Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bãi đỗ xe tầng hầm và buổi họp trực tuyến

Truyện audio Tôi Gả Cho Cậu Út Cực Phẩm · 6 chương

Chương 4: Bãi đỗ xe tầng hầm và buổi họp trực tuyếnTôi Gả Cho Cậu Út Cực Phẩm
0:009:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Người ta mà bị dồn vào đường cùng thì hay làm chuyện thiếu suy nghĩ, và Mỹ Lan là ví dụ rõ nhất. Từ khi Cát Tùng Lâm bị đình chỉ dự án và cắt thẻ phụ, giấc mộng tình yêu đích thực của cô ta vỡ tan. Không còn túi hiệu, không còn những bữa tối kiểu Michelin, đến tiền thuê căn hộ sang chảnh cũng sắp tới hạn, mà Cát Tùng Lâm thì lấy đâu ra tiền. Vậy là cô ta liều một phen, đổi hướng. Đích ngắm mới chính là cây đại thụ che trời của nhà họ Cát, Cát Hạc Đình.

Hôm đó tôi có cuộc họp muộn ở công ty truyền thông, nên Cát Hạc Đình tự lái xe tới đón. Tôi quẹt thẻ xuống bãi đỗ VIP dưới hầm thì thấy một bóng người diện váy lụa hai dây mỏng manh, đang đứng run rẩy trước đầu chiếc Maybach của chồng tôi. Là Mỹ Lan. Tôi núp sau một cái cột, hí hửng móc điện thoại ra, sẵn sàng ghi lại một thước phim tài liệu tên Thế Giới Động Vật, mùa sinh sản của loài trà xanh.

Cát Hạc Đình xuất hiện trong chiếc áo khoác dạ đen, dáng đứng thẳng tắp, lạnh như sương đêm. Vừa thấy anh, Mỹ Lan lao tới, mắt rưng rưng, giọng mảnh như sợi tơ nhện.

“Chú út, xin ngài cứu em!”

Cát Hạc Đình sững lại, đôi mày đẹp nhíu chặt, rồi lùi một bước dài giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Cái nhìn anh dành cho cô ta chẳng khác gì nhìn một bãi rác chưa biết phân loại vào đâu.

“Cô Từ, đây là bãi xe nội bộ. Sao cô vào được?” Giọng anh lạnh như nước đá.

Mỹ Lan không đáp thẳng. Cô ta cố tình khom người cho lộ đường cong, giọng nghẹn ngào.

“Chú út, em hết cách mới phải đi tìm ngài. Dạo này anh Lâm hung dữ lắm, động tí là chửi em. Ở cạnh anh ấy, em kinh sợ vô cùng. Ngài là người biết lý lẽ nhất nhà họ Cát, xin ngài cho em một nơi nương tựa. Em chuyện gì cũng sẵn lòng làm.”

Dứt lời, cô ta đưa tay định níu ống tay áo anh. Nếu là tổng tài bá đạo trên phim thần tượng, có lẽ nam chính sẽ gạt tay, gầm lên rồi bóp cổ cảnh cáo. Cát Hạc Đình thì khác, anh là người trưởng thành, có học thức, và cực kỳ chuyên nghiệp. Anh chẳng thèm nhúc nhích tay chân, chỉ điềm nhiên rút khăn mùi xoa ra lau bàn tay, như thể vừa bị bầu không khí quanh cô ta làm vấy bẩn, rồi nhấc điện thoại gọi một số.

“Bên bảo vệ bãi xe tầng B1 phải không? Có kẻ không phận sự lọt vào. Lại thêm cô ta có dấu hiệu tâm thần bất ổn, ăn nói quấy rối. Các anh báo luôn cảnh sát khu vực tới xử lý. Phải, lập biên bản cho rõ ràng.”

Mỹ Lan chết đứng, mặt không còn giọt máu. Cô ta không ngờ chiêu quyến rũ sở trường của mình lại bị người đàn ông này dẹp gọn chỉ bằng một cuộc gọi.

“Cảnh sát ư? Chú út, sao ngài phũ phàng thế? Em chỉ muốn hầu hạ ngài thôi mà!” Cô ta cuống cuồng gào.

Cát Hạc Đình cất điện thoại đi, ánh mắt đầy ghê tởm.

“Cô Từ, tôi là người đã có gia đình. Phu nhân của tôi thông minh, xinh đẹp, lại biết kiếm tiền, cô lấy cái gì để so sánh? Lấy cái sự vô liêm sỉ này sao?”

Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi, bước ra khỏi cột, vừa vỗ tay vừa cười khúc khích.

“Chồng ơi, câu này anh nói hay quá, em đã ghi âm lại rồi nhé. Lúc nào rảnh sẽ mở ra nghe cho đỡ buồn.”

Thấy tôi hiện ra, Mỹ Lan xẹp như quả bóng bị chọc, lùi hai bước rồi ngồi phịch xuống nền. Cát Hạc Đình thì lập tức cởi áo khoác dạ, choàng lên người tôi và ôm gọn tôi vào lòng.

“Sao em không gọi tôi xuống đón? Ở dưới này lạnh lắm.”

Giọng anh lập tức đổi sang chế độ dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với tảng băng trôi mới đó vài giây. Tôi dụi đầu vào ngực anh, liếc nhìn Mỹ Lan đang run.

“Tại em muốn xem phim miễn phí mà, nhưng diễn viên phụ diễn xuất kém quá, kịch bản lại cũ rích, đánh giá một sao.”

Bảo vệ và cảnh sát đến rất nhanh. Đúng lúc Mỹ Lan đang sụt sùi, nhất quyết không chịu lên xe cảnh sát, một chiếc xe thể thao phóng vào, thắng gấp rít lên chói tai. Cát Tùng Lâm nhảy xuống, thở dốc. Hắn nhìn cảnh sát, nhìn Mỹ Lan trong bộ đồ hở hang, rồi nhìn sang tôi cùng chú út đang kề vai đứng xem như xem kịch.

“Chuyện gì thế này? Mỹ Lan, sao em lại ở đây?”

Hắn xông tới kéo cô ta đứng dậy. Tôi tử tế bước lên, giơ điện thoại đang để sẵn đoạn video quay trọn cảnh vừa rồi.

“Cháu đến thật đúng lúc. Thím có một bộ phim tài liệu ngắn mới quay. Cháu xem đi, để biết tình yêu đích thực của cháu cao cả cỡ nào.”

Đoạn video chiếu lại từng câu nói lả lơi và những hành động quyến rũ của Mỹ Lan hướng về Cát Hạc Đình. Mặt Cát Tùng Lâm từ hốt hoảng sang sửng sốt, rồi đỏ bừng, cuối cùng trắng bệch vì giận. Hắn nhìn Mỹ Lan như nhìn thứ quái vật.

“Cô… cô dám sau lưng tôi đi dụ dỗ chú út của tôi!”

Hắn chỉ tay vào mặt cô ta, giọng run bần bật.

“Vì cô, tôi đối đầu cả nhà, vì cô, tôi mất chức, mất luôn quyền thừa kế. Vậy mà cô chê tôi nghèo, còn định leo lên giường chú tôi?”

Mỹ Lan ôm chặt chân hắn, gào khóc.

“Anh Lâm, không phải đâu, tại chị Chu giăng bẫy em! Chị ấy cố ý ép em, anh phải tin em!”

Cát Hạc Đình cau mày, dứt khoát cắt ngang màn kịch rẻ tiền.

“Đủ rồi. Nhà họ Cát không chứa chấp những kẻ làm loạn quy củ. Cát Tùng Lâm, nếu cậu vẫn không phân biệt được đúng sai, tự nguyện để người khác dắt mũi, thì từ ngày mai không cần đến công ty nữa. Cổ phần đứng tên cậu sẽ bị phong tỏa cho đến khi cậu học được cách làm người.”

Bản án của người đứng đầu gia tộc nện xuống như búa tạ, khiến Cát Tùng Lâm chao đảo lùi lại. Hắn hất tay Mỹ Lan ra, gân cổ.

“Cút! Cút ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!”

Mỹ Lan gào lên, nhưng cảnh sát đã tới dẫn cô ta đi làm việc, vì tội gây rối trật tự và quấy rối. Cát Tùng Lâm đứng đờ giữa bãi xe lạnh ngắt, vai chùng xuống, bộ dạng thảm hại hết mức. Hắn nhìn tôi, trong mắt ánh lên nỗi ân hận đã muộn, môi mấp máy như định nói gì nhưng chẳng thành tiếng. Tôi chẳng muốn liếc hắn thêm. Trả thù đẹp nhất không phải là chửi bới hay căm thù, mà là xem kẻ đó như không khí, sống thật rực rỡ, hạnh phúc bên người giỏi hơn hắn gấp vạn lần.

“Mình về nhà thôi.”

Cát Hạc Đình nắm chặt tay tôi, dắt vào xe, tự tay thắt dây an toàn cho tôi. Xe lăn bánh, bỏ lại phía sau những hỗn độn đã qua. Máy sưởi trong xe ấm áp, anh vừa lái vừa với tay nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt.

“Về luật pháp và công việc, thằng nhóc ấy đã chịu đủ hậu quả rồi.”

Anh nói trầm trầm.

“Từ nay trong thế giới của em, một mình tôi là đủ.”

Tôi cong môi cười, ngả đầu lên vai anh.

“Dĩ nhiên rồi. Chú út nhà họ Cát xuất sắc thế này, em dại gì buông tay.”

Sau khi Cát Tùng Lâm bị đẩy ra khỏi vị trí quan trọng và Mỹ Lan bốc hơi khỏi giới thượng lưu, thế giới của tôi sạch sẽ lạ thường. Không còn những màn tình tiết máu chó, tôi dồn toàn lực vào công ty truyền thông mới. Vốn kiến thức nền của tôi không tệ chút nào. Trước khi mắc kẹt vào danh hiệu hôn thê của thái tử gia, tôi từng là sinh viên giỏi, luôn đứng đầu khoa kinh tế.

Bây giờ có vốn, lại có đại boss Cát Hạc Đình cầm tay chỉ việc, đường thăng tiến của tôi nhanh như diều gặp gió.

Sang tháng thứ ba sau cưới, show thực tế do công ty tôi độc quyền sản xuất chính thức lên sóng, tức thì phá sạch mọi kỷ lục về rating. Các nhà tài trợ giành nhau xếp hàng chờ ký, lợi nhuận tăng theo đường thẳng đứng. Hôm ấy tôi ôm báo cáo tài chính, hớn hở chạy vào thư phòng của Cát Hạc Đình.

“Chú út, nhìn đây này!”

Tôi đập tờ báo cáo xuống bàn, hai mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà.

“Tỷ suất hoàn vốn dự kiến bốn mươi phần trăm! Bên đối thủ hôm trước còn định cướp hợp đồng quảng cáo của mình, giờ ngoan ngoãn xin hợp tác rồi.”

Cát Hạc Đình đang họp trực tuyến với hội đồng quản trị ở nước ngoài. Thấy tôi xông vào, anh không hề khó chịu, chỉ bình thản giơ tay ra hiệu cho màn hình tạm ngừng, tắt tiếng rồi nhướng mày nhìn tờ báo cáo.

“Khá lắm.”

Anh gật đầu, nở nụ cười khen ngợi.

“Nhận định xu hướng thị trường rất sắc. Đúng là người tôi đích thân dạy, không làm xấu mặt nhà họ Cát.”

Tôi vênh mặt đầy tự hào. “Tất nhiên! Em là ai chứ? Nhưng bên kia nhượng bộ nhanh quá. Em định tranh thủ ép giá nền tảng phát sóng của họ thêm năm phần trăm nữa. Anh nghĩ sao?”

Anh bỏ kính ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi đầy thích thú, kéo tay tôi ngồi lên tay vịn ghế của anh, rồi giải thích bằng giọng trầm.

“Năm phần trăm thì hơi ít. Bọn họ đang khát lưu lượng từ show của em. Nếu em đồng ý ký hợp đồng phân phối độc quyền trong hai năm, em hoàn toàn có thể yêu cầu họ chia sẻ mười lăm phần trăm cổ phần của nền tảng đó. Đừng chỉ nhìn vào lợi nhuận trước mắt, hãy nắm lấy quyền kiểm soát đường truyền.”

Tôi nghe mà nổi da gà. Quả đúng gừng càng già càng cay. Lối nghĩ sát phạt của một tổng tài thứ thiệt khác biệt hẳn, chẳng cần ồn ào dọa nạt, một câu nhẹ nhàng cũng đủ thâu tóm cơ nghiệp của người khác một cách hợp pháp và chuyên nghiệp.

“Ông xã, anh đúng là thần tượng của em!”

Tôi ôm cổ anh, hôn chụt lên má anh vui vẻ. Đúng khoảnh khắc ấy, tôi mới phát hiện camera trên máy tính anh vẫn bật, còn micro không biết sao lại tự bật lại. Trên màn hình lớn, tám vị giám đốc điều hành tóc bạc trắng đang trợn mắt nhìn vị chủ tịch lạnh lùng, nghiêm khắc của họ bị một cô gái nhào đến hôn. Cuộc họp trực tuyến lặng ngắt như tờ.

Tôi cứng đờ, vội rụt tay định chuồn, nhưng Cát Hạc Đình đã giữ chặt eo tôi. Anh bình thản nhìn thẳng vào màn hình, phong thái vẫn điềm tĩnh, nghiêm trang, không chút nao núng.

“Xin lỗi các vị, nhà tôi vừa chốt xong một dự án lớn nên hơi phấn khích. Chúng ta tiếp tục.”

Các giám đốc vội ho khan, gật đầu lia lịa. “Vâng, vâng, xin chúc mừng chủ tịch, chúc mừng phu nhân.”

Tôi ôm mặt, chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Tôi vốn da mặt dày, vậy mà rốt cuộc cũng bị người đàn ông này làm cho ngượng chín người.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích