Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Cuộc gọi của mẹ và hiệp ước sống chung

Truyện audio Uống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng · 7 chương

Chương 3: Cuộc gọi của mẹ và hiệp ước sống chungUống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng
0:006:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nghĩ tới việc phải ly hôn, tôi ngẩng phắt đầu, nghiến răng tuyên bố: “Giờ đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn! Coi như đêm qua tôi bị chó cắn một phát, chúng ta giải tán!” Nghe hai chữ “chó cắn”, sắc mặt Diệc Thần khẽ tối lại. Anh tiến tới giường, chống một tay xuống đệm, cúi nhìn thẳng vào mắt tôi, gần đến mức tôi cảm được hơi thở nguy hiểm phả ra từ anh. “Lăng Thư Hàm, cô nghĩ kết hôn với tôi là trò trẻ con à? Thích thì cưới, không thích thì bỏ?”

“Thì… thì rõ ràng là trò đùa mà!” Tôi nuốt nước bọt, né ánh mắt sắc như dao cạo của anh. “Chúng ta là oan gia, ghét nhau như chó với mèo mười mấy năm. Anh cưới tôi về không sợ tôi đầu độc anh sao?”

“Không sao, tôi mạng lớn.” Anh nhếch môi, giọng thong dong đến phát điên. “Hơn nữa, bây giờ cô muốn ly hôn e là hơi muộn.”

“Tại sao lại muộn?” Ngay lúc đó, điện thoại tôi vứt lăn lóc ở góc bàn trang điểm bỗng reo điên cuồng, tiếng chuông chói tai xé tan bầu không khí căng thẳng. Tôi liếc màn hình, thấy hiện hai chữ to tướng: “Mẫu thân đại nhân”. Mẹ gọi rồi! Tim nhảy vọt lên cuống họng.

Tôi run run với lấy máy. Vừa nhấn nghe vừa lấy giọng ngọt nhất có thể: “Alô, mẹ yêu ơi…” Chưa kịp nói hết câu. Đầu dây bên kia đã vang tiếng cười giòn như pháo nổ của mẹ. To đến mức chẳng cần bật loa ngoài thì Diệc Thần đứng cạnh cũng nghe rõ mồn một.

“Hàm Hàm, con gái cưng của mẹ, rốt cuộc con cũng làm nên chuyện vẻ vang cho cả dòng họ Lăng!”

Tôi ngơ ngác: “Dạ mẹ, mẹ nói gì cơ?”

“Còn giả vờ với mẹ làm gì!” Giọng mẹ ngập phấn khởi, bên cạnh còn thoảng tiếng ba đang mở sâm banh ăn mừng. “Sáng sớm nay Diệc Thần đã cho người mang sính lễ đến nhà mình rồi. Chở bằng ba xe tải đầy, kèm cả hợp đồng nhượng quyền mỏ vàng ở Nam Phi. Hai đứa đã đăng ký rồi chứ? Hay lắm! Mẹ nói rồi, hai đứa bé tí cãi nhau chí chóe là duyên oan gia, trời đã định sẵn!”

“Không phải đâu mẹ ơi, con bị lừa!” Tôi cuống cuồng thanh minh.

“Lừa cái gì mà lừa?” Mẹ lập tức cắt ngang, giọng nghiêm lại. “Mẹ cảnh cáo con nhé, Lăng Thư Hàm. Diệc Thần vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại có trách nhiệm. Con gả vào nhà họ Úc là phúc đức ba đời nhà mình tu mới có. Liệu mà ăn ở cho tử tế, đừng bày thói tiểu thư đanh đá phá phách để nhà người ta trả con về lại, nghe chưa? Thôi mẹ đi bàn tiệc cưới với thông gia đây. Cúp máy nhé!” Tút… tút… tút.

Tôi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại, hóa đá tại chỗ. Ba xe tải sính lễ, hợp đồng mỏ vàng… Mẹ ruột bán con gái với tốc độ ánh sáng thế sao? Tôi ngước lên, chỉ thấy Diệc Thần đứng khoanh tay, khóe môi nhếch nụ cười nửa miệng đầy tà khí, ánh mắt như muốn nói: “Đấu với tôi, cô còn non và xanh lắm. Hết đường lui rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt, cảm giác như món hàng tồn kho vừa được cả nhà giảm giá kèm quà tặng khủng, tống đi trong niềm hoan hỉ của toàn bộ họ Lăng. Mẹ tôi ơi là mẹ tôi, người ta bán con còn phải đắn đo gạt nước mắt, đằng này mẹ bán tôi với thái độ của thương nhân vớ được phi vụ thế kỷ.

Tôi hít sâu, ép xuống ngọn lửa giận đang bốc khói trên đầu. Tình hình đã rõ: hai bên gia đình thông đồng từ trước, giấy tờ đã đóng dấu đỏ, gạo đã nấu thành nồi cơm cháy khét. Nếu bây giờ đùng đùng chạy về đòi hủy hôn, thứ duy nhất tôi nhận được là bị ba dùng gậy đuổi khỏi cửa, còn mẹ thẳng tay khóa sạch tài khoản ngân hàng.

Muốn sống sót, Thư Hàm à, mày phải dùng kế hoãn binh. Tôi ngẩng lên, đối diện ánh nhìn thong dong, nắm chắc phần thắng của Diệc Thần. Anh đã thay bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn: áo len dệt kim cổ lọ xám nhạt cùng quần tây đen, bớt vẻ sắc bén của tổng tài thương trường mà thêm mấy phần quyến rũ chết người của kẻ nguy hiểm.

“Úc Diệc Thần.” Tôi nghiêm mặt, cố dùng khí chất tiểu thư danh gia để nén sự chột dạ. “Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.”

“Nói đi, Úc phu nhân.” Anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế bành đơn trước giường, vắt chéo đôi chân dài, giọng lười nhác. Hai chữ “Úc phu nhân” thốt ra từ miệng anh khiến tôi nổi hết da gà. Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng: “Thứ nhất, chuyện kết hôn này là sự cố ngoài ý muốn do rượu gây ra. Dù hai nhà mừng đến mấy thì giữa tôi và anh cũng chẳng có tình cảm, đúng không?”

Anh nhướng mày, không phủ nhận, chỉ khẽ gật. “Thứ hai, vì đại cục hai gia tộc, tôi có thể tạm thời phối hợp diễn vở vợ chồng son trước phụ huynh và giới truyền thông. Còn đóng cửa lại, ta vẫn là người dưng nước lã, nên phải ký một bản hiệp ước sống chung.”

“Hiệp ước sống chung?” Diệc Thần bật cười khẽ, ánh mắt thâm trầm quét qua mặt tôi. “Nội dung?”

Tôi lập tức lấy lại phong độ, đem hết vốn liếng xem phim tám giờ tối ra đàm phán. “Rất đơn giản, gói trong ba điều. Điều một, chia ranh giới rạch ròi: anh ở phòng anh, tôi ở phòng tôi, chưa được phép thì không ai bước vào chỗ riêng tư của người kia. Điều hai, tự do thân thể và đời tư, không can thiệp cuộc sống, bạn bè, công việc của đối phương, cấm mọi hành vi đụng chạm thân mật, cấm lợi dụng danh nghĩa hôn nhân để quấy rối. Điều ba, hạn một năm. Sau một năm, khi liên minh kinh tế giữa Úc thị và nhà họ Lăng đã vào quỹ đạo ổn định, chúng ta bí mật ly hôn trong hòa bình với lý do không hợp tính cách, tài sản ai người nấy giữ.”

Nói một hơi xong, tôi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu chờ phản ứng. Tôi vốn chuẩn bị tinh thần cho một trận khẩu chiến nảy lửa, thậm chí sẵn sàng nghe anh mỉa mai bác bỏ. Thế nhưng Diệc Thần chỉ im lặng nhìn tôi chừng mười giây, đôi mắt phượng sâu như giếng cổ khẽ lóe một tia sáng lạ tôi chẳng đọc nổi. “Được thôi.” Anh thong thả đứng dậy, đến bàn làm việc lấy một tờ giấy trắng cùng cây bút máy mạ vàng. “Lại đây viết đi, tôi ký.”

Tôi ngẩn người: “Hả? Anh đồng ý dễ vậy?”

“Sao, cô muốn tôi từ chối để có cớ nhảy lên cắn tôi?” Anh liếc tôi một cái, khóe môi khẽ nhếch. “Tôi là doanh nhân bận rộn, chẳng rảnh vướng mối tình với một con sâu rượu. Có một năm thôi, tôi chờ nổi.” Thái độ dứt khoát không chút do dự của anh bỗng làm tôi thấy hụt hẫng kỳ lạ. Nhưng nghĩ tới việc đã giành lại quyền tự do tự chủ, tôi lập tức vứt sạch mớ cảm xúc thừa ra sau đầu.

Tôi nhảy phắt xuống giường, quấn chặt chiếc sơ mi rộng thùng thình, lạch bạch ra bàn chép gọn ba điều khoản lên giấy. Cả hai cùng ký, điểm chỉ, lần này tỉnh táo hoàn toàn. Cầm bản hiệp ước có chữ ký rồng bay phượng múa của Diệc Thần trong tay, lòng tôi mở cờ: Thư Hàm ơi Thư Hàm, mày quả là thiên tài thương lượng. Một năm hưởng nhung lụa hào môn, vừa khỏi bị ba mẹ cằn nhằn, vừa được tự do tự tại, hết hạn lại trở về làm phú bà độc thân hoàng kim, còn gì tuyệt hơn.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích