Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Nhà kho bỏ hoang và lời tỏ tình trên xe

Truyện audio Bạn Cùng Bàn Là Thái Tử Gia · 7 chương

Chương 5: Nhà kho bỏ hoang và lời tỏ tình trên xeBạn Cùng Bàn Là Thái Tử Gia
0:008:24
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sóng ngầm sau vụ cá cược vẫn chưa thật sự lắng. Nhà Thư Mi, sau khi bị tập đoàn nhà Diệc Hàn dồn ép, bị loại khỏi hàng loạt dự án ở khu phía nam và đứng sát bờ vực phá sản. Bố mẹ cô ta quyết định làm thủ tục cho con gái chuyển trường ra nước ngoài để tránh bão. Nhưng trước lúc đi, giun bị giẫm lắm cũng quằn, cô đại tiểu thư trà xanh quyết giáng cho tôi một đòn cuối.

Chiều thứ sáu, xong ca trực nhật, tôi xách ba lô ra cổng trường, nơi chiếc xe sang đã đậu sẵn đợi đưa tôi đi ăn tối theo lịch Diệc Hàn đã cập nhật. Đi ngang khu nhà kho thể chất cũ nằm khuất sau sân trường, một nữ sinh lạ mặt thở hổn hển chạy đến: “Mẫn Nhi, lớp trưởng, lớp trưởng bị ngã trong kho dụng cụ thể chất, chân chảy nhiều máu lắm. Cậu vào giúp một tay đi, tớ phải chạy đi gọi y tế.”

Nghe tin khách quen VIP hai gặp nạn, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, quẳng ba lô xông vào nhà kho. Trong đó tối om, vắng tanh, mùi ẩm mốc nồng nặc. “Lớp trưởng, cậu ở đâu?” Tôi gọi.

Tôi giật mình quay lại thì cánh cửa sắt nặng nề đã bị ai đó sập mạnh từ ngoài và khóa trái. Qua khe nhỏ của ô thông gió, tôi nghe thấy tiếng cười the thé đầy hả hê của Thư Mi. “Mẫn Nhi, cô cứ thong thả hưởng thụ bóng tối trong đó nhé. Cuối tuần khu này chẳng ai dọn dẹp, đến thứ hai mới có người mở cửa. Xem cuối tuần này cô lấy gì đi hẹn hò với Hàn ca ca.”

Tiếng bước chân xa dần, và trong sự im lặng, bóng tối đen kịt chậm rãi nuốt lấy tôi. Theo mô-típ phim truyền hình, giờ nữ chính phải khóc lóc thảm thiết, đập cửa ầm ầm rồi gọi tên nam chính trong nước mắt. Nhưng xin lỗi, tôi là Mẫn Nhi, tôi không rảnh để sợ.

Tôi bình tĩnh lôi điện thoại từ túi quần, không có sóng. Khu kho cũ này vốn là điểm mù tín hiệu. Tôi bật đèn pin, lôi một tấm nệm thể dục cũ ra giữa phòng, phủi bụi rồi ngồi xếp bằng. Tuyệt, hơi lạnh một chút, nhưng coi như được nghỉ. Tôi nhẩm sơ khoản bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí giam người trái phép, và thiệt hại kinh tế vì trễ hẹn với khách VIP một, rồi thấy gia đình cô ta bán nhà là vừa đủ.

Thời gian trôi, nhiệt độ ngày một hạ. Tôi hơi rùng mình, xoa hai cánh tay nổi da gà. Có lẽ đã gần một tiếng. Đúng lúc tôi bắt đầu díp mắt thì một tiếng động chát chúa vang lên. Cánh cửa sắt vốn khóa chặt bật tung, ánh đèn pha công suất lớn rọi thẳng vào làm tôi phải nheo mắt. Ngược sáng, một bóng người cao lớn sải bước tiến vào, hơi thở hơi gấp, chứng tỏ vừa chạy rất nhanh, nhưng bước chân vẫn vững vàng, dứt khoát. Là Diệc Hàn.

Cậu không bày trò bế bổng tôi lên kiểu tổng tài sướt mướt như phim thần tượng, bởi vừa phi thực tế vừa vướng víu khi đi trong chỗ tối. Thay vào đó, Diệc Hàn cởi áo khoác đồng phục đang mặc, choàng kín lên vai tôi, tiện tay kéo khóa lên tới cằm cho tôi ấm.

“Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” Giọng cậu khản đi vì lo, bàn tay lớn giữ lấy hai vai tôi xem xét từ trên xuống.

“Tôi ổn, chỉ hơi lạnh thôi.” Tôi ngẩng lên cười trấn an. “Ông chủ, ngài đến đúng lúc lắm. Tôi vừa lập xong bảng báo giá bồi thường thiệt hại.”

Thấy tôi cười, ngực Diệc Hàn phập phồng, cậu thở ra nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu từ lo lắng tột cùng chuyển phắt sang lạnh lẽo, sắc như thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Cậu siết chặt tay tôi, kéo tôi đứng lên. “Ra ngoài thôi.”

Cậu dắt tôi rời khỏi nhà kho u ám. Bên ngoài, chiếc xe sang của nhà cậu đã bật đèn pha sáng trưng. Mấy vệ sĩ áo đen bắt gọn đám người Thư Mi thuê, bọn chúng đang nấp ở góc sân. Diệc Hàn không thèm liếc bọn chúng, đưa tôi vào hàng ghế sau rồi đóng cửa. Kế đó, với phong thái lạnh lùng và chuyên nghiệp hết mức, cậu rút điện thoại bấm một dãy số.

“Trợ lý Lý, dừng ngay kế hoạch mua lại cổ phần công ty nhà Thư Mi.” Giọng cậu dứt khoát, vô tình đến rợn người. “Tung tin tài chính ra thị trường, nói rõ tập đoàn chúng ta sẽ cắt đứt với mọi đối tác có dính dáng đến nhà họ Giang. Trong hai mươi bốn giờ tới, tôi muốn thấy công ty họ nộp đơn phá sản, không chừa một đường lui.”

Cậu cúp máy, ném điện thoại sang bên rồi quay lại nhìn tôi. Vẻ tàn nhẫn vừa rồi tan sạch, chỉ còn lại dịu dàng và xót xa khôn xiết. “Người của tôi.” Diệc Hàn vuốt gọn mái tóc rối bù của tôi, giọng thì thầm mà chắc nịch. “Ngoài tôi, không ai được làm em tủi thân.”

Xe lướt êm trên con đường rợp bóng cây, hướng về khu căn hộ cao cấp của tôi. Trong xe sưởi ấm áp, nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng tôi. Tôi cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo khoác trên người, áo vẫn còn mùi bạc hà và hơi ấm của Diệc Hàn. Hình ảnh cậu lạnh lùng ra lệnh dồn nhà Thư Mi vào đường cùng cứ lặp lại mãi trong đầu tôi.

Bấy lâu nay tôi coi tiền là chân lý, là thứ đem lại cảm giác an toàn. Nhưng lúc cánh cửa nhà kho bật mở, điều làm tôi thấy yên tâm trọn vẹn không phải quyền thế hay gia sản đồ sộ của cậu, mà là ánh mắt lo lắng tột độ và hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang. Tôi nhận ra mình thật sự rung động. Không phải vì cậu là khách VIP, mà vì cậu là Diệc Hàn.

Nhưng chính sự rung động ấy lại khiến tôi bắt đầu sợ. Nếu quan hệ của chúng tôi cứ mãi dựng trên giao dịch, trên tấm thẻ đen không giới hạn kia, sớm muộn tình cảm này sẽ biến chất. Tôi không muốn làm món đồ giải trí, càng không muốn thành kẻ ăn bám tư bản. Tôi muốn đứng ngang hàng với cậu.

Xe dừng trước cổng khu nhà, Diệc Hàn định mở cửa đưa tôi xuống thì tôi giơ tay ngăn lại. “Ông chủ.” Tôi hít sâu, vẫn gọi cách xưng hô quen thuộc nhưng với giọng nghiêm túc chưa từng thấy. Tôi thò tay vào túi áo trong, lấy ra tấm thẻ đen viền kim loại, vật từng được tôi nâng niu như mạng sống, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu.

Diệc Hàn đờ người, mắt dán vào tấm thẻ rồi ngước lên nhìn tôi, chân mày chau chặt. “Em định làm gì?” Giọng cậu trầm xuống, ngầm chứa nguy hiểm. “Sa thải tôi? Hay chê trong này ít tiền?”

“Không phải.” Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn từng chữ. “Tôi muốn tự ý chấm dứt hợp đồng. Tôi không muốn làm quản gia học đường, không muốn làm kẻ chép bài thuê, cũng không muốn làm bạn gái giả ăn lương nữa.”

Mặt Diệc Hàn sầm lại. Cậu bất ngờ nghiêng người, ép tôi dính vào lưng ghế. Khoảng không rộng rãi trong xe bỗng chật chội vì khí thế áp đảo của cậu. “Nói lại lần nữa xem.” Diệc Hàn nghiến răng, ngực phập phồng. “Mẫn Nhi, trêu chọc tôi tới mức này rồi em định phủi tay chạy à? Em tưởng tôi dễ tiễn đi thế sao?”

Nhìn dáng vẻ vừa giận vừa tủi của cậu, như chú cún to xác bị chủ bỏ rơi, tôi bỗng bật cười. Tôi không lùi, ngược lại còn chủ động đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi cho cậu, vuốt phẳng nếp nhăn. “Ngài đừng vội, nghe tôi nói hết đã.” Tôi cong môi, hắng giọng. “Tôi không muốn làm nhân viên nữa vì kiểu hợp đồng này không còn khớp với thực tế.”

Diệc Hàn chớp mắt, cơn giận khựng lại. “Thực tế là gì?”

“Thực tế là…” Tôi can đảm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, vành tai chắc chắn đã đỏ rực. “Tôi hình như thích ngài mất rồi. Thích kiểu không lấy tiền, không tính phí. Cho nên nếu cứ tiếp tục dùng thẻ đen của ngài, tôi sẽ thấy mình như kẻ đào mỏ vô đạo đức nghề nghiệp.”

Trong xe tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây của chiếc đồng hồ đeo trên tay Diệc Hàn. Vẻ sững sờ lướt qua đôi mắt hẹp dài của cậu, rồi như pháo hoa bùng nổ giữa đêm, khóe môi cậu từ từ cong lên thành nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện tận cùng. Cơn giận tiêu tan không dấu vết. Cậu bật cười thành tiếng, âm thanh trầm làm lồng ngực rung nhẹ, chạm vào tai tôi đầy quyến rũ.

“Ra là vậy.” Diệc Hàn thở hắt, trán khẽ chạm vào trán tôi, hơi thở ấm quyện vào nhau làm tôi sợ run. “Anh cứ tưởng em sợ nhà họ Giang nên định bỏ anh.” Cậu nhận lại tấm thẻ đen, không cất mà nhét ngược vào túi chiếc áo khoác đang khoác trên người tôi. “Nếu em không muốn làm nhân viên,” Diệc Hàn hạ giọng, âm cuối kéo dài đầy cưng chiều, “thì làm bà chủ đi.”

Tôi ngớ người. “Bà chủ?”

“Ừ. Anh bỏ vai kim chủ, nộp đơn xin làm bạn trai chính thức của em.” Cậu nắm tay tôi, áp lên nơi trái tim đang đập dồn trong lồng ngực. “Tiền của anh, người của anh, tương lai của anh, tất cả giao em quản lý. Quyền hạn tối cao, không hạn mức, lỗ anh chịu, lãi em hưởng. Phu nhân, vụ đầu tư này, em dám nhận không?”

Nghe lời tỏ tình đậm chất tư bản nhưng chân thành đến mềm lòng ấy, tim tôi đầu hàng hoàn toàn. Tôi vòng tay ôm cổ cậu, cười rạng rỡ. “Vụ lãi khủng thế này, chỉ kẻ ngốc mới từ chối. Nhận! Bạn trai, mai bắt đầu đi làm, nhớ báo cáo lịch trình đúng giờ nhé.”

Diệc Hàn cười khẽ, ôm chặt eo tôi, hơi cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ đầy trân trọng. “Tuân lệnh, bà chủ của anh.”

Trong khoảng không gian chật hẹp của chiếc xe, ngoài kia là ánh đèn thành phố rực rỡ, tôi biết kế hoạch kiếm tiền thời thanh xuân của mình đã chính thức khép lại. Bù lại, một kế hoạch khác đã mở ra, lộng lẫy hơn, ngọt ngào hơn, và sẽ ngốn của tôi cả một đời để theo đuổi.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích