Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Lời tỏ tình bị từ chối

Truyện audio Sếp Mới Là Bạn Thân Của Anh Trai · 7 chương

Chương 5: Lời tỏ tình bị từ chốiSếp Mới Là Bạn Thân Của Anh Trai
0:007:25
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng thứ bảy, Thanh Vy tôi đang cuộn mình trong chăn ngủ nướng thì anh Khải gọi sang cằn nhằn. “Vy Vy, trưa nay qua nhà nấu cơm cho anh, anh đói sắp chết rồi.” Rồi anh thở dài thườn thượt ở đầu dây. “Phương Thừa Lãng bị thái hậu nhà nó áp giải đi xem mắt rồi. Nghe nói đối tượng là thiên kim tiểu thư nhà đối tác làm ăn nào đó, môn đăng hộ đối lắm. Mẹ nó dọa nếu trưa nay nó không đến nhà hàng thì bà cắt đứt quan hệ mẹ con.”

Tôi bật dậy, chăn gối rơi loảng xoảng. “Xem mắt ở đâu?”

“Nhà hàng Pháp trên tầng thượng khu trung tâm mua sắm đó. Ủa mà mày hỏi làm gì? Định tới ăn ké hả?”

“Em đi làm việc nghĩa, cứu anh em chí cốt của anh khỏi hố sâu hôn nhân ép buộc.” Tôi cúp máy cái rụp, phóng khỏi giường, vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Trong đầu chỉ xoay quanh một ý: Phương Thừa Lãng, anh dám thả thính tôi ở căn tin, quay lưng đã đi xem mắt người khác, coi Trịnh Thanh Vy này là con ngốc sao?

Nửa tiếng sau tôi đã ở công ty, xộc vào phòng in, rút đại một xấp giấy nhét vào kẹp hồ sơ, rồi bắt xe đến thẳng nhà hàng Pháp. Tôi đảo mắt một vòng là khóa ngay mục tiêu. Phương Thừa Lãng ngồi ở bàn VIP cạnh cửa sổ, mặc sơ mi lụa xanh đen, tay áo xắn hờ hững, vẻ cao ngạo lạnh lùng khiến mấy bàn xung quanh cứ lén liếc. Đối diện anh là một cô gái rất xinh, nho nhã, đúng chuẩn tiểu thư khuê các.

“Sếp Phương!” Tôi cất giọng thật to, rõ ràng, đường hoàng.

Anh tựa lưng ra ghế, khóe môi hơi cong. “Có việc gì?”

“Có tài liệu cần anh ký.” Tôi đập kẹp hồ sơ xuống bàn đánh bộp.

Anh chưa vội đáp cô gái kia mà nhìn tôi chằm chằm. “Gấp lắm sao?”

“Cực kỳ gấp.” Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm. “Liên quan đến sống còn của dự án quý này, không ký không được.”

Lông mày anh nhướng lên. “Thanh Vy, tài liệu của em đâu?”

Tôi không nao núng, đáp liền: “Máy in công ty hết mực rồi sếp.”

“Máy in hết mực nên em mang giấy trắng đến bảo tôi ký?”

“Đúng thế. Sếp cứ ký trước, thứ hai đi làm em điền nội dung sau. Chuyện hệ trọng, cốt yếu là tin nhau.”

Cô gái kia khẽ bật cười, cầm túi hàng hiệu đứng dậy rất duyên. “Xem ra tài liệu này gấp thật. Anh Lãng, em không làm phiền sếp với nhân viên bàn công việc nữa. Chúc hai người cuối tuần vui vẻ. Chào cô Trịnh.”

“Đứng lại.” Phương Thừa Lãng kéo chiếc ghế trống bên cạnh, giọng uể oải mà đầy áp lực. “Ngồi xuống.”

Anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu tận gan ruột. “Em phá tan buổi xem mắt của tôi, khiến mẹ tôi mất mặt trước đối tác của gia đình, rồi định phủi tay bỏ chạy. Vậy hả?”

“Ai, ai bảo anh đi xem mắt?” Tôi cãi chày cãi cối. “Anh làm sếp mà không nêu gương, cuối tuần không ở nhà cống hiến cho công ty lại đi hẹn hò. Tôi là nhân viên tận tụy, có trách nhiệm nhắc anh.”

Anh bật cười. “Giờ buổi xem mắt hỏng rồi, em tính đền thế nào?”

“Đền bao nhiêu? Cùng lắm tôi mời anh bữa lẩu.”

“Một bạn gái.”

“Phương Thừa Lãng, anh đúng là vô sỉ!”

Sau câu đùa nghe như thật ấy, không khí giữa hai chúng tôi chợt lắng xuống. Anh không ép tôi trả lời ngay, chỉ gọi người phục vụ mang ra hai suất bít tết cùng một phần bánh ngọt đúng khẩu vị tôi. Suốt bữa, tim tôi lơ lửng trên cành cây, miếng thịt bò nuốt vào như nhai rơm.

Lúc ra khỏi nhà hàng thì trời đã nhá nhem. Đèn đường bật sáng, hắt xuống mặt đường những vệt lấp lánh. Anh đi cạnh tôi, không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà lặng lẽ khác thường. Tới ngã tư chờ đèn đỏ, anh bất ngờ cất tiếng, giọng lẫn trong gió. “Vy Vy, những gì anh nói trong nhà hàng không phải đùa.”

Tôi khựng bước, quay nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh nghiêm túc lạ thường. Không còn dáng vẻ ông sếp quyền lực, cũng không còn nét bất cần của anh hàng xóm, chỉ còn một người đàn ông trưởng thành đứng trước cô gái mình thương.

“Anh, anh nghiêm túc sao?” Tôi lắp bắp.

“Anh thật sự thích em.” Anh ngắt lời, ánh mắt kiên định khóa chặt tôi. “Rất thích, thích từ rất lâu rồi.”

Đầu tôi nổ tung, tim đập thình thịch như sắp văng khỏi lồng ngực. Cảm giác ấy không phải là không thích anh, mà là hoảng loạn tột độ.

Trong đầu tôi vụt qua hàng loạt viễn cảnh. Phương Thừa Lãng là ai? Là bạn thân hơn mười năm của anh tôi. Hai nhà quen nhau từ khi tôi học cấp một, bố mẹ tôi coi anh như con trai thứ hai. Nếu yêu nhau, hai bên gia đình hẳn sẽ mừng. Nhưng nếu lỡ cãi nhau rồi chia tay thì sao? Tôi nóng nảy, anh lại thù dai.

Tình cảm mà đổ vỡ thì anh trai tôi bị kẹp giữa, tình bạn mười năm của họ tan tành, bố mẹ hai nhà chẳng còn nhìn mặt nhau. Tôi không thể vì một chút rung động bồng bột mà đem cược mọi mối quan hệ quý giá của hai gia đình.

Tôi cúi gằm, siết quai túi đến trắng bệch tay. “Phương Thừa Lãng, tôi, chúng ta không thể đâu.”

Tôi nghe tiếng anh thở hắt ra. “Vì sao? Vì anh là bạn thân của anh trai em?”

Tôi cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh. “Chúng ta quá quen nhau, lỡ sau này không hợp thì sao? Chia tay rồi, anh với anh Khải đối mặt nhau thế nào, bố mẹ hai bên nhìn nhau ra sao? Rủi ro lớn quá. Tôi không dám thử.”

“Anh hiểu rồi.” Giọng anh ấm áp, như đang dỗ dành.

“Anh không giận sao?”

Anh khẽ cười, rút tay nhét vào túi quần. “Giận vì bị từ chối, nhưng cũng vui vì em từ chối không phải do ghét anh mà do lo cho gia đình. Được, tạm thời anh nhận lời từ chối này.”

“Ừ.”

Anh gật đầu, rồi tung ra một câu chí mạng. “Em chỉ từ chối lời tỏ tình, đâu có cấm anh theo đuổi em. Từ ngày mai anh sẽ theo đuổi em đúng quy trình. Chuẩn bị tinh thần đi, Vy ba phút.”

Một hôm nghỉ trưa, tôi ngồi tán gẫu với Diệu Linh và mấy chị em trong phòng. Diệu Linh hỏi: “Vy Vy, mẫu bạn trai lý tưởng của mày là sao?”

Tôi đang gặm táo, buột miệng: “Phải biết nấu ăn. Đàn ông đeo tạp dề trong bếp là quyến rũ nhất. Tao lười nấu lắm, ai nấu cho tao ba bữa mỗi ngày thì tao gả luôn.”

Chiều đó, thư ký của Phương Thừa Lãng vô tình để lộ rằng sếp vừa đăng ký lớp nấu ăn cấp tốc dành cho người đi làm, học buổi tối. Đúng một tuần sau, giờ nghỉ trưa, anh xách hộp cơm giữ nhiệt ba tầng màu hồng chói lọi đi thẳng từ phòng giám đốc ra bàn tôi. Cả phòng nội dung nín thở. Anh đặt hộp xuống, vỗ tay một cái. “Mở ra ăn đi, đích thân anh nấu đấy.”

Tôi nhìn hộp cơm, rồi nhìn gương mặt đầy mong chờ của anh, nuốt nước bọt mở nắp. Bên trong là sườn xào chua ngọt màu bắt mắt, rau cải xanh mướt và trứng cuộn, nhìn cũng được chín điểm. “Anh nấu thật hả?” Tôi bán tín bán nghi gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.

Tôi nhai, rồi nhai nữa. Nét mặt tôi chuyển từ mong đợi sang méo mó, rồi tái xanh. Vị mặn chát xộc thẳng lên não, như thể tôi vừa bốc nguyên nắm muối biển nhét vào mồm. Tôi vội chộp ly nước uống ừng ực, nước mắt trào ra.

Anh cau mày kéo ghế ngồi đối diện. “Sao thế? Không ngon à?”

Tôi nhìn anh, giọng đầy bi phẫn. “Anh có thù với muối à? Hay anh định giết tôi để chiếm tài sản của anh trai tôi?”

“Lỗi kỹ thuật.” Anh nói. “Trưa nay tôi mời em ăn lẩu. Hộp này để chiều tôi mang cho anh Khải. Thằng đó dạo này thiếu i-ốt.”

Rút kinh nghiệm vụ nấu ăn, tôi đổi tiêu chuẩn. Hôm sau, tôi giả bộ nói bâng quơ ở chỗ pha cà phê: “Thật ra nấu ăn không quan trọng, quan trọng là tính cách. Tôi thích đàn ông dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, tuyệt đối không bao giờ quát tháo phụ nữ.”

Chiều hôm đó tôi nộp bản báo cáo phân tích đối thủ. Vì tối trước mải cày phim, tôi ghép nhầm số liệu của hai công ty. Một lỗi như thế mà rơi vào tay anh ngày thường, tôi sẽ bị mắng không kịp ngẩng mặt, bị bắt đứng nghe giảng nửa tiếng.

“Thanh Vy, em làm sai số liệu rồi.”

“Không sao.” Phương Thừa Lãng chớp mắt, chống cằm nhìn tôi rất âu yếm. “Ai chẳng có lúc nhầm. Em cứ mang về làm lại.”

“Thật ạ?”

Anh vẫn giữ nụ cười mẫu mực. “Em mang về, dịu dàng làm lại toàn bộ số liệu của năm qua. Xong thì nộp cho anh, chưa xong thì tối nay dịu dàng ở lại công ty tăng ca. Chúc em làm việc vui vẻ.”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích