Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Thử việc làm chồng và đám cưới bên bờ biển

Truyện audio Uống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng · 7 chương

Chương 7: Thử việc làm chồng và đám cưới bên bờ biểnUống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng
0:007:20
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi hít sâu, gom hết can đảm giơ cuốn sổ trước mặt anh, giọng run vì xúc động lẫn phẫn nộ: “Úc Diệc Thần, anh giải thích đi, cái này là gì? Bảy năm qua anh rình mò tôi, theo dõi tôi, cả đêm hôm đó nữa, anh cố tình dụ tôi uống say, cố tình đứng đó đợi tôi, đúng không?” Diệc Thần dừng lại trước mặt tôi, chỉ cách nửa bước chân, luồng khí tức quen thuộc lập tức bao trùm.

Bị vạch trần bí mật đen tối nhất. Vị tổng tài cao ngạo bách chiến bách thắng thường ngày bỗng biến mất; ánh mắt anh khẽ chớp. Môi mỏng mím chặt. Trên gương mặt tuấn tú lần đầu xuất hiện vẻ bối rối chật vật. Tủi thân đến lạ. “Phải. Là tôi tính kế em.” Anh thừa nhận, giọng trầm khàn nghẹn ngào.

“Tại sao?” Tôi gắt, nước mắt chẳng hiểu sao ngân ngấn nơi khóe mi. “Nếu anh thích tôi, sao không nói thẳng? Sao ngày nào cũng trêu chọc, mỉa mai, đối đầu với tôi như kẻ thù truyền kiếp?”

“Bởi vì em ngốc!” Diệc Thần bỗng cao giọng, cảm xúc dồn nén bao năm dường như vỡ òa. Anh vươn tay giữ chặt hai vai tôi, kéo tôi áp sát vào người, đôi mắt đỏ hoe xoáy thẳng vào mắt tôi.

“Lăng Thư Hàm, em nghĩ tôi không muốn nói thẳng sao? Năm mười tám tuổi, tôi tặng em hộp sôcôla thủ công kẹp thư tình, em lại nghĩ tôi bỏ thuốc xổ vào nên đem cho con chó nhà hàng xóm ăn. Năm hai mươi tuổi, tôi cố mời em đi xem hòa nhạc lãng mạn, em lại dắt cả hội bạn thân đến đòi tôi bao ăn lẩu cay. Trong mắt em, Úc Diệc Thần tôi chỉ là tên oan gia đáng ghét, kẻ thù cần phải tiêu diệt.” Tôi cứng đờ người, ký ức về hộp sôcôla và buổi hòa nhạc năm đó bỗng ùa về. Hóa ra…

hóa ra đó là thư tình thật?

“Tôi đợi em suốt bảy năm.” Diệc Thần siết vòng tay, ôm ghì tôi vào lồng ngực rắn rỏi, mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào da thịt. “Tôi dõi theo em lớn, dõi em tốt nghiệp, em ngày một rực rỡ, quanh em bao nhiêu kẻ nhòm ngó. Tôi sợ, sợ nếu không ra tay, em sẽ bị gã đàn ông khác cướp mất.”

Hơi thở nóng hổi, run run của anh phả lên hõm cổ tôi, mang theo sự van nài hèn mọn của kẻ si tình. “Đêm hôm đó, khó khăn lắm em mới say, mãi em mới chịu nhìn tôi, mới chịu bảo muốn tôi làm chồng em. Em nghĩ tôi là thánh nhân à? Tôi chờ câu nói đó bảy năm trời, dù biết em nói mớ, dù biết em say, tôi cũng tuyệt đối không để em có cơ hội chạy thoát nữa.”

Trái tim tôi run lên bần bật. Từng lời của anh như dòng nước ấm ngọt tràn vào lồng ngực, cuốn trôi mọi hoang mang tức giận ban nãy. Hóa ra tổng tài cấm dục, oan gia ngõ hẹp chỉ là chiếc mặt nạ bọc ngoài của một chú cún to si tình ngốc nghếch đến tội. Gã đàn ông kiêu ngạo này vì yêu tôi mà cam tâm hạ mình xuống tận đáy cát bụi, tính từng nước đi chỉ để đổi lấy danh nghĩa người chồng hợp pháp cạnh tôi. Tôi úp mặt vào ngực sơ mi anh, nghe nhịp tim hỗn loạn mất kiểm soát.

Cái bẫy tình này, Lăng Thư Hàm tôi tự nguyện rơi vào rồi.

Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là đại tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Lăng, bị người ta lừa suốt bảy năm, tính kế từ đầu đến chân như con ngốc. Nếu bây giờ ngoan ngoãn gật đầu bảo tha thứ thì còn đâu uy nghiêm của “nóc nhà” tương lai. Nghĩ là làm. Tôi hít sâu, đột ngột dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc của anh ra.

Diệc Thần không phòng bị, lảo đảo lùi nửa bước; thấy đôi mắt ươn ướt đầy vẻ bướng bỉnh của tôi, vị tổng tài vừa thổ lộ hết gan ruột bỗng luống cuống, đáy mắt xẹt qua tia hoảng loạn tột cùng. “Hàm Hàm, em vẫn giận sao?”

“Giận chứ! Sao lại không?” Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm lên trời, bắt đầu giở thói đanh đá sở trường. “Úc Diệc Thần, anh khá lắm, dụ tôi uống say, bắt tôi ký giấy kết hôn, biến tôi thành trò cười của thiên hạ. Tôi tuyên bố bản hiệp ước một năm chính thức hủy bỏ!” Sắc mặt Diệc Thần lập tức trắng bệch, bàn tay lớn nắm chặt, các khớp ken két: “Em đòi ly hôn thì tôi không đồng ý! Dù em hận tôi cũng vậy!”

“Ai bảo tôi muốn ly hôn?” Tôi ngắt lời thoại bi thương của anh, trừng mắt. “Tôi chỉ muốn xin nghỉ chức vợ anh thôi. Từ hôm nay anh bị đình chỉ chức chồng hợp pháp, hạ xuống làm đối tượng theo đuổi thử việc. Xem biểu hiện thế nào, tôi mới quyết định có ký tiếp hợp đồng hay không.” Diệc Thần sững mất ba giây; khi bộ não thiên tài kinh doanh kịp tiêu hóa xong câu nói, ánh sáng trong đôi mắt phượng bùng cháy rực như ngọn lửa giữa đêm đông.

“Thử việc thế nào?” Anh tiến sát, giọng trầm khàn mang ý cười nén không nổi. “Úc phu nhân cứ ra đề.”

“Thứ nhất, nộp toàn bộ tài sản cho tôi quản lý. Thứ hai, từ giờ cấm bày bộ mặt lạnh tanh trước tôi. Thứ ba…” Tôi liếc anh tinh nghịch. “Tối nay cấm bén mảng tới phòng ngủ của tôi.” Nghe tới điều ba, chân mày anh khẽ nhíu, nhưng sau đó hành động dứt khoát đến mức tôi câm nín.

Sáng ngày kế, tôi còn chưa kịp xuống giường thì một đội luật sư hàng đầu của Úc thị gồm sáu người đã đứng xếp hàng ngay ngắn ở phòng khách. Trước mặt tôi là xấp hồ sơ dày cộp: thỏa thuận sang tên mọi bất động sản, cổ phần cá nhân ở Úc thị, du thuyền, hòn đảo tư nhân ở Thái Bình Dương, tất cả sang tên Lăng Thư Hàm.

Diệc Thần đứng cạnh thong thả đặt cây bút máy mạ vàng vào tay tôi, giọng thản nhiên như vừa tặng một cành hoa: “Ký đi. Mạng sống lẫn tài sản của Úc Diệc Thần này từ giờ chỉ thuộc về em. Em muốn tống tôi ra đường khi nào cũng được, miễn đừng đuổi tôi khỏi trái tim em.” Ngắm dãy số không dài dằng dặc trên bảng kê khai tài sản, rồi nhìn gương mặt chú cún lớn đang ngoan ngoãn đợi được thưởng của anh, tôi chỉ biết thầm thở dài: xong rồi, chiêu này hay quá, tôi đỡ không nổi.

Ba tháng sau, một lễ cưới thế kỷ đúng nghĩa hào môn diễn ra tại tòa lâu đài cổ ven biển, làm tê liệt mạng xã hội và giới truyền thông suốt cả tuần. Chiếc váy cưới đuôi dài mười hai mét đính kim cương thủ công của tôi quét qua thảm đỏ trải đầy hồng trắng. Khi ba tôi xúc động trao tay tôi cho Diệc Thần, người đàn ông vốn điềm tĩnh sát phạt thương trường ấy run đến mức suýt không cầm nổi chiếc nhẫn cưới.

Dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng hàng nghìn khách quý. Anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu lắng. Dịu dàng đến cay khóe mắt. Ghé sát tai thì thầm lời anh giấu kín cả bảy năm thanh xuân: “Rốt cuộc em cũng thuộc về anh, thỏ nhỏ của anh.”

Đêm tân hôn thực sự, không còn hiệp ước nào chắn lối, cũng chẳng cần lý do sợ sấm sét vụng về nữa. Trong căn phòng cưới ngập ánh nến và cánh hoa. Úc tổng dùng trọn sức lực và tình yêu cuồng nhiệt để thực hiện nghĩa vụ làm chồng đến tận rạng sáng. Khiến tôi mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay. Chỉ biết rúc vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ vùi.

Về sau, trên mục hỏi đáp của một diễn đàn có người đăng câu hỏi cực hot: “Lấy phải oan gia từ thuở nhỏ thì cảm giác thế nào?”

Tôi đang nằm lười biếng trên chiếc ghế dài ngoài ban công penthouse, một tay ăn nho đã được Diệc Thần bóc vỏ sẵn, tay kia lướt điện thoại, hứng chí để lại một câu trả lời: “Cảm giác ư? Từ một cô gái say rượu làm liều, tôi bỗng thành bà hoàng nắm huyết mạch kinh tế của cả một gia tộc hào môn. Bạn tưởng đôi bên là địch thủ chung trời chẳng đội, hóa ra bạn chỉ là con mồi ngây thơ trong chiếc bẫy tình anh ta dày công giăng suốt bảy năm. Bí quyết thuần phục một tảng băng nghìn năm kiêm tổng tài cấm dục thật ra chẳng khó: cứ tu cạn ly rượu mạnh, nắm lấy cà vạt anh ta rồi ghì xuống cưỡng hôn. Phần còn lại, anh ta tự khắc ngoan ngoãn dâng cả thế giới đến trước mặt bạn.”

Tôi vừa nhấn nút đăng thì chiếc điện thoại bị một bàn tay thon dài rút mất. Diệc Thần từ sau ôm trọn lấy tôi, cằm tựa lên vai, khóe môi nhếch nụ cười cưng chiều: “Úc phu nhân lại nói xấu chồng trên mạng à?” Tôi quay đầu, kiễng chân hôn “chụt” lên má anh: “Em đang khen anh mà, Úc tổng.” Anh khẽ cười trầm thấp, siết vòng tay bế bổng tôi lên: “Khen bằng miệng thôi thì chưa đủ. Vào phòng, chúng ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.”

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Uống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích