Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Bài đăng trà xanh và lời đáp trên diễn đàn

Truyện audio Trùm Trường Trúc Mã Vả Mặt · 6 chương

Chương 1: Bài đăng trà xanh và lời đáp trên diễn đànTrùm Trường Trúc Mã Vả Mặt
0:007:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hôm ấy tôi đang ngồi gặm đùi gà ở căn tin thì Bối Linh chìa điện thoại ra, dí sát mặt tôi. Đó là bài vừa được hoa khôi mới chuyển trường đăng lên, nói rằng tôi cứ bám dính lấy trúc mã của cậu ấy. Đọc xong, tôi suýt hóc xương. Tôi không tức, tôi chỉ chết lặng khi nhận ra cô nữ phụ độc ác, nhỏ nhen, hay ghen tỵ trong bài viết kia hình như chính là mình.

Sáng nay diễn đàn trường dậy sóng vì một bài đăng đầy nước mắt của Ngô Diệu Anh, người mới sang lớp bên cạnh chưa được một tháng. Bài viết chẳng nêu tên ai, nhưng chữ nào cũng chĩa thẳng vào tôi và Dật Trì.

Cô ta kể rằng mình đến một nơi xa lạ, bơ vơ và lẻ loi. Mấy lần có một nam sinh nổi tiếng lạnh lùng ra tay giúp, khiến cô ấy biết ơn và thoáng xao xuyến. Chỉ tiếc là bên cạnh anh chàng đó luôn có một cô bạn thanh mai trúc mã lẽo đẽo như hình với bóng. Đoạn chốt mới là đòn nặng. Cô ta ngậm ngùi viết rằng mình không hề muốn chen vào tình bạn của ai, vậy mà hôm qua ở hành lang, bạn nữ kia nhìn mình bằng ánh mắt thật đáng sợ. Mình chỉ mong được yên ổn đến lớp, xin đừng ghét mình.

Phần bình luận thì cả trường gộp các manh mối lại rất nhanh, rồi cùng réo tên trùm trường mặt lạnh và cái đuôi nhỏ nhạt nhòa đi kèm cậu ấy, tức là tôi, Âu Tiểu Miên.

Tôi cầm điện thoại, oan đến mức miếng đùi gà trong miệng bỗng vô vị. Ánh mắt đáng sợ sao? Tôi dám thề với bóng đèn căn tin, lần duy nhất tôi nhìn Diệu Anh lâu hơn ba giây là hôm qua. Chẳng phải ghen hay dằn mặt gì, chỉ vì trên tóc cô ta cài chiếc kẹp đính đá giống hệt cái tôi đánh mất hồi lớp chín. Tôi nheo mắt ngắm cho kỹ xem có đúng của mình không. Vậy mà qua lời kể của cô ta, cái nheo mắt ấy hóa thành ánh nhìn thù địch.

Bối Linh ngồi đối diện, đẩy gọng kính, phân tích như một thám tử lão luyện.

“Tiểu Miên, nghe tớ nói. Bài này mới đọc thì thấy tội nghiệp, nhưng thật ra nồng nặc mùi trà xanh. Cậu xem câu này nè, tớ không trách cô ấy. Không trách mà lại đem lên diễn đàn cho mấy ngàn người vào mắng cậu à? Lươn lẹo vừa thôi chứ.”

Tôi chọc đũa vào khay cơm, lầm bầm.

“Kệ đi, tớ lười giải thích. Vài hôm nữa có chuyện mới là người ta quên hết.”

Mục tiêu đời tôi đơn giản lắm. Làm một con cá mặn nằm ẩn trong vườn trường, ăn ba bữa, ngủ đủ tám tiếng, tránh xa mọi vở kịch rắc rối. Nhưng ông trời đâu có chiều cá mặn. Tôi vừa định ngoạm miếng đùi gà thứ hai thì có người dong dỏng cao, quen thuộc, từ cửa căn tin đi thẳng tới bàn chúng tôi.

Căn tin lặng đi. Tiếng ồn giờ nghỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Dật Trì vẫn khoác đồng phục, cổ áo trên cùng mở một nút, dáng uể oải mà ánh mắt lạnh như băng. Cậu kéo ghế ngồi cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng đặt xuống bàn một hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút. Rồi cậu liếc khay cơm của tôi, nhíu mày.

“Ai bắt nạt cậu?”

Không khí đặc lại. Ở bàn xa xa, tôi mờ mờ thấy Diệu Anh ngồi giữa đám bạn. Lúc nãy cô ta còn mỉm cười e thẹn, giờ mặt đã đơ ra.

“Làm gì có ai bắt nạt tớ.”

Tôi chớp mắt, gắng nuốt miếng thịt. Dật Trì không tin, quay sang nhìn Bối Linh, và Bối Linh hất cằm chỉ vào chiếc điện thoại còn sáng màn hình trên bàn. Cậu cầm máy tôi lên rất tự nhiên. Ngón tay thon dài lướt nhanh qua từng dòng ướt át ấy, còn nhiệt độ quanh bàn tụt xuống dưới không theo từng giây. Cậu nhếch môi cười, một nụ cười lạnh toát.

Tôi giật mình níu lấy tay áo cậu, cuống cuồng dặn.

“Cậu đừng đánh người nha.”

Dật Trì chậm rãi hạ mắt nhìn tôi, hơi lạnh vừa nãy vơi mất một nửa. Giọng cậu phẳng lặng nhưng câu nào cũng đầy sát thương.

“Không đánh. Tôi chỉ đi vả mặt.”

Thế mà cậu chẳng hề đứng dậy xông sang bàn Diệu Anh. Cậu chỉ ngả lưng vào ghế, vẻ mặt thản nhiên, gõ lách cách lên điện thoại của mình. Tôi tò mò nghển cổ nhìn. Bên dưới bài đăng ngập bọt trà xanh kia, một tài khoản mang tên thật của Dật Trì, có dấu tích xanh do quản trị diễn đàn xác nhận, vừa để lại một dòng bình luận cộc lốc. Lạnh lùng, mà sát thương lan rất rộng.

“Không phải cô ấy bám tôi, là tôi theo đuổi cô ấy từ mẫu giáo đến giờ.”

Đúng năm giây sau, căn tin sôi như nồi nước trào. Tiếng xì xào nổ ra khắp nơi, hàng chục ánh mắt phóng như phi tiêu về bàn tôi rồi quét sang bàn hoa khôi. Mặt Diệu Anh từ trắng bệch chuyển đỏ bừng, nhưng phải nể là tâm lý cô ta vững thật. Cô ta cắn môi, rưng rưng thì thầm với bạn, vừa đủ cho mấy bàn kế bên nghe.

“Chắc Dật Trì chỉ giận thay cho cô bạn thanh mai thôi. Cậu ấy vốn trượng nghĩa, che chở bạn từ bé, có gì lạ đâu.”

Đám bạn gật gù, hùa vào.

“Phải đó, bạn chí cốt mười mấy năm bên nhau là chuyện thường. Chưa chắc đã là tình cảm trai gái.”

Lời bào chữa chưa kịp lan ra thì điện thoại của cả căn tin đồng loạt rung lên. Dật Trì vừa thả bình luận thứ hai, bịt kín mọi lối thoát.

“Từ mẫu giáo đến giờ, người tôi thích chỉ có một.”

Lần này diễn đàn không chỉ sôi nữa mà nổ tung thật sự. Trang web bị làm mới liên tục, từng phần nghìn giây. Hội thám tử chạy bằng cơm của trường lập tức vào cuộc, và chưa đầy năm phút, toàn bộ chuyện tôi với Dật Trì lớn lên bên nhau bị lật tung hết, không sót nổi một mảnh tã.

Lầu một trăm linh hai, bạn này hỏi chị họ khóa trên, bảo hai người học chung lớp mẫu giáo Hoa Hướng Dương. Lầu một trăm ba mươi lăm, tiểu học ngồi cùng bàn suốt năm năm, tôi học chung lớp, tôi làm chứng. Lầu một trăm tám mươi chín, lên cấp hai còn chung tổ trực nhật quét sân.

Rồi chuyện năm lớp sáu, có thằng nhóc khóa trên giật bím tóc Tiểu Miên, Dật Trì lao tới đánh nó khóc ré gọi mẹ. Đến lầu hai trăm năm mươi, có người nhắc: quên vụ năm ngoái rồi sao? Chung kết bóng rổ liên trường, Dật Trì là đội trưởng, nghe tin Tiểu Miên đau dạ dày trong lớp liền vứt áo đấu, xin bỏ dở trận để đưa người ta đi viện.

Đọc từng dòng bình luận nhảy lên màn hình Bối Linh, mặt tôi đỏ như quả cà chua phơi nắng trưa hè. Những chuyện ấy tôi tưởng ai cũng quên rồi, ai ngờ bị lôi ra bêu trên trang nhất. Tôi vò đầu, trừng mắt nhìn thủ phạm đang thong thả hút sữa dâu. Khoan đã, hộp sữa đó lúc nãy cậu ta mua cho tôi mà.

“Dật Trì, cậu làm cái trò gì vậy? Cậu viết thế thì sau này tôi còn sống sao nổi ở trường?”

Dật Trì hút nốt ngụm sữa, thủng thẳng quăng vỏ hộp vào thùng rác gần đó. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt phượng đen láy nhìn tôi đăm đăm, khóe miệng khẽ nhếch.

“Sống cạnh tôi.”

Bối Linh ngồi đối diện ho sặc sụa, rồi âm thầm giơ ngón cái, miệng mấp máy hai chữ “tuyệt sát”. Tôi nghẹn họng, chẳng cãi nổi câu nào. Quanh bàn tôi tràn ngập bong bóng hồng pha lẫn ngượng ngùng, chỉ muốn đào cái hố tàng hình chui xuống. Nhưng drama đâu chịu tha cho tôi.

Chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh lục tục về lớp. Tôi và Dật Trì sánh vai đi dọc hành lang. Đến chân cầu thang, một bóng dáng thướt tha bỗng chắn ngang. Là Diệu Anh. Cô ta đứng đó, mắt to đỏ hoe, mong manh như cành lê trong mưa, như sắp òa khóc. Quanh chúng tôi, học sinh các lớp cố tình đi chậm lại để hóng.

Diệu Anh cắn môi, nhìn tôi bằng vẻ hối hận hết mức, giọng dịu dàng nhưng đủ để mọi đôi tai quanh đó nghe trọn.

“Tiểu Miên, xin lỗi cậu nhé. Mình không ngờ hai cậu thân thiết đến thế. Trước giờ thấy Dật Trì lạnh lùng, mình cứ tưởng cậu đơn phương cậu ấy nên mới lẽo đẽo theo sau, hóa ra là mình hiểu lầm. Cậu đừng giận mình nha.”

Tôi nhướng mày. Ôi chao, nghe thì chân thành mà soi kỹ thì cay độc. Vừa xin lỗi xong đã vội gắn cho tôi cái mác mặt dày đeo bám người ta mười mấy năm, để giữ chút thể diện cho hoa khôi. Tôi hít sâu, đang định vận nội công mỏ hỗn thì một thân hình cao lớn đã bước lên che nửa người tôi từ phía sau.

Dật Trì rũ mắt liếc Diệu Anh, trong ánh nhìn không còn lấy một chút hơi ấm. Giọng cậu trầm, rõ, vọng khắp hành lang đang nín thở.

“Người đơn phương là tôi.”

Cả hành lang đứng hình. Lúc ấy chắc tiếng kim rơi cũng vang như sấm. Diệu Anh trân trối nhìn Dật Trì, nụ cười đáng thương trên môi cô ta đông cứng lại.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích