Chương 3: Quán cà phê và nữ sinh chuyển trường
Truyện audio Bạn Cùng Bàn Là Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Chiều cùng ngày, Diệc Hàn lôi tôi ra khỏi nhà, bảo muốn dẫn tôi đi thị sát thực địa. Nơi đến là một quán cà phê hạng sang giữa trung tâm, giá một ly nước đủ bằng tiền cơm cả tuần của tôi. Vừa vào phòng riêng, tôi thấy sẵn vài nam sinh ăn mặc đồ hiệu, tướng ngồi ngả ngớn. Diệc Hàn vừa đẩy cửa, một tên đầu nhuộm xám khói đã cười cợt, huýt sáo rõ to: “Ây da, cơn gió nào đưa thái tử gia nhà ta ra khỏi cửa thế? Lại còn dắt theo một em lạ hoắc nữa chứ.”
Tên tóc xám đảo mắt, từ đầu đến chân soi bộ đồ thể thao rẻ tiền trên người tôi. Theo những gì tôi nhớ từ sơ đồ nhân vật giới thượng lưu từng đọc trên báo mạng, hẳn đây là Thạch Lỗi, thiếu gia nổi danh ăn chơi sa đọa, bạn nối khố của Diệc Hàn.
Diệc Hàn chẳng bận tâm đến ánh nhìn gây sự của đám bạn, nắm tay kéo tôi ngồi xuống bộ sofa bọc nhung. Cậu ấn vai để tôi ngồi trước, rồi mới thong thả ngồi cạnh, sự che chở lộ ra đủ mười phần. “Giới thiệu với tụi mày, đây là Mẫn Nhi.” Cậu nói thản nhiên. “Từ hôm nay, cô ấy là người của tao.”
Cả phòng chết lặng. Thạch Lỗi há hốc, điếu thuốc trên tay suýt tuột xuống đất. “Người của mày? Ý là bạn gái hả?” Thạch Lỗi trố mắt nhìn tôi. “Hàn, gu của mày từ khi nào chuyển sang kiểu vú em mọt sách nhạt thếch thế này? Trong giới thiếu gì tiểu thư cành vàng lá ngọc.”
Nghe hai chữ vú em, lông mày tôi khẽ giật, nhưng đã làm dịch vụ chuyên nghiệp thì không được giận khách tiềm năng. Tôi hắng giọng, cười lịch thiệp, lấy từ ba lô ra ba quyển sổ tay đóng gáy gọn gàng, đặt cộp lên bàn. “Chào thiếu gia Thạch Lỗi.” Tôi mở trang đầu, giọng trong như phát thanh viên. “Tôi không phải vú em, tôi là quản gia học tập kiêm cố vấn chiến lược thi cử của ngài Diệc Hàn đây. Nghe nói bác trai nhà ngài mới tuyên bố, kỳ này ngài rớt môn thì sẽ khóa thẻ tín dụng, đúng không?”
Thạch Lỗi giật thót. “Sao cô biết?”
“Thông tin thị trường là chìa khóa làm ăn.” Tôi tự tin đẩy ba quyển sổ lên phía trước. “Đây là gói bảo hiểm chống rớt môn độc quyền do chính tay tôi soạn: mẹo khoanh bừa trắc nghiệm có tỉ lệ trúng đến sáu mươi phần trăm, phân tích tâm lý ra đề của giáo viên, cùng bảng công thức cô đọng. Giá niêm yết là một chiếc đồng hồ G-Shock bản giới hạn, hoặc quy ra tiền mặt tương đương. Mua ba còn được tặng một giờ phụ đạo qua điện thoại.”
Cả đám thiếu gia ngẩn ra, nhìn tôi như người từ hành tinh khác tới. Diệc Hàn ngồi cạnh bỗng cười lớn, cười đến mức vai rung lên, ánh mắt dành cho tôi chan chứa hứng thú và niềm tự hào không giấu. Cậu duỗi chân dài, đá nhẹ vào chân ghế Thạch Lỗi. “Nhìn gì? Sếp nhỏ của tao đang chào hàng đấy. Mua đi. Không mua thì tối nay tao hạ gục tụi mày trong game, khóc gọi mẹ đừng trách.”
Thạch Lỗi nuốt khan, vội vàng rút điện thoại quét mã QR tôi vừa đưa. “Quét, quét liền. Sếp nhỏ, cô giỏi thật. Ở cạnh cái tên ác ma này mà vẫn thản nhiên kiếm tiền được.”
Nghe tiếng tiền kêu tinh tinh chảy vào tài khoản, nụ cười tôi rạng rỡ hơn. Tôi cất gọn sách vở, quay sang rót một ly trà nhài đẩy tới trước Diệc Hàn. “Cảm ơn ông chủ đã giúp mở rộng thị trường. Phần hoa hồng giới thiệu, lát nữa tôi sẽ trừ vào hóa đơn tháng này của ngài.”
Diệc Hàn nhìn tôi lặng lẽ, đôi mắt hẹp dài ánh lên màu đèn vàng ấm của quán. Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay gạt lọn tóc đang vương trên trán tôi ra sau tai. Cử chỉ tự nhiên, dịu dàng đến độ tim tôi bỗng đập hẫng một nhịp.
“Mẫn Nhi, gọi ông chủ nghe xa lạ quá.” Diệc Hàn cúi gần, giọng trầm khàn pha ý cười. “Từ giờ, trước mặt người ngoài, em gọi tôi là bạn trai. Phí đóng kịch, em cứ tự cộng thêm vào thẻ đen. Được không?”
Tôi ngắm khuôn mặt đẹp không góc chết đang phóng to trước mắt, rồi sờ chiếc thẻ đen trong túi. Đóng vai bạn gái trưng bày để lấy lương cơ bản cộng hoa hồng, thương vụ này lời quá. “Vâng, thưa anh bạn trai.” Tôi hùng hồn đáp.
Khóe môi Diệc Hàn nở nụ cười sáng nhất từ trước đến giờ. Cậu nắm bàn tay tôi đang đặt trên đùi, mười ngón tay đan khít vào nhau. Bàn tay cậu ấm áp, ấm đến mức tan chảy mọi toan tính lạnh tanh trong đầu tôi, chỉ để lại cảm giác lạ lùng rằng có thứ gì đó đang trượt khỏi sự kiểm soát của những con số.
Trong tiểu thuyết thanh xuân có một quy luật chưa bao giờ sai: hễ có nam thần nhà giàu thì thể nào cũng có cô thanh mai trúc mã từ trên trời rơi xuống. Lớp chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.
Sáng thứ hai, giáo viên chủ nhiệm đưa vào lớp một nữ sinh mới chuyển trường. Cô nàng mặc đồng phục may đo ôm lấy vòng eo thon, tóc uốn lọn lớn bồng bềnh, tay xách chiếc túi hiệu bóng loáng đến chói mắt. Bước vào, ánh mắt cô ta quét một lượt khắp lớp rồi dừng đúng vào chỗ ngồi của Diệc Hàn. “Chào các bạn, mình là Giang Thư Mi.” Cô nàng cười ngọt lịm, giọng nũng nịu như rót mật. “Mình vừa từ nước ngoài về, mong được mọi người giúp đỡ.”
Đám nam sinh trong lớp rộ lên huýt sáo. Còn tôi vẫn mải gạch gạch xóa xóa sổ sách, cân nhắc xem tháng này có tung ra gói đề cương combo tiết kiệm hay không. Thư Mi lịch sự khước từ mọi lời mời ngồi chung của đám con trai, đi một mạch xuống cuối lớp, dừng ngay trước bàn tôi và Diệc Hàn.
“Hàn ca ca, lâu lắm không gặp.” Thư Mi chớp đôi mắt tròn xoe, giọng giận dỗi. “Anh chuyển trường mà không báo người ta tiếng nào, người ta tìm anh muốn chết luôn.”
Diệc Hàn đang úp mặt xuống bàn ngủ bù, nghe tiếng gọi ca ca nổi da gà thì cau mày ngẩng đầu. Cái nhìn cậu lướt qua Thư Mi nhạt nhẽo như nhìn củ khoai tây bày trên sạp rau. “Cô là ai?”
Không khí đông cứng. Khóe môi Thư Mi run run, nụ cười trên mặt chực rơi xuống vỡ tan. “Anh, anh quên em thật sao? Hai nhà mình ăn cơm chung hồi năm ngoái còn gì. Bác trai còn bảo hai đứa mình…” Cô ta gượng gạo cứu lấy thể diện, rồi đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo sang tôi. “Đây là ai? Sao cô ta lại ngồi cạnh anh?”
Tôi ngẩng lên, chớp mắt ngây thơ. “Chào bạn, tôi là bạn cùng bàn, đồng thời là cố vấn học tập, đồng thời…” Tôi đang định đọc nốt danh sách chức danh tự phong thì Thư Mi hất cằm cắt ngang.
“Cô dọn đi chỗ khác.” Thư Mi rút từ chiếc túi đắt tiền ra một xấp tiền mặt còn cứng, ném bạch lên bàn tôi, thái độ cao ngạo như đang ban phát ơn huệ. “Chỗ này tôi mua. Cầm tiền rồi đi, đừng chắn tầm nhìn của tôi.”
Cả lớp rút hơi. Ai cũng biết Mẫn Nhi tôi nghèo rớt, làm thêm đủ thứ để sống, mà xấp tiền ấy bằng sinh hoạt phí nhiều tháng của tôi. Họ đinh ninh tôi sẽ nổi giận, hoặc nhục nhã ôm sách vở bỏ đi. Nhưng họ lầm. Chẳng ai thấu nguyên lý vận hành của tư bản bằng tôi.
Hai mắt tôi sáng như đèn pha ô tô, bàn tay cầm bút run lên vì phấn khích. Tôi vươn tay định vồ xấp tiền, nhưng bàn tay thon dài của Diệc Hàn đã đè lên nó trước khi tôi kịp chạm. Cậu nheo mắt, không nhìn Thư Mi mà nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: “Em định làm gì?”
“Ông chủ, thương vụ này lời quá.” Tôi thì thầm, vội nhẩm tính. “Xấp này tối thiểu cũng cỡ chục triệu. Chỉ là bán một chỗ ngồi thôi mà. Tôi xuống bàn dưới thì vẫn đưa nước, chép bài cho ngài được.”
“Mẫn Nhi.” Diệc Hàn nghiến răng, từng chữ rít ra như xuyên qua kẽ đá. Cậu túm cổ áo kéo tôi lại sát. “Tôi nói thế nào? Thời gian của em, chỗ ngồi của em, cả con người em, tôi đã bao trọn gói. Vậy mà em dám bán đứng tôi chỉ vì mớ tiền còm này.”
Nói rồi, Diệc Hàn chẳng chút nể nang, cầm xấp tiền ném thẳng vào người Thư Mi. “Mang mấy tờ tiền rẻ rách của cô biến đi, đừng làm bẩn bàn của người yêu tôi.”
Hai chữ người yêu thốt ra từ miệng Diệc Hàn làm cả lớp xôn xao. Thư Mi há miệng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch vì nhục nhã. Cô ta lùi mấy bước, nước mắt lưng tròng, chỉ thẳng vào mặt tôi. “Anh, anh vì một đứa nghèo hèn, thứ hàng này mà sỉ nhục em. Cô ta có gì tốt chứ? Cô ta bám anh chỉ vì tiền thôi.”
Nghe hai chữ nghèo hèn, máu nghề nghiệp trong tôi nổi lên. Tôi đứng bật dậy, đập tay xuống bàn. “Bạn học, bạn nói sai rồi. Thứ nhất, tôi nghèo nhưng kiếm tiền bằng chất xám, không phạm pháp, nên không thể gọi là hàng. Thứ hai,” tôi rút tấm thẻ đen viền kim loại ra khỏi túi áo, kẹp giữa hai ngón tay phẩy phẩy trước mặt cô ta, “tôi bám cậu ấy vì tiền thì sao? Quan trọng là cậu ấy sẵn lòng đưa thẻ đen cho tôi quẹt. Còn bạn, dù có quăng cả đống tiền ra đây, cậu ấy cũng chẳng thèm liếc bạn lấy một lần.”
Diệc Hàn ngồi cạnh nghe tôi phản đòn hùng hồn, cơn giận tan biến hết. Cậu bật cười, ánh nhìn dành cho tôi đầy cưng chiều, rồi kéo tôi ngồi xuống. “Đúng, tiền của tôi, người của tôi, cô ấy thích làm gì thì làm. Còn cô, tránh xa cô ấy ra, đừng để mùi nước hoa nồng nặc của cô bám lên người cô ấy.”