Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Dạ tiệc từ thiện và lời tuyên bố của Úc tổng

Truyện audio Uống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng · 7 chương

Chương 5: Dạ tiệc từ thiện và lời tuyên bố của Úc tổngUống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng
0:0010:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Qua đêm mưa bão “hỗ trợ tinh thần” đó, không khí giữa tôi với Diệc Thần bắt đầu biến chuyển theo hướng cực kỳ quái đản. Trên giấy tờ ghi rành rành bản hiệp ước ba điều cấm nghiêm ngặt, nhưng thực tế số lần anh vi phạm còn nhiều hơn số lần tôi quẹt thẻ đen của anh. Đáng hận nhất là lần nào anh cũng trưng ra lý do đường hoàng đứng đắn đến mức khiến tôi tức nghẹn họng mà không làm gì được.

Đời sống vợ chồng son giả được đúng một tuần thì tin chấn động giới thượng lưu đổ tới: dạ tiệc từ thiện hằng năm của phòng thương mại thành phố. Đây không đơn thuần là bữa tiệc ăn uống mà là nơi tập hợp đủ giới tài phiệt, quan chức cấp cao cùng các gia tộc quyền thế hàng đầu. Hệ trọng hơn, đây là lần đầu tôi và Diệc Thần chính thức sánh đôi trước công chúng dưới danh nghĩa vợ chồng hợp pháp. Sáng sớm hôm dạ tiệc, cả penthouse rộng lớn bị một đội ngũ tạo hình hàng đầu hơn chục người chiếm lĩnh.

Từ chuyên gia trang điểm, thợ làm tóc đến người phụ trách trang sức cao cấp, ai nấy cung kính cẩn trọng vây quanh tôi như thể tôi là món đồ cổ ngàn năm dễ vỡ. “Úc phu nhân, chiếc váy này là mẫu may đo cao cấp độc bản của mùa, mới được chuyên cơ đưa từ Paris sang lúc rạng sáng nay ạ.” Người phụ trách tạo hình khẽ mở chiếc hộp nhung khổng lồ.

Bên trong là chiếc đầm dạ hội cúp ngực xanh bóng đêm, thân váy đính hàng nghìn viên pha lê li ti như dải ngân hà thu nhỏ, đuôi cá xẻ tà khéo léo khoe đôi chân dài.

Tôi đứng trước tấm gương lớn sát trần. Ngắm chính mình sau hơn ba tiếng nhào nặn: tóc uốn sóng lười biếng buông sau lưng. Lớp trang điểm tinh tế tôn ngũ quan thanh tú. Đôi môi đỏ mọng cùng làn da sáng dưới ánh đèn. Quả nhiên, tiền hào môn đắp lên người thì dù khúc gỗ cũng hóa tiên nữ. “Đẹp lắm.” Giọng trầm mang từ tính quen thuộc vang sau lưng.

Tôi quay lại, Diệc Thần đã thay bộ âu phục đen tuyền cổ điển, ve áo lụa satin bóng nhẹ, nơ bướm chỉnh tề nơi cổ, vai rộng eo thon, gương mặt tuấn tú không góc chết. Người đàn ông này lần nào xuất hiện cũng mang khí chất vương giả bẩm sinh, áp bức đến khó thở. Anh chậm rãi bước đến, đôi mắt phượng quét từ đầu xuống chân, ánh nhìn nóng đến mức làn da trần nơi bờ vai tôi khẽ run. “Nhìn cái gì? Anh chưa từng thấy mỹ nhân à?” Tôi vênh cằm, gắng giữ vẻ kiêu kỳ để che sự lúng túng.

Diệc Thần không đáp lời châm chọc, vẫy tay cho toàn bộ nhân viên tạo hình ra ngoài. Khi cửa phòng thay đồ khép, anh cúi mở chiếc hộp nhung đen trên bàn trà. Bên trong là đôi giày cao gót pha lê đính kim cương, lấp lánh như chiếc giày của Lọ Lem. Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, vị tổng tài nắm huyết mạch kinh tế cả một vùng bỗng khuỵu một gối xuống trước mặt tôi.

“Anh… anh làm gì thế?” Tôi giật mình lùi nửa bước. Bàn tay to ấm của Diệc Thần nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân thanh mảnh của tôi, ngăn tôi chạy. Cử chỉ dịu dàng khó tin, đầu ngón tay thon khẽ nhấc bàn chân tôi, cẩn trọng đưa vào chiếc giày pha lê vừa vặn như in. “Đừng nhúc nhích.”

Anh ngẩng nhìn tôi, khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ bóng nhỏ bé của mình trong con ngươi đen láy. “Giày cao mười phân, lát nữa đi cẩn thận, đừng để trẹo chân.” Ngón tay anh lướt qua mắt cá chân, gửi một luồng điện tê dại xộc thẳng lên tim. Trời đất, Úc Diệc Thần ngạo mạn độc mồm suốt bao năm của tôi đã đi đâu?

Kẻ đang quỳ xỏ giày cho tôi với ánh mắt dịu như nước mùa thu này là quái vật phương nào nhập vào thế? Tim tôi lại đập loạn xạ như đánh trống trận. Tôi vội quay mặt đi, lắp bắp: “Biết… biết rồi, tôi đâu phải con nít ba tuổi.” Diệc Thần đứng dậy, khóe môi cong nụ cười mờ ám, vươn tay tự nhiên ôm eo tôi kéo sát: “Đi thôi, Úc phu nhân, đừng để người ta chờ lâu.”

Dạ tiệc diễn ra ở khách sạn bảy sao lộng lẫy bậc nhất. Vừa bước xuống từ chiếc xe sang bản giới hạn, hàng trăm ống kính phóng viên cùng đèn flash chớp liên tục như muốn làm mù mắt người ta. Diệc Thần một tay đút túi quần, tay kia ôm chặt eo tôi, thản nhiên sải bước trên thảm đỏ. Khí thế áp đảo của anh khiến đám phóng viên vốn nổi tiếng hung hãn cũng tự động dạt sang hai bên.

Tôi khoác tay anh, nụ cười đoan trang chuẩn thiên kim hào môn luôn trên môi, diễn trọn vai cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa hạnh phúc nhất thành phố.

Vào tới đại sảnh, nhạc cổ điển du dương ngân lên, ánh nhìn của cả giới thượng lưu tức khắc đổ dồn về phía chúng tôi, những lời xầm xì vang lên không dứt: “Kia là Lăng Thư Hàm sao? Nghe nói tuần trước mới say rượu rồi bức hôn Úc tổng, đúng là trèo cao.” “Nhà họ Lăng tuy giàu nhưng sao so được với Úc gia? Chắc chỉ là hôn nhân thương nghiệp chắp vá thôi, Úc tổng nổi tiếng lạnh lùng, chưa chắc để mắt tới cô ta.” Tôi nghe rõ mồn một, khóe môi nhếch nụ cười lạnh.

Lăng Thư Hàm này sợ trời sợ đất chứ chưa từng sợ lời đàm tiếu sau lưng.

Nhưng người ta nói không sai, oan gia dễ đụng ngõ hẹp. Khi Diệc Thần vừa rời đi chốc lát trò chuyện cùng mấy vị lãnh đạo cấp cao, tôi tìm góc yên tĩnh bên quầy đồ ngọt nhâm nhi miếng bánh mút dâu tây. Đúng lúc đó, một giọng the thé nồng mùi mỉa mai vang ngay bên tai: “Ồ kìa, đây chẳng phải Lăng đại tiểu thư sao? Không, bây giờ phải gọi là Úc phu nhân ăn may mới đúng chứ nhỉ?”

Tôi quay đầu: Mạc Lệ Đình, thiên kim tập đoàn Mạc thị. Cô ả từ cấp ba đã xem tôi là cái gai trong mắt; cả giới thượng lưu cũng biết cô ta thầm thương trộm nhớ Diệc Thần suốt nhiều năm, từng mòn giày theo đuổi mà vẫn ăn quả bơ cay đắng. Hôm nay Lệ Đình diện váy đỏ rực, trang điểm đậm, tay nâng ly vang đỏ, nhìn tôi như muốn bốc hỏa.

“Lăng Thư Hàm, đừng tưởng dùng trò say rượu ăn vạ rẻ tiền ép được Diệc Thần ký giấy kết hôn là một bước lên mây được ư? Cô tự thấy mình xứng với anh ấy sao? Ngoài tiêu tiền và quậy phá, cô giúp ích được gì cho sự nghiệp của Úc thị? Hạng như cô chỉ là món trang trí nhất thời, sớm muộn cũng bị tống khỏi cửa.” Những lời công kích độc địa thu hút ngay một nhóm tiểu thư phu nhân xung quanh tụ lại, ánh mắt hóng xem trò hay.

Máu đanh đá trong tôi sôi sục. Được lắm, dám động vào Thư Hàm này à? Hôm nay không cho cô biết thế nào là lễ độ thì tôi không mang họ Lăng. Tôi thong thả đặt đĩa bánh xuống. Rút khăn giấy lau khóe môi. Vừa định mở miệng phun ra combo châm chọc sở trường thì “bộp”. Một bàn tay to ấm đặt lên vai tôi. Kéo tôi nhẹ nhàng nép vào lồng ngực vững chãi. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Diệc Thần đã quay lại từ lúc nào.

Mặt anh lúc này lạnh đủ đóng băng cả đại sảnh, đôi mắt phượng thăm thẳm lóe những tia sắc như dao cạo, sát khí quanh người khiến nhiệt độ xung quanh như tụt xuống âm độ. Đám đông đang vây xem lập tức im bặt. Nụ cười đắc thắng của Lệ Đình cứng lại, ly rượu trong tay run lên: “Diệc… Diệc Thần.”

Anh chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái; cúi xuống, ánh mắt lạnh băng tan thành vẻ cưng chiều dịu dàng khi nhìn tôi. Anh nâng bàn tay tôi, khẽ thổi nhẹ vào ngón tay như sợ tôi đau: “Vợ à, bánh có ngon không? Sao lại đứng đây để mấy thứ tạp nham làm hỏng khẩu vị thế này?” Tôi thầm nghĩ: anh trai à, anh diễn còn sâu hơn cả tôi đấy.

Nói xong, Diệc Thần mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như chim ưng khóa chặt Lệ Đình. Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng rõ ràng, vang từng chữ khắp không gian: “Mạc tiểu thư vừa nói vợ tôi không giúp ích gì cho Úc thị.” Lệ Đình tái mét, run rẩy không thốt nên lời. “Lăng Thư Hàm là do chính tay Úc Diệc Thần tôi rước về.”

Anh nhếch môi, nụ cười mang vẻ tàn nhẫn, ngạo nghễ tuyệt đối của người ngự trên đỉnh kim tự tháp. “Việc duy nhất của cô ấy từ khi gả cho tôi là muốn chơi thì chơi, muốn tiêu thì tiêu. Cả tập đoàn Úc thị này, thậm chí bản thân tôi làm việc cật lực ngày đêm, cũng chỉ để kiếm tiền cho cô ấy tiêu cho vui.”

Cả khán phòng vang lên tiếng hít sâu kinh ngạc. Anh tiến lên nửa bước, luồng khí thế áp bức khiến Lệ Đình sợ hãi lùi hai bước. “Ngay cả tôi và toàn thể Úc gia còn phải nhìn sắc mặt Úc phu nhân mà sống. Nhà họ Mạc các người dựa vào tư cách nào, bản lĩnh gì mà dám đứng trước cô ấy múa may chỉ trỏ?”

Nói đoạn anh quay sang người quản lý khách sạn cùng trợ lý đứng cách đó không xa, lạnh giọng hạ lệnh: “Mời Mạc tiểu thư ra ngoài. Từ hôm nay, mọi dự án hợp tác giữa Úc thị và Mạc thị chấm dứt hoàn toàn. Danh sách khách mời mọi sự kiện do Úc thị tài trợ về sau vĩnh viễn gạch tên nhà họ Mạc.”

“Diệc Thần, anh không thể làm vậy! Ba em…” Lệ Đình hoảng loạn gào, nước mắt lưng tròng, nhưng chưa nói hết câu đã bị hai vệ sĩ cao to tiến lên mời thẳng khỏi cửa sảnh tiệc. Màn hộ thê cuồng nhiệt, dứt khoát, tàn nhẫn và bá đạo đến nghẹt thở của Diệc Thần làm những kẻ vừa định mỉa mai tôi sợ đến hồn siêu phách lạc.

Cái nhìn họ dành cho tôi đổi từ coi thường sang kính cẩn nể sợ tột bậc. Tôi đứng ngây ngốc trong lòng anh, đầu óc quay cuồng. Gã này điên rồi sao? Vì bảo vệ tôi mà thẳng tay hủy hợp đồng làm ăn nghìn tỷ với nhà họ Mạc. Đây mà là hôn nhân thương nghiệp tạm thời ư?

Nửa tiếng sau, vì chuyện ồn ào ấy, Diệc Thần đưa tôi rời tiệc sớm hơn tính toán. Trong khoảng yên ắng, ấm áp của chiếc xe sang đang lao vút trên đại lộ ven biển, tôi ngồi ghế sau, ngón tay xoắn vạt váy, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi liếc người đàn ông bên cạnh: anh đã cởi nơ bướm, mở hai cúc áo trên cùng, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nửa gương mặt hoàn mỹ chìm dưới ánh đèn đường vàng hắt qua kính xe.

“Úc Diệc Thần.” Tôi ngập ngừng phá vỡ im lặng. “Hừm.” Anh không mở mắt, khẽ đáp trong cổ họng. “Chuyện ban nãy ở bữa tiệc… tôi cảm ơn anh.” Tôi nuốt nước bọt, giọng nhỏ như muỗi kêu. “Nhưng anh làm thế có quá không? Hủy hợp đồng với nhà họ Mạc sẽ gây tổn thất lớn cho Úc thị. Với lại chúng ta chỉ có hiệp ước một năm, anh việc gì phải vì tôi mà làm đến mức đó?”

Nghe câu hỏi, Diệc Thần mở mắt. Anh xoay lại, bất ngờ nghiêng hẳn thân hình cao lớn về phía tôi, một tay chống vào lưng ghế sau đầu tôi, giam tôi vào góc nhỏ giữa người anh và cánh cửa xe. Khoảng cách bỗng thu hẹp đến mức nguy hiểm, hơi thở ấm mang mùi tuyết tùng phả thẳng chóp mũi tôi. “Lăng Thư Hàm, em nghĩ tôi rảnh đến mức diễn kịch bảo vệ một người phụ nữ chẳng liên quan sao?” Giọng anh khàn trầm, ánh nhìn thăm thẳm như vực xoáy muốn nuốt tôi vào.

“Thì… thì không phải vì thể diện nhà họ Úc sao?” Tim đập thình thịch, hai tay tôi co lại trước ngực. Diệc Thần khẽ cười, nụ cười vừa cưng chiều vừa nguy hiểm. Anh cúi thấp hơn, bờ môi mỏng khẽ lướt qua vành tai nhạy cảm của tôi, phả từng lời nóng rực: “Thể diện nhà họ Úc chẳng đáng một sợi tóc của em. Che chở vợ mình thì từ khi nào phải cần lý do?”

Vành tai tôi đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Tôi trừng mắt nhìn anh nhưng lòng thì rung lên từng đợt sóng cuộn trào. Linh cảm phụ nữ bảo tôi chuyện này chẳng bình thường chút nào: từ cơn say, tờ giấy kết hôn đến sự nuông chiều vô bờ này. Rốt cuộc gã Diệc Thần này đang che giấu bí mật kinh thiên động địa gì?

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích