Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Kỷ niệm một năm và sáu năm êm đềm

Truyện audio Tôi Gả Cho Cậu Út Cực Phẩm · 6 chương

Chương 6: Kỷ niệm một năm và sáu năm êm đềmTôi Gả Cho Cậu Út Cực Phẩm
0:008:03
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Siêu IP tôi vừa giành khỏi tay Cát Tùng Lâm mang tên Trấn Hồn Sư. Đó không phải thứ ngôn tình sướt mướt quen thuộc, mà là dự án kịch bản truyền hình nặng màu huyền học, khai thác tâm linh, nhân quả luân hồi và văn hóa dân gian. Kịch bản hoàn toàn không trộn yếu tố trinh thám phá án, mà lặn sâu vào thế giới huyền bí với nhịp điệu dồn dập. Vì là dự án trọng điểm, tôi đặt cả tâm huyết vào, đích thân giữ vai giám đốc sản xuất.

Một buổi chiều, tôi ngồi trong văn phòng xem loạt poster concept mà tổ thiết kế dùng AI phác ra ban đầu. Đến tấm thứ ba, tôi cau mày, gõ cây bút xuống bàn, gọi trưởng nhóm thiết kế vào.

“Tấm này bố cục ổn, nhưng cậu xem lại tỉ lệ cơ thể đi. Tay nhân vật đang cầm pháp khí thừa mất một ngón, cấu trúc xương cũng lệch hẳn. AI giúp dựng hình nhanh thật, nhưng sai sót giải phẫu cơ bản như vậy mà lọt ra ngoài thì khán giả sẽ chê công ty mình làm ẩu. Sửa lại bằng tay ngay cho tôi.”

Trưởng nhóm thiết kế đổ mồ hôi hột, gật đầu xin lỗi rồi ôm laptop chạy ra. Vừa lúc đó cửa phòng lại mở, lần này người bước vào không phải nhân viên mà là Cát Hạc Đình. Anh mặc âu phục màu xám, toát lên vẻ chín chắn điềm đạm bao trùm cả phòng. Phía sau là trợ lý Khổng cùng mấy nhân viên hậu cần đẩy các xe thức uống và bánh ngọt cao cấp vào để đãi cả công ty.

Khác với những vị tổng tài trên phim truyền hình, ưa tự xách lỉnh kỉnh hộp cơm hộp cháo làm màu trước mặt nhân viên, anh luôn biết bày tỏ sự quan tâm một cách chuyên nghiệp. Vừa giữ phong thái bề trên, anh vừa giữ thể diện cho tôi.

“Bà Cát dạo này ra dáng nữ doanh nhân rồi.”

Anh kéo ghế ngồi đối diện, mắt thoáng ý cười.

“Cả chi tiết nhỏ trên poster em cũng không bỏ sót.”

Tôi cười tít mắt, day day thái dương mỏi nhừ.

“Công ty em làm nội dung thì phải kỹ chứ. Mà sao hôm nay sếp lớn Cát thị lại rảnh sang thăm bộ phận em thế?”

Cát Hạc Đình đan các ngón tay đặt lên bàn, thế ngồi quen thuộc trong những cuộc đàm phán, nhưng giọng lại hết sức mềm.

“Tôi tới xem nhà đầu tư Chu bận rộn đến độ quên hôm nay là ngày gì chưa.”

Tôi chết sững. Chết rồi, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày hai đứa đi đăng ký ở cục dân chính. Nhìn bộ dạng chột dạ của tôi, Cát Hạc Đình khẽ thở dài, đứng lên đi vòng qua bàn. Anh nới cà vạt, cúi xuống, hai tay chống hai bên tay ghế tôi ngồi, vây tôi trong vòng tay vững chãi.

“Đúng là quên rồi.”

Anh nheo mắt, hơi thở mùi tuyết tùng phả lên trán tôi.

“Trong đầu em giờ chỉ toàn công việc, dự án, con số. Vậy chắc ông xã này đã tụt khỏi bảng xếp hạng của em?”

Tôi vội ôm eo anh, dụi dụi nũng nịu vào ngực áo vest.

“Đâu có! Công việc chỉ đứng thứ hai, anh mới là số một. Tối nay em bao anh, anh thích ăn gì em đãi, cà luôn thẻ em.”

Anh phì cười, xoa đầu tôi dịu dàng.

“Được. Sắp xếp công việc đi, nửa giờ nữa mình đi. Tôi đặt chỗ sẵn rồi.”

Bữa tối kỷ niệm một năm cưới chẳng có hoa hồng rải đầy đường hay trực thăng thả bóng bay phô trương. Cái lãng mạn của người đàn ông trưởng thành nằm ở sự riêng tư, tinh tế và duy nhất. Anh dẫn tôi tới một nhà hàng tư nhân kín đáo trên tầng cao nhất của một tòa nhà giữa trung tâm, mỗi đêm chỉ nhận đúng một bàn khách. Qua tường kính sát đất, cả thành phố lấp lánh đèn trải ngay trước mắt. Dưới ánh nến, Cát Hạc Đình nâng ly vang đỏ, chạm khẽ vào ly tôi.

“Một năm qua em vất vả rồi, bà Cát.”

Tôi nhấp rượu, cảm nhận vị chát nhẹ tan nơi đầu lưỡi, mỉm cười đáp.

“Em không vất vả đâu. Người vất vả nhất là thầy Cát, đêm nào cũng phải kèm em làm việc, lại còn dọn dẹp hậu quả cho mấy kẻ điên.”

Nghe tôi bóng gió, khóe môi anh khẽ nhếch. Kể từ ngày thất bại ở phiên đấu thầu, Cát Tùng Lâm coi như sạch túi. Hắn bị loại khỏi vòng quyền lực, hiện chỉ làm nhân viên quèn ở chi nhánh ngoại ô để gánh nợ. Còn Mỹ Lan, nghe nói đã về quê vì không trụ nổi trong giới thượng lưu. Mọi sóng gió trong gia tộc, nhờ bàn tay sắt dẹp loạn của Cát Hạc Đình, đã biến mất khỏi đời sống của chúng tôi.

Ăn xong món tráng miệng, anh lấy trong túi vest ra một hộp nhung nhỏ, đẩy sang phía tôi. Tôi tò mò mở nắp. Trong hộp không phải trang sức kim cương lấp lánh như mọi lần, mà là một chiếc chìa khóa kèm một bản hợp đồng.

“Đây là…” Tôi sững người.

“Tầng hai mươi lăm của trung tâm thương mại Cát thị.”

Giọng anh ấm vang lên.

“Tôi đã nhờ người thiết kế lại cả tầng thành cụm studio thu âm, phim trường mini và khu nghỉ chuẩn quốc tế. Xem như món quà nhỏ giúp em cho dự án Trấn Hồn Sư và các kế hoạch sau này.”

Tôi há hốc. Cả tầng hai mươi lăm của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, một mặt sàn rộng mấy nghìn mét vuông, anh dựng chỉ để làm studio cho công ty tôi. Đã thế, giấy tờ đứng tên cá nhân Chu Uyển Hy.

“Chồng ơi!”

Tôi ngấn lệ, tay run run cầm tờ giấy.

“Thế này mà gọi là quà nhỏ ư? Anh định lấy tiền đập em ngất đấy à?”

Cát Hạc Đình đứng dậy, kéo ghế tôi lại gần rồi nhấc tôi đặt lên đùi. Anh vòng tay ôm eo tôi, tựa cằm lên vai, thì thầm.

“Phu nhân của Cát Hạc Đình này, tài năng như vậy đương nhiên xứng đáng với những gì tốt nhất. Em thích làm nội dung, tôi xây studio cho em. Em thích bay cao, tôi sẽ làm bầu trời của em. Chỉ cần em vui vẻ, thế giới này mặc sức để em tung hoành.”

Nước mắt tôi chảy dài, nhưng là những giọt hạnh phúc nhất đời. Tôi quay lại, chủ động đặt môi lên môi anh. Nụ hôn quyện vị rượu ngọt và tình yêu sâu đậm.

Gả cho chú út của thái tử gia, ngày trước chỉ là nước cờ đầy toan tính. Nhưng rồi tôi nhận về một tình yêu trọn vẹn, một mái ấm hoàn hảo và sự nghiệp rực rỡ. Đời Chu Uyển Hy coi như kết thúc bằng chiến thắng lớn nhất.

Rồi sóng yên biển lặng, thoáng chốc sáu năm trôi. Nhà nhỏ của chúng tôi có thêm một thành viên, bé Tiểu Mễ. Năm nay cậu con trai vào lớp một, thừa hưởng gen trội của cả bố và mẹ. Tiểu Mễ thông minh, ngoan ngoãn, nhưng thỉnh thoảng lại đem về những bài tập làm cả nhà dở khóc dở cười.

Tối cuối tuần nọ, tôi nhốt mình trong phòng làm việc chạy deadline cho series mới tên Con Rối Quỷ. Truyện đang tới đoạn cao trào then chốt, đầu óc tôi căng như dây đàn, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ngoài phòng khách, một khung cảnh trái ngược đang diễn ra.

Cát Hạc Đình, người đàn ông quyền thế sát phạt quyết đoán, chỉ một nét ký quyết định những dự án cả chục tỷ, giờ mặc chiếc áo len mỏng xám, ngồi xếp bằng trên thảm. Quanh anh vương vãi giấy thủ công đủ màu, hồ dán và mấy cây kéo nhựa mũi tròn nhỏ xíu. Tiểu Mễ ngồi sà bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn bố, tay cầm tờ giấy vàng.

“Bố ơi, cô giáo dặn mai nộp bài thủ công cắt dán các con vật. Con muốn cắt một con sư tử thật oai, bố giúp con nhé.”

Bàn tay vốn quen ký hợp đồng bằng bút máy và gõ phím phân tích biểu đồ chứng khoán của Cát Hạc Đình, giờ cẩn thận cầm cây kéo nhựa màu hồng do quản gia mua vội ở siêu thị gần nhà. Anh lạch cạch cắt từng đường cong trên tờ giấy, nét mặt nghiêm trang, chân mày hơi chau, sự tập trung chẳng kém lúc đàm phán sáp nhập.

“Tiểu Mễ xem này, cắt chéo góc bốn mươi lăm độ thì bờm sư tử sẽ phồng lên.”

Anh vừa làm vừa hướng dẫn con trai bằng giọng điệu y như đang trình bày dự án đầu tư.

Tôi khát nước, lò dò mở cửa ra ngoài. Vừa trông thấy cảnh đó, tôi bật cười thành tiếng.

“Ông xã, anh dùng tư duy hình học không gian để dạy cậu học trò lớp một làm thủ công đấy à?”

Cát Hạc Đình ngẩng đầu. Không biết từ khi nào, má anh dính một vệt hồ dán nhỏ, xóa sạch vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mọi ngày. Anh đặt kéo xuống, thở dài bất lực.

“Phu nhân, em ra đúng lúc lắm. Cái dự án sáp nhập tuần trước tôi giải quyết trong đúng ba tiếng, còn con sư tử giấy này tôi loay hoay nửa tiếng rồi mà nhìn nó vẫn giống một con chó xù bị hói.”

Nghe bố nói vậy, Tiểu Mễ phồng má, ôm chặt con sư tử giấy bênh vực.

“Bố nói bậy! Con sư tử này đẹp lắm, mai con đem nộp cô, chắc chắn được điểm mười!”

Tôi phì cười, ngồi xuống thảm, nhẹ tay lau vệt hồ trên má vị chủ tịch đầy uy quyền.

“Thôi nào, để mẹ hướng dẫn hai bố con cùng làm. Chuyện làm ăn to tát cứ để mai lên công ty tính.”

Nhìn ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống sàn, ba cái bóng chụm đầu bên mớ giấy màu, lòng tôi ngập tràn bình yên. Cuộc sống hào môn đâu phải toàn mưu mô tranh giành như người ta vẫn nghĩ. Ít nhất với tôi, nó giản dị là có một người đàn ông đủ bản lĩnh che mưa chắn gió bên ngoài, mà vẫn sẵn lòng vì vợ con ngồi xuống thảm, kiên nhẫn cầm cây kéo nhỏ cắt từng mảnh giấy màu. Một đời được cưng chiều, lặng lẽ mà sâu sắc.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Tôi Gả Cho Cậu Út Cực Phẩm

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích