Chương 2: Tờ giấy kết hôn lúc sáu giờ rưỡi
Truyện audio Uống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng · 7 chương
Hẹn giờ
Đời này có một loại đau mang tên “tỉnh rượu vào sáng hôm sau”. Thứ kéo tôi về từ cõi mộng chẳng phải tiếng chim líu lo hay nắng ban mai vuốt ve gò má. Mà là một cơn chấn động cấp độ mạnh trong sọ: cả hộp sọ như bị máy khoan bê tông đục khoét liên hồi. Từng sợi thần kinh giật thon thót theo nhịp tim. Cổ họng khô như sa mạc Sahara nghìn năm chưa thấy giọt mưa. Còn toàn thân rã rời ê ẩm như vừa bị cả đàn voi châu Phi giẫm qua. “Ưm…”
Tôi rên khẽ vì đau, quen tay mò tìm chiếc gối ôm hình củ cà rốt trên giường công chúa hồng phấn của mình. Nhưng đầu ngón tay chạm phải không phải vải bông mềm mà là mặt ga lụa tơ tằm mát lạnh, trơn bóng và xa lạ. Mùi hương thoảng vào mũi cũng chẳng phải tinh dầu oải hương ngọt ngào mẹ vẫn xông trong phòng. Mà là gỗ tuyết tùng quyện chút hổ phách lạnh trầm. Sạch sẽ nhưng toát lên sức ép đặc trưng của người đàn ông trưởng thành. Khoan… mùi đàn ông?
Một luồng lạnh chạy dọc cột sống lên thẳng đỉnh đầu, đánh tan nửa cơn buồn ngủ lẫn men say còn sót. Tôi giật bắn, mở to hết cỡ đôi mắt. Trước mặt không phải trần thạch cao hồng phấn với chùm đèn pha lê hình vương miện của biệt thự nhà họ Lăng, mà là trần nhà cao rộng theo phong cách tối giản Bắc Âu, sơn tông xám lạnh. Căn phòng ngủ mênh mông ước hơn trăm mét vuông, nội thất từ tủ áo, bàn làm việc đến rèm cao sát trần đều chỉ hai màu chủ đạo đen và xám. Đây là đâu? Địa ngục trần gian?
Tôi hoảng loạn nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm: giường cỡ siêu đại bọc da đen tuyền, rộng tới mức ba người lăn lộn cũng không đụng nhau. Nhưng chưa phải điều kinh hoàng nhất. Hãi hùng nhất là lúc tôi run tay vén tấm chăn lụa xám chuột, chiếc váy dạ hội cúp ngực lấp lánh tôi mặc đi dự tiệc đêm qua đã biến mất không dấu vết.
Thay vào đó. Trên người tôi là một chiếc sơ mi nam trắng rộng thùng thình. Cổ áo trễ nải phô cả xương quai xanh. Vạt dài tới giữa đùi. Tay áo dài phải xắn ba bốn nếp. Mà bên trong lớp vải mỏng ấy hoàn toàn trống rỗng.
“A a a a…” Tôi suýt hét toáng, may mà lý trí kịp điều khiển bàn tay tự bịt chặt miệng. Chuyện quái quỷ gì đây? Bắt cóc, buôn người xuyên quốc gia, hay tình một đêm cẩu huyết trong truyền thuyết? Não tôi bắt đầu tua lại như cuốn phim đen trắng đứt đoạn. Tiệc tốt nghiệp… Nhược Lan khích tướng… tôi tu cạn ly rượu mạnh… đầu óc quay cuồng… Rồi sao nữa? Tôi đã đi đâu, gặp ai, làm gì?
Sao ký ức lại trắng xóa như màn hình tivi mất tín hiệu? Tôi run rẩy sờ khắp người: lưng không đau, eo không mỏi, những chỗ nhạy cảm cũng không hề có cảm giác xé rách như trong mấy cuốn ngôn tình 18+ hay miêu tả. Nhưng một cô gái hai mươi hai tuổi tỉnh dậy trên giường người đàn ông lạ, lại mặc áo sơ mi của anh ta, thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa nổi tiếng trong sạch.
Đúng lúc tôi đang chìm trong khủng hoảng hiện sinh. Bắt đầu cân nhắc nên báo cảnh sát hay nhảy lầu bảo toàn danh tiết thì “cạch”. Tiếng tay nắm cửa phòng tắm khẽ xoay. Xé toang sự tĩnh mịch đến rợn người. Tôi giật thót, phản xạ tóm chặt mép chăn kéo lên tận cằm, co rúm ở góc giường xa nhất, mắt trừng trừng nhìn cánh cửa kính mở ra, làn hơi nước ấm mang hương sữa tắm the mát ùa ra ngoài. Người đàn ông bước ra chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm xám đậm quanh hông.
Những giọt nước chưa kịp lau còn đọng trên lồng ngực vạm vỡ, lăn dọc những đường cơ bụng sáu múi hoàn hảo rồi mất hút đầy mờ ám dưới mép khăn. Mái tóc đen ướt rũ lòa xòa trước trán làm giảm vài phần sắc bén thường ngày nhưng lại thêm vào đó vẻ gợi cảm chết người. Khi anh ngẩng đầu, lộ ra gương mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng và đôi mắt phượng hẹp dài, tim tôi suýt ngừng đập. Úc Diệc Thần! Là cái tên đại ma vương họ Úc, kẻ thù truyền kiếp từ thời còn mặc tã của tôi!
“Anh… anh sao lại là anh?” Tôi lắp bắp, ngón tay chỉ thẳng mặt hắn, run như cành liễu trước bão. “Vì sao tôi lại ở đây? Quần áo của tôi đâu? Anh làm gì tôi rồi, đồ lưu manh biến thái!”
Diệc Thần thong thả lau tóc bằng chiếc khăn bông nhỏ, ngắm bộ dạng xù lông như nhím của tôi, chân mày nhướng lên, khóe môi nhếch thành đường cong châm chọc quen thuộc đến phát ghét: “Tỉnh rồi à? Giọng hét vang dội thế này, xem ra tửu lượng kém nhưng thể lực không tồi.”
“Đây là đâu? Váy của tôi đâu?” Tôi gào, siết chặt góc chăn, cố che đi nỗi chột dạ đang dâng. Anh không đáp ngay, chậm rãi đến bên bàn trà rót ly nước ấm, nhấp một ngụm rồi mới quay lại, ánh mắt đầy trêu tức: “Đây là penthouse của tôi. Còn váy cô, đêm qua có người nôn thốc nôn tháo khắp sàn xe và cả người tôi. Cô nghĩ bộ váy đó còn giữ lại nổi sao? Bác giúp việc đem đi giặt khô rồi, hay cô muốn mặc đồ dính bãi nôn mà ngủ?”
Ký ức mơ hồ xẹt qua não tôi như tia chớp: hình như trên đường đi tôi có ôm một cái cột nào đó mà nôn một trận nhớ đời. Hóa ra cái cột là anh ta. Mặt tôi đỏ như mông khỉ mà miệng vẫn cứng: “Vậy… vậy cái áo sơ mi này thì sao? Ai đã thay cho tôi?”
“Bác giúp việc thay.” Diệc Thần đặt ly nước xuống bàn, buông nhạt một câu rồi lập tức bồi thêm đòn chí mạng: “Có điều, lúc cởi nút áo đầu tiên, cô cứ sống chết ôm cổ tôi, đòi tôi tự tay cởi. Tôi mất khá nhiều thời gian mới gỡ được mấy cái móng vuốt của cô ra.”
“Anh nói bậy! Tôi là Lăng Thư Hàm, sao có thể làm trò hạ lưu không biết xấu hổ như thế!”
“Cô không tin?” Anh khẽ cười, nụ cười ấy không hiểu sao làm gai ốc khắp người tôi dựng đứng. Anh sải bước về phía mép giường, thân hình cao lớn vạm vỡ mang theo áp lực vô hình trùm lấy tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, lưng dán chặt vào đầu giường: “Anh định làm gì? Đừng qua đây, tôi biết võ đấy!” Diệc Thần chẳng buồn bận tâm lời dọa rỗng, vươn tay rút từ ngăn kéo tủ đầu giường một cuốn sổ đỏ thẫm cùng một chiếc hộp nhung xanh đen tinh xảo. “Bốp!” Anh ném cuốn sổ lên đệm ngay trước mặt tôi.
“Tự mở ra xem.” Giọng trầm ấm, đắc thắng không giấu.
Tôi hoang mang nhìn cuốn sổ bìa nhung đỏ in quốc huy mạ vàng lấp lánh. Trực giác mách rằng bên trong là một quả bom nguyên tử có thể hủy diệt cuộc đời tươi đẹp của tôi. Nhưng tính tò mò thắng. Tôi run run mở ra. Đập vào mắt là dòng chữ in hoa to tướng: “GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN”. Góc trái là tấm ảnh nền đỏ chót.
Trong ảnh, Diệc Thần mặc âu phục phẳng phiu, khóe môi cong đầy đắc ý; còn tôi tóc tai hơi rối, hai má đỏ như cà chua chín, mắt híp lại cười ngô nghê, tay giơ chữ V, mỏ chu ra trước ống kính.
Bên dưới ghi thông tin: chồng Úc Diệc Thần hai mươi lăm tuổi, vợ Lăng Thư Hàm hai mươi hai tuổi, ngày đăng ký hôm nay, lúc sáu giờ ba mươi sáng. Chữ ký nắn nót của Diệc Thần nằm cạnh chữ ký ngoằn ngoèo như giun bò của tôi, kèm hai dấu vân tay đỏ chót còn thơm mùi mực. Chưa hết, anh thản nhiên mở hộp nhung, lấy ra một viên kim cương cắt hình quả lê, to chừng hạt ngô, sáng chói cả mắt: “Nhẫn cưới của cô.”
Đầu óc tôi chính thức đình trệ; màn hình tivi không chỉ mất tín hiệu mà nổ tung luôn. “Cái… cái này là gì?” Tôi gào thất thanh, vẫy cuốn sổ đỏ trong không khí như phát điên. “Úc Diệc Thần, anh giả mạo giấy tờ nhà nước phải không? Anh dám mua chuộc cả cục dân chính sao? Sáu giờ rưỡi sáng người ta còn chưa mở cổng quét sân, thứ quỷ quái này anh moi đâu ra?”
“Lăng tiểu thư, đừng đánh giá thấp năng lực của Úc thị.” Anh khoanh tay, lười nhác dựa mép bàn làm việc, ánh mắt đầy trêu chọc. “Chỉ cần tôi muốn, cục dân chính sẵn sàng tăng ca mở cửa lúc bốn giờ sáng. Quan trọng hơn, chữ ký kia cô tự ký, dấu vân tay cô tự ấn, không ai ép.”
“Tôi ký hồi nào? Tôi mộng du à?”
“Không, cô không mộng du.” Anh cầm điện thoại trên bàn, bấm vài thao tác rồi ném sang. “Cô chỉ say rượu, rồi bức hôn tôi thôi.” Màn hình sáng lên, một đoạn clip chạy. Bối cảnh chính là hành lang khách sạn Vân Cảnh đêm qua: tôi say khướt, hai tay túm chặt cà vạt của Diệc Thần, ép anh vào tường, dí sát mặt, giọng thé vang khắp hành lang: “Úc Diệc Thần, thôi giả bộ đi! Gương mặt điển trai này sinh ra là để làm chồng tôi, tôi đòi cưới anh ngay lúc này! Anh không cưới thì tôi quỳ ở cửa Úc thị ăn vạ ba ngày ba đêm cho anh phá sản luôn!”
Rồi tiếng “chụt” vang dội khi tôi kiễng chân cưỡng hôn anh cuồng nhiệt. Chưa hết, clip chuyển sang rạng sáng: trong một văn phòng sang trọng, tôi ngồi trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài, giật cây bút từ tay nhân viên, lẩm bẩm: “Ký nhanh kẻo tên mặt lạnh này đổi ý. Chồng đẹp thế này mà không bắt về làm của riêng thì uổng của giời.” Rồi ấn dứt khoát vân tay xuống tờ đơn đăng ký.
“Tắt đi! Tắt ngay!” Tôi xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống tâm trái đất, quăng điện thoại xuống nệm, ôm đầu gối vùi mặt gào thét: “Xóa clip đi! Đó không phải tôi, tôi bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi!” Trời đất ơi, thần linh ơi, tổ tiên họ Lăng ơi!
Tôi, người từng thề thà ế cả đời, thà xuất gia chứ nhất quyết không chung trời với họ Úc, thế mà lại đi ép cưới anh ta, thậm chí còn cưỡng hôn giữa chốn đông người! Chuyện này mà lọt ra giới thượng lưu thì mặt mũi Lăng đại tiểu thư biết giấu đâu? Tôi còn mặt mũi nào quẹt thẻ đen, đi shopping, dự trà chiều nữa!