Chương 5: Đêm lễ hội mất điện và bức ảnh cắt góc
Truyện audio Trùm Trường Trúc Mã Vả Mặt · 6 chương
Hẹn giờ
Lễ hội thường niên của trường đã đến, không khí rộn ràng tưng bừng. Tôi lo thiết kế và trang trí gian hàng truyện tranh kiêm chụp ảnh của lớp, còn khắp sân trường treo đầy poster khổ lớn do tôi vẽ. Dật Trì thì bận rộn với trận bóng rổ giao hữu cùng trường bạn. Về phần Diệu Anh, âm mưu bôi nhọ Dật Trì bị đập tan nhưng cô ta vẫn chưa chịu rời ánh hào quang. Cô ta xin biểu diễn piano trên sân khấu chính buổi tối, chắc muốn mượn hình ảnh nữ thần tài năng u sầu để gỡ lại chút cảm tình của mọi người.
Chiều hôm ấy, khi đang lo gian hàng, tôi khệ nệ bê thùng đạo cụ nặng trịch, đi xiêu vẹo. Đang bước thì dây giày bên phải tuột ra. Hai tay bận bê đồ không buộc được, tôi định cứ thế lết đi thì có người mướt mồ hôi, mặc áo bóng rổ số mười một, chạy huỳnh huỵch tới. Dật Trì chẳng hỏi han, quỳ một gối xuống nền gạch, buộc lại dây giày cho tôi gọn gàng, chắc chắn. Mấy nữ sinh đứng gần che miệng ré lên ghen tị. Tôi đỏ mặt lẩm bẩm.
“Cậu đi mà đánh bóng, lượn lờ chỗ này làm gì?”
Dật Trì đứng lên, tiện tay vò tóc tôi rối bù, như muốn xem có con lợn lười nào bê đồ té sấp mặt không.
“Đừng chạy lung tung. Tối nay chờ tôi sau trận.”
Nói xong cậu quay lưng chạy về sân bóng, bỏ tôi đứng ngẩn ngơ, tim đập loạn.
Tối hôm trước lễ hội, rảnh rỗi thức khuya, tôi lén vẽ một bức hình chibi. Nam chính trong tranh mặc áo bóng rổ số mười một, nét mặt lạnh lùng đang cau mày, nhưng hai tay lại ôm khư khư ly trà sữa trân châu khổng lồ, nhìn tương phản mà đáng yêu cực.
Sáng nay tôi lỡ để quên máy tính bảng đang mở trên bàn. Dật Trì đi ngang, thấy vậy, không nói lời nào, rút điện thoại ra chụp cạch một tiếng. Đến trưa, danh bạ của tôi náo loạn khi mọi người phát hiện trùm trường Dật Trì đổi ảnh đại diện mạng xã hội, từ màu đen thui sang cái hình chibi ngố tàu kia. Hành động đánh dấu chủ quyền công khai đến mức người mù cũng thấy ấy khiến cả trường lại có dịp đẩy thuyền cho Trì Miên lên tận cung trăng.
Đêm hội bắt đầu, không khí nóng hầm hập. Trận giao hữu kết thúc với chiến thắng áp đảo của trường mình, Dật Trì là tâm điểm mọi ánh nhìn. Cậu mặc áo phông đen, tóc ướt mồ hôi, đứng ở góc sân lau mặt. Tôi cầm chai nước khoáng, hít sâu định bước tới. Bối Linh đã thì thầm với tôi rằng theo nguồn tin tình báo, Dật Trì định mượn sân khấu tối nay để tỏ tình.
Nhưng chưa kịp bước thì trên sân khấu chính đã có chuyện. Diệu Anh vừa dứt bản piano, thay vì cúi chào lui vào, cô ta bất ngờ cầm lấy micro giữa sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô ta hướng mắt về phía sân bóng rổ, nơi Dật Trì đang đứng.
“Các bạn thân mến, nhân lễ hội hôm nay, mình có vài lời đã giữ trong lòng rất lâu, muốn mượn dũng khí đêm nay để nói ra.”
Giọng cô ta nghẹn ngào run rẩy qua loa.
“Dật Trì, từ ngày đầu mình chuyển đến đây, cậu đã là ánh sáng.”
Sân trường ồ lên kinh ngạc, người ta xì xào, rẽ lối để mọi ánh mắt từ sân khấu rọi thẳng về phía nam chính. Diệu Anh đang cố dựng một tình huống ép buộc. Cô ta muốn lấy sức ép của hàng ngàn học sinh làm nên màn tỏ tình bi tráng. Dù Dật Trì từ chối, cô ta cũng sẽ hóa nữ chính si tình bị tổn thương để hưởng lòng thương hại của mọi người. Tôi đứng sững trong bóng râm của khán đài, tay siết chặt chai nước, chua xót dâng lên nghẹn cổ.
“Cậu đã luôn là người đặc biệt nhất.”
Diệu Anh nức nở nói tiếp. Nhưng đúng lúc cô ta sắp thốt ra ba chữ quan trọng nhất, một giọng nói trầm thấp, sắc và lạnh bỗng vang lên từ loa phụ của nhà thể chất, cắt đứt màn độc thoại mùi mẫn kia. Dật Trì chẳng biết từ lúc nào đã cầm được chiếc micro dự phòng của ban tổ chức trận bóng. Cậu đứng giữa sân, lưng thẳng tắp, mắt sắc như dao hướng về sân khấu, nói không nể ai.
“Xin lỗi, nhưng người tôi muốn nghe tỏ tình không phải là cậu. Chuyện của cậu, phiền cậu tự giữ trong lòng, đừng mang ra làm phiền người khác.”
Cả sân trường im phăng phắc, đến tiếng lá rơi cũng nghe được. Lời từ chối phũ phàng, dứt khoát, không chừa cho đối phương chút thể diện nào khiến mọi người hóa đá. Diệu Anh đứng chôn chân trên sân khấu, mặt tái nhợt, micro trong tay suýt tuột.
Dật Trì mặc kệ đám đông hoảng hốt. Cậu xoay người, ánh mắt xuyên qua biển người, khóa chặt vào góc khuất nơi tôi đứng. Cậu hít một hơi, đưa micro lên môi, giọng bỗng trầm xuống, ngập sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghe.
“Tiểu Miên.”
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu ấy vừa gọi tên tôi. Chẳng lẽ định tỏ tình thật? Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Ngay khoảnh khắc những lời kế tiếp sắp rời môi Dật Trì, trạm biến áp của trường bỗng nổ lách tách. Đèn sân khấu, đèn sân bóng, hệ thống âm thanh đồng loạt phụt tắt. Sân trường chìm trong bóng tối đen kịt. Lời tỏ tình được mong đợi nhất thập kỷ của trùm trường cứ thế bị mất điện toàn trường cắt ngang, đúng vào lúc quan trọng nhất của đêm hội.
Học sinh nháo nhào trong bóng tối, tiếng la hét vang khắp nơi. Khi máy phát điện dự phòng chạy và ánh sáng quay lại, tôi đã bị Bối Linh cùng đám bạn trong lớp lôi tuột về gian hàng dọn đồ. Lời tỏ tình dang dở của Dật Trì bị tiếng loa thông báo giải tán của nhà trường nuốt trọn.
Sáng hôm sau, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp, tay phải cầm xiên xúc xích nướng nóng hổi mua ở cổng trường. Tôi cắn một miếng, nhai nhóp nhép, định bụng tìm Dật Trì hỏi cho ra lẽ câu nói tối qua. Chưa kịp nuốt thì Bối Linh đã lao vào như bay, đập điện thoại lên bàn tôi.
“Tiểu Miên, xem con giáp thứ mười ba kia lại giở trò gì này! Độ dày mặt đúng là không ai bì nổi.”
Tôi chớp mắt nhìn màn hình diễn đàn. Một bài mới vừa leo lên đầu bảng xu hướng với tốc độ ánh sáng, người đăng chính là Diệu Anh. Lần này cô ta không lê thê sướt mướt nữa, mà tung một tấm ảnh chụp ở hậu trường tối qua. Trong ảnh, Dật Trì đứng rất sát Diệu Anh, góc chụp từ sau lưng làm hai người trông như đang thì thầm chuyện gì đó mờ ám. Dòng chú thích viết rằng có những lời định nói ra nhưng bị bóng tối cắt ngang. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh động viên mình lúc mình lo lắng nhất.
Bên dưới, đám bạn hộ pháp của cô ta hăng hái bình luận tung hứng, dẫn dắt dư luận.
Lầu mười hai, ôi trời, hóa ra tối qua Dật Trì định tỏ tình với Diệu Anh mà bị mất điện à. Lầu bốn mươi lăm, rõ rồi còn gì, ảnh hậu trường sát rạt thế kia mà. Chắc Dật Trì nghe Diệu Anh đàn hay quá nên rung động. Lầu tám mươi chín, thế câu người tôi muốn nghe tỏ tình không phải cậu mà Dật Trì nói giữa sân bóng là sao? Chắc cậu ấy cố ý nói thế để chọc Diệu Anh thôi, kiểu bad boy hay trêu người mình thích.
Đọc xong, tôi cắn phập nửa xiên xúc xích còn lại, cười lạnh. Bức ảnh này rõ ràng cắt góc. Tối qua Dật Trì vào hậu trường là để lấy micro dự phòng từ ban tổ chức, còn Diệu Anh là người chủ động sấn lại gần. Góc ảnh ấy chắc chắn do bạn cô ta canh sẵn để bấm máy. Nhưng lần này tôi không còn hoang mang hay sợ hãi.
Viễn Hạc từ bàn dưới cũng hầm hầm đi lên, ném cặp xuống ghế.
“Trời đất, cô ta dám lấy hình anh em tôi ra câu view à? Tiểu Miên, cậu tính sao? Chờ Dật Trì ra tay hay anh em mình tự xử?”
Tôi lau miệng bằng khăn giấy, bình tĩnh đáp.
“Tự xử. Lần trước cậu ấy bảo vệ tôi rồi, lần này không thể để cậu ấy dính vào mớ bòng bong của cô ta thêm nữa.”
Thế là biệt đội săn bão gồm tôi, Bối Linh và Viễn Hạc chính thức xuất quân, và chẳng mấy chốc đã gom đủ thứ cần có. Viễn Hạc có ông anh họ làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh, chỉ mất vài chai nước ngọt hối lộ là xin được tấm ảnh toàn cảnh hậu trường chụp bằng ống kính góc siêu rộng. Ảnh cho thấy Dật Trì đang đưa tay lấy micro từ một bạn nam ban tổ chức, mặt quay đi nơi khác đầy lạnh nhạt, còn Diệu Anh tự õng ẹo từ góc mù xông tới. Khoảng cách thực tế giữa hai người còn nhét vừa nguyên một con trâu.
Bối Linh thì lợi hại hơn. Nhờ mạng lưới quen biết trong hội hóng drama các lớp, cô nàng moi được tin nhắn trong nhóm chat kín của Diệu Anh, nơi cô ta công khai nhờ bạn bè đi đẩy bài để lái dư luận. Quý nhất là đoạn ghi âm của một nữ sinh khóa dưới. Cô bé tình cờ đi vệ sinh ở phòng bên cạnh và nghe Diệu Anh đắc ý nói điện thoại.
“Cứ đăng đi, miễn mọi người tin trước, chiếm được thế dư luận thì thật hay giả không quan trọng. Tiểu Miên có ba đầu sáu tay cũng không cãi lại số đông đâu.”
Cầm trong tay cả bộ búa tạ, Bối Linh và Viễn Hạc hào hứng giục tôi đăng lên ngay để nghiền nát đóa bạch liên hoa kia. Nhưng tôi lắc đầu bảo đợi đã, rồi nhét chiếc USB đựng dữ liệu vào túi áo. Tôi muốn cho cô ta một cơ hội để tự dừng tay. Chỉ một cơ hội, tự dừng lại.