Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cơn mưa bụi, lời buộc tội của quản lý Cát và đội người vest đen

Truyện audio Tôi Chỉ Muốn Làm Người Bình Thường · 6 chương

Chương 4: Cơn mưa bụi, lời buộc tội của quản lý Cát và đội người vest đenTôi Chỉ Muốn Làm Người Bình Thường
0:0010:23
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi vừa bước qua cửa kính tự động phòng kế hoạch thì một bầu không khí u ám, đặc sệt thù địch ập tới bủa vây. Ai nấy ngừng tay, hàng chục cặp mắt dồn về phía tôi như nhìn tội đồ đang bước lên đoạn đầu đài. Nơi góc phòng, Yên Yên gục mặt xuống bàn thút thít, mấy cô đồng nghiệp vỗ lưng, thì thầm dỗ dành. Hôm nay cô ta không mặc đồ hiệu lòe loẹt mà khoác chiếc váy be nhạt, tóc xoăn bù rối, phấn nhòe theo nước mắt, trông tội nghiệp và tiều tụy hết mức. Chậc, diễn cũng ra gì.

Giá hôm qua ở Hoằng Thiên cô ta dành nửa số tài diễn này cho bài thuyết trình thì đâu bị bảo vệ xốc nách tống ra.

“Tử Nghiên, cô còn dám vác mặt đến đây sao?” Một tiếng gầm vang lên làm rung cả vách kính. Quản lý Cát từ phòng riêng xộc ra, bộ mặt béo ú đỏ như gan lợn luộc, gân xanh phồng giần giật nơi trán. Gã bước huỳnh huỵch về phía tôi, tay lăm lăm xấp giấy tờ.

Tôi bình thản gấp chiếc ô, dựng vào góc cửa, phủi nhẹ vài giọt nước mưa trên vai áo, nhướng mày nhìn gã. “Chào buổi sáng, quản lý Cát. Công ty quy định chín giờ làm việc, bây giờ mới tám giờ năm mươi lăm, tôi đến rất đúng giờ, sao lại không dám vác mặt đến?”

“Cô còn dám cãi?” Quản lý Cát đập xấp giấy xuống bàn tôi, tiếng chát chói tai vang lên. “Hôm qua cô làm cái trò đồi bại gì ở Hoằng Thiên hả? Cô ghen tị vì Yên Yên được chọn thuyết trình nên cố tình viết một bản kế hoạch đầy thuật ngữ sai lệch để hại cô ấy! Cô làm Yên Yên bẽ mặt trước hội đồng quản trị, làm công ty tuột mất bản hợp đồng trị giá hàng triệu tệ! Thậm chí Hoằng Thiên còn tuyên bố đưa Minh Huy vào danh sách đen! Cô là đồ sao chổi, là con rắn độc!”

Lời buộc tội vừa dứt, cả phòng nhốn nháo. Những lời chửi rủa bắt đầu chĩa vào tôi. “Trời, ai ngờ cô ta thâm độc vậy. Mặt hiền, ăn mặc quê mùa mà dạ rắn rết, hại Yên Yên khóc từ chiều qua tới giờ.” “Loại này phải đuổi ngay, giữ lại chỉ bẩn không khí công ty.”

Tôi đứng yên, hai tay đút túi quần tây, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang bừng bừng ngọn lửa chính nghĩa giả tạo. “Chà, Yên Yên về kể lại theo bản nạn nhân bị hại sao? Cô ta chẳng dám nói mình bị đuổi vì ngu dốt rỗng tuếch, mà đổ hết lên đầu bản kế hoạch của tôi.”

Lúc này Yên Yên mới ngẩng lên, mắt sưng húp ngân ngấn nước, giọng nghẹn ngào:

“Tử Nghiên, tôi biết cô ghét tôi vì tôi hay góp ý chuyện ăn mặc của cô, nhưng cô có cần dùng thủ đoạn hèn hạ này phá công sức của cả tập thể không? Bản hợp đồng ấy là tâm huyết của…”

“…của quản lý Cát, là tiền thưởng cuối năm của cả phòng. Làm thế, cô không thấy cắn rứt lương tâm à?”

Tuyệt. Màn trà xanh đúng chuẩn: vừa đóng nạn nhân tội nghiệp, vừa khéo lôi quyền lợi cả phòng vào để châm lòng căm ghét của đám đông. Tôi khẽ cười, giọng cười trong trẻo lạnh nhạt giữa không khí căng thẳng làm mọi người chững lại.

“Cô cười cái gì? Điên rồi à?” Quản lý Cát chỉ thẳng vào mặt tôi. “Lập tức dọn đồ cút khỏi đây! Cô bị sa thải. Nghe cho rõ, lương tháng này của cô trừ sạch để đền bù tổn thất cho công ty. Không những thế, tôi sẽ bêu tên cô lên nhóm nhân sự toàn ngành Lạc Châu, xem từ nay còn công ty nào dám nhận kẻ tâm cơ phản trắc như cô!”

“Sa thải tôi?” Tôi thong thả kéo ghế xoay, tao nhã ngồi xuống, vắt chéo đôi chân dài, mắt sắc như dao nhìn gã hói đang sùi bọt mép. “Quản lý Cát, ông có quyền đó sao?”

“Tôi là quản lý của cô, lẽ nào không có quyền?” Gã rống.

“Thế ông có biết, theo luật lao động Lạc Châu, đuổi việc nhân viên khi không có lý do chính đáng và chứng cứ cụ thể thì phải bồi thường ba tháng lương không?”

Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn, thong thả như bàn chuyện thời tiết. “Còn chuyện tôi viết sai thuật ngữ: kế hoạch đó tôi đã gửi file mềm cho Yên Yên trước ba ngày. Cô ta mà có óc để đọc, có mắt để nhìn thì đã thấy lỗi. Còn nếu đọc chẳng hiểu mà vẫn nhắm mắt đem đi thuyết trình thì là lỗi của kẻ bất tài. Cử một kẻ bất tài đi đại diện rồi bị người ta tống cổ, ông không tự trách chọn nhầm người mà lại quy cho trợ lý?”

“Cô… cô…” Quản lý Cát cứng họng, mặt chuyển từ đỏ sang tím tái. Gã không ngờ kẻ lúc nào cũng cúi đầu nhẫn nhục như tôi hôm nay lại cãi lý rành rọt đến thế, cái mỏ hỗn khiến gã không kịp phản ứng. Thấy tình hình bất lợi, Yên Yên bật dậy, nước mắt lã chã. “Tử Nghiên, cô đừng ngụy biện, chính cô gài bẫy tôi! Cô là đồ ghen ăn tức ở, ghen vì tôi có tiền, có xe, có túi hiệu, còn cô chỉ là con nhỏ nghèo kiết xác mặc đồ vỉa hè!”

“Tôi ghen với cô ư?” Tôi thở dài, lắc đầu chán nản. “Yên Yên, diễn kịch không thấy mệt à? Chiếc BMW của cô vay trả góp tám mươi phần trăm ở ngân hàng Đông Hải, mỗi tháng trả mười hai nghìn tệ. Chiếc LV Neverfull là hàng xách tay đặt qua mạng, trả góp thẻ sáu kỳ. Ngay cả cái váy Gucci hôm qua cũng là hàng nhái loại một mua ở chợ đêm. Cô có gì để tôi ghen? Ghen với đống nợ chồng đầu cô à?”

Lời tôi như quả bom nguyên tử ném giữa phòng. Mọi người hít ngụm khí lạnh, trợn mắt nhìn Yên Yên. Lớp vỏ phú bà của cô ta bị xé toạc không thương tiếc trước bàn dân thiên hạ; mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, môi run lẩy bẩy, lắp bắp không thành tiếng. “Cô… cô nói bậy, cô vu khống!”

“Tôi nói bậy hay không, cô tự biết.” Tôi nhếch môi. “À mà nhắc mới nhớ, chắc ngân hàng Đông Hải đã nhắn đòi nợ cô rồi đấy, cô xem lại điện thoại đi.”

Ngay khi đó, từ dưới đường vọng lên tiếng động cơ trầm đục đầy uy lực, xuyên qua lớp kính tòa nhà, kế đến là tiếng chân dồn dập, nhịp nhàng như đóng khuôn dọc hành lang. Cánh cửa kính công ty Minh Huy bị đẩy tung sang hai bên, một nhóm người vest đen tuyền, ngực cài huy hiệu rồng cuộn kiếm bước vào. Dẫn đầu là thư ký Tống, người phụ nữ quyền lực luôn sát cánh bên Từ thúc của tập đoàn Hoằng Thiên. Phía sau chị là đội ngũ mười lăm người gồm luật sư, kiểm toán viên và vệ sĩ.

Uy thế của họ nén gọn cả căn phòng kế hoạch chật chội tồi tàn. Cả văn phòng lặng phắc, không ai dám thở mạnh.

Thấy thư ký Tống, quản lý Cát mừng rơn như kẻ chết đuối vớ được phao. Gã vội ném xấp giấy xuống, lon ton chạy ra, nụ cười nịnh bợ toe đến tận mang tai. “Ôi, thư ký Tống, gió nào đưa nhân vật lớn như ngài đến cái công ty bé tẹo này vậy?” Gã xoa tay, cúi rạp. “Hẳn ngài đến truy cứu chuyện hôm qua? Ngài cứ yên tâm, tôi đang xử con nhãi Tử Nghiên rồi. Chính nó làm hỏng việc. Tôi vừa cho nó nghỉ, đang định tống nó ra khỏi đây để gỡ thể diện cho Hoằng Thiên.”

Thư ký Tống dừng bước, ánh mắt lạnh sau tròng kính gọng vàng lướt qua gương mặt hèn mọn của gã như nhìn một đống rác. Chị không buồn đáp mà sải bước thẳng về phía tôi. Quản lý Cát đắc ý quay lại nhìn tôi, ánh mắt như bảo: “Mày chết chắc rồi, người của Hoằng Thiên đến tính sổ mày kìa.” Yên Yên cũng ngừng khóc, trong mắt lóe tia hả hê tột độ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo sẽ khắc sâu vĩnh viễn vào tâm trí tất cả những kẻ có mặt, trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời họ.

Thư ký Tống dừng lại trước mặt tôi chừng một mét, khép hai gót chân, hai tay đặt chéo trước bụng, rồi gập người chín mươi độ, cúi chào vô cùng cung kính. Mười lăm người phía sau cũng đồng loạt cúi gập, giọng vang rền đều tăm tắp như quân đội: “Kính chào chủ tịch Diệp!”

Không gian như bị rút cạn không khí, thời gian ngưng đọng. Quản lý Cát há hốc, hàm dưới như muốn rớt xuống ngực, hai mắt trợn trừng vằn tia máu vì sốc. Yên Yên loạng choạng lùi, vấp chân ghế, ngã phịch xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Đám đồng nghiệp vừa rồi còn đồng loạt mắng nhiếc tôi nay mặt xanh như tàu lá, có người run tới nỗi làm rớt cốc cà phê, vỡ tan.

“Chủ… chủ tịch Diệp?” Quản lý Cát lắp bắp, giọng the thé như bị bóp cổ. “Thư… thư ký Tống, ngài nhận nhầm người rồi sao? Nó chỉ là con Tử Nghiên, nhân viên quèn lương năm nghìn tệ.”

Thư ký Tống đứng thẳng lên, quay sang gã với ánh mắt sắc như dao cạo. “Ông Cát, giữ mồm giữ miệng. Người đứng trước mặt ông là đại tiểu thư Diệp Tử Nghiên, người thừa kế duy nhất của họ Diệp. Và từ tám giờ sáng nay là chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là chủ sở hữu duy nhất của công ty Minh Huy.”

“Cái… cái gì?” Quản lý Cát lùi một bước, hai chân nhũn ra, suýt quỳ rạp xuống đất. Thư ký Tống lấy từ cặp hồ sơ một xấp tài liệu dày cộp, ném lên bàn làm việc của gã. “Tập đoàn Hoằng Thiên đã hoàn tất thủ tục thu mua toàn bộ cổ phần của công ty Minh Huy. Giám đốc cũ của các người đã cầm tiền bay sang nước ngoài nghỉ dưỡng rồi. Giờ mọi quyền sinh sát ở công ty này đều nằm trong tay đại tiểu thư.”

Tôi chậm rãi đứng lên, bộ vest đen đầy quyền uy ôm sát thân hình, rời khỏi chỗ ngồi, gót giày điểm xuống sàn từng nhịp thong thả mà lạnh buốt. Tôi đến trước mặt quản lý Cát, kẻ đang run như chiếc lá khô trước bão.

“Quản lý Cát.” Giọng tôi nhẹ nhàng mà mang áp lực ngàn cân. “Vừa nãy ông bảo muốn sa thải tôi, trừ sạch lương của tôi, bêu tên tôi trong ngành truyền thông Lạc Châu.”

“Tôi… tôi có mắt không tròng, đại tiểu thư, chủ tịch Diệp, tôi đáng chết!” Gã ấp úng, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo sơ mi, giơ tay tự tát vào miệng bốp bốp. “Xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho cái mạng chó của tôi!”

“Tha ông ư?” Tôi bật cười, lắc đầu. “Tôi đâu độc ác thế, chỉ là người chuộng làm đúng quy trình.”

Tôi gật đầu với thư ký Tống; chị lật ngay một trang hồ sơ, đọc rành mạch:

“Cát Kiến Bình, trong ba năm làm quản lý phòng kế hoạch đã khai khống hóa đơn, xà xẻo quỹ dự án tổng cộng một triệu hai trăm nghìn tệ. Nhận hối lộ của các đối tác nhỏ rồi tuồn hợp đồng công ty ra ngoài, làm thất thoát hơn ba triệu tệ. Ngoài ra còn quấy rối hai nữ thực tập sinh hồi năm ngoái, dùng quyền uy bắt họ im lặng.”

Từng tội danh được đọc ra như từng búa giáng xuống đầu gã. Gã đổ sụp, quỳ rạp ôm chân tôi khóc gào: “Chủ tịch Diệp, tôi sai rồi, tôi sẽ hoàn lại tiền, xin đừng báo công an, tôi còn vợ con ở nhà!”

Tôi lạnh lùng rụt chân, né bàn tay bẩn của gã. “Khi ông nuốt tiền mồ hôi nước mắt của nhân viên, khi ông dồn mấy cô gái trẻ vào đường cùng, ông có nhớ tới vợ con mình không?” Tôi cúi nhìn thẳng vào mắt gã, giọng lạnh như băng ngàn năm. “Bảo vệ, giao ông ta cho cảnh sát kinh tế. Đội kiểm toán, niêm phong máy tính và sổ sách của ông ta. Tôi muốn gã ngồi tù đủ từng ngày.”

Hai vệ sĩ cao to lập tức bước tới, xốc nách gã lên như xốc con lợn chết, kéo lê ra ngoài. Tiếng gào tuyệt vọng nhỏ dần rồi tan biến ngoài hành lang. Xử lý xong gã quản lý cặn bã, tôi xoay người, ánh mắt hướng về góc phòng nơi Yên Yên đang ngồi bệt trên sàn, run bần bật, nhìn tôi bằng sự kinh hoàng tột độ như đang thấy ác quỷ từ địa ngục bước ra.

“Giờ,” tôi nhếch mép, chậm rãi bước tới, “đến lượt cô rồi, phú bà Đoàn Yên Yên.”

Tôi dừng cách cô ta nửa bước. Từ góc này nhìn xuống, cô ta thật thảm hại. Lớp vỏ kiêu kỳ sang chảnh hằng ngày đã bị lột sạch, chỉ còn nỗi hoảng loạn và hèn mọn của kẻ quen thói cáo mượn oai hùm nay mất chỗ dựa. Tôi cúi người, đưa tay nâng cằm cô ta lên; bàn tay tôi lạnh toát khiến Yên Yên rùng mình. Đôi mắt sưng húp của cô ta mở to, đảo liên tục vì sợ.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích