Chương 6: Sổ kiểm toán và bữa gặp chủ tịch
Truyện audio Bạn Cùng Bàn Là Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Ngày đầu tiên sau khi từ nhân viên làm thuê chuyển sang làm bạn gái của thái tử gia, tôi gây ra cú sốc truyền thông lớn nhất trường trung học Bác Văn. Sáng thứ hai, xe sang của nhà họ Cố dừng gấp trước cổng, vệ sĩ mở cửa và Diệc Hàn bước xuống trước.
Cậu mặc đồng phục tươm tất, chuyện hiếm có từ ngàn năm nay, vai đeo chiếc ba lô màu hồng phấn in hình Doraemon, chẳng ăn nhập gì với khí chất ngạo nghễ thường ngày. Rồi cậu xoay người, cẩn thận đỡ tôi xuống xe, tiện tay cắm sẵn ống hút vào hộp sữa đậu nành và đưa sát miệng tôi.
“Bà chủ, bữa sáng của em đây, nhiệt độ vừa ấm, không đường đúng như em dặn.” Diệc Hàn mỉm cười dịu dàng đến nỗi đám nữ sinh xung quanh hóa đá hàng loạt.
Tôi thản nhiên hút một ngụm, gật đầu hài lòng: phục vụ tốt, duyệt. Cả trường há hốc nhìn vị thái tử gia ngạo mạn hống hách ngày nào giờ ngoan ngoãn bước theo sau tôi như vệ sĩ kiêm ô sin cao cấp. Họ làm sao biết hợp đồng tình yêu của chúng tôi được dựng trên nền móng quản lý tài chính hết sức chặt chẽ.
Vừa ngồi vào chỗ, tôi rút từ ngăn bàn ra một quyển sổ bìa cứng còn thơm mùi giấy mới, đập bộp xuống bàn. “Cái gì đây?” Diệc Hàn nhướng mày, tò mò ghé đầu lại.
“Sổ kiểm toán cá nhân.” Tôi mở trang đầu, cầm bút đỏ, thái độ vô cùng nghiêm túc. “Hôm qua đã thỏa thuận, toàn bộ tài sản của anh do em quản. Vậy từ hôm nay, mọi khoản chi của anh đều phải qua em duyệt. Bắt đầu khai đi, cuối tuần vừa rồi anh tiêu tiền vào những thứ vô bổ nào?”
Diệc Hàn đứng hình hai giây rồi phá lên cười, đưa tay véo nhẹ má tôi, mắt đầy cưng chiều. “Mẫn Nhi, em đúng là nghiện công việc. Được rồi, khai thì khai.” Cậu mở điện thoại, vào ứng dụng ngân hàng, ngoan ngoãn đưa tôi xem. “Chiều thứ bảy, anh mua một bộ thiết bị chơi game thực tế ảo phiên bản giới hạn, giá bằng nửa chiếc xe hơi.”
Tôi đọc con số bị trừ trên màn hình, lông mày giật liên hồi, đau nhói như bị cắt thịt, xót tiền mình bị vung phí. “Khoản này không duyệt.” Tôi gõ bút cộc cộc lên bàn. “Anh là học sinh lớp mười hai, tỷ suất hoàn vốn của việc chơi game lúc này là con số âm. Trả hàng đi.”
“Nhưng anh bóc tem rồi.” Diệc Hàn bày bộ mặt cún con tủi thân, cọ cằm lên vai tôi.
“Thế thì em tịch thu, mang về nhà em, thi đại học xong mới được đụng vào.” Tôi dứt khoát kẻ một vạch chéo đỏ rực lên trang sổ.
“Tuân lệnh bà chủ.” Diệc Hàn chẳng những không bực, còn tủm tỉm cười như thể bị tôi tịch thu đồ chơi là ân huệ cao nhất.
Thạch Lỗi đi ngang, thấy vị thái tử gia nổi tiếng bị quở trách mà vẫn vui phơi phới thì lắc đầu ngao ngán. “Hàn, tao không ngờ có ngày mày thế này. Đường đường người thừa kế tập đoàn mà mua cái máy game cũng phải xin phép vú em. Ấy nhầm, phải gọi là sếp nhỏ.”
Diệc Hàn thờ ơ liếc Thạch Lỗi, một tay vẫn quàng eo tôi, giọng đầy vẻ khoe khoang. “Mày biết cái gì? Có người quản tiền cho là hạnh phúc của đàn ông trưởng thành đấy. Đứa ế chổng gọng như mày thì muốn được quản cũng chẳng ai thèm. Đi chỗ khác, đừng làm phiền tao báo cáo tài chính với phu nhân.”
Thạch Lỗi nghẹn họng, ôm ngực lùi lại. “Giỏi lắm, cẩu lương này tao nuốt không trôi. Cứ chờ đó, để xem khi chủ tịch Cố biết cậu con quý tử của ông thành thê nô thì phản ứng ra sao.”
Lời nguyền của Thạch Lỗi hóa ra lại linh nghiệm. Ba ngày sau, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì một chiếc Bentley đen bóng đã dừng ngay trước mặt. Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, lễ phép mời tôi lên xe. “Chào cô Mẫn Nhi, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô một lúc.”
Chủ tịch chính là bố của Diệc Hàn. Tim tôi khẽ hẫng, nhưng máu nghề lập tức sôi sục. Theo kinh nghiệm đọc truyện mấy chục năm, đây là phân cảnh kinh điển bậc nhất: chủ tịch quăng tấm séc mấy chục triệu vào mặt nữ chính, lạnh lùng bảo cầm tiền mà rời xa con trai ông. Vừa nghĩ đến viễn cảnh tấm séc lấp lánh, khóe miệng tôi suýt nhếch lên. Tôi ưỡn ngực, hiên ngang bước vào xe.
Trong phòng VIP của một nhà hàng Pháp sang trọng, một người đàn ông trung niên gương mặt góc cạnh, ánh mắt uy nghiêm giống hệt Diệc Hàn đang ngồi nhâm nhi trà. Khí chất của ông tỏa ra từ từng cử chỉ nhỏ. Tôi ngồi xuống đối diện, giữ nguyên nụ cười dịch vụ hoàn hảo. “Chào chủ tịch Cố, ngài tìm cháu có việc gì ạ?”
Chủ tịch Cố đặt tách trà xuống, sắc mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Ông lấy sổ chi phiếu trong túi áo ra, ký xoẹt một chữ ký bay bổng như rồng phượng, xé tờ giấy rồi đẩy tới trước mặt tôi. “Đây là một triệu.” Giọng ông trầm thấp, uy quyền tuyệt đối. “Cầm lấy, chia tay Diệc Hàn ngay. Thằng bé là người thừa kế tập đoàn, không thể dính dáng đến một nữ sinh xuất thân bình thường, chỉ biết nhòm ngó gia sản như cháu.”
Bingo! Kịch bản chuẩn, khỏi sửa. Tôi dụi mắt nhìn tờ chi phiếu một triệu sáng rực trước mặt, tay run lên vì phấn khích. Tuy nhiên, tôi là Mẫn Nhi, chính là tương lai của nhà họ Cố. Tôi nhẹ nhàng đẩy tờ chi phiếu lùi ra hai xăng-ti-mét, hắng giọng, lấy cuốn sổ kiểm toán cá nhân cùng chiếc máy tính bỏ túi từ ba lô ra.
Chủ tịch Cố cau mày. “Cháu chê ít sao?”
“Không ạ, thưa chủ tịch, cháu đang tính lợi nhuận đầu tư.” Tôi ngừng bấm máy, ngước nhìn thẳng vào mắt vị doanh nhân lừng danh. Rồi tôi dõng dạc nói: “Ngài xem, một triệu bây giờ gửi ngân hàng lãi sáu phần trăm mỗi năm, trừ lạm phát ba phần trăm, phần lời chẳng đáng bao nhiêu. Còn nếu ngài để cháu tiếp tục đầu tư vào dự án tên Diệc Hàn, lợi nhuận sẽ là một con số khổng lồ.”
Chủ tịch Cố ngạc nhiên. “Dự án Diệc Hàn?”
“Vâng ạ.” Tôi lật sổ, chỉ vào những biểu đồ do chính cháu vẽ. “Trước khi quen cháu, Diệc Hàn đứng thứ bốn trăm năm mươi toàn trường, hay bỏ học, đánh nhau, tiêu hoang. Cháu ước tính cứ đà đó cậu ấy không đỗ nổi đại học, phải tốn khoản tiền khổng lồ để chạy ra nước ngoài du học. Về nước rồi cũng chưa chắc điều hành nổi công ty, nguy cơ tập đoàn phá sản sau này rất cao.”
Sắc mặt chủ tịch Cố tối dần nhưng ông không ngắt lời.
Tôi lật sang trang kế tiếp. “Từ khi quen cháu và giao quyền quản lý tài chính cho cháu, thành tích hiện giờ của cậu ấy nằm trong năm mươi người đứng đầu toàn trường. Tháng trước, cậu ấy tự giải được một bài toán vi mô kinh tế rất khó, cắt bỏ hoàn toàn các khoản chi vô ích cho siêu xe hay đồ chơi game, chuyển sang tích lũy vốn.”
“Quan trọng nhất,” tôi chốt lại bằng nụ cười rực rỡ, “cháu cam đoan trong kỳ thi đại học sắp tới, cháu sẽ kéo cậu ấy đỗ vào trường đại học tài chính hàng đầu thủ đô. Một người thừa kế có kiến thức và kỷ luật, ngài nghĩ giá trị của cậu ấy chỉ dừng ở một triệu này sao?”
Phòng VIP chìm vào im lặng thăm thẳm. Tôi nuốt nước bọt, tự hỏi có phải mình chém gió hơi quá tay.
Bỗng cánh cửa bị đẩy tung đánh rầm. Diệc Hàn mặt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa lao vào. Vừa thấy tôi và tờ chi phiếu trên bàn, cậu sấn đến kéo tôi vào lòng ôm chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng bố mình. “Bố, con đã nói con tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nếu bố ép cô ấy cầm tiền bỏ đi, con sẽ bỏ quyền thừa kế, rời khỏi nhà họ Cố ngay.” Cậu gầm lên như sư tử bảo vệ lãnh địa.
Chủ tịch Cố nhìn cậu con trai xù lông như nhím, rồi nhìn tôi đang thập thò sau lưng cậu, đột nhiên bật cười. Tiếng cười của ông từ trầm thấp chuyển sang sảng khoái, vang vọng khắp phòng. Ông cầm tờ chi phiếu xé đôi, vứt vào thùng rác. “Được, rất được.” Chủ tịch Cố vỗ tay bốp một cái, chỉ vào tôi. “Diệc Hàn, mắt nhìn người của mày hơn bố tưởng đấy. Con bé này có tư duy logic, có tầm nhìn chiến lược, lại trị được cái tính ngang bướng của mày. Một triệu đúng là quá rẻ cho một CFO, giám đốc tài chính, tương lai của tập đoàn.”
Ông đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, gật đầu tán thưởng nhìn tôi. “Cháu gái, bác giao dự án Diệc Hàn này cho cháu. Thi đỗ đại học xong, hai đứa đính hôn đi.”
“Hả?” Diệc Hàn thốt lên.
“Dạ?” Tôi cũng thốt lên.
Cú đánh lái bất ngờ của chủ tịch khiến cả tôi và Diệc Hàn đứng hình năm giây. Đến khi hoàn hồn thì bóng dáng uy nghiêm của ngài chủ tịch đã khuất sau cánh cửa. Diệc Hàn cúi xuống nhìn tôi, chớp chớp mắt. “Em vừa nói gì với ông cụ nhà anh thế? Ông ấy chưa bao giờ khen ai quá hai câu.”
Tôi lau mồ hôi trên trán, vỗ ngực trấn tĩnh. “Có gì đâu, chỉ trình bày một bản kế hoạch kinh doanh sơ sơ thôi. Khách VIP của em ơi, từ nay anh bị em mua đứt thật rồi, đừng hòng chạy thoát.”
Diệc Hàn cười nhẹ, cúi đầu cọ chóp mũi vào trán tôi. “Anh vốn đâu có định chạy.”