Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Quản gia khó tính và chiêu bài mới của hoa khôi

Truyện audio Trùm Trường Trúc Mã Vả Mặt · 6 chương

Chương 2: Quản gia khó tính và chiêu bài mới của hoa khôiTrùm Trường Trúc Mã Vả Mặt
0:006:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau câu chốt giữa hành lang hôm ấy, tôi bỗng thành người nổi tiếng ngoài ý muốn. Kiếp cá mặn lười biếng của tôi sụp đổ từ đó. Ra khỏi lớp là gặp đủ kiểu ánh nhìn. Có nữ sinh rưng rưng tiếc giấc mộng nam thần tan vỡ, có người đi ngang cứ huých nhau cười rúc rích.

Bối Linh còn báo tin rằng trên diễn đàn mọc ra một hội cá cược xem bao giờ Dật Trì tỏ tình thành công, lại có cả trang người hâm mộ mang tên Trì Miên là thật, thành viên tăng vù vù. Tôi nằm sấp xuống bàn, úp sách ngữ văn lên mặt mà rên. Tôi chỉ muốn là học sinh bình thường, ăn bánh tráng trộn bình thường, ngủ gật bình thường. Sao trời không tha cho tôi?

Còn kẻ gây ra mọi chuyện thì sống như chưa có gì, điềm tĩnh đến phát ghét. Sáng nào cậu cũng ném lên bàn tôi túi bánh bao nóng cùng hộp sữa. Giờ ra chơi, thấy ngăn bàn tôi bừa bộn, cậu kéo ghế sang, vừa nhăn mặt chê vừa xếp vở ngay ngắn. Tiết tự học, cậu lôi tôi dậy kèm toán, sai một câu là gõ bút lên trán.

Hôm qua thì tới đỉnh điểm. Tôi vừa hớn hở bóc que kem thứ ba ở căn tin, Dật Trì từ sân bóng rổ bước vào, chẳng nói chẳng rằng giật luôn que kem khỏi tay tôi.

“Làm gì vậy? Trả kem đây!”

Tôi nhào tới giành. Cậu giơ que kem lên cao, nói tỉnh bơ.

“Ăn đến que thứ ba rồi, sắp đau họng chứ gì? Đừng mơ viêm họng để chuồn bài kiểm tra hóa ngày mai.”

Mấy bạn nữ gần đó chứng kiến, ánh mắt từ ngưỡng mộ hóa phát cuồng. Riêng tôi tức anh ách. Cái đồ quản gia khó tính này!

Mọi ánh nhìn đổ vào cặp trúc mã khiến hào quang nữ thần của Diệu Anh mẻ đi khá nhiều. Chắc không cam lòng đánh mất ánh đèn sân khấu nên cô ta đổi chiến thuật. Chiêu mập mờ tội nghiệp hết xài được, cô ta quay sang đóng vai học bá mê nam thần, và tìm cách lại gần Dật Trì với lý do rất chính đáng là học hành.

Giờ tự học buổi chiều, Diệu Anh ôm sách bài tập vật lý nâng cao tới bàn Dật Trì, vén lọn tóc mai, cười dịu dàng chuẩn mực.

“Dật Trì ơi, bài điện xoay chiều này khó quá, thầy giảng nhanh mình không theo kịp. Cậu giảng giúp mình đoạn này nhé?”

Dật Trì đang cắm cúi viết, mí mắt cũng chẳng nhấc.

“Không rảnh.”

Diệu Anh hơi chững lại nhưng vẫn giữ nụ cười e lệ.

“Chỉ mất năm phút của cậu thôi mà. Hay là sắp tới trường mở nhóm học ngoại khóa, nhóm mình đang thiếu một người giỏi khối tự nhiên, cậu vào cho vui đi.”

Dật Trì ngừng bút, ngẩng lên, đáp nhạt nhẽo.

“Không tham gia. Tôi chỉ kèm một người.”

Diệu Anh chớp mắt, cố hỏi cho ngây thơ.

“Ai thế? Mình học chung được không?”

Tôi ngồi ngay bàn trên, nghe vậy vểnh tai nghe lỏm, tay vẫn ôm bình nước hút rột rột. Dật Trì liếc tấm lưng tôi, giọng thản nhiên nhưng đủ cho cả góc lớp nghe thấy.

“Không được. Tôi chỉ kèm người sau này sẽ quản tiền của tôi.”

Phụt! Tôi phun cả ngụm nước lọc lên cuốn bài tập toán. Nước bắn tung tóe, cả lớp im phăng phắc. Diệu Anh chết đứng, mặt trắng chuyển xanh rồi xám ngoét, cắn chặt môi, ôm sách quay phắt về chỗ, bước chân loạng choạng. Tôi cuống cuồng lau cuốn bài tập ướt nhẹp. Dật Trì thong thả đứng dậy, rút mấy tờ giấy đưa tôi, khóe môi giấu một nụ cười trêu.

“Đã dốt toán còn định tưới nước cho nó mọc mầm à?”

Tôi trợn mắt, mặt nóng ran.

“Tại ai chứ? Cậu bớt nói mấy câu động trời đi!”

Sau pha đó, hình như Diệu Anh hiểu Dật Trì là bức tường thành không thể phá. Cô ta tạm thôi bám cậu, nhưng lặng lẽ đổi mục tiêu.

Ít hôm sau, cô ta bắt đầu thân thiện với tôi. Đi ngang qua thì chào, khi mượn cục tẩy, khi mượn cây bút. Tôi theo chủ nghĩa cá mặn, người ta không kiếm chuyện thì tôi cũng lười phòng bị, chỉ ừ hử cho xong. Nhưng tôi chủ quan quá.

Một buổi trưa, cả lớp xuống căn tin gần hết, tôi nán lại, lén mở máy tính bảng hì hục vẽ nốt chương truyện tranh đăng trên mạng. Đó là bí mật lớn nhất của tôi, vì sợ thầy cô và phụ huynh nói ra nói vào, bảo ảnh hưởng việc học. Đang say sưa tô màu cho nam chính thì có bóng người lướt qua cửa sổ lớp. Diệu Anh đứng đó, ánh mắt sắc lạnh quét qua màn hình tôi, môi nhếch đắc ý. Cô ta đã tìm được thứ mình cần.

Phải công nhận trà nghệ của cô ta đã đến mức nhuần nhuyễn. Biết bí mật vẽ truyện, cô ta không đi mách mà chọn cách tinh vi hơn, là dắt dư luận. Giờ ra chơi, khi giáo viên chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp, Diệu Anh cố ý nói to với mấy bạn xung quanh.

“Mình thấy học sinh cuối cấp áp lực lắm. Có bạn bề ngoài thì ngoan hiền, sau lưng lại toàn làm chuyện vô bổ, tốn thời gian. Mình thì không, mình chỉ muốn dồn hết sức cho kỳ thi đại học sắp tới.”

Không nêu tên ai, nhưng ánh mắt cô ta lướt qua chỗ tôi đầy ẩn ý. Vài ngày sau, tin đồn vô căn cứ lan khắp trường. Người ta thì thầm rằng Tiểu Miên học hành bết bát, lúc nào cũng phải bám gót Dật Trì để chép bài, rằng tôi cố lại gần cậu ấy chỉ để hưởng ké tiếng tăm. Có kẻ còn ác ý bịa rằng tôi lén vẽ mấy bộ ngôn tình nhảm nhí, chẳng có tương lai, sớm muộn cũng bị đuổi học.

Thoạt tiên tôi tự nhủ cá mặn không sợ sóng to, ai nói gì kệ, tôi ăn ngon ngủ kỹ là xong. Nhưng lời xì xào ngày một nhiều, lại thêm bài kiểm tra toán tuần trước tôi chỉ vừa đủ qua môn, lòng tôi chùng xuống. Liếc sang bài điểm tuyệt đối đỏ chót nằm ngay ngắn trên bàn Dật Trì, tôi thấy sống mũi cay cay. Dù chẳng muốn nhận, những lời Diệu Anh tung ra đã đánh trúng chỗ yếu nhất trong tôi. Tôi tự ti. Dật Trì quá chói lọi, là mặt trời nhỏ của cả trường, còn tôi mười mấy năm nay như cái bóng mờ lủi thủi bên cậu. Tôi chẳng có gì nổi bật cả.

Tôi gục xuống bàn, vùi mặt vào hai tay, thở dài thườn thượt. Đang ủ rũ thì có tiếng cạch nhẹ ngay trên đầu. Tôi hé mắt: một hộp bánh ngọt gói rất xinh, trên có dán tờ giấy nhớ vàng quen thuộc với nét chữ cứng cáp dứt khoát của Dật Trì. Người đứng nhất khối môn Lý cũng không vẽ nổi mặt mèo khóc nhè dễ thương như cậu. Tiểu Miên, cậu không cần giống bất kỳ ai cả.

Tim tôi mềm nhũn, mọi tủi hờn bực dọc bay sạch. Cái tên trúc mã mặt lạnh này đôi khi ấm áp đến phát khóc. Tôi hít sâu, xúc động mở nắp hộp định thưởng thức sự dịu dàng ấy. Một mùi nồng xộc thẳng vào mũi. Bánh vị sầu riêng, thứ tôi ghét cay ghét đắng, chỉ ngửi thôi đã buồn nôn.

Tôi ngẩng phắt lên. Dật Trì đang đứng ở cửa lớp, hai tay đút túi, môi nhếch đầy khiêu khích.

“Dật Trì, cậu cố ý đúng không?”

Tôi gào. Nỗi cảm động tan biến chưa đầy ba giây. Tôi xắn tay áo, hầm hầm lao ra cửa.

“Đứng lại đó cho tôi!”

Thế là cả buổi chiều, học sinh toàn trường được xem cái đuôi nhỏ Tiểu Miên cầm sách bài tập rượt trùm trường Dật Trì chạy bán sống bán chết qua nửa sân trường.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích