Chương 6: Năm điều trên diễn đàn và lời đáp của trùm trường
Truyện audio Trùm Trường Trúc Mã Vả Mặt · 6 chương
Hẹn giờ
Trưa hôm đó, tôi chủ động tìm Diệu Anh ở góc bồn hoa sau thư viện. Vừa thấy tôi, lớp mặt nạ dịu dàng của cô ta rơi xuống, thay bằng nụ cười đầy khiêu khích.
“Sao, cô bạn thanh mai trúc mã mất ngôi độc tôn nên tới đây khóc lóc cầu xin mình à?”
Tôi khoanh tay, đứng thẳng, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
“Cậu có thật lòng thích Dật Trì không?”
Diệu Anh bật cười.
“Ai mà chẳng thích người đứng trên đỉnh chứ. Cậu ấy giỏi, đẹp trai, nổi nhất trường, cô gái nào cũng muốn đứng cạnh một nam sinh như vậy.”
“Tức là cậu không thích cậu ấy.”
Tôi lạnh nhạt ngắt lời, mắt sắc như dao.
“Cậu chỉ thích cái cảm giác bản thân mình được đứng cạnh người trên đỉnh, thích hào quang của cậu ấy chiếu lên người cậu để vuốt ve cái sự tự tôn và danh hiệu hoa khôi ảo tưởng của cậu mà thôi.”
Bị đánh trúng tim đen, nụ cười của Diệu Anh cứng lại, trong mắt cô ta bừng lên cơn giận tột độ.
“Cậu hiểu cái gì? Cậu chỉ là con nhỏ nhạt nhẽo dựa hơi thanh mai trúc mã mà bám lấy cậu ấy, tư cách gì mà lên lớp tôi? Tư cách là tôi có thể dìm cậu xuống bùn ngay bây giờ, nếu cậu không xóa bài và đính chính?”
Tôi bước lên một bước.
“Diệu Anh, mọi trò cắt góc ảnh, thuê người tung tin của cậu, tôi nắm hết. Tôi cho cậu một buổi chiều tự giải quyết. Đừng ép tôi làm đến cùng.”
Nói rồi tôi quay đi. Tôi tưởng sự cứng rắn ấy sẽ làm cô ta biết điều mà lui, nhưng tôi sai. Kẻ quen thao túng người khác thì chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng sự thật.
Chiều hôm đó, Diệu Anh không xóa bài, lại còn làm to chuyện hơn. Cô ta đăng bài tố cáo rằng tôi đe dọa, ép buộc cô ta, rồi sau lưng bôi nhọ, bảo tôi lấy cái quan hệ thanh mai trúc mã từ nhỏ để ép Dật Trì không được chọn ai ngoài tôi. Đọc bài mới nhất, tôi chỉ biết thở dài bất lực. Lương thiện không đúng người đúng là tự chuốc phiền.
Ngay lúc đó, Dật Trì từ ngoài bước vào lớp. Cậu cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh, đọc xong bài tố cáo mà mặt chẳng có chút giận nào, trái lại khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh buốt. Viễn Hạc ngồi cạnh tôi run lẩy bẩy, lẩm bẩm.
“Xong rồi, Dật Trì mà cười thì kiểu này là có án mạng. Tiểu Miên à, chuẩn bị có người được Tổ quốc ghi công vì thành tích tự đào hố chôn mình quá sâu rồi đấy.”
Dật Trì đã ra tay. Cậu chẳng nói với tôi một tiếng, cũng không cần đến đống bằng chứng tôi cất công gom từ sáng. Bằng quyền lực của một trùm trường đích thực và bộ óc chỉ số thông minh cao ngất, cậu tự tổng hợp một tập tài liệu chất lượng cao, đăng thẳng lên diễn đàn bằng tài khoản chính chủ. Cậu không đôi co, chỉ trưng bằng chứng. Từng điều được Dật Trì đánh số mạch lạc, rõ ràng như giải một bài hình học không gian.
Điều thứ nhất, về bài viết đầu tiên bóng gió Tiểu Miên lườm nguýt, bám đuôi, cậu kèm ảnh phóng to từ camera hành lang. Hôm đó tôi chỉ nheo mắt nhìn cái kẹp tóc của Diệu Anh chứ không hề lườm cô ta, còn Dật Trì đi cách tôi tận hai mét.
Điều thứ hai, vụ ngã ở căn tin. Video góc chết chứng minh Diệu Anh tự hất canh vào người được đăng lại bản nét căng, không che.
Điều thứ ba, chuyện cũ năm lớp chín, nhằm đập tan lời bảo tôi ép Dật Trì đánh người. Cậu đính kèm biên bản của giáo viên chủ nhiệm khi ấy. Dật Trì tự nguyện ra tay bảo vệ bạn học, và bản kiểm điểm do chính cậu viết, trong đó ghi rõ hành động vì chính nghĩa. Cậu viết thêm rằng kỷ luật thì cậu nhận, còn người cần bảo vệ thì cậu vẫn bảo vệ.
Điều thứ tư, bức ảnh ghép ở hậu trường lễ hội. Dật Trì xin được từ ban tổ chức một đoạn video do camera an ninh góc rộng ở nhà thể chất quay lại. Trong đó cậu giật micro từ tay một bạn nam, nhăn nhó chê cái mic dày quá, không liếc Diệu Anh đang cố sán lại gần lấy nửa con mắt.
Điều thứ năm, ảnh chụp màn hình tin nhắn Diệu Anh xúi nhóm bạn tung tin Tiểu Miên học dốt nát, vẽ chuyện nhảm nhí. Không biết Dật Trì làm cách nào mà lấy được chúng từ chính một người trong hội bạn nhựa của cô ta.
Toàn bộ ảo vọng, vỏ bọc nạn nhân đáng thương và hình tượng hoa khôi thanh thuần của Diệu Anh bị lột sạch. Nhưng cú vả mặt kinh thiên động địa nhất, làm cả diễn đàn tê liệt vì quá tải truy cập, nằm ở dòng kết luận cuối bài. Dật Trì, người xưa nay tiết kiệm chữ như tiết kiệm mạng sống, lần này viết rất dài và thẳng thắn.
“Các người bảo cậu ấy dùng thân phận thanh mai trúc mã ép tôi, lầm rồi. Tôi thích Tiểu Miên, không liên quan đến chuyện chúng tôi là thanh mai trúc mã, không liên quan đến thói quen lớn lên cùng nhau, càng không bao giờ là thương hại. Tôi thích cậu ấy đơn giản vì cậu ấy là Tiểu Miên. Người theo đuổi từ đầu đến cuối là tôi, người bám riết không buông là tôi, người sợ tỏ tình hỏng sẽ mất luôn cơ hội làm bạn cũng là tôi. Vậy nên ai động đến người tôi đang theo đuổi thì chuẩn bị sẵn tinh thần nhận hậu quả.”
Cả trường nổ tung. Hội Trì Miên là thật mở tiệc mừng thâu đêm. Những kẻ từng hùa theo Diệu Anh quay xe gấp đến lệch cả diễn đàn. Còn Diệu Anh, ngay chiều đó bị ban giám hiệu mời lên phòng làm việc, vì tội làm loạn trật tự học đường, bôi nhọ và xúc phạm danh dự bạn bè. Nữ thần trong lòng mọi người vỡ vụn. Đám bạn thân từng vây quanh cô ta cũng lảng đi, sợ vạ lây. Rốt cuộc cô ta phải cúi đầu xin lỗi công khai qua loa phóng thanh của trường, giọng đứt quãng uất ức nhưng chẳng còn đường nào khác.
Dưới bài của Dật Trì, hàng ngàn bình luận cứ thế nhảy lên. Bối Linh vừa đọc vừa vỗ đùi cười sằng sặc.
Lầu một, hoa khôi ơi là hoa khôi, thua không oan, người ta có cổ đông đầu tư tình cảm từ hồi mẫu giáo, cô đòi nhảy dù vào nẫng tay trên kiểu gì. Lầu hai, tôi đã bảo rồi, Dật Trì đâu phải trùm trường, cậu ấy là trùm sủng vợ, nhìn bài minh oan bênh vợ kia mà xem, dài hơn cả bài thi văn đại học. Lầu ba, xin phép cãi lầu trên, học bá khối tự nhiên, chơi bóng rổ cừ lại đẹp trai thì người ta gọi là thâm tình nhé. Lầu bốn, a lô Tiểu Miên, cho mình phỏng vấn tí, cảm giác được trùm trường theo đuổi mười mấy năm là sao?
Nhìn bình luận lầu bốn, tay tôi vô thức gõ phím, trả lời rất nghiêm túc.
“Áp lực lắm. Cậu ấy kèm toán không cho ngủ, bắt làm xong mười trang bài tập mới được ăn bim bim.”
Tôi vừa bấm gửi thì bị Dật Trì xách cổ áo lôi ra bãi cỏ bồn hoa phía sau khu nhà thể chất. Cậu khoanh tay, dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn tôi chằm chằm. Gió chiều thổi bay mấy lọn tóc trước trán, trông vừa lưu manh vừa đẹp trai đến phạm quy. Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi thẳng.
“Dật Trì, bài viết đó, cậu thích tôi thật à?”
Dật Trì nhíu mày, bước lên ép tôi lùi sát vào tường nhà thể chất.
“Tôi biểu hiện chưa đủ rõ sao?”
Tôi gãi đầu, chớp mắt.
“Nhưng từ nhỏ cậu đã hay mua đồ ăn cho tôi, che mưa cho tôi. Tôi cứ tưởng cậu mắc hội chứng thích chăm sóc người khác, với bạn thân ai cũng vậy.”
Dật Trì cười lạnh, đưa tay búng mạnh vào trán tôi.
“Tiểu Miên, não cậu chứa toàn bánh tráng trộn à? Tôi trông giống kẻ rảnh đi làm bảo mẫu cho cả thế giới lắm sao? Trừ cậu, tôi đã vì ai mà viết kiểm điểm, vì ai mà dầm mưa, vì ai mà nửa đêm đi mua trà sữa?”
Tôi xoa trán, miệng mếu máo mà lòng ngọt như có cả hũ mật ong vừa đổ. Thôi được, tôi thừa nhận. Tôi cũng thích cái tên mỏ hỗn nhưng thâm tình này, cực kỳ, cực kỳ thích.
Dù đã rõ lòng nhau sau màn vả mặt chấn động cả trường, tôi vẫn còn do dự, chưa dám gật đầu. Không phải làm giá, mà vì tôi thật sự sợ. Tôi và Dật Trì bên nhau mười mấy năm, mối quan hệ này quý giá vô cùng. Lỡ chúng tôi yêu rồi một ngày cãi nhau chia tay, liệu tôi có mất luôn người bạn duy nhất không ai thay được? Cá mặn như tôi rất sợ thay đổi lớn. Biết tôi lấn cấn, Dật Trì chẳng hề ép. Cậu chỉ xoa đầu tôi, thốt ra một câu làm hết thảy hàng rào trong lòng tôi tan chảy.
“Tôi đợi cậu từ hồi giành nhau cái kẹp tóc ở mẫu giáo đến giờ, lên cấp ba rồi. Thêm vài ngày, vài tháng cũng không sao. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi vẫn ở đây.”
Không hoa mỹ, không thề non hẹn biển. Chỉ một câu tôi vẫn ở đây của cậu đã đủ cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sau vụ ồn ào ấy, đời học đường dần trở lại nhịp cũ, kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh cũng gần kề. Dật Trì bật chế độ huấn luyện viên địa ngục, ngày nào cũng ép tôi giải đề toán, hóa, lý. Có buổi trưa tôi buồn ngủ rũ rượi, gục mặt xuống bàn cắn bút. Cậu không mắng, chỉ lấy đầu bút bi gõ cọc cọc lên trán tôi.
“Làm xong bài hàm số này rồi cho ngủ.”
“Dật Trì, cậu là ma quỷ à?”
Tôi rên rỉ. Cậu lật trang sách, thản nhiên đáp.
“Là bạn trai tương lai của cậu. Nhanh lên. Sai một dấu là cắt một tuần trà sữa.”
Tôi tỉnh như sáo, cắm đầu giải bài. Lần này tôi cố gắng không chỉ để vào một trường tốt, mà vì nhận ra mình muốn thành một Tiểu Miên tự tin và giỏi giang hơn. Không phải để xứng với Dật Trì, vì cậu luôn nói tôi vốn đã xứng, mà để tôi có thể đường hoàng đứng cạnh người con trai rực rỡ nhất trường này.
Rồi kỳ thi cũng qua. Nhờ sự huấn luyện khắc nghiệt của trúc mã kiêm gia sư, điểm của tôi vượt cả mong đợi của chính mình. Ngày lễ tổng kết, trường tổ chức chụp ảnh kỷ yếu, sân ngập nắng vàng và sắc phượng đỏ rực. Tôi mặc áo đồng phục trắng tinh, ôm bó hoa nhỏ, đứng nhìn Dật Trì từ xa. Cậu đang bị một nhóm đàn em khóa dưới vây lại xin chữ ký. Nắng len qua kẽ lá, rọi lên gương mặt góc cạnh của cậu, lên đôi mắt phượng hẹp dài và sống mũi cao thẳng.
Khoảnh khắc ấy, bao thước phim mười mấy năm bỗng ùa về. Tôi nhớ cậu bé Dật Trì nắm tay kéo tôi vào lớp mẫu giáo trong ngày đầu tôi khóc nhè. Tôi nhớ cậu thiếu niên Dật Trì sút bay quả bóng rổ để chặn nhóm học sinh định giật cặp tôi. Tôi nhớ tấm lưng ướt đẫm của cậu khi nhường chiếc ô cho tôi giữa chiều mưa như trút. Và tôi nhớ cả ánh mắt vững vàng, lạnh lùng của cậu lúc che chở tôi trước toàn trường trên diễn đàn. Người con trai này chưa từng để tôi đi một mình qua cơn bão nào.
Tôi hít sâu, ôm bó hoa bước tới. Đám đông thấy tôi liền tự động dạt ra thành một lối. Viễn Hạc và Bối Linh nấp sau gốc phượng già, vểnh tai hóng. Tôi dừng trước mặt Dật Trì, cậu cúi nhìn tôi, ánh mắt tức khắc chuyển sang dịu dàng nhất. Tôi khẽ kéo vạt áo sơ mi của cậu.
“Này trùm trường.”
“Ừ.”
“Cậu bám theo tôi lâu như vậy, đuổi đi biết bao nhiêu vệ tinh quanh tôi rồi.”
Tôi nhón chân, cười rạng rỡ.
“Giờ có muốn nhận chức bạn trai chính thức không?”
Dật Trì khựng lại, đôi mắt phượng mở to hơn chút, như không tin vào tai mình. Tiếng huýt sáo và hò reo của đám bạn sau gốc phượng vang lên, phá tan im lặng. Cậu cúi đầu, nụ cười rực như nắng hạ nở trên môi, rồi vươn tay kéo tôi ôm trọn vào lòng.
“Muốn.”
Tôi vùi mặt vào ngực cậu, lầm bầm hỏi.
“Cậu không thèm suy nghĩ chút nào luôn sao?”
Dật Trì siết tay chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm ấm bên tai.
“Tôi đã suy nghĩ mười mấy năm rồi, giờ chỉ sợ cậu đổi ý thôi.”
Tối đó, diễn đàn trường lại sập mạng một lần nữa. Bối Linh, bà hoàng truyền thông của trường, đăng tấm ảnh chụp lén cảnh Dật Trì ôm tôi dưới gốc phượng. Dòng tít giật gân kèm theo viết rằng, tin nóng bỏng tay, trùm trường theo đuổi thanh mai mười mấy năm, cuối cùng đã qua vòng phỏng vấn, chính thức thành nhân viên chính thức. Chưa đầy một phút sau, Dật Trì dùng tài khoản có dấu tích xanh vào bình luận ngay đầu bảng.
“Cảm ơn mọi người, cuối cùng cũng có danh phận.”
Tôi nằm trên giường cười lăn lộn, gõ phím trả lời ngay bên dưới.
“Đính chính, mới chỉ là danh phận thử việc thôi nhé, chưa có chế độ bao cơm chọn đời đâu.”
Một thông báo nhảy lên màn hình, Dật Trì đã trả lời bình luận của tôi.
“Bao cả đời.”
Tôi nhìn màn hình, nụ cười không sao giấu nổi. Cuộc đời cá mặn lười biếng tưởng sẽ nhạt mãi, cuối cùng lại nhờ sự cố chấp dịu dàng của một người mà rực rỡ, lấp lánh đến khó tin.
Trước khi tắt máy đi ngủ, tôi viết một dòng trạng thái mới, coi như lời kết cho câu chuyện thanh xuân ồn ào này. Sau này có người từng tò mò hỏi, được chàng trúc mã trùm trường kiên nhẫn thích suốt mười mấy năm thì cảm giác ra sao. Tôi nghĩ rất lâu rồi đáp. Giống như bỗng nhận ra con đường mình vẫn bước mỗi ngày an toàn vốn không phải tự nhiên có đèn, mà là có một người từ rất lâu về trước đã đứng đó, lặng lẽ thắp sáng nó cho tôi.
Năm phút sau, Dật Trì chia sẻ lại bài của tôi, kèm đúng một dòng ngắn, bá đạo đúng chất của anh: “Không âm thầm nữa.”
⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Trùm Trường Trúc Mã Vả Mặt
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.