng hiệu đắt tiền dính bết vào thân thể run bần bật. Khi những viên cảnh sát mặc áo mưa bước vào, chiếc còng số tám lạnh ngắt khóa vào cổ tay, cô ta mới như tỉnh khỏi cơn ác mộng. “Không! Tôi không cố ý! Cô ta gài bẫy tôi! Các người bắt nhầm người rồi, bắt Hà Tuyết Vi đi, cô ta mới là quái vật!”

Cô ta gào thét, vùng vẫy tuyệt vọng. Nhưng sức lực một thiên kim tiểu thư làm sao địch nổi những cảnh sát đã qua huấn luyện bài bản. Tôi đứng giữa vòng tay chở che của Cảnh Trạm, bình thản nhìn cô ta bị lôi đi, chẳng hả hê cũng chẳng thương hại. Với một kẻ kiêu ngạo luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, hình phạt tàn khốc nhất không phải cái chết mà là bị tước sạch hào quang, bị quăng vào bóng tối nhà tù và bị thế giới này hoàn toàn quên lãng.

“Trợ lý Tống.” Cảnh Trạm lạnh giọng, ánh mắt chẳng thèm ban cho Kiều Nhi một tia dư quang. “Giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát: đoạn video ở phòng tranh, bản ghi âm gài bẫy, hồ sơ bệnh án giả, cả camera ban nãy. Mời luật sư giỏi nhất, tôi muốn cô ta nhận mức án nặng nhất. Trong tù dặn người chăm sóc cô ta cẩn thận, đừng cho cô ta cơ hội tự tử. Phải sống thì mới nếm đủ địa ngục.”

“Vâng, Phương tổng.” Trợ lý Tống cung kính cúi chào, rồi nhanh tay bung ô che cho đám cảnh sát đang giải Kiều Nhi đi. Con ngõ nhỏ cuối cùng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên những mái tôn cũ nát. Cảnh Trạm cởi chiếc áo vest đã ướt nửa người, bọc kín tôi rồi bế bổng lên, đi về phía chiếc Bentley đang nổ máy chờ sẵn.

Suốt quãng đường về biệt thự hắn không nói một lời. Bàn tay hắn đan chặt tay tôi, siết đến trắng bệch cả khớp xương. Hắn đang sợ. Một vị tổng tài làm mưa làm gió chốn thương trường, một gã phản diện khét tiếng tàn bạo mà ai nghe tên cũng sợ, giờ lại như người tù đang đứng đợi bản án cuối cùng từ thần linh của mình.

Vừa về tới nhà, hắn tự tay mở nước nóng, tìm sẵn đồ khô để tôi thay. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, hắn đang ngồi ở mép giường, tóc đen còn nhỏ nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào khoảng không. Cuốn nhật ký cũ nằm trơ trọi trên mặt bàn kính. Tôi bước tới, cầm chiếc khăn bông phủ lên đầu hắn rồi chậm rãi lau những lọn tóc ướt. Hắn khẽ giật mình rồi quàng tay qua eo tôi, vùi mặt vào bụng tôi.

“Vi Vi…” Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn. “Em có giận anh không? Giận vì anh đọc lén bí mật của em, giận vì anh dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để trói em bên mình?”

Tôi dừng tay, cúi xuống nâng gương mặt góc cạnh ấy lên. Đôi mắt sâu thẳm vốn luôn chứa sự sắc bén và ngạo nghễ, giờ chỉ còn lại sự hèn mọn và van cầu. “Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?” Tôi thở dài, ngón cái miết nhẹ đuôi mắt đỏ hoe của hắn. “Nếu em thật sự bị hệ thống ép buộc, nếu em chỉ coi anh là một nhiệm vụ, thì suốt mười năm qua em cần gì phải thức trắng đêm nấu cháo khi anh ốm? Cần gì phải nghiến răng đi làm thêm đến kiệt sức chỉ để mua cho anh bộ quần áo mới?”

Hắn sững người, đôi môi mỏng khẽ run.

“Cái hệ thống chết tiệt đó hỏng và biến mất từ ngày đầu em xuyên đến đây rồi.” Tôi mỉm cười, nhẹ nhõm như vừa trút gánh nặng mười năm. “Không có nhiệm vụ nào cả, cũng chẳng có hình phạt nào. Từ đầu đến cuối, chính em quyết định nắm lấy tay anh trong đêm tuyết rơi năm ấy. Chính em chọn ở lại bên anh, nhìn anh lớn lên.”

“Em… em nói thật sao?” Hắn ấp úng, mắt trợn tròn, trong đáy mắt có thứ ánh sáng bừng lên rực rỡ, như pháo hoa nổ giữa đêm tối.

“Đồ ngốc!” Tôi cúi xuống đặt nụ hôn khẽ lên trán hắn. “Nếu không phải vì yêu anh, anh nghĩ một đứa lười như em lại chịu tốn mười năm thanh xuân để nuôi lớn một thằng nhóc u ám như anh sao?”

Ngay khoảnh khắc chữ “yêu” rời khỏi môi tôi, sợi xích cuối cùng kìm hãm con thú hoang trong Cảnh Trạm hoàn toàn đứt tung. Hắn bật dậy, ôm trầm lấy tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt, nóng rực giáng xuống môi tôi, không còn dè dặt, không còn thăm dò. Đó là nụ hôn mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, mang theo mọi dồn nén, tương tư và hèn mọn suốt mười năm. Hắn hôn như muốn đóng dấu tôi vào tận xương, như muốn nấu chảy máu thịt hai người thành một khối.

“Vi Vi, bảo bối của anh, sinh mệnh của anh.” Hắn thủ thỉ giữa từng nụ hôn rời rạc, giọt nước mắt nóng hổi rơi lên má tôi. “Cả đời này, kiếp này, em đừng hòng thoát khỏi anh.”

Đêm ấy, mưa ngoài trời vẫn rả rích, còn trong căn phòng ngủ rộng, hơi nóng bỏng rát đủ thiêu rụi mọi lý trí. Tôi buông mình, chìm hẳn vào sự dịu dàng lẫn cuồng nhiệt của kẻ phản diện mà tôi đã đem cả thanh xuân ra cứu rỗi.

Sáu tháng sau, lễ tốt nghiệp của Đại học A diễn ra dưới nắng vàng rực rỡ của những ngày đầu hạ. Khắp sân trường ngập hoa tươi, băng rôn và những nụ cười tươi rói của lớp sinh viên năm cuối. Sau vụ sụp đổ của tập đoàn Đoàn thị và bản án mười lăm năm tù dành cho Kiều Nhi, với hàng loạt tội từ làm giả tài liệu, vu khống cho đến cố ý giết người. Cái tên Hà Tuyết Vi đã thành một huyền thoại bất khả xâm phạm trong ngôi trường này.

Chẳng còn ai dám xì xào, chẳng ai dám nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt nữa; thay vào đó là sự ngưỡng mộ lẫn chút e dè khi biết thế lực chống lưng cho tôi khủng khiếp đến mức nào.

Tôi khoác áo cử nhân, tay cầm tấm bằng loại xuất sắc, đứng ngay phía dưới sân khấu. Trên bục phát biểu là Cảnh Trạm. Hôm nay hắn có mặt với tư cách cựu sinh viên xuất sắc nhất kiêm nhà tài trợ lớn nhất của trường. Hắn mặc bộ vest xám nhạt may đo thủ công, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán kiêu ngạo, khí chất cấm dục cao lãnh khiến vô số nữ sinh bên dưới ôm tim xuýt xoa. Thế nhưng từ lúc bước lên bục, mắt hắn chưa một giây rời khỏi tôi.

“Kính thưa quý thầy cô và các bạn sinh viên.” Giọng hắn trầm ấm vang qua dàn loa lớn. “Hôm nay tôi đứng đây không phải để bàn những triết lý kinh doanh sáo rỗng hay bí quyết thành tỷ phú. Tôi đứng đây chỉ để hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình.”

Cả hội trường im phăng phắc, ai nấy nín thở, nóng lòng muốn biết vị tổng tài lạnh lùng kia định làm gì. Cảnh Trạm bước xuống khỏi bục, những sải chân dài vững vàng tiến thẳng đến chỗ tôi. Đám đông tự giãn sang hai bên, nhường lại một lối đi đầy nắng. Hắn dừng trước mặt tôi, nụ cười dịu dàng đến chói mắt. Sau đó, ngay giữa hàng nghìn cặp mắt, người đang cầm trong tay mạch máu kinh tế cả thành phố chậm rãi hạ một gối xuống nền.

Tiếng ồ kinh ngạc vang dội khắp sân trường, đèn flash của phóng viên chớp liên hồi. Hắn rút từ túi trong áo vest ra một chiếc hộp nhung đỏ. Trong hộp không chỉ nằm một chiếc nhẫn kim cương hồng thuộc loại hiếm nhất thế giới, mà còn kèm một xấp giấy tờ in con dấu đỏ tươi.

“Vi Vi.” Hắn ngước nhìn tôi, ánh mắt thâm tình như chứa cả đại dương. “Mười năm trước em nhặt anh lên từ vũng bùn. Mười năm sau anh đem cả thế giới của mình đặt dưới chân em.” Hắn giơ xấp giấy lên. “Đây là hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tập đoàn Phương thị, giấy tờ bất động sản, tài khoản ngân hàng, mọi tài sản đứng tên anh. Tất cả đã sang tên em. Từ giờ phút này anh là kẻ trắng tay. Nếu em không lấy anh, anh sẽ phải quay về khu ổ chuột ngõ số bốn đi nhặt rác.”

Sân trường như nổ tung. Tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay rền vang. Đây nào phải cầu hôn, đây là tự nguyện đeo gông vào cổ, giao cả mạng sống lẫn quyền lực cho một người phụ nữ. Tôi nhìn vào đôi mắt đen nhánh đang chất đầy mong đợi của hắn, bỗng thấy cay nơi khóe mắt. Tên ngốc này lúc nào cũng chọn cách cực đoan nhất để chứng minh tình yêu: tự chặt đứt mọi đường lui, chỉ để đổi lấy sự yên tâm tuyệt đối từ tôi.

“Anh đang uy hiếp em đấy à?” Tôi cố nén cười, hất cằm hỏi.

“Không.” Hắn mỉm cười, giọng trầm khàn đầy mê hoặc. “Anh đang bám đuôi em. Để anh bám em cả đời nhé, bảo bối.”

Tôi đưa tay ra. “Đeo nhẫn cho em đi, đồ ngốc.”

Cảnh Trạm run run xỏ chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của tôi, rồi đứng lên ôm tôi vào lòng, quay tròn giữa muôn tiếng hò reo. Dưới nắng rực rỡ, tôi thấy nụ cười hạnh phúc sáng nhất trên gương mặt kẻ từng là phản diện u ám nhất thế giới này.

Rất lâu sau, khi tôi đã là Phương phu nhân quyền lực nhất thành phố A, có lần nhận phỏng vấn của một tạp chí, nữ phóng viên tò mò hỏi: “Phương phu nhân. Làm thế nào một cô gái xuất thân bình thường như chị lại khiến Phương tổng, vị nam thần lạnh lùng nhất, người đàn ông quyền lực nhất, yêu chiều như bảo bối. Thậm chí giao hết tài sản cho chị như vậy?”

Tôi nhấp ngụm trà hoa cúc, ánh mắt lướt qua chiếc tivi đang phát bản tin thời sự. Ở góc màn hình nhỏ, tình cờ có tin một nữ phạm nhân tên viết tắt ĐKN vừa bị tăng án vì tội cố ý gây thương tích cho bạn tù. Tôi nghĩ một thoáng rồi thành thật đáp, môi nở nụ cười rạng rỡ: “Chuyện này phải cảm ơn trà xanh. Nếu không nhờ cô ta ngày ngày bày mưu tính kế, năm lần bảy lượt đẩy tôi về phía anh ấy, tạo ra vô số hiểu lầm rồi tự vả vào mặt mình, có lẽ tôi cũng chẳng biết hóa ra mình đã được yêu nhiều đến thế.”

Phải, “Vực Sâu Tội Lỗi” từng cố nuốt chửng Cảnh Trạm. Song rốt cuộc, hắn lại lấy chính sự tàn nhẫn của mình để trải cho tôi một lối đi rải đầy hoa hồng, và tôi sẽ nắm tay hắn thật chặt, cùng hắn bước đến tận cùng phía bên kia ánh sáng.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Nhờ Trà Xanh Mà Tôi Được Nam Thần Cưng Như Bảo Bối

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích