Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Tạp dề mèo con, thẻ đen và đêm sấm sét

Truyện audio Uống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng · 7 chương

Chương 4: Tạp dề mèo con, thẻ đen và đêm sấm sétUống Say Tỏ Tình Với Oan Gia, Tôi Thành Vợ Cưng
0:006:41
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thế nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự chơi chẽn và cáo già của Úc Diệc Thần. Ngay ngày đầu thực thi hiệp ước, hiện thực đã vả cho tôi mấy cái đau điếng. Buổi trưa hôm ấy, bộ váy dạ hội cuối cùng cũng được giặt khô gửi về. Sau khi thay đồ tề chỉnh, đang định rời penthouse đi gặp đám bạn thân, tôi bỗng thấy Diệc Thần từ thư phòng bước ra.

Trong tay anh không phải tài liệu kinh doanh nghìn tỷ mà là chiếc tạp dề đen thêu hình chú mèo con ngố tàu, trông đối nghịch hoàn toàn với khí chất lạnh lùng ngút trời. “Đi đâu?” Anh chặn tôi ở huyền quan, giọng trầm thấp. “Ăn chưa?”

“Theo điều hai, không can thiệp đời tư nhau.” Tôi giơ ngón tay nhắc. Diệc Thần chẳng chớp mắt. Một tay giữ vai tôi xoay một trăm tám mươi độ. Đẩy thẳng về phía phòng ăn: “Đổi lịch đi, tôi nấu xong rồi.” Trên bàn ăn đá cẩm thạch là bữa trưa thịnh soạn đến rơi nước mắt: cá phi lê. Tôm hùm đất sốt tỏi. Sườn cừu nướng thảo mộc cùng bát canh giải rượu nóng hổi nghi ngút khói.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, bụng réo “rột” một tiếng to phản bội ý chí kiên cường của chủ nhân. “Anh… tự nấu á?” Tôi ngờ vực. Người thừa kế Úc thị, mỗi phút kiếm vài triệu tệ, mà lại vào bếp nấu cho tôi ăn. Liệu có thuốc độc không đây?

Anh kéo ghế cho tôi, thản nhiên cởi tạp dề quăng sang bên: “Tôi không có thói quen để người sống chung nhà chết đói rồi hóa ma quấy phá. Ngồi xuống ăn đi.” Không dừng ở chuyện nấu nướng, suốt bữa ăn vị tổng tài nổi tiếng khó ở giới thương trường còn đeo găng nilon, tỉ mẩn bóc từng con tôm hùm đất to bự, chấm đẫm sốt rồi đặt thẳng vào bát tôi. “Ăn đi, nhìn gì?” Anh liếc tôi, giọng lạnh nhạt mà hành động chu đáo đến mức biến thái.

“Úc Diệc Thần, anh có mưu đồ gì đúng không?” Tôi run rẩy cắn miếng tôm ngọt lịm, mắt đảo cảnh giác. “Anh muốn hạ độc cho tôi liệt giường để độc chiếm gia sản nhà họ Lăng chứ gì!” Anh dừng tay. Thong thả tháo găng. Rút khăn giấy lau từng ngón tay thon dài. Rồi rút trong túi áo một tấm thẻ đen tuyền mạ vàng. Quăng xuống bàn trước mặt tôi: tấm thẻ không giới hạn hạn mức của ngân hàng Thụy Sĩ. Thứ chỉ giới siêu giàu mới có. “Cầm lấy.” Anh nói mặt không đổi sắc.

Tôi trợn mắt: “Cái gì đây?” “Thẻ phụ của tôi. Mật khẩu là sinh nhật cô.” Anh nhấp ngụm trà, bình thản như vừa đưa tờ khăn giấy. “Chiều rảnh thì rủ bạn đi trung tâm thương mại. Muốn mua túi xách, kim cương, du thuyền, hay mua đứt mấy cái trung tâm đó cũng được.” Tôi ngó tấm thẻ thơm mùi tiền, rồi ngó gương mặt lạnh tanh của anh, trong đầu liền lóe lên kế hoạch tác chiến mới.

Hừ, đàn ông các anh nghĩ có tiền là làm được tất cả? Tưởng đưa tiền là mua chuộc được kiêu hãnh của Lăng Thư Hàm này sao? Được lắm, anh đã dám đưa, tôi dám quẹt. Tôi sẽ quẹt cho thẻ anh cháy máy, quẹt cho anh xót tiền đến mức phải quỳ xuống van tôi ly hôn trước hạn.

Chiều đó tôi kéo Nhược Lan càn quét trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố, từ Hermès, Chanel tới Harry Winston. Món nào đắt nhất, bản giới hạn nhất, tôi chỉ tay bảo nhân viên gói hết. Chưa đầy ba tiếng, tôi đã tiêu hết tám con số không. Hí hửng ngồi trong phòng VIP quán cà phê, tôi chờ cuộc gọi giận dữ của Diệc Thần mắng tôi là đồ phá của. Điện thoại sáng lên một tin nhắn từ chủ nợ: “Úc Diệc Thần: Vừa nhìn thông báo biến động số dư. Cả buổi chiều chỉ tiêu có từng đó thôi à?”

Tôi nhắn lại: “Từng đó là mấy chục triệu tệ của anh đấy, anh không xót à?” Bên kia gửi lại một tin thoại, tôi bấm ngay, giọng trầm lười biếng mang ý cười nhàn nhạt vang qua loa: “Úc phu nhân, cô đang coi thường khả năng kiếm tiền của chồng mình sao? Số tiền cô tiêu trong ba tiếng còn chưa bằng lợi nhuận một phút của chi nhánh Úc thị ở châu Âu. Lần sau cố tiêu nhiều hơn, giúp tôi xả bớt gánh nặng tài chính, hiểu chưa?”

Nhược Lan ngồi cạnh nghe hết, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô: “Hàm Hàm ơi, chồng cậu đỉnh quá trời! Có được người đàn ông như thế mà còn đòi ly hôn, đầu cậu vào nước rồi à?” Tôi nghiến răng kèn kẹt, tức đến suýt cắn phải lưỡi. Chiêu phá của ép ly hôn coi như thất bại thảm hại.

Song đỉnh cao của sự mặt dày phải là đêm ấy. Giữa khuya trời bỗng đổ mưa như trút nước, từng đợt sấm sét rạch ngang bầu trời, tiếng nổ vang rền như muốn xé toạc màn đêm. Tôi vốn sợ sấm từ nhỏ, lúc này trùm chăn kín mít, co ro run rẩy giữa giường lớn, hai tay bịt chặt tai. Đùng! Một tia sét chói lòa lóe ngoài cửa sổ kèm tiếng nổ kinh thiên động địa. “A!” Tôi thét khẽ, cả người run bần bật.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ mà tôi đã khóa trái bỗng “cạch” một tiếng. Cửa mở, một bóng cao lớn trong bộ đồ ngủ lụa đen ôm gối thong thả bước vào. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang soi rõ gương mặt không gợn sóng của Diệc Thần. Tôi lập tức ló đầu khỏi chăn, giọng run mà vẫn cố gào: “Úc Diệc Thần, anh làm gì đấy? Anh vi phạm điều một! Ai cho anh tự ý mở khóa vào phòng tôi?”

Anh thản nhiên đi vòng qua mép giường. Vén chăn chui vào nằm cạnh tôi. Tự nhiên như đây là phòng anh vậy: “Căn nhà này là của tôi, khóa phòng này tôi lắp, tôi có chìa dự phòng thì có gì lạ?” Anh kê đầu lên gối mình. Quay sang nhìn tôi. Vẻ vô tội đến đáng đánh. “Hơn nữa ngoài trời sấm chớp thì liên quan gì tới cô?”

Tôi trừng mắt, dịch người lùi sát mép giường. Diệc Thần khẽ thở dài. Giọng trầm xuống mang vài phần tủi thân giả tạo: “Tôi sợ sấm sét, từ nhỏ đã sợ rồi, ngủ một mình sẽ gặp ác mộng.” Tôi nhìn gã đàn ông gần mét chín. Bắp thịt cuồn cuộn. Mắt sắc hơn chim ưng. Dọa khóc được cả hội đồng giám đốc thương trường. Giờ mở to mắt nói với tôi là sợ sấm. Anh ta coi tôi là đứa trẻ ba tuổi thiểu năng chắc?

“Anh bớt xạo đi! Hồi cấp hai đi dã ngoại gặp mưa bão, chính mắt tôi thấy anh một mình xách gậy đuổi bắt con rắn nước to đùng, mặt không biến sắc một giây. Anh mà sợ sấm cái con khỉ mốc!” Bị bóc mẽ, anh chẳng những không ngượng mà khóe môi còn cong nụ cười gian xảo. Anh đột ngột vươn cánh tay dài vòng qua eo tôi, dùng lực không thể kháng cự kéo mạnh tôi vào lòng. “Hả?” Tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào lồng ngực ấm áp vững chãi của anh.

Hương gỗ tuyết tùng quen thuộc lập tức bao bọc mọi giác quan, chiếc chăn bị anh kéo trùm kín cả hai.

“Được rồi, tôi không sợ sấm.” Anh ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn cùng hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến cả người tôi tê dại. “Nhưng tôi biết có một con sâu rượu đang sợ đến run rẩy trong chăn. Là chồng có trách nhiệm, tôi buộc phải đến thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ tinh thần cho vợ.”

“Ai… ai cần anh hỗ trợ!” Tôi lúng búng, hai tay chống ngực anh cố đẩy, nhưng lồng ngực ấy rắn như tường thép, chẳng hề lay. “Ngoan nào, ngủ đi.” Bàn tay to đặt nhẹ sau gáy, ấn đầu tôi tựa vào hõm vai anh, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi theo từng nhịp đều, y như dỗ trẻ con.

Bên ngoài sấm chớp vẫn đùng đoàng xé trời, nhưng lạ thay, nằm gọn trong vòng tay ấm của anh, tiếng sấm rợn người bỗng chẳng còn đáng sợ. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, thình thịch ồn đến mức tôi sợ anh nghe thấy. Cái bẫy này hình như không còn là cái bẫy giam cầm nữa, mà là một tấm lưới nhung ngọt ngào đang từng chút siết lấy tôi.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích